========== Dòng P Lộc Phát liên tục...... Trời cho cơ hội Dầu khí tuôn trào.... Bách Lộc ========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 20/08/2016.

1386 người đang online, trong đó có 554 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2871 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tối 16/8 cho biết nước này vừa ký một số thỏa thuận có tổng trị giá lên tới 4,5 tỷ USD về đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc hầu hết vào dầu mỏ này.

    Từ nhiều năm qua, Venezuela đã muốn khai thác các trữ lượng lớn vàng, kim cương và cobalt tại khu vực “vòng cung khoáng sản Orinoco,” nằm tại phía Nam đất nước.

    [​IMG]
    Tuy nhiên cho tới nay, Caracas vẫn chưa thành công trong việc hút vốn đầu tư để phát triển ngành công nghiệp giàu tiềm năng này.

    Nhà lãnh đạo theo tư tưởng cánh tả cũng cho biết các hợp đồng này mới chỉ là khởi đầu vì trong những ngày tới, quốc gia Nam Mỹ nhiều dầu mỏ này thậm chí còn ký các hợp đồng đầu tư lên tới 20 tỷ USD để khai thác vùng mỏ Orinoco.

    Tuy nhiên ông Maduro không cung cấp thêm chi tiết cụ thể trong cả 2 trường hợp./.
    Last edited: 20/08/2016
    thatha_chamchiquocdai307 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Về cảng Hòn La, hoạt động cốt lõi có sự ổn định tuy nhiên đang gặp vấn đề về lượng hàng hóa dồn ứ do nhu cầu cao trong khi năng lực cảng còn hạn chế. Với công trình nối đê Hòn La và Hòn Cỏ đã được hoàn thành, tiềm năng phát triển cảng này vẫn còn với định hướng được bổ sung vào quy hoạch phát triển vùng. Bên cạnh đó, phần diện tích từ đảo và biển của Khu kinh tế Hòn La được mở rộng hơn 1.100ha, trong đó đáng chú ý là mở ra tiềm năng lớn trong việc xây dựng hệ thống cảng nước sâu tại đây. Vì vậy, Cảng Hòn La trong tương lai có thể sẽ tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn (50.000 – 70.000 tấn) thay vì 10.000 tấn như trước đây. Mặc dù vậy, PVS chưa có kế hoạch mở rộng hay cải thiện hoạt động cảng, vì vậy, tiềm năng cảng vẫn chỉ được nhìn nhận trong dài hạn khi có sự đầu tư mở rộng.


    Trong số 8 cảng đang hoạt động của PVS, cảng tại khu vực Vũng Tàu (cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ, cảng Hạ Lưu Vũng Tàu) và cảng Dung Quất là những cảng đóng góp hơn 75% doanh thu cho phân khúc cảng. Hiện tại, sản lượng thông quan qua các cảng này đang đến giai đoạn bão hòa nên kỳ vọng về cơ hội tăng trưởng sẽ chỉ đến từ việc đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng tại khu vực cảng đang hoạt động gồm dự án Nhập khẩu khí LNG của PV Gas và nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo lộ trình được biết, cơ hội cho HĐKD chuyển biến tích cực ở các cảng này còn khá xa (2018-2020). Tương tự, trong ba cảng chế tạo của PVS thì cảng Nghi Sơn đang phục vụ cho công việc xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến hoàn thành trong năm 2017 sẽ tạo ưu thế về tăng trưởng cho PVS đối với cảng này nhờ phục vụ cho hoạt động công nghiệp lọc hóa dầu và xi măng.


    Song hành cùng triển vọng các cảng biển hiện hữu, PVS đang tiếp tục có những định hướng mở rộng hoạt động cảng và điển hình nhất là dự án cảng Phú Quốc (116,5 ha và 60 ha diện tích sử dụng mặt nước). Thời gian dự kiến thực hiện đầu tư bắt đầu từ năm 2016 với tổng vốn dự kiến là 1.900 tỷ đồng (50% vốn chủ và 50% vốn vay) cho giai đoạn 1. Thời gian thi công dự kiến trong 15 tháng và có thể hoàn thành trong năm 2017. Cảng DVDKTH tại Phú Quốc sẽ hỗ trợ cho hai dự án của tập đoàn là (1) kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia do PVOil làm chủ đầu tư và (2) dự án phát triển và khai thác khí từ mỏ Lô B-Ô Môn. Ngoài ra, với định nghĩa là cảng tổng hợp, tiềm năng từ “hòn đảo ngọc” với lợi thế về du lịch và hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đang nở rộ sẽ là cơ hội đối với PVS
    thatha_chamchiquocdai307 thích bài này.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    mới đi vào khai thác mỏ khí cá voi xanh thay cho mỏ bạch hổ hả bác
    trước bác nào nói về tình hình cho thuê giàn khoan của PVD nhỉ
    phonglee, thatha_chamchiBigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chủ đề "đóng băng" sản lượng dầu sẽ được luận bàn vào tháng tới.
    1. OPEC và các nước không thuộc tổ chức này một lần nữa lại "bóng gió" về ý định "đóng băng" sản lượng nhằm thúc đẩy sự cân bằng của thị trường dầu mỏ thế giới.

      Sau khi Các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thông báo kế hoạch tiến hành cuộc họp không chính thức bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế được tổ chức tại Algeria trong các ngày 26-28/9/2016, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Kahlid al-Falih đã khẳng định rằng nước này, với tư cách là nhà sản xuất dầu lớn nhất thuộc OPEC, sẽ phối hợp tích cực với các thành viên trong khối nhằm ổn định thị trường dầu mỏ.

      Phát biểu này của ông Kahlid al-Falih làm dấy lên đồn đoán rằng OPEC có thể nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề cắt giảm sản lượng hiện đang ở mức cao.

      [​IMG]
      Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tỏ ý hoài nghi về kết quả sẽ đạt được sau cuộc họp sắp tới, khi về cơ bản, phát biểu trên của ông Kahlid al-Falih chỉ là lặp lại quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Saudi Arabia trong suốt hai năm qua, kể từ khi giá dầu trượt dốc vào giữa năm 2014.

      Nỗ lực đạt được một thỏa thuận "đóng băng" sản lượng giữa các nước xuất khẩu dầu chủ lực trong và ngoài OPEC tại cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng Tư năm nay ở Qatar đã thất bại.

      Iran từ chối tham gia kế hoạch "đóng băng" sản lượng với lý do nước này cần phải giành lại thị phần bị mất sau khi thoát khỏi lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm của phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân.

      Song những tuyên bố mới đây từ Saudi Arabia khiến các nhà đầu tư năng lượng và các nhà truyền thông đua nhau đồn đoán về khả năng thành công của cuộc đàm phán sắp tới.

      Dù vậy, ngay cả khi các thành viên OPEC và các nước không thuộc OPEC nhất trí hạn chế sản lượng, giúp dự trữ dầu thô toàn cầu giảm và giá "vàng đen" phục hồi thì sản lượng dầu đá phiến dồi dào của Mỹ có thể sẽ bù đắp vào khoảng trống này. Đây cũng là một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của không ít chuyên gia.

      Bộ Năng lượng Nga mới đây cho biết Bộ này đang lên kế hoạch triển khai một cuộc họp với OPEC vào tháng Mười tới, giữa bối cảnh giá dầu mỏ thế giới vẫn đang lùi sâu do nguồn cung dư thừa.
  5. Dautugiatri_1

    Dautugiatri_1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    1.512
    Ăn bằng lần vào PXA, tăng trần 30 phiên từ mức giá này là hoàn toàn có thể
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Điểm danh những giàn khoan mang tên Tam Đảo của Vietsovpetro
    1. Vietsoveptro đang quản lý và vận hành 4 giàn khoan tự nâng Tam Đảo với các thiết bị hiện đại – Tam Đảo 01, Tam Đảo 02, Tam Đảo 03 và Tam Đảo 05.

      Tam Đảo 01

      Tam Đảo 01 là một trong những giàn khoan tự nâng đầu tiên của Vietsovpetro do Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng quản lý, vận hành và khai thác.

      [​IMG]
      Giàn khoan Tam Đảo 01 và Tàu dịch vụ Vũng Tàu 03 - Ảnh: Nguyễn Chính Tiến
      Đây là một giàn khoan được đóng tại Singapore do Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro quản lý, vận hành và khai thác. Thiết kế chế tạo khoan biển với độ sâu mực nước 50-70m, chiều dài của giàn 64,2m, chiều rộng 68m, chiều cao thân 8m, khoan với độ sâu của giếng khoan là 6.000m, giàn đã được kéo về mỏ Bạch Hổ bắt đầu sự nghiệp khoan dầu khí vào ngày 18/3/1988.

      Tam Đảo 02

      Giàn khoan Tam Đảo 02 là giàn khoan được đóng tại Singapore, được thiết kế với công nghệ để có thể khoan ở độ sâu tới 30.000 feet (91.440 mét). Giàn khoan được thiết kế với khu nhà ở cho khoảng 120 người. Tam Đảo 02 là giàn khoan di động. Từ tháng 8/2010, giàn Tam Đảo 02 là giàn khoan tự nâng được Vietsovpetro sử dụng vào việc khoan thăm dò, khai thác và sửa giếng trong vùng biển có độ sâu lên đến 115m nước.


      [​IMG]

      [​IMG]
      Cận cảnh giàn khoan Tam Đảo 02
      Để tăng khả năng khoan cho giàn, ngày 19-8-2014, VSP đã đưa giàn khoan cập cảng PV Shipyard để thực hiện các hạng mục liên quan đến việc nối dài chân giàn. Sau khi nối, chiều dài chân giàn đã được nâng lên mức 160,561m.

      Tam Đảo 03

      Tam Đảo 03 là giàn khoan tự nâng di động hiện đại đạt chất lượng quốc tế, tương đương với giàn khoan do các nước Mỹ, Singapore, Hàn Quốc chế tạo. Tam Đảo 03 là tên của giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên được chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư và Cty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) làm tổng thầu chế tạo.

      [​IMG]
      Giàn khoan tự nâng 90m nước - Tam Đảo 03 là công trình cơ khí trọng điểm của Nhà nước, được thi công từ tháng 3/2010, với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) làm Chủ đầu tư, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) làm tổng thầu chế tạo. Giàn khoan tự nâng này có tổng trọng lượng gần 12.000 tấn, chiều dài chân 145m, hoạt động ở độ sâu tới 90m nước và chiều sâu khoan đến 6.100 m.

      [​IMG]

      Tam Đảo 05

      Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede Goldman (Hoa Kỳ) với tổng khối lượng 18.000 tấn. Đây là giàn khoan có khản năng khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu 9 km. Thân giàn dài 176 m khả năng chất tải 2.995 tấn và được thiết kế để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt của môi trường trên biển, hoạt động trong điều kiện bão cực hạn trên cấp 12.

      [​IMG]

      Sau 32 tháng thi công với nhiều nỗ lực, Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 đã vừa được PV Shipyard chính thức khánh thành và bàn giao tại Vũng Tàu vào ngày 12/8/2016.

      [​IMG]
      Giàn khoan Tam Đảo 05 có giá trị 230 triệu USD sẽ phục vụ công tác khoan thăm dò, khoan khai thác dầu khí ở các vùng biển nước sâu của Liên doanh Vietsovpetro.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 9.252 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 671 tỷ đồng, hoàn thành 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

    Năm 2016, PVS đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với 3 kịch bản giá dầu khác nhau với mức giá dầu thô ở mức bình quân 60USD/thùng, mức bình quân 40USD/thùng và mức bình quân 25-30 USD/thùng. Thậm chí, theo PVS, nếu giá dầu thô về mức bình quân 25-30USD/thùng thì PVS dự kiến trước sẽ lỗ khoảng 250 tỷ đồng.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    sẽ khoan thêm 5 giếng dầu trong nửa cuối 2016 và thêm 20 giếng nữa trong năm 2017…

    PVN dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu thô thêm 1 triệu tấn trong năm nay theo chỉ thị của Chính Phủ (trong bối cảnh GDP nửa đầu 2016 chỉ đạt 5,5% so với mức 6,3% nửa đầu 2015 – do sản lượng dầu thô giảm 10%). Tuy nhiên các giếng hiện tại đều đã hoạt động 100% công suất, vì vậy PVN sẽ phải khoan thêm 5 giếng mới để gia tăng sản lượng (1 giếng ở Lô 15-1, 2 giếng ở Lô 9-1 và 2 giếng ở Lô 16-1). Theo chúng tôi được biết, hiện công tác khoan giếng đã bắt đầu và 4 trong số 6 giàn khoan của PVD đã đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, PVN sẽ tiếp tục khoan thêm 20 giếng trong năm 2017.

    [​IMG]
    PVD dự kiến sẽ kí được hợp đồng ở Myanmar và Malaysia

    PVD hiện đang đàm phán với các doanh nghiệp khai thác và sản xuất dầu khí của Malaysia và Myanmar để thuê dàn khoan. PVD đã mở văn phòng đại diện ở Myanmar vào tháng 3 năm 2016, dự kiến sẽ ký được những hợp đồng đầu tiên ở cả 2 thị trường này trong năm nay.
    phongleethanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với nguồn cung ít hơn từ Venezuela trong năm 2017
    1. Đại học Columbia cho biết Venezuela, theo truyền thống là một nhà xuất khẩu dầu mỏ nổi bật, sẽ giảm mạnh đóng góp trong thị trường dầu mỏ toàn cầu năm 2017 do các khủng hoảng kinh tế và chính trị gay gắt ảnh hưởng tới sản lượng dầu thô của họ.

      Do phe đối lập chính trị thúc đẩy cuộc bầu cử thay thế Tổng thống Nicolas Maduro, nền kinh tế Venezuela đã tồi tệ hơn, tạo ra nghi ngờ về khả năng trả nợ nước ngoài của thành viên của OPEC này. Dầu mỏ, ngành công nghiệp lớn nhất của nước này đang chậm lại và có những dấu hiệu quản lý tồi tệ.

      Luisa Palacios, giám đốc điều hành tại công ty Medley Global Advisors cho biết “đó là xu hướng căn bản trong sản xuất dầu thô của Venezuela, cấu thành nguy cơ quan trọng nhất cho tương lai các thị trường dầu mỏ”.

      Dư cung toàn cầu 1 tới 2 triệu thùng mỗi ngày kể từ năm 2014 đã gây ra sụt giảm giá tồi tệ nhất. Giá đã giảm xuống khoảng 45 USD/thùng, mặc dù thị trường này bắt đầu tái cân bằng do một số nhà xuất khẩu đã giảm xuất khẩu.

      Sản lượng dầu thô của Venezuela trong tháng 6 giảm xuống 2,36 triệu thùng/ngày, mức hàng tháng thấp nhất kể từ cuộc đình công 2002 – 2003, theo số liệu chính thức báo cáo từ OPEC. Trong năm 2008 nước này sản xuất hơn 3,2 triệu thùng mỗi ngày.

      [​IMG]
      Trong tuần trước Bộ trưởng Dầu mỏ cho biết sản lượng phục hồi trong tháng 7. Nhưng số liệu thống kê về xuất khẩu dầu thô và số giàn khoan của công ty dầu mỏ và khí đốt Venezuela PDVSA cho thấy sự sụt giảm trong tháng trước, và các chuyên gia cho biết rằng nước này theo xu hướng sụt giảm sản lượng mạnh nhất trong 14 năm.

      Một chính phủ suy yếu và các tổ chức đang vô hiệu hóa tất cả các cách thức cho sự thay đổi chính sách kinh tế và chính trị.

      Cho đến nay Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela đã chỉ ra bất cứ khả năng bầu cử bãi miễn chống lại Tổng thống Maduro, người đang phải vật lộn chống lại tình trạng thiếu hụt lương thực và lạm phát tăng vọt sẽ có thể không được tổ chức cho tới năm 2017
    phongleethanhhoadonghunggroup thích bài này.
    phongleethanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    PV Drilling I sẽ chính thức khoan cho Total E&P Myanmar kể từ tháng 10/2016
    1. Vượt qua hơn 30 giàn khoan khác thuộc top 10 công ty lớn trên thế giới, PV Drilling đã chính thức ký hợp đồng cung cấp giàn khoan ngoài khơi Myanmar cho Total E&P Myanmar kể từ giữa tháng 10-2016 với tổng thời gian dự kiến khoảng 164 ngày và sẽ được đàm phán gia hạn ngay sau khi kết thúc chiến dịch.

      [​IMG]
      PV Drilling I sẽ chính thức được huy động phục vụ cho chiến dịch khoan 4 giếng tại Lô M5, M6 của Myanmar. PV DRILLING I là một trong những giàn khoan hoạt động an toàn, hiệu quả với hiệu suất hoạt động rất cao của PV Drilling. Kể từ khi bắt đầu vận hành vào năm 2007 đến nay, giàn PV DRILLING I luôn giữ vững thành tích Zero LTI do Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế (IADC) chứng nhận. Giàn PV DRLIING I được sử dụng trong chiến dịch khoan này là một trong những giàn hiệu quả nhất của PVD, với hiệu suất hoạt động lên tới 98%.

      Đây là thành quả đầu tiên của PD Drilling sau quyết định đặt chi nhánh PV Drilling tại Myanmar vào tháng 3/2016 nhằm tăng cường hoạt động cung cấp giàn khoan, dịch vụ kỹ thuật về khoan và giếng khoan, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giao dịch với các khách hàng và đối tác, thâm nhập sâu rộng vào thị trường dầu khí tại Myanmar.

      Lễ ký hợp đồng được ký kết vào ngày 198/8/2016 tại Yangon, Myanmar kết hợp chương trình các xúc tiến đầu tư tại Myanmar của Tập đ
    phongleethanhhoadonghunggroup thích bài này.
    phongleethanhhoadonghunggroup đã loan bài này

Chia sẻ trang này