Dòng P - Ủy ban giám sát OPEC họp trong nửa đầu tháng 1!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 24/12/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20101 lượt đọc và 212 bài trả lời
  1. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.093
    Thôi ko sao, có tý cổ tức mua bánh chưng rồi :p
    Xuandoa thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ai cũng có hướng mua bán khác nhau đâu ai nói làm gì mà tại tôi ghét cái thằng đó giờ nó điên điên cứ nói xấu người khác thôi,...nó làm sao biết tôi mua bán cái gì mà cứ ba hoa mãi!
    --- Gộp bài viết, 30/12/2016, Bài cũ: 30/12/2016 ---
    Nếu mua bán công bố trên này để tụi lái nó vặt lông sao...:)):)):)):))
    Xuandoa thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngành dầu khí phát hiện nhiều mỏ dầu, khí mới trong năm 2016
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 14:24.
    1. Trong năm 2016, không chỉ gặp nhiều khó khăn về vấn đề giá dầu giảm mạnh, ngành dầu khí còn đối diện tình trạng nhiều mỏ đang khai thác suy giảm sản lượng tự nhiên. Điều may mắn là trong bối cảnh đó, có những đơn vị trong ngành đã cố gắng tìm kiếm, thăm dò và phát hiện những mỏ dầu mới, bù đắp những sự thiếu hụt, suy giảm về sản lượng khai thác. Nổi bật là những cố gắng của Liên doanh dầu khí Việt-Nga (Vietsovpetro)

      [​IMG]
      Nhưng với ngay chính Vietsovpetro (VSP), Liên doanh dầu khí này cũng đối diện với thách thức lớn về tình trạng các mỏ dầu, khí bị suy giảm về sản lượng. Không những thế, hệ thống công nghệ đã nhiều năm sử dụng xuống cấp nhanh. Cân đối tài chính cũng khó khăn do giá dầu giảm sâu.

      Tuy nhiên, để vượt qua những khó khăn đó, trong năm 2016, VSP đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, đã khoan 3 giếng thăm dò (đạt 100% kế hoạch) gồm: ThT-8X, BH-47 và CT-4X đều có phát hiện dòng dầu khí công nghiệp. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này đạt 4,8 triệu tấn so với kế hoạch 2,3 triệu tấn (tính riêng phần của VSP).

      Nếu tính cả 2 năm 2015-2016, VSP đã khoan 8 giếng thăm dò đều cho dòng dầu công nghiệp, đạt tỷ lệ thành công 100%. "Việc phát hiện mỏ Cá Tầm tại lô 09-3/12 với trữ lượng thu hồi dự kiến khoảng 50 triệu thùng dầu không những là tin vui với người lao động VSP nói riêng, ngành dầu khí nói chung, mà còn tạo điều kiện để VSP tiếp tục duy trì sản lượng khai thác dầu trong những năm tới", lãnh đạo Liên doanh này đánh giá.

      Trong khoan khai thác, cả năm 2016 Vietsovpetro sẽ thực hiện 92 nghìn mét khoan (đạt 103% kế hoạch), kết thúc thi công 26 giếng và thực hiện sửa chữa lớn 19 lượt giếng khoan bao gồm 3 giếng sửa chữa đặc biệt, trong đó nhiều giếng khoan mới đã khoan cho lưu lượng dầu tốt góp phần hoàn thành sản lượng dầu khai thác của Vietsovpetro. Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.607 m/tháng-máy, so với kế hoạch Hội đồng 2.457 m/tháng-máy (đạt 106% kế hoạch. Đây là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của VSP từ trước đến nay.

      Theo đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), về khai thác dầu khí, VSP sẽ hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 684 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 284 triệu mét khối (đạt 171% so với kế hoạch).

      Theo các số liệu tổng hợp đã công bố, kể từ khi khai thác mỏ đến nay, VSP đã khai thác trên 223 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ trên 30,9 tỷ mét khối khí đồng hành.

      Để đẩy mạnh khai thác, trong năm 2016, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tại lô 09-1, VSP đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn RC-9 (06/06/2016) sớm trước 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch. Tại Lô 04-3: đã hoàn thành lắp đặt trên biển giàn BK Thiên Ưng. Vào lúc 5h ngày 07/12/2016, VSP đã bắt đầu gọi dòng và đưa vào khai thác mỏ Thiên Ưng với sản lượng ban đầu khoảng 500.000 m3 khí và 200 m3 condensate/ngày đêm.

      Nhờ những cố gắng trên, doanh thu bán dầu cả năm của VSP đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.

      Đáng chú ý, do tình hình giá dầu thấp, Vietsovpetro đã nỗ lực tăng công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thực sự cần thiết, tổng tiết giảm chi tiêu lô 09-1 ước đạt 138 triệu USD, vượt khoảng 20% so với Chương trình tiết giảm chi phí hai Phía giao tại kỳ họp ngày 29/01/2016.

      Những kết quả sản xuất, kinh doanh nói trên của VSP trong năm 2016 là rất đáng ghi nhận bởi nó được thực hiện trong bối cảnh thực tế có nhiều yếu tố không thuận lợi cho ngành dầu khí nói chung và cho hoạt động của VSP nói riêng.

      Theo Ban lãnh đạo VSP, mặc dù năm 2017, giá dầu thế giới còn có thể chưa hồi phục nhanh, việc sản xuất, kinh doanh trong nước của VSP còn có nhiều khó khăn nhất định, nhưng cả 2 phía trong liên doanh đều đã thống nhất đưa ra những chỉ tiêu sản xuất cao hơn trong năm 2017.

      Cụ thể, về khai thác dầu khí, VSP xác định sẽ triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn với sản lượng 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.

      Trong công tác tìm kiếm thăm dò, 2 bên trong liên doanh đều thống nhất sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoan thăm dò với 14,3 nghìn mét khoan, kết thúc khoan và thử vỉa 4 giếng ở lô 09-1 (3 giếng năm 2017 và 1 giếng BH-48 chuyển tiếp từ 2016), khoan 4,68 nghìn mét khoan và kết thúc khoan thử vỉa 1 giếng ở lô 09-3/12. Trữ lượng dầu thu hồi dự kiến đạt gần 4,0 triệu tấn ở cả 2 lô (tính riêng VSP).

      Về khoan khai thác, nhằm đảm bảo quỹ giếng cho khai thác dầu khí, VSP xác định sẽ tiếp tục có các giải pháp để đảm bảo hoàn thành khối lượng trên 55 nghìn mét khoan khai thác, kết thúc thi công 17 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 22 lượt sửa chữa giếng khoan và cắt thân hai tại 14 giếng.

      VSP cũng đặt ra kế hoạch mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba.

      Với các kế hoạch trên, về kế hoạch doanh thu, Ban lãnh đạo VSP đặt mục tiêu năm 2017, Liên doanh sẽ đạt sản lượng khai thác 5,0 triệu tấn dầu/condensate (giá kế hoạch 50 USD/thùng và sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3 (giá 2 USD/triệu BTU), doanh thu năm 2017 dự kiến ở mức 1,9 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 775 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam gần 142 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga 136 triệu USD.
    toduythang thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017
    09:55, 30/12/2016
    (Chinhphu.vn) - 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài; mức lương tối thiểu vùng; lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

    Nghị định quy định về lệ phí môn bài 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017, trong đó quy định 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

    1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

    2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

    3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

    4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

    5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

    6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

    7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc.

    Thu lệ phí trước bạ 10% đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

    Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày10/10/2016 về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ 01/01/2017, mức thu lệ phí trước bạ 2% đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự.

    Riêng, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

    Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

    Một số cơ chế đặc thù đối với TP Đà Nẵng

    Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng có hiệu lực từ 01/01/2017.

    Cơ chế đặc thù này nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của Thành phố; tạo điều kiện để Thành phố phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của miền Trung vào năm 2020; tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

    Tăng phí dịch vụ môi trường rừng

    Có hiệu lực từ 01/01/2017, Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 2/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

    Một trong những nội dung sửa đổi là điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch. Theo sửa đổi, mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện tăng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh và cơ sở sản xuất nước sạch từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3.

    Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát đăng ký giá sữa

    Có hiệu lực từ 1/1/2017, Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng này.

    Mức lương tối thiểu vùng

    Theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2017 như sau: Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng; vùng II: 3.320.000 đồng/tháng; vùng III: 2.900.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-250.000 đồng/tháng.

    Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

    Có hiệu lực từ 01/01/2017, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

    Nghị định quy định rõ mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

    Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính

    Theo Nghị định 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có hiệu lực từ 10/01/2017, các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; chứng thư số nước ngoài được công nhận; chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam; chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế.

    Quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp

    Có hiệu lực từ 15/01/2017, Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh, trong đó bổ sung quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp.

    Điều kiện thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

    Nghị định số 158/2016/NĐ- CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực từ 15/01/2017 quy định rõ điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Cụ thể, hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    1- Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo quy định tại Điều 15 Nghị định này; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò;

    2- Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định và phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản;

    3- Diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 1 ha.

    Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước

    Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập dự toán ngân sách; thu nộp ngân sách; kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, sử dụng dự phòng ngân sách; sử dụng quỹ dự trữ tài chính; công khai ngân sách nhà nước, giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng và một số nội dung khác theo quy định của Luật ngân sách nhà nước...

    Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ
    Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý, bao gồm đường quốc lộ, đường cao tốc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

    Quy định mới về lệ phí đăng ký doanh nghiệp
    Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

    Lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân 30.000 đồng
    Theo Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/1/2017, mức thu lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau: Công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân; đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân, mức thu 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

    Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu, mức thu 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

    Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam mức phí 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

    Quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy
    Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2017.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 07:49 Thứ bảy, 31/12/2016
    Giá dầu khép lại năm tăng mạnh nhất kể từ 2009

    Giá dầu giảm trong phiên thứ Sáu, nhưng dầu thô Mỹ vẫn chốt năm tăng mạnh nhất kể từ 2009, sau khi OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng với các nhà sản xuất khác.

    Gía dầu thô Mỹ giao tháng Hai giảm 5 cent xuống 53,72USD/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz


    Giá tăng 45% từ đầu năm.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong năm. Nguồn: Finviz


    Giá dầu Brent giao tháng Ba giảm 8 cent xuống 56,77USD/thùng trên sàn ICE Future Europe.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz


    Giá tăng hơn 52% từ đầu năm.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Brent trong năm. Nguồn: Finviz


    Đây là mức tăng mạnh nhất của cả hai hợp đồng dầu từ năm 2009.


    Giá dầu đã giảm hơn một nửa kể từ mùa hè năm 2014, khi giá chạm mức 100USD/thùng. Nguyên nhân chính là do tình trạng thừa cung và cuộc cách mạng dầu phiến của Mỹ. Năm 2015, Arab Saudi gạt bỏ bất cứ đề xuất giảm sản lượng nào của OPEC để cạnh tranh giành thị phần.


    Tuy nhiên thỏa thuận cắt sản lượng mà OPEC đạt được trong năm nay đã vực dậy một phần giá dầu.


    Chuyên gia tại Fund Energy cho rằng mặc dù chưa rõ hiệu quả trong việc thực thi thỏa thuận cắt giảm, ít nhất nó cho thấy có sự đồng lòng trong các nước sản xuất dầu mỏ trên thế giới.


    Một yếu tố cũng được để mắt trong năm tới là nhu cầu dầu thô toàn cầu. Chuyên gia tại JBC nhận định mức tăng nhu cầu sẽ vào khoảng 1.22 - 1.57 triệu thùng/ngày. Châu Á sẽ vẫn là đầu tàu tăng trưởng.


    Khảo sát Reuters dự báo giá dầu sẽ nhích lên gần mức 60USD/thùng đến cuối năm 2017.


    Theo số liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, trữ lượng dầu thô Mỹ tăng 614.000 thùng trong tuần kết thúc vào 23/12, so với mức dự đoán giảm 2,1 triệu thùng.


    Tuy nhiên con số này vẫn ít hơn nhiều số liệu của Viện dầu mỏ Mỹ trước đó là mức tăng 4,2 triệu thùng.


    Giá dầu nối đà giảm sau khi công ty thống kê Baker Hughes thông báo số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng tuần thứ chín liên tiếp, thêm 2 giàn lên 525 giàn.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Gas tăng giá hơn 20.000 đồng một bình

    Từ ngày 1/1/2017, mỗi bình gas bán lẻ loại 12 kg đến tay người tiêu dùng TP HCM sẽ có giá phổ biến khoảng 312.000 đồng, đội thêm 21.000 đồng mỗi bình so với tháng trước.
    • Một số đại lý gas tại Hà Nội cũng cho biết sẽ có điều chỉnh tương tự. Cụ thể, người dùng sẽ phải trả thêm 1.750 đồng cho mỗi kg gas so với tháng 12/2016, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nguyên nhân giá gas đi lên trong tháng đầu năm 2017 đi lên được nhà phân phối lý giải là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu 465 USD một tấn, tăng 65 USD mỗi tấn so với tháng trước.

      Như vậy, ngoại trừ lần điều chỉnh nhẹ trong tháng 12/2016, giá gas tiếp tục đà tăng khá cao. Trong 4 tháng gần đây, kể từ ngày 1/9 đến ngày 1/11/2016, giá gas đã liên tục tăng mạnh tổng cộng 34.000 đồng mỗi bình 12 kg. Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 31/12/2016 | 06:48
    Dầu bay cao hơn 45% trong năm 2016, mạnh nhất trong 7 năm

    Trong năm 2016, giá dầu WTI tăng 45% và giá dầu Brent vọt 52%

    Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2016, nhưng vẫn ghi nhận năm leo dốc mạnh nhất kể từ năm 2009, MarketWatch đưa tin.

    http://image.*********.vn/2016/12/31/123116-dau.jpg

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 trên sàn Nymex hạ 5 xu (tương đương 0.1%) xuống 53.72 USD/thùng. Hợp đồng này đã leo dốc gần 45% trong năm 2016 và nhảy vọt hơn 8% trong tháng 12/2016, một phần nhờ kỳ vọng các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 3 trên sàn London lùi 22 xu (tương đương 0.4%) xuống 56.63 USD/thùng. Tính chung cả năm qua, hợp đồng này đã tăng 52%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2009.

    Thị trường dầu toàn cầu sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày thứ Hai nhân dịp Lễ Năm mới.

    Vào ngày thứ Sáu, giá dầu hầu như không phản ứng trước dữ liệu từ Baker Hughes. Dữ liệu này cho biết số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tiến 2 giàn lên 525 giàn trong tuần này.

    Vào ngày thứ Năm, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu nội địa tăng 614,000 thùng trong tuần kết thúc ngày 23/12/2016, thấp hơn dự báo tăng 4.2 triệu thùng từ Viện Xăng dầu Mỹ (API) và trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1.2 triệu thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của The Wall Street Journal (WSJ).

    Dự trữ xăng sụt 1.6 triệu thùng và dự trữ các sản phẩm chưng cất giảm 1.9 triệu thùng trong cùng một tuần. Sản lượng sản xuất cũng lùi 20,000 thùng xuống 8.76 triệu thùng so với tuần trước, thấp hơn 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Được biết, sau hơn 2 năm giá dầu trượt dốc, các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC đã tiến đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong tháng 11/2016, qua đó cắt giảm 1.8 triệu thùng/ngày. Nếu các nhà sản xuất tuân thủ thỏa thuận thì giá dầu có thể tăng lên 60 USD/thùng trong đầu năm tới và đến 70 USD/thùng vào năm 2018.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng xăng giao tháng 1 lùi 1.69 xu (tương đương 1%) xuống 1.6651 USD/gallon, nhưng vẫn leo dốc 31.4% trong năm 2016, mức tăng mạnh nhất trong năm kể từ năm 2009 đồng thời chấm dứt chuỗi trượt dốc 3 năm liền.

    Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 1 tăng nhẹ khép phiên tại 60.36 xu/gallon. Tính chung cả năm qua, hợp đồng này nhảy vọt gần 55%, mức tăng mạnh nhất về phương diện phần trăm kể từ năm 2007.

    Trong khi đó, hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 2 sụt 7.8 xu (tương đương 2.1%) xuống 3.724 USD/MMBtu. Hợp đồng này đã tăng 12% trong tháng 12/2016 một phần là nhờ thông tin dự báo thời tiết tại Mỹ lạnh hơn bình thường. Tính chung cả năm 2016, hợp đồng này leo dốc 59.4%, mức tăng mạnh nhất trong 11 năm./.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Oil 53.90 tăng mà lão già non dái
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cái khuyết của dòng P là vụ khấu hao tài sản trong kỳ 9 tháng nếu BCTC ra mà k bị truy lại thì ok ngay!
    Xuandoa thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 02/01/2017, 09:07

    Tháng 1 – Bài kiểm tra đầu tiên của OPEC
    Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) và các quốc gia khác bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1.

    Tháng thực hiện cắt giảm sản lượng đầu tiên sẽ giúp thị trường đánh giá xem các nước tham gia có tôn trọng thỏa thuận hay không. Theo các nhà phân tích, việc 100% các quốc gia tuân thủ thỏa thuận là không thể xảy ra.

    Chiến lược gia Alex Dryden của JP Morgan nhận xét tháng 1 sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên của OPEC. Ông Dryden dự báo tỷ lệ tuân thủ khoảng 80%, tức sản lượng hàng ngày sẽ giảm 1,4 triệu thùng.

    Bên cạnh đó, hiệu quả của thỏa thuận OPEC còn bị đe dọa bởi các yếu tố khác. Điển hình là sự hồi sinh của dầu đá phiến Mỹ và đồng USD tăng giá khiến giá dầu trở nên đắt hơn tương đối với các nhà đầu tư sử dụng đồng tiền khác.

    Hồi cuối tháng 11/2016, các thành viên của OPEC lần đầu đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng sau 8 năm. Theo đó, 14 quốc gia thuộc tổ chức này sẽ cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày so với mức sản lượng tháng 10. Tới đầu tháng 12/2016, Nga dẫn đầu các quốc gia khác đạt thỏa thuận với OPEC về việc cắt giảm 558.000 thùng/ngày. Mục đích của các nước này là bình ổn thị trường dầu mỏ và hỗ trợ giá dầu.

    Nhà phân tích Thomas Watters của Standard and Poor’s cho rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC sẽ giúp cải thiện tình trạng dư cung trầm trọng hiện nay, qua đó giúp duy trì đà tăng của giá dầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, giá dầu tăng sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ quay lại thị trường. Theo ông Watters, giá dầu sẽ bị chững lại khi vượt ngưỡng 60 USD/thùng.

    Cho tới thời điểm này, Venezuela – một thành viên của OPEC – xác nhận sẽ cắt giảm sản lượng 95.000 thùng/ngày từ ngày 1/1 bất chấp tình trạng kinh tế trong nước đang gặp nhiều bất ổn.

    Theo ông Dryden, đồng USD sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017. Điều này sẽ khiến các quốc gia đang vay nợ bằng đồng USD như Venezuela phải quay lại mức sản lượng ban đầu để hỗ trợ ngân sách chính phủ.

    Dấu hỏi từ Nga

    I-rắc mới đây cũng xác nhận sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 200.000-210.000 thùng/ngày.

    Tuy nhiên, đối tác cao cấp Chris Weafer của Macro-Advisory cho rằng I-rắc sẽ sớm phải đưa ra lời xin lỗi. Sản lượng thực tế của quốc gia Trung Đông trong tháng 10 chỉ khoảng 4,59 triệu thùng/ngày nhưng lại đưa ra con số lớn hơn khi đàm phán thỏa thuận. Do đó, sản lượng của I-rắc vẫn sẽ “tăng” trong thời gian tới. Khả năng I-rắc tuân thủ thỏa thuận, thậm chí chỉ một phần, cũng khá thấp.

    [​IMG]
    Nga có thực sự "cùng hội cùng thuyền" với Saudi Arab?
    Bên cạnh I-rắc, Nga cũng đang là dấu hỏi với các nhà phân tích.

    Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hồi đầu tháng 12, ông Weafer tỏ ra nghi ngờ về việc Nga sẽ thực hiện cam kết cắt giảm 300.000 thùng/ngày. Ngay cả khi chính phủ Nga cố gắng hỗ trợ OPEC, các công ty tại quốc gia này vẫn chưa cho thấy sự hợp tác.

Chia sẻ trang này