Dòng P - Ủy ban giám sát OPEC họp trong nửa đầu tháng 1!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 24/12/2016.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20093 lượt đọc và 212 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Phú Quốc POC sẽ hoàn thiện nhiều thỏa thuận thương mại trong năm 2017
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Thứ hai lúc 10:20.
    1. Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phu Quoc POC) sẽ hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các bên đối tác trong việc hoàn thiện các thỏa thuận thương mại trong năm 2017.

      Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phu Quoc POC) cho biết, kế hoạch năm 2017, công ty sẽ hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các bên đối tác trong việc hoàn thiện các thỏa thuận thương mại bao gồm hợp đồng mua bán khí (GSPA), hợp đồng vận chuyển khí (GTA), và hợp đồng bán khí; hoàn thiện dự thảo và tiến hành đàm phán hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ cho hợp đồng đấu nối và dịch vụ điều hành (TOSA).

      [​IMG]
      Ngoài ra, Phu Quoc POC cũng tiến hành đàm phán và đạt thỏa thuận về Chiến lược đấu thầu tổng thể với các bên đối tác nước ngoài để hoàn thiện gói quyết định đầu tư cuối cùng (FID package).

      Đồng thời, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm theo hai phương án chắc chắn (FIRM) và dự phòng (Contingent). Phương án dự phòng chia làm hai giai đoạn là dự phòng chuẩn bị cho quyết định đầu tư cuối cùng và dự phòng sau quyết định đầu tư cuối cùng.

      Cùng với đó là hoàn thiện và trình kế hoạch phát triển Mỏ (FDP) lên Ủy ban Quản lý, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Chính phủ Việt Nam để xin phê duyệt; hoàn thiện thiết kế giếng khoan cho bốn giàn trung chuyển/giàn đầu giếng; hoàn thiện bản dự thảo đặc điểm địa chất, kế hoạch khoan giếng cho bốn giàn trung chuyển/giàn đầu giếng; hoàn thiện công tác thiết kế và xây dựng mô hình thu nổ địa chấn 3D.

      Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất năm 2016, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Phu Quoc POC cho hay, Phu Quoc POC đã hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng công việc đặt ra, với tinh thần tiết kiệm và phù hợp với các quy định, chính sách của Tập đoàn.

      Cụ thể, đã hỗ trợ các bên nhà thầu hoàn thiện các thoả thuận sửa đổi đối với các hợp đồng dầu khí (PSCs), thỏa thuận điều hành chung (JOAs), thỏa thuận hợp nhất Mỏ (UA), thỏa thuận phát triển chung (JDA), thỏa thuận điều hành chung diện tích phát triển chung (JDA-JOA).

      Tập trung nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật địa chất, kế hoạch khoan (well planning) và thiết kế (sơ bộ và chi tiết) cho 4 giàn trung chuyển/giàn đầu giếng (HUBs/WHPs) giai đoạn đầu.

      Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Phu Quoc POC đã chủ động theo dõi, rà soát, tối ưu quá trình triển khai công việc, tiết giảm tối đa các chi phí dịch vụ, mua sắm, hoạt động của công ty. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về mua sắm, công khai, minh bạch và cạnh tranh.

      Song song đó, Phu Quoc POC cũng đã xây dựng mô hình tổ chức cho giai đoạn phát triển dự án đảm bảo tính tinh gọn, sử dụng lao động một cách hiệu quả, đúng người, đúng việc. Với những giải pháp đó, Phu Quoc POC đã tiết giảm được hơn 6 triệu USD, giảm 38% so với kế hoạch năm 2016 đã được Tập đoàn phê duyệt.

      Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập cũng lưu ý, trong giai đoạn tới, môi trường làm việc của Phu Quoc POC là môi trường quốc tế, nên Phu Quoc POC phải có kế hoạch nhân sự quốc tế song song với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

      Ngoài ra, lãnh đạo công ty cần xây dựng kế hoạch cho từng cá nhân trong cả năm, để kịp thời theo dõi, thay đổi cho phù hợp yêu cầu công việc, để cùng nhau vượt qua giai đoạn đầy thách thức này./.
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 14/12/2016, 04:35 GMT+7
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các Công ty Dầu khí Ấn Độ
    Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, chiều ngày 10 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Dinesh Kumar Sarraf, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty dầu khí Ấn Độ (ONGC) và ông Narendra K. Verma, chủ tịch kiêm Giám đốc công ty ONGC Videsh Limited (OVL). Tham dự buổi tiếp còn có Lãnh đạo của một số Bộ ngành, các Uỷ ban của Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Nguyễn Quốc Khánh.

    Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 45 năm qua. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng 9/2016, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác hai nước tin cậy, sâu sắc và thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực.



    [​IMG]

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ONGC Dinesh Kumar Sarraf



    Về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và khuyến khích các công ty dầu khí của Ấn Độ tham gia vào Lô dầu khí mở tại thềm lục địa của Việt Nam và đề nghị các đối tác Ấn Độ như ONGC/OVL nghiên cứu những cơ hội hợp tác khác là thế mạnh của Petrovietnam, cũng như mong muốn Ấn Độ giới thiệu và tạo điều kiện để Petrovietnam tham gia hợp tác tại các dự án dầu khí tiềm năng ở Ấn Độ và các nước thứ ba.



    [​IMG]

    Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh tại buổi làm việc với ONGC và OVL



    Chiều cùng ngày, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh và đoàn công tác của Tập đoàn cũng đã có buổi làm việc với ông Dinesh Kumar Sarraf, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành ONGC và ông Narendra K. Verma, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty OVL. Hai Bên đã điểm lại tình hình hợp tác trong thời gian qua, trong đó có việc triển khai một số hợp đồng dầu khí của ONGC/OVL tại Việt Nam, cũng như tìm hiểu và đánh giá thêm một số cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.



    Quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và ONGC/OVL đã được hình thành từ lâu và ngày càng phát triển tốt đẹp, cụ thể hiện ONGC/OVL đã và đang triển khai hoạt động dầu khí ở Việt Nam theo các Hợp đồng dầu khí đã ký như PSC 06-1, PSC Lô 128 ngoài khơi Việt Nam. Trong đó, ONGC đang cùng với các đối tác tích cực triển khai hoạt động phát triển mỏ Phong Lan Dại (PLD) với mục tiêu đưa mỏ vào khai thác từ Quý 4 năm 2018. ONGC cũng mong muốn có đươc các cơ hội hợp tác với Petrovietnam và PVEP để phát triển các mỏ dầu khí khác tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ONGC đánh giá rất cao về khả năng kỹ thuật của Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) hiện đang tham gia xây dựng các giàn khai thác cho một dự án của ONGC tại Ấn Độ.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mỹ cấm hoạt động dầu khí ở Alaska và Đại Tây Dương
    07:04 |21/12/2016
    Ngày 20/12, Tống thống Mỹ Barack Obama đã chính thức ban bố lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động khoan thăm dò dầu khí mới tại các vùng biển của nước này ở ngoài khơi Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
    [​IMG]

    Một mỏ dầu BP đang khai thác ở vịnh Prudhoe, Alaska.

    Theo TTXVN tại Washington, quyết định trên của Tổng thống Obama được coi là một trong những nỗ lực bảo vệ môi trường cuối cùng trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017.

    Để bảo vệ các vùng biển liên bang, ông Obama đã viện dẫn Luật Thềm lục địa Mở rộng (OCSA) ban hành từ năm 1953. Theo đó cho phép các tổng thống Mỹ giới hạn những khu vực được phép khoan thăm dò và cho thuê khai thác khoáng sản.

    Theo Nhà Trắng, lệnh cấm mới nói trên có hiệu lực đối với các vùng biển ở ngoài khơi Alaska thuộc Biển Chukchi, phần lớn vùng Biển Beaufort và các khu vực thuộc Đại Tây Dương kéo dài từ New England cho tới Vịnh Chesapeake.

    Giới chức Mỹ cho biết thêm, theo một bản ghi nhớ 5 năm xem xét lại một lần, Canada cũng sẽ nghiêm cấm khoan thăm dò tại tất cả các khu vực chủ quyền của nước này ở Bắc Băng Dương.

    Phát biểu với báo giới cùng ngày, Tổng thống Obama nêu rõ: "Các hành động của Mỹ và Canada ngày hôm nay nhằm bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm và quí giá mà không nơi nào khác trên thế giới có được".

    Các nhóm bảo vệ môi trường cho rằng việc Tổng thống Obama áp dụng Luật OCSA đồng nghĩa với việc Chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ không dễ dàng đảo ngược sắc lệnh này mà sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý tại tòa án.

    Động thái này cũng làm phong phú thêm di sản của Tổng thống Obama, người đã nhiều lần đơn phương hành động một cách quyết đoán trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

    Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với ngành khai thác dầu khí để góp phần tạo công ăn việc làm tại Mỹ.

    Ước tính, trữ lượng dầu khí của Mỹ tại Bắc Cực là khoảng 27 tỷ thùng dầu và 132.000 tỷ m3 khí đốt.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Phiên bản gốc của PVD về lợi nhuận và doanh thu không có chữ nếu mà hôm trước chim heo bàn tán...:)):)):))!

    PV Drilling tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động

    10:05 |19/12/2016
    Năm 2017, dự báo giá dầu thô chưa có dấu hiệu phục hồi, để thực hiện kế hoạch đề ra, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tích cực tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, trong đó đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; vận hành an toàn, hiệu quả các giàn khoan và máy móc thiết bị kỹ thuật trên giàn khoan, cũng như tại các căn cứ dịch vụ của PV Drilling...

    PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Myanmar
    PV Drilling: Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất năm 2016


    Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017, Tổng giám đốc PV Drilling Phạm Tiến Dũng cho biết: Năm 2016 là năm nhiều khó khăn đối với PV Drilling trong việc duy trì hoạt động và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được giao trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh kéo dài và duy trì ở mức thấp.

    Để đạt được kế hoạch đề ra, PV Drilling đã tăng cường công tác quản trị tài chính, áp dụng mạnh các biện pháp cắt giảm chi phí và tận dụng nguồn lực để cung cấp dịch vụ chất lượng nhất, nhằm giữ vững hình ảnh, thương hiệu của PV Drilling, đồng thời duy trì vận hành an toàn và hiệu quả các giàn khoan, với doanh thu đạt 107% và lợi nhuận sau thuế đạt 110% so với kế hoạch được giao.

    [​IMG]

    Năm 2016, PV Drilling duy trì vận hành an toàn và hiệu quả các giàn khoan, với doanh thu đạt 107% và lợi nhuận sau thuế đạt 110% so với kế hoạch được giao.

    Năm 2016, PV Drilling đạt nhiều chứng nhận và giải thưởng quan trọng như: Các giàn khoan của PV Drilling được Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế (IADC) chứng nhận Zero LTI (không để xảy ra tai nạn gây mất thời gian lao động); Tổng công ty lần thứ hai được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”; Xếp hạng 23 trong số các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2016; Thương hiệu hàng đầu năm 2016; Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam; Top 10 Đơn vị đóng góp cho sự phát triển của HOSE; Bằng khen của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;…

    Năm 2017, được dự báo là năm còn rất nhiều khó khăn, thử thách với PV Drilling khi giá dầu thô chưa có dấu hiệu phục hồi. Nhằm ứng phó với tình hình biến động của giá dầu và ổn định hoạt động SXKD, PV Drilling tiếp tục bám sát các giải pháp chủ yếu đối với việc thực hiện kế hoạch năm 2017.

    Trong đó có các giải pháp chủ yếu như: Tích cực tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, trong đó đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; vận hành an toàn, hiệu quả các giàn khoan và máy móc thiết bị kỹ thuật trên giàn khoan cũng như tại các căn cứ dịch vụ của PV Drilling; đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc; rà soát, cắt giảm mạnh các chi phí; sử dụng triệt để và hiệu quả nguồn lực nội bộ sẵn có;...

    Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh, ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của PV Drilling để đạt được kết quả đáng khích lệ trong năm 2016, tạo tiền đề cho tổng công ty tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

    Để có thể vượt qua thách thức trong năm 2017, Chủ tịch HĐTV PVN đề nghị PV Drilling, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất ở trạng thái tốt nhất, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và quyết liệt vươn ra nước ngoài. Bên cạnh đó, trong bối cảnh khó khăn phải luôn quan tâm đảm bảo tốt công tác an toàn, môi trường vì đây là yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo cho sự thành công, cũng như giữ vững uy tín, thương hiệu của Tổng công ty.

    "Tập đoàn đã nghiên cứu và có những giải pháp hỗ trợ; Lãnh đạo Tập đoàn luôn quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của PV Drilling đang phải đối mặt; mong rằng trước những khó khăn đó, ban Lãnh đạo và CBCNV PV Drilling sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, tìm những giải pháp để vượt qua", Chủ tịch PVN khẳng định.
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.431
    Cấm nhiều thế đổ xăng mắc chít mợ
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thì cũng chịu mất mát 1 chút để ngân sách đỡ khổ mà lị!
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hấp dẫn và khủng khiếp!
    Ả Rập Xê Út muốn bán gần nửa hãng dầu khí “khủng”
    THU THẢO

    16:08 25/12/2016

    Ả Rập Xê Út lên kế hoạch bán 49% cổ phần hãng dầu khổng lồ Saudi Aramco trong vòng 10 năm giữa lúc cố gắng hạ thâm hụt ngân sách.
    [​IMG]
    Ảnh: AFP.

    Theo AFP, đây là thông tin do báo đài Ả Rập Xê Út đăng tải hôm 24/12. Nhật báo Al-Eqtisadiah dẫn lời một quan chức ẩn danh cho hay việc bán doanh nghiệp dầu khí khủng sẽ gây quỹ có thể được dùng để chi tiêu ở trong nước và nước ngoài. Quỹ này được kỳ vọng sẽ là quỹ đầu tư nhà nước lớn nhất thế giới.

    Quốc gia giàu dầu thô đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc vào dầu thô của họ và đã công bố cắt giảm chi tiêu sau khi thâm hụt năm 2015 lên đến 97 tỷ USD.

    Việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Saudi Aramco có thể diễn ra vào năm 2018. Đợt bán 5% cổ phần đầu tiên dự kiến sẽ là cơ sở hình thành cho quỹ nắm giữ khoảng 2.000 tỷ USD tài sản.

    Công ty sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh hằng quý từ năm sau để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, CEO Saudi Aramco Amin Nasser cho hay. Đầu tháng này, Ả Rập Xê Út đồng ý hạ sản lượng dầu thô với nhiều nước khác trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Thông tin này thúc đẩy giá dầu song hiện giá cả vẫn chỉ bằng một nửa so với mức hồi giữa năm 2014.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 20:46 Chủ nhật, 25/12/2016
    Ông Trump sẽ 'mạnh tay' với Trung Quốc và Mexico đến mức nào?
    Trung Quốc và Mexico vừa được thông báo một lần nữa: Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump không ưng cách hai nước này giao dịch thương mại với Mỹ.

    Theo CNN, nhà kinh tế Peter Navarro, người được chỉ định dẫn dắt Hội đồng Thương mại Nhà Trắng mới của ông Donald Trump, vừa đạo diễn một bộ phim tài liệu có tựa đề: “Chết vì Trung Quốc: Nước Mỹ mất cơ sở sản xuất của mình như thế nào”. Thêm vào đó, Bộ trưởng Thương mại được đề cử là tỉ phú đầu tư Wilbur Ross từng ủng hộ Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì ông cho rằng thỏa thuận này sẽ cô lập Đại lục về mặt kinh tế.

    “Trung Quốc có thể chịu một số khó khăn nếu TPP được chấp thuận”, ông Ross nói hồi tháng 8.2015. Ông Ross cũng cho biết việc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới với Mexico là ưu tiên ngày đầu tiên của đội ngũ của ông Trump. Ông Navarro và ông Ross là đồng tác giả một bài viết mà trong đó, họ gọi nước bạn là “kẻ lừa đảo thương mại lớn nhất thế giới”.

    [​IMG]

    Tổng thống Mỹ đắc cử được cho là đang đem xem xét mức thuế 10% đánh lên tất cả hàng hóa nhập khẩu, hoặc thay đổi chính sách thuế để tạo ra sân chơi bình đẳng. Trung Quốc, Mexico là hai trong ba đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Vì vậy hiện có mối lo ngại cho rằng lập trường cứng rắn của ông Trump có thể châm ngòi một cuộc chiến thương mại.

    Mỹ nhập khẩu rất nhiều mặt hàng hằng ngày. Các món hàng nhập khẩu hàng đầu từ Đại lục trong năm nay là điện thoại di động và máy tính xách tay, theo dữ liệu từ hãng theo dõi thương mại thế giới Panjiva. Đối với Mexico, mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất là ô tô. Một số người đánh giá đội ngũ của ông Trump là những người theo chủ nghĩa bảo hộ, đặt ra rào cản với quốc gia khác để bảo vệ giới doanh nghiệp Mỹ.

    Rất nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào chi tiết về động thái của chính quyền ông Trump. Chuyên gia Derek Scissors về Trung Quốc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho hay: “Nếu họ đưa ra mức thuế quan 5% thì sẽ rất khác với khi áp thuế 35%”. Ông Derek Scissors cũng cho rằng phản ứng từ Trung Quốc và Mexico sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu ông Trump sẽ có động thái cụ thể đối với những nước này hay chỉ đưa ra hành động chung cho tất cả các nước.

    Cuối cùng thì những gì ông Trump muốn là doanh nghiệp Mỹ đem việc làm và sản xuất về lại nước nhà. Navarro và Ross có vẻ như đang xem xét ít nhất hai khả năng để thực hiện điều này: lựa chọn về thuế hoặc thuế quan. Hiện chưa rõ liệu hai chuyên gia bên cạnh ông Trump sẽ sử dụng cả hai lựa chọn, sử dụng chỉ một lựa chọn hay xem xét những cách làm khác. Dưới đây là giải thích cụ thể về hai cách làm trên.

    Lựa chọn A: Áp thuế quan lên các nước khác

    Nhóm chuyển giao của ông Trump đang xem xét ý tưởng áp thuế quan 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước, một nguồn tin tiết lộ với hãng tin CNN. Một số chuyên gia nói rằng mức thuế trên sẽ tăng giá hàng hóa ở Mỹ và đặt rủi ro lên những việc làm phụ thuộc vào thương mại.

    Dù vậy, nhóm của ông Trump nhấn mạnh rằng họ dùng cách dọa áp thuế để đạt các thỏa thuận thương mại tốt hơn. Vì thế vẫn chưa chắc rằng việc áp thuế chỉ là lời đe dọa hay là hành động thực sự.

    “Thuế quan không phải là trò chơi cuối cùng, nó là chiến lược, một chiến lược tái đàm phán các hiệp định thương mại. Thuế quan sẽ không đặt ra nguy cơ cho việc làm Mỹ”, ông Navarro nói.

    Lựa chọn B: Sử dụng nhiều loại thuế để công bằng hóa thương mại

    Một ý tưởng khác được ưu ái là thuế điều chỉnh biên giới (BAT, loại thuế khác thuế quan vốn chỉ ảnh hưởng đến hàng nhập khẩu). BAT ảnh hưởng đến cả hàng nhập lẫn xuất khẩu nhưng nó có thể phục vụ cùng mục đích là làm thương mại công bằng hơn cho Mỹ.

    “Nếu bạn nghĩ về nó dưới góc nhìn chính sách và quan điểm khách quan, nó giải quyết rất nhiều vấn đề thương mại tương tự được đặt ra trong chiến dịch tranh cử”, Bill Methenitis, Giám đốc thương mại toàn cầu của hãng tư vấn EY cho biết.

    Ở dạng đơn giản nhất, BAT khiến việc nhập khẩu hàng hóa của các công ty Mỹ trở nên tốn kém hơn, nhưng giúp việc xuất khẩu ít tốn kém hơn bằng việc điều chỉnh thuế. Tuy nhiên, hàng nhập khẩu Mỹ nhiều hơn xuất khẩu nên BAT có thể khiến nhiều mặt hàng trên kệ của Walmart hay Best Buy đắt đỏ hơn. Những người ủng hộ cách làm này cược rằng chiến lược trên sẽ gia tăng giá trị đô la Mỹ vì doanh nghiệp ngoại sẽ mua thêm hàng Mỹ còn ở Mỹ bán ít hàng ngoại hơn.

    USD mạnh lên ngược lại sẽ giúp việc mua sắm hàng hóa từ nước ngoài trở nên rẻ hơn và đây là yếu tố làm biến mất bất kỳ mức tăng giá nào đối với hàng trên kệ Walmart hay Best Buy. Trên lý thuyết, người tiêu dùng Mỹ sẽ không thấy sự khác biệt nào trong hóa đơn mua sắm của họ.

    Song hẳn nhiên, USD được giao dịch trên thị trường tự do và không có điều gì đảm bảo rằng đồng tiền này sẽ đi theo hướng đó. Một số chuyên gia cho rằng BAT sẽ không được thông qua vì Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể phản đối nó.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 26/12/2016, 06:34

    Xu thế dòng tiền: Chờ các tín hiệu tạo đáy
    Các chuyên gia vẫn không tỏ ra lạc quan quá mức trước các diễn biến tuần qua mặc dù VN-Index tụt giảm chủ yếu do SAB giảm giá...

    Các chuyên gia vẫn không tỏ ra lạc quan quá mức trước các diễn biến tuần qua mặc dù VN-Index tụt giảm chủ yếu do SAB giảm giá.

    Chỉ số điều chỉnh, thanh khoản sụt giảm mạnh nhưng các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn không tỏ ra lo lắng mà cho rằng đó là biểu hiện bình thường của tính chu kỳ trên thị trường vào dịp cuối năm. Thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy.

    Thị trường được cho là đang trong giai đoạn trống vắng thông tin trong ngắn hạn cộng với khả năng giảm nhịp độ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm cuối năm nên triển vọng đột phá không được các chuyên gia đánh giá cao. Ngoài ra việc hạn chế margin những thời điểm này cũng làm suy giảm sức cầu trong ngắn hạn.

    Để xác nhận thị trường tạo đáy, các chuyên gia cho rằng cần nhìn thấy quá trình tích lũy đủ dài và chỉ số tăng dần bứt phá qua ngưỡng 680 điểm đồng thời thanh khoản tăng trở lại.

    Các chuyên gia đã không có nhiều thay đổi trong hoạt động đầu tư tuần qua, chỉ có 2/5 chuyên gia thực hiện tăng tỷ trọng, còn lại hoặc cân đối lại danh mục, hoặc chỉ trading quay vòng ngắn hạn.

    Nguyễn Hoàng VnEconomy

    Tuần trước anh chị cho rằng tuần này sẽ là thời điểm quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường. Đáng tiếc đây lại là một tuần giảm khá mạnh, VN-Index mất 1,6%. Vậy anh chị đánh giá thị trường hiện tại như thế nào?

    Ông Lê Hoàng Tân Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

    Tôi cho rằng chỉ số VN-Index mất đi 1,6% trong tuần qua chủ yếu do sự đi xuống của cổ phiếu SAB từ mức giá đỉnh 225.000 xuống còn 200.000 đ/cp vào phiên giao dịch cuối tuần. Đây là cổ phiếu hiện đang có giá trị vốn hóa lớn thứ 2 thị trường nên mức độ tác động lên chỉ số VN-Index là tương đối lớn.

    Như đã trao đổi cách đây 2 tuần, tôi cho rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu SAB khoảng 180.000 đồng/cp, vì vậy khi giá cổ phiếu lên quá cao thì khả năng điều chỉnh là tất yếu.

    Mặc dù chỉ số có sự sụt giảm trong tuần qua nhưng danh mục của tôi trao đổi trong tuần trước lại tăng trưởng rất tốt, bao gồm các cổ phiếu có sẵn trong danh mục như: HPG, HSG, REE cũng như cổ phiếu tôi mua thêm trong tuần là HBC. Điều này cho chúng ta thấy, mặc dù thị trường vẫn đang trong giai đoạn giằng co và tích lũy nhưng nếu chúng ta lựa chọn đúng cổ phiếu thì hoàn toàn có thể gặt hái được lợi nhuận đúng như kỳ vọng.

    Tôi cho rằng thị trường thời điểm cuối năm rất khó để bùng nổ trên diện rộng mà sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu khác nhau, đặc biệt là sắp đến thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý 4. Vì vậy, việc chọn lựa cổ phiếu dầu tư là cực kỳ quan trọng trong thời điểm này.

    Ông Trần Hữu Phúc Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

    Chúng tôi đánh giá thị trường chìm trong sắc đỏ trong tuần, với thanh khoản ở mức thấp nên xu hướng giảm có thể đảo chiều trong tuần sau.

    VN-Index và HNX-Index có diễn biến giao dịch trong tuần là tương tự với 3 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng điểm, nhưng với diễn biến trái chiều vào phiên thứ 2 và thứ 6. Kết tuần giao dịch, VN-Index giảm 10,79 điểm (1,6%) xuống 664,37 điểm; HNX-Index giảm 0,63 điểm (0,79%) xuống 79,08 điểm.

    Cùng với việc giảm điểm là hiện tượng sụt giảm thanh khoản trên diện rộng khi các nhóm cổ phiếu giao dịch với thanh khoản ở mức thấp so với bình quân tháng.

    Hồ Huyền Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

    Tôi cho rằng mức giảm 1,6% trong tuần qua là mức độ điều chỉnh hợp lý với VN-Index. Sau phiên giảm nặng nề hôm 20/12, tốc độ giảm đã bớt đi, các cổ phiếu phần nào lấy lại cân bằng. Thị trường vẫn chưa hết cơ hội tăng điểm, có thể cần một vài phiên tích lũy nữa.

    Ông Trần Xuân Bách Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

    Theo tôi, thị trường sẽ rơi vào trạng thái dao động đi ngang trong biên độ hẹp với những nhịp tăng giảm đan xen trong ít nhất một hoặc hai tuần tới.

    Giai đoạn hiện tại, thị trường đang đối mặt với khoảng trống thông tin hỗ trợ nên khả năng để Vn-Index tạo được sự bứt phá qua vùng kháng cự mạnh 670-680 điểm không được tôi đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.

    Ông Lê Đức Khánh Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

    Tuần giao dịch điều chỉnh vừa qua đã phản ánh phần nào tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư cùng với sự xuất hiện của một số thông tin bất lợi như áp dụng việc tăng giá xăng….

    Tháng 12 cũng là tháng mà áp lực lạm phát, CPI gia tăng, lãi suất ảnh hưởng tới diễn biến ngắn hạn cũng như thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên tôi vẫn phải khẳng định rằng VN-Index sẽ không điều chỉnh dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh 655 – 660 điểm và tuần tới sẽ là tuần hồi phục mặc dù có thể không mạnh mẽ như kỳ vọng của thị trường.

    Nguyễn Hoàng VnEconomy

    Một biểu hiện khá dễ nhận mà các nhà đầu tư đều nhìn thấy là thanh khoản sụt giảm khá nhanh thời gian qua. Tuần này giao dịch khá đuối. Liệu đây có phải là hiệu ứng bình thường mang tính chu kỳ hay không? Có thông tin rằng các công ty chứng khoán cuối năm đã hạn chế dịch vụ đòn bẩy, điều đó có đúng không?

    Ông Trần Hữu Phúc Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

    Theo chu kì hàng năm cứ đến dịp nghỉ lễ Noel và tết dương lịch kì nghỉ quan trọng nhất với các nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến họ đều giảm giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam dẫn đến thanh khoản chung của thị trường sụt giảm và điều này là hoàn toàn bình thường có tính chu kì hàng năm.

    Vào dịp cuối năm khi nguồn vốn không còn được dồi dào và chi phí vốn có dấu hiệu nhúc nhích tăng cao theo tính chu kì, rất nhiều công ty chứng khoán đã tiến hành ra soát đánh giá lại danh mục cổ phiếu tài trợ margin. Nhiều cổ phiếu trong danh mục margin có báo cáo tài chính không tin cậy (TTF, ATA) đã bị đưa ra khỏi danh mục, rất nhiều cổ phiếu cũng bị giảm tỷ lệ margin từ 40-50% về mức 10-20%. Điều này hoàn toàn đúng và hợp lý ở các công ty chứng khoán trên thị trường.

    Ông Trần Xuân Bách Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

    Trong giai đoạn thị trường rơi vào trạng thái không rõ ràng về mặt xu hướng thì việc thanh khoản có dấu hiệu sụt giảm và duy trì ở mức thấp là hiện tượng bình thường.

    Tôi không có thông tin về hoạt động margin của các công ty chứng khoán nên không nắm rõ vấn đề này.

    Ông Lê Hoàng Tân Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

    Như đã trao đổi ở trên, thời điểm cuối năm các nhà đầu tư sẽ hạn chế giao dịch, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đang vào kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới.

    Ngoài tính chất chu kỳ, thời điểm này thị trường vẫn chưa có những tính hiệu rõ nét để xác định xu hướng đi lên nên các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng, ít giao dịch là hoàn toàn hợp lý.

    Riêng việc các công ty chứng khoán đang kiểm soát dịch vụ đòn bẩy chặt chẽ hơn là điều thực tế đang diễn ra, nó cũng phù hợp với xu hướng chung của thị trường là tập trung nguồn lực cho các cổ phiếu có cơ bản tốt. Vì vậy, nhóm các cổ phiếu đầu cơ sẽ ít có đòn bẩy hơn từ nguồn lực margin mà các công ty chứng khoán cung cấp.

    Ông Lê Đức Khánh Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

    Tôi cũng đồng ý với quan điểm cho rằng thị trường giao dịch ở những phiên giao dịch cuối năm sẽ khá trầm lắng điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi thanh khoản sụt giảm.

    Điểm tích cực có thể thấy đó là lực cầu tốt vẫn đang xuất hiện ở những nhóm cổ phiếu cơ bản như thép, bảo hiểm, vật liệu xây dựng, cao su tự nhiên, ngân hàng… và đây cũng là cơ sở để cho tôi đưa ra quan điểm thị trường chỉ điều chỉnh ở xu hướng tăng nốt tuần tới trước khi bước vào giai đoạn tăng điểm ngay trong tháng 1.

    Hồ Huyền

    Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

    Năm qua xuất hiện nhiều cổ phiếu không có gì nổi trội về mặt cơ bản nhưng thanh khoản cao và tăng điểm phi mã. Việc các công ty chứng khoán hạn chế cho vay với nhóm này, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho thị trường.

    Bên cạnh đó, việc thanh khoản chung có thấp đi cũng không phải tín hiệu quá lo lắng. Để đến được với sóng tăng, thị trường thường phải trải qua giai đoạn thanh khoản co hẹp.

    Nguyễn HoànVnEconomy

    Dưới góc độ kỹ thuật, nếu anh chị đang chờ đợi những tín hiệu để khẳng định thị trường đã tạo đáy, thì đó là những tín hiệu gì?

    Ông Trần Xuân Bách Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

    Theo tôi, đầu tiên, Vn-Index cần phải có quá trình tích lũy đủ dài để các nhóm cổ phiếu trên thị trường có thời gian hình thành mặt bằng giá mới. Sau đó, tôi cần nhìn thấy sự bứt phá thành công của chỉ số qua vùng kháng cự mạnh quanh 680 điểm.

    Hồ Huyền Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

    Tôi kỳ vọng thị trường chỉ có thêm 1 đến 2 phiên dao động ở 660 -670 điểm rồi đi lên. Số phiên tăng điểm trước nhịp điều chỉnh là 9 phiên, nên số phiên điều chỉnh cũng không nên kéo dài thêm.

    Về mặt cổ phiếu, tôi mong chờ tuần này sẽ có nhịp đồng thuận. Những nhóm tăng trước như các cổ phiếu chứng khoán điều chỉnh xong tăng nhịp tiếp theo, còn những nhóm cổ phiếu chưa tăng sẽ bắt đầu đột biến.

    Ông Trần Hữu Phúc Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

    Tôi cho rằng thanh khoản sụt giảm là tín hiệu thị trường có thể có những phiên đảo chiều trong tuần tới.

    Tuy nhiên mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện trên đồ thị tuần của VN-Index cho thấy quá trình điều chỉnh vẫn chưa kết thúc. Do đó chúng tôi không hề kì vọng trong tuần cuối cùng năm 2016 thị trường có thể tạo đáy thành công.

    Ông Lê Đức Khánh

    Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

    Thị trường đã tạo đáy ở tuần giao dịch trước đó khi VN-Index giảm sâu về ngưỡng hỗ trợ rất mạnh 650-655 điểm kèm theo thanh khoản gia tăng trên cả 2 sàn. Các cổ phiếu cơ bản hồi phục hoặc đang tích lũy tích cực thể hiện qua phân tích diễn biến giao dịch của các nhóm cổ phiếu.

    Quá trình “review” danh mục các quỹ ETFs đã kết thúc, kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2016 của các doanh nghiệp đã đang được công bố sẽ là động lực cho thị trường bước vào giai đoạn hồi phục tốt thời gian tới.

    Ông Lê Hoàng Tân Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

    Về mặt kỹ thuật, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và dao động trong biên độ hẹp từ 660-680 điểm. Như vậy, để xác định thị trường đã tạo đáy hay chưa chúng ta cần quan sát kỹ khối lượng giao dịch và sự bứt phá về mặt chỉ số trong giai đoạn giá trị giao dịch gia tăng.

    Hiện nay, chỉ số VNIndex chưa hội tụ đủ 2 yếu tố này nên chưa thể nói là thị trường đã chắc chắn tạo đáy mà cần thời gian theo dõi thêm. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rủi ro giảm sâu trong giai đoạn này là không nhiều nên những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro có thể tăng tỷ lệ giải ngân vào những cổ phiếu tốt.

    Nguyễn Hoàng VnEconomy

    Anh chị trong tuần trước đã mua vào nhiều hơn và nếu căn cứ vào biến động giá tuần trước so với tuần này thì có vẻ đang thuận lợi. Anh chị có mua tiếp hay không? Tỷ lệ như thế nào?

    Ông Trần Xuân Bách Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

    Tôi không thực hiện nâng tỷ trọng danh mục trong tuần qua mà chỉ thực hiện một vài hoạt động trading quay vòng cho phần danh mục ngắn hạn. Tỷ trọng danh mục tổng của tôi vẫn được giữ ở mức 50% (trong đó, phần danh mục trung hạn được nâng lên mức 30%).

    Ông Lê Đức Khánh Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

    Tôi có điều chỉnh đôi chút danh mục tuy nhiên tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt vẫn ở mức cao: 85%/15%. Tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu ít nhất có thể đến hết quý I hoặc đầu quý II/2017.

    Ông Lê Hoàng Tân Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

    Đúng như vậy, như kế hoạch trao đổi trong tuần trước, tôi đã mua tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu đang có sẵn là HPG, HSG và REE. Tôi cũng tiến hành mua mới thêm cổ phiếu HBC và nâng tỷ lệ giải ngân toàn danh mục lên 100% tiền mặt, tôi chưa khuyến nghị dùng margin ở giai đoạn này.

    Ông Trần Hữu Phúc Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

    VN-Index có thể sẽ dao động trong biên độ hẹp 650-670 điểm trong tuần cuối cùng của năm 2016. Mặc dù chiến lược mua thấp bán cao vẫn được khuyến nghị trong giai đoạn này nhưng nhà đầu tư chỉ nên giải ngân một lượng vừa phải và duy trì tỷ lệ tiền mặt cao để tối thiểu hóa rủi ro. Tỷ lệ tiền mặt 60-40% cổ phiếu.

    Hồ Huyền Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

    Tôi mua thêm 20%, tỷ lệ cổ phiếu đang là 70%.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 24/12/2016 | 08:45
    Venezuela: Khủng hoảng tiếp nối khủng hoảng
    Người dân Venezuela từng phải đứng xếp hàng dài dằng dặc để mua những vật phẩm thiết yếu hàng ngày, nay lại tiếp tục rồng rắn đứng đợi trước các ngân hàng trên toàn quốc để... đổi tiền, theo một sắc lệnh mới vừa được chính phủ ban bố.
    http://image.*********.vn/2016/12/24/ba730-lamphat.jpg
    Vợ chồng Tebie Gonzalez, người Venezuela, đem cả xấp tiền 100 bolivar đổi lấy đồng peso Columbia để tránh lạm phát. Ảnh: AP
    Chị Miriam Borthomier, chủ một cửa hiệu tạp hóa ở thủ đô Caracas, Venezuela nghĩ ra một sáng kiến giúp tiết kiệm thời gian tính tiền cho khách nhờ một “thuật toán” đơn giản. Chị phát hiện ra rằng, 100 đồng tiền Venezuela dù ở bất kỳ mệnh giá nào đều có trọng lượng 110 gam.

    “Tôi đặt cọc tiền lên chiếc cân mà tôi sử dụng để cân pho mát rồi quy đổi trọng lượng để tính ra giá trị của cọc tiền”, Miriam nói với The Financial Times.

    Tình trạng lạm phát phi mã đã khiến cho đồng bolívar của Venezuela mất giá nghiêm trọng. Đồng tiền lớn nhất có mệnh giá 100 bolívar chỉ tương đương với 2 xu Mỹ trên thị trường tự do. Số tiền này chỉ mua được một gói kẹo cao su. Còn để mua được một chiếc bánh McDonald’s (không kèm nước), khách hàng cần phải bỏ ra 50 tờ 100 bolívar. Vì vậy, mỗi khi đi mua hàng, người Venezuela thường phải mang theo từng bó tiền. “Nếu không tính theo cách đó thì thật kinh khủng, tôi sẽ mất cả ngày chỉ để đếm tiền”, chị Miriam nói.

    Lạm phát phi mã, tiền thành giấy loại

    Ngân hàng Thế giới dự báo mức lạm phát năm nay của Venezuela lên tới 475% nhưng một số chuyên gia cho rằng con số này có thể lên tới 2.000% trong bối cảnh đất nước Nam Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng các loại thực phẩm cơ bản, hàng hóa và thuốc men. Venezuela nhập khẩu gần như tất cả những mặt hàng tiêu dùng.

    Theo số liệu được ghi nhận trên thị trường, trong ba tháng gần đây đồng nội tệ bolívar đã mất giá tới 75% so với đô la Mỹ. BBC đưa tin, hồi tháng 10, cứ 1.500 bolívar đổi được 1 đô la Mỹ nhưng tới cuối tháng 11, tỷ giá là trên 4.000 bolívar.

    Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương nước này đầu tuần trước cho biết sẽ bắt đầu lưu hành các đồng tiền mệnh giá cao hơn, trong đó có những loại 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 và 20.000 bolívar. Nhiều người dân hy vọng, tiền mệnh giá lớn sẽ giúp họ có thể nhét vào ví thay vì để trong ba lô như trước đây, dễ trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm.

    Song, dưới góc độ chuyên môn, ông Carlos Miguel Álvarez, chuyên gia của Tổ chức Tư vấn Ecoanalítica trụ sở ở Caracas, cho rằng đây là cách làm “thiển cận”. “Đồng tiền mới có thể tạo thuận lợi hơn trong giao dịch, nhưng nó sẽ không thể là một giải pháp lâu dài, trừ khi chính phủ sửa chữa những biến dạng kinh tế do lạm phát”, ông nói với The Financial Times.

    Các nhà kinh tế liệt kê những yếu tố mà họ cho là “biến dạng” gồm có chính sách kiểm soát tiền tệ và giá cả, quản lý yếu kém, in tiền liên tục, chi tiêu chính phủ tràn lan - bao gồm tăng lương 4 lần trong vòng một năm cho người lao động ở khu vực công.

    Kế hoạch phát hành các loại tiền có mệnh giá lớn hơn của Ngân hàng Trung ương Venezuela cũng gặp nhiều trục trặc. Trước mắt, các máy rút tiền tự động (ATM) sẽ không thích ứng nổi bởi chúng chỉ có thể nhả ra số tiền tương đương vài đô la mỗi lần. “Tôi phải đi đến 5, 6, 7 máy ATM mới có thể rút đủ tiền để mua một cái gì đó”, Ayaric Ramos, một bà nội trợ ở Caracas, nói

    Đổi tiền nhưng không có tiền

    Giữa những khó khăn và bất ổn đó, hôm 11-12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bất ngờ tuyên bố sẽ rút đồng mệnh giá lớn nhất hiện nay - đồng 100 bolívar khỏi lưu thông. Người dân chỉ có 72 giờ đồng hồ để đổi đồng 100 bolívar sang tiền mệnh giá mới.

    Ông Maduro cho biết, mục đích của quyết định trên là nhắm vào những tổ chức tội phạm đang tích trữ tiền của Venezuela ở nước ngoài, thực hiện “cuộc chiến tranh kinh tế” chống lại Chính phủ Venezuela. Chính phủ cũng tuyên bố đóng cửa biên giới với nước Colombia láng giềng để ngăn chặn việc chuyển tiền qua biên giới vào Venezuela.

    BBC dẫn lời ông Maduro cho hay, các tổ chức tội phạm đang tích trữ khoảng hơn 300 tỉ bolívar, đa số là tờ tiền mệnh giá 100 bolívar. Ông cho biết, tại các thành phố thuộc Colombia có những nhà kho “chứa đầy tờ 100 bolívar”. Vì vậy, theo ông, việc đổi tiền sẽ khiến lượng tiền mặt của bọn tội phạm trở nên vô giá trị.

    Chưa biết các tổ chức tội phạm sẽ bị thiệt hại như thế nào, nhưng người dân Venezuela phải chịu tình cảnh điêu đứng trước. Hàng triệu người đã xếp hàng nộp tiền vào ngân hàng để đổi tiền mới. Nhưng đồng tiền mệnh giá mới lại... chưa có.

    “Đồng 100 bolívar chiếm đa số các loại tiền mà tôi có. Lạm phát rất cao khiến các đồng mệnh giá nhỏ 10, 20 bolíva chẳng có giá trị gì”, Gabriel, sinh viên từ Caracas nói với The Guardian. Nhưng nghịch lý là khi nộp tiền vào ngân hàng thì họ không đưa cho tiền mới vì... chưa có. “Vậy là trong tay chúng tôi không có tiền mặt. Sau đó, chúng tôi lại xếp hàng chờ ở ATM và máy vẫn nhả ra đồng 100 bolívar. Chúng tôi lại phải xếp hàng nộp tiền vào ngân hàng”.

    Maria Eugenia Cepeda, 52 tuổi, cho hay, bà không có tiền mua thực phẩm nếu không nhận được tiền mới. Các máy ATM khắp thành phố chỉ nhả ra đồng 100 bolívar, nhưng nhiều cửa hàng, doanh nghiệp giờ từ chối nhận tiền này vì chính họ cũng phải đi đổi.

    Loretta, một người dân Caracas, bức xúc nói với The Guardian: “Nếu chính phủ muốn đối phó với mafia, hãy dùng ******* và tình báo, chứ sao lại gây hỗn hoạn nền kinh tế”.

    Mùa Giáng sinh buồn

    Vào thứ Sáu tuần trước, không khí hỗn loạn đã lan rộng khắp đất nước 31 triệu dân, vốn đang phải chịu khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Bức xúc đã biến thành biểu tình và cướp bóc. Tại thành phố phía Tây Guasdualito ba ngân hàng đã bị tấn công hoặc đốt cháy. Một người đàn ông bị chết trong vụ cướp ở Callao miền Đông Venezuela.

    Trước những diễn biến đó, Tổng thống Maduro đã buộc phải tuyên bố kéo dài thời hạn đổi tiền tới ngày 2-1-2017. Ông gọi đây là sự “thay đổi chiến thuật cần thiết” và đổ lỗi cho các thế lực quốc tế muốn phá hoại kinh tế Venezuela bằng cách làm chậm các chuyến bay chở tiền 500 bolívar từ Thụy Điển về Caracas. (chuyến bay đầu tiên đã có mặt hôm 19-12, chậm hơn dự kiến).

    Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia vào chương trình cuối tuần, Tổng thống Maduro tuyên bố: “Sứ mệnh đã hoàn thành”. Ông nêu rõ, các ngân hàng đã thành công trong việc nâng lượng nắm giữ đồng 100 bolívar từ 2% lên 80%.

    Trong khi đó, bên ngoài một ngân hàng ở Caracas, Yorman Aguire, 38 tuổi, đã đợi suốt năm tiếng đồng hồ để gửi một lượng tiền mặt trị giá vài trăm đô la theo tỷ giá thị trường tự do. “Với sự thay đổi này, tiền mặt không có, hàng hóa đắt đỏ, sẽ không có gì cho Giáng sinh năm nay”, ông nói với The Guardian.

    Jorge Alvez, 24 tuổi, một người lái xe taxi, cầm trên tay 61 tờ tiền 100 bolívar kiếm được từ khách hàng. Anh đã cố tiêu số tiền này bằng cách mua thực phẩm, nhưng bất thành. “Nếu không đổi được, tôi có thể ném chúng vào thùng rác hoặc lưu lại làm kỷ niệm”, Jorge nói với The New York Times.

    Elías Matta, một nghị sĩ đối lập, ước tính khoảng 30% người Venezuela có thói quen dùng tiền mặt và không có tài khoản ngân hàng. Ông chỉ trích: “Không ai được chuẩn bị, từ ngân hàng, chính phủ tới người dân. Và giờ đây chúng ta đang phải trả giá cho những việc làm vô nghĩa”.

Chia sẻ trang này