@Đông Tây promotion - Pic dành cho cổ giá trị thấp đó đây@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 29/03/2021.

721 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 21:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3353 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    - Thị trường đâu đó còn những cổ phiếu quá thấp với giá trị doanh nghiệp và pic này mong được chia sẽ những doanh nghiệp đó kèm đánh giá bằng phân tích, kết quả quá khứ, định hình tương lai,...
    - Đầu tiên xin post tạm hơn 60 doanh nghiệp và cả nhà bổ sung thêm cùng cho đánh giá phân tích, trân trọng.

    Triển vọng kinh doanh 2021: Nhiều doanh nghiệp vẫn lên kế hoạch lãi lớn

    Nhiều ông lớn dự kiến tiếp tục lãi lớn trong khi các doanh nghiệp nhỏ cũng đặt mục tiêu lãi tăng trưởng 2 con số trong năm 2021.
    Ông lớn cũng dự kiến lãi lớn trong năm 2021

    Hàng loạt doanh nghiệp lớn đã đồng loạt công bố các con số mục tiêu kinh doanh của năm 2021 trong đó đa phần đều kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng trong năm 2021.

    Ông lớn viễn thông FPT đã thông qua kế hoạch năm tài chính 2021 với mục tiêu doanh thu 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện trong năm 2020. Một điểm đáng chú ý trong năm 2021 là kế hoạch thành lập công ty con FPT Digital với mục tiêu cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ công nghệ thông tin và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược.

    Sang năm 2021, Ban lãnh đạo MWG nhận định thị trường còn nhiều rủi ro tiềm ẩn do tình hình dịch COVID-19 chưa hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, Đầu tư Thế giới di động (MWG) đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.750 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,64% và 37,68% so với kế hoạch đề ra trong năm 2020. Hoạt động kinh doanh bán lẻ thiết bị di động và điện máy vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính cho Công ty trong năm 2021 và kỳ vọng đóng góp khoảng 75% tổng doanh số của MWG.

    Tự tin với việc sẽ hợp nhất được Viglacera (VGC) trong năm 2021 nên ban lãnh đạo Gelex (GEX) dự kiến đạt tổng doanh thu 32.000-33.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.700 – 1.900 tỷ đồng; gấp đôi so với thực hiện 2020.

    Tập đoàn Hoa Sen (HSG) mặc dù nhận định thị trường năm 2021 vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn nhưng vẫn đề ra mục tiêu doanh thu thuần tăng 20% lên 33.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 30% lên 1.500 tỷ đồng, tương đương mức cao nhất từng đạt cách đây 5 năm. Niên độ 2019-2020 là năm thành công của ngành thép nói chung và Hoa Sen nói riêng.

    Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sau khi báo lỗ 2.848 tỷ đồng trong năm 2020 đã đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 21% đạt 70.661 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 864 tỷ đồng.

    Nhựa An Phát Xanh (AAA) cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 gồm tổng doanh thu hợp nhất 9.500 tỷ đồng, tăng 28%; lãi sau thuế 550 tỷ đồng, gần gấp đôi thực hiện 2020. Như vậy, sau năm 2020 chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Nhựa An Phát Xanh kỳ vọng có sự bứt phá trong năm 2021 với lợi nhuận tăng vọt vượt qua con số kỷ lục thiết lập năm 2019 (491 tỷ đồng).

    [​IMG]

    Ở chiều ngược lại vẫn có những doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2021 trong đó GVR dự báo tiếp tục là một năm khó khăn nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su nên chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.600 tỷ đồng giảm 12% so với năm 2019.

    Sonadezi (SNZ) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 4.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.011 tỷ đồng giảm 20% so với thực hiện 2020. Mới đây, SNZ đã công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Sonadezi Giang Điền từ 51% về 46,45%. Sonadezi Giang Điền hiện đang đầu tư, quản lý KCN Giang Điền tại Trảng Bom, Đồng Nai với tổng diện tích hơn 529 ha.

    Đường Quảng Ngãi (QNS) xây dựng kế hoạch năm 2021 với doanh thu hợp nhất là 8.000 tỷ đồng, tăng 17% so với ước năm 2020; lợi nhuận sau thuế giảm 12% về 913 tỷ đồng. Tuy nhiên QNS thường hay đặt kế hoạch kinh doanh thấp so với năm trước và luôn thực hiện vượt xa chỉ tiêu đề ra.

    Dabaco Việt Nam (DBC) dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng. Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay của Dabaco gồm doanh thu 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 929 tỷ đồng và sau thuế 827 tỷ đồng lần lượt giảm 11% và lợi nhuận sau thuế giảm 41%.

    Cao su Phước Hoà (PHR) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 750,8 tỷ đồng, giảm gần 35%. Được biết, trong năm 2020, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 1.632,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.123,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và tăng 130,3% so với thực hiện trong năm 2019.

    Nhiều ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận tăng 25-30%

    Sau khi bước qua năm 2020 khả quan hơn kỳ vọng, nhiều ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trong 2021. Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 25.200 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2019. VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tăng 10 – 20%. Năm qua, ngân hàng đạt lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng, tăng 43%.

    Năm 2021, MB đưa ra kế hoạch kinh doanh khá thách thức với lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 25-30% so với thực hiện năm 2019, tương đương đạt hơn 14.600 tỷ đồng. OCB cho hay, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 2021 của OCB tăng khoảng 15%, đạt 5.560 tỷ đồng.

    MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 30%, tất cả các chỉ tiêu khác như tổng tài sản, tín dụng và tiền gửi khách hàng tăng tương đương. Năm 2020, ngân hàng này này có lợi nhuận trước thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 94% so với năm 2019 và vượt 74% chỉ tiêu năm.

    SeABank đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.639 tỷ đồng trong 2021, tăng 36% so với kế hoạch năm 2020, theo thông tin từ bản cáo bạch chào sàn. Trong khi đó, năm qua, ngân hàng lãi trước thuế gần 1.729 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2019 và vượt 15% kế hoạch đặt ra.

    Đáng chú ý là mục tiêu của Kienlongbank đã đặt mục tiêu năm 2021 tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%) và lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng. Trước đó kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 158.21 tỷ đồng, tăng 84,14% so với năm 2019. Trong năm 2021, Kienlongbank sẽ tích cực đẩy mạnh xử lý hoàn tất các khoản nợ có tài sản thế chấp là cổ phiếu STB và đưa tổng nợ xấu của Kienlongbank về mức dưới 2%/tổng dư nợ;

    Trước đó VNDirect dự báo, lợi nhuận năm 2021 của các ngân hàng sẽ tăng tích cực hơn năm 2020. Theo VNDirect, hệ thống ngân hàng là kênh chính, nơi Chính phủ sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó, kỳ vọng tốc độ giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục được duy trì mức cao và Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để thúc đẩy nền kinh tế cũng như tín dụng tăng trưởng cao trong năm nay.

    [​IMG]

    Loạt doanh nghiệp dự kiến sẽ có lãi tăng trưởng

    Đáng chú ý nhất là kế hoạch của Bất động sản Thế Kỷ (CRE) với mục tiêu tổng doanh thu thuần chạm mốc 4 ngàn tỷ đồng trong năm 2021, tăng trưởng 89% so với năm trước và đồng thời cũng là mức kỷ lục kể từ ngày thành lập doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế là 355 tỷ đồng tăng trưởng 18% so với thực hiện trong năm 2020.

    Tiếp đó là kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Sợi Thế Kỷ, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.357,7 tỷ đồng và LNST dự kiến đạt 212,8 tỷ đồng lần lượt tăng 33,5% về doanh thu và 48% về LNST.

    Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) lên kế hoạch năm 2021 gồm doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng, tăng 13%; lãi trước thuế 280 tỷ đồng, tăng 36% so với ước thực hiện năm 2020. Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mảng phân phối điện thoại, IT, thiết bị y tế,… để mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm sản phẩm mới.

    Digiworld (DGW) cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 15.200 tỷ đồng, lợi nhuận 300 tỷ đồng, đều tăng 49% so với kế hoạch năm 2020.

    Cao su Sao Vàng (SRC) đã thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu 2.200 tỷ đồng, tăng 63% so với thực hiện 2020. Trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 1.200 tỷ đồng và doanh thu thương mại 1.000 tỷ đồng. Lãi trước thuế kế hoạch 2021 đạt 100 tỷ đồng, tăng 20% so với ước thực hiện năm 2020.

    Năm 2021, Nafoods dự đoán sẽ là năm tăng trưởng ổn định cho các mảng truyền thống của Nafoods (chanh leo, thanh long, dứa). Các mảng như xoài, dừa, hạt dinh dưỡng mới phát triển từ 2019 và 2020 sẽ là mảng đem lại giá trị tăng thêm. Doanh nghiệp dự kiến đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 hơn 2.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 86 tỷ đồng; lần lượt tăng 68% và 36,5%.

    [​IMG]

    Vẫn có những kịch bản kinh doanh thận trọng

    Ở chiều ngược lại vẫn có nhiều doanh nghiệp lên kịch bản kinh doanh thận trọng trong năm 2021, lĩnh vực phân bón, Đạm Phú Mỹ (DPM) đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm nay là 437 tỷ đồng, giảm 48% so với ước thực hiện 2020 trong khi đó Đạm Cà Mau (DCM) đề ra kế hoạch lãi trước thuế 210 tỷ đồng, giảm đến gần 70% so với ước thực hiện năm trước.

    Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) lên kế hoạch doanh 800 tỷ đồng, lợi nhuận là 350 tỷ đồng cho năm nay; lần lượt bằng 128% và 94% so với ước kết quả thực hiện năm 2020. Đầu tư – Thương mại SMC (SMC) đã thông qua kế hoạch năm 2021 sản lượng tiêu thụ 1,35 triệu tấn thép các loại, lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng.

    Sang năm 2021, OCH cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh khiêm tốn với lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm xuống còn 97,75 tỷ đồng, chỉ bằng 35% thực hiện cả năm 2020. Dự kiến trong năm 2021 OCH phát triển hoạt động kinh doanh thương mại với Givral, tiếp tục hoạt động cung cấp nguyên vật liệu, bao bì bánh daily, tập trung đẩy mạnh hoạt động cung cấp bao bì cho vụ bánh trung thu bánh tết.

    C32 đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu là 610 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 69 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 11% so với ước tính năm 2020. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức là 24% cho cổ đông hiện hữu.

    Cao su Tây Ninh (TRC), ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, năm 2021 công ty tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trong kế hoạch năm 2021, TRC đã hạ chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt gần 30% và 48% so với kết quả thực hiện trong năm 2020, xuống còn 301,4 tỷ đồng và 57 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Người mua trả tiền trước tại nhiều doanh nghiệp bất động sản gấp đôi
    52 doanh nghiệp kinh doanh BĐS nhà ở ghi nhận hơn 98.680 tỷ đồng người mua trả tiền trước, giảm 20% so với năm trước.
    14 doanh nghiệp có lượng tiền người mua ngắn hạn trả trước chiếm trên 15% tổng tài sản.
    Nhiều doanh nghiệp có lượng tiền người mua trả trước gấp đôi năm trước như An Gia, Văn Phú - Invest, Vạn Phát Hưng.
    29% doanh nghiệp có tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, chỉ 4 công ty lỗ ròng trong 2020.


    Theo hướng dẫn của Thông tư 200 được Bộ Tài chính ban hành áp dụng từ năm 2015, các doanh nghiệp bất động sản sẽ không được ghi nhận doanh thu từ việc bán bất động sản theo tiến độ xây dựng hoặc khoản phí thu của khách hàng theo tiến độ trước khi hoàn thành dự án. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu chỉ được ghi nhận khi dự án thỏa mãn việc dự án đã hoàn thành bàn giao được cho khách hàng. Khoản tiền khách hàng trả trước hay đặt cọc mua sản phẩm được ghi nhận vào khoản người mua trả tiền trước hoặc doanh thu chưa thực hiện.

    Trên báo cáo tài chính, khoản tiền này được ghi nhận ở khoản mục "người mua trả tiền trước". Nếu khoản này càng cao càng thể hiện khả năng bán hàng tốt, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong tương lai gần.

    Theo dữ liệu từ FiinGroup, tính đến hết 2020, tổng cộng 52 doanh nghiệp BĐS kinh doanh nhà ở ghi nhận hơn 98.680 tỷ đồng người mua trả tiền trước, giảm 20% so với năm trước. Khoản này chiếm 9% tổng tài sản các doanh nghiệp.

    Vingroup (HoSE: VIC) và Vinhomes (HoSE: VHM) là hai doanh nghiệp có khoản người mua trả tiền trước lớn nhất sàn chứng khoán, lần lượt đạt 37.196 tỷ đồng và 27.309 tỷ đồng, chiếm 9% và 13% tổng tài sản. So với cuối năm trước, khoản tiền này có giảm lần lượt 28% và 32%. Họ nhà "Vin" đang triển khai bán hàng tại 3 đại dự án là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội), Vinhomes Grand Park (TP HCM).

    [​IMG]

    Các doanh nghiệp có người mua trả trước ngắn hạn năm 2020 trên 1.000 tỷ đồng. Đơn vị: tỷ đồng

    Novaland (HoSE: NVL) cũng có khoản tiền người mua trả trước cao, đạt 4.087 tỷ đồng, tăng 226% so với năm trước. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 3% tổng tài sản công ty. Trong năm 2020, Novaland đã ra mắt sản phẩm ở nhiều dự án trọng điểm như Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), The Grand Manhattan (TP HCM)...

    Xét trên quy mô tài sản, nhiều doanh nghiệp có lượng tiền người mua ngắn hạn trả trước chiếm trên 15% như Nhà Đà Nẵng - HNX: NDN (44%), Địa ốc 11 - HNX: D11 (41%), Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - HNX: API (39%), An Gia - HoSE: AGG (26%)… Tại Nhà Đà Nẵng, khoản tiền này chủ yếu ở việc khách hàng trả trước mua chung cư The Monarchy tòa B. Cùng với tòa A (đã bàn giao), The Monarchy là dự án chính của doanh nghiệp trong 2 năm qua.

    An Gia có khoản người mua trả tiền trước tại các dự án gồm The Sóng, Westgate, River Panorama, Sky89…; Nam Long gồm Akari City (TP HCM), Waterpoint (Long An); Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) có The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra - Hào Nam (Hà Nội)...

    Nhiều doanh nghiệp cũng có lượng tiền người mua trả trước ngắn hạn gấp đôi năm trước, như An Gia (2.553 tỷ đồng), Văn Phú - Invest (1.713 tỷ đồng) hay gấp 3 lần như Vạn Phát Hưng - HoSE: VPH (345 tỷ đồng).

    [​IMG]

    Các doanh nghiệp có tỷ lệ người mua trả trước ngắn hạn trên tổng tài sản trên 15%. Đơn vị: tỷ đồng.

    15 doanh nghiệp tăng cả doanh thu và lợi nhuận, 4 doanh nghiệp lỗ

    Dữ liệu từ FiinGroup cũng cho thấy trong năm 2020, tổng doanh thu 52 doanh nghiệp giảm 4% còn 255.290 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 5%, đạt 45.411 tỷ đồng. Chỉ 15 doanh nghiệp (tỷ lệ 29%) có sự tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận. Một số doanh nghiệp có thể kể đến trong số này như Vinhomes, An Gia, Tổng công ty DIG (HoSE: DIG), Hưng Thịnh Land (HoSE: HTN), Petroland (HoSE: PTL)...

    Một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận âm như Đất Xanh (HoSE: DXG) lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ 432 tỷ đồng, Thuhuc House (HoSE: TDH) lỗ 30 tỷ đồng, Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) lỗ 67 tỷ đồng hay công ty Đệ Tam (HoSE: DTA) lỗ gần 4 tỷ đồng.

    Theo giải trình từ Đất Xanh, kết quả kinh doanh âm của cổ đông công ty mẹ chủ yếu do chưa kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án (Gem Sky World Long Thành - PV) đã triển khai bán thành công. Thuhuc House giải trình kỳ này không phát sinh lãi thanh lý các khoản đầu tư, chuyển nhượng góp vốn như cùng kỳ năm trước (cùng kỳ thoái vốn dự án Phú Mỹ - Vùng Tàu 147,2 tỷ đồng). C.E.O giải trích do tình hình dịch bệnh. Với Đệ Tam, lợi nhuận bị sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh, việc bàn giao căn hộ chung cư Detaco tại Nhơn Trạch Đồng Nai cũng như nhà phố tại dự án VSIP Bình Dương không được như thỏa thuận.
    Last edited: 29/03/2021
  2. Moc_SSS_909

    Moc_SSS_909 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2016
    Đã được thích:
    142
    Bong bóng khá nhiều, nên đánh giá cẩn thận trước khi xuống tiền
    ddd3d thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngân hàng đặt kế hoạch 2021 ra sao?
    25-01-2021 - 08:33 AM | Tài chính - ngân hàng


    Lợi nhuận ngân hàng có thể bị tác động bởi Thông tư 01 sửa đổi, yêu cầu trích lập dự phòng với nợ tái cơ cấu. SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế trung bình của ngân hàng sẽ tăng 21% so với năm trước.

    Sau khi bước quả năm 2020 khả quan hơn kỳ vọng, nhiều ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trong 2021. Đơn cử, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 25.200 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Tổng tài sản tăng 6%, huy động vốn thị trường 1 tăng 8%, tín dụng tăng 12%. Ngân hàng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Năm 2020, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 22.529 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất đạt 23.068 tỷ đồng, tương đương năm 2019.

    VietinBank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng khoảng 3-6% trong năm 2021. Tín dụng tăng 8 - 11% và huy động tăng 10-12%. Tỷ lệ nợ xấu đặt mục tiêu kiểm soát dưới 2%. Mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tăng 10 - 20%. Năm qua, ngân hàng đạt lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng, tăng 43%.

    BIDV chưa công bố kế hoạch lợi nhuận năm nay. Ngân hàng chỉ đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 9%. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 12%, tuân thủ giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao. Huy động vốn tăng 12 – 14,8%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,6%. Nhà băng này dự kiến tổ chức họp cổ đông thường niên 2021 vào ngày 27/2. Năm 2020, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, vượt kế hoạch tài chính Ngân hàng Nhà nước giao, giảm lần lượt 18% và 16% so với năm 2019.

    [​IMG]
    Các ngân hàng quốc doanh lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng năm 2021. Ảnh: BIDV



    Ở khối ngân hàng tư nhân, một số đơn vị mới hoặc chuẩn bị niêm yết đã công bố kế hoạch kinh doanh. MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 30%, tất cả các chỉ tiêu khác như tổng tài sản, tín dụng và tiền gửi khách hàng tăng tương đương. Năm 2020, ngân hàng này này có lợi nhuận trước thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 94% so với năm 2019 và vượt 74% chỉ tiêu năm

    SeABank đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.639 tỷ đồng trong 2021, tăng 36% so với kế hoạch năm 2020, theo thông tin từ bản cáo bạch chào sàn. Trong khi đó, năm qua, ngân hàng lãi trước thuế gần 1.729 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2019 và vượt 15% kế hoạch đặt ra. Tổng tài sản đạt 180.207 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 108.869 tỷ đồng, tăng 10,5%; Tổng huy động vốn trên thị trường 1 đạt 113.276 tỷ đồng tăng 18%.

    Một ngân hàng khác chuẩn bị lên sàn là OCB đặt kế hoạch lãi trước thuế 5.060 tỷ đồng năm nay tăng 15% so với chỉ tiêu năm 2020. Tổng tài sản và cho vay thị trường 1 dự kiến tăng 19%. Tương tự, nhà băng này cũng vừa công bố lợi nhuận trước thuế năm qua với kết quả ngoài dự đoán với 4,414 tỷ, tăng 37% so với năm 2019, vượt chỉ tiêu năm. Tổng tài sản OCB đạt 152,848 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 108,614 tỷ, tăng 27%; tổng dư nợ cho vay đạt 90,128 tỷ đồng, tăng 24%.

    Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research nhận định Nghị định 121 đã tạo hành lang pháp lý hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước huy động vốn và cải thiện tăng trưởng kinh doanh.

    SSI Research dự báo lợi nhuận NHTM quốc doanh ước tính tăng 30% so với năm 2020. Trong khi đó, NHTM cổ phần kỳ vọng cao hơn 17,2%. Tính chung, đơn vị phân tích nhận định lợi nhuận trước thuế trung bình của ngân hàng sẽ tăng 21% so với năm trước.

    [​IMG]
    Lợi nhuận các ngân hàng có thể phân hóa do tác động của Thông tư 01 sửa đổi. Ảnh: B.L



    CTCK VNDirect dự báo lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tăng vào năm sau. Hệ thống ngân hàng là kênh chính, nơi Chính phủ sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. VNDirect kỳ vọng tốc độ giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục được duy trì cao và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng tín dụng trong năm 2021.

    Các ngân hàng sẽ là nhóm đầu tiên được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi. Tỷ lệ phục hồi sẽ khác nhau giữa các ngân hàng do sự khác biệt về chiến lược kinh doanh, danh mục cho vay, cơ sở khách hàng và khẩu vị rủi ro.

    Tuy nhiên, theo SSI Research, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là yếu tố tạo nên sự phân hóa lợi nhuận. Ngân hàng Nhà nước đang trình Thủ tướng nội dung sửa đổi Thông tư 01 về cơ cấu, hoãn thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Theo dự thảo Thông tư 01 sửa đổi mới nhất, các ngân hàng có thể phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho nợ tái cơ cấu trong thời hạn dự kiến tối đa là 3 năm thay vì không phải trích lập như quy định trong Thông tư cũ.

    Việc dự phòng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Những nhà băng đã đẩy mạnh trích lập trong năm trước sẽ ít chịu áp lực từ việc sửa đổi Thông tư 01 và đạt tăng trưởng cao hơn.
    Last edited: 29/03/2021
    DongXuong thích bài này.
  4. Taizai

    Taizai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2018
    Đã được thích:
    342
    tks
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    V.HM, K.DH cặp đôi đang ở đáy vùng lên ngon tuyệt ~o)
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    JB84 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HLD xanh vài phiên, DPG ce, hôm nay cũng xanh nhiều....hình như đã bắt đầu bung từ từ.
  8. cophieu1964

    cophieu1964 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2020
    Đã được thích:
    1.155
  9. kieuphong1996

    kieuphong1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    17.239
    Nhìndc mỗi Vph may ra lãi đột biến và giá vẫn là hàng rác...
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    TCM kinh hồn và SHB VIP quá khi kết quả kinh doanh 2020 cực chất.

Chia sẻ trang này