Động thái của MMs; BBs trong 2 phiên đầu tuần và các phiên còn lại trong tuần này?? Hành động của ch

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungpvn, 07/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5320 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 23:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14321 lượt đọc và 399 bài trả lời
  1. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    TTCK còn khó khăn nhưng tùy lĩnh vực thôi
    Nhiều cổ phiếu năng lượng sẽ lên từ giá đáy bất chấp TTCK lên xuống
    Xăng dầu đắt thì nguyên liệu khác sản xuất và khai thác ở VN sẽ tăng giá, lợi nhuận các doanh nghiệp này sẽ cải thiện ( THan và điện)
  2. cp2011

    cp2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1.824
    đồng ý với ý kiến của bác.
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nghi vấn lách trần lãi suất...



    [​IMG]
    Lệch "quy luật", nguồn vốn đang chảy về các ngân hàng nhỏ và trung bình là khá lớn. Nguyên nhân liệu có chỉ vì khuyến mãi?
    Nguồn vốn thường bị rút ra mạnh khỏi ngân hàng trước Tết, sau đó quay trở lại vào thời điểm sau Tết và các ngân hàng lớn huy động được nhiều hơn. Nhưng năm nay, nguồn vốn chảy về các ngân hàng nhỏ và trung bình là khá lớn. Lách trần lãi suất huy động để hút vốn là nghi vấn được đặt ra.


    Ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chia sẻ, trong tháng đầu tiên của năm 2012, nguồn vốn huy động của BIDV bị sụt giảm khoảng 4.000 tỷ đồng.​
    • Hiện tượng này trên thực tế không chỉ diễn ra ở BIDV. Một lãnh đạo của Vietcombank cho biết, nguồn vốn huy động cũng sụt giảm trong tháng 1/2012 và chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp. Nhưng theo vị này, nguồn vốn huy động của Ngân hàng sụt giảm trong tháng 1 là việc bình thường, theo quy luật tăng - giảm của thị trường. Điều này không có gì lo lắng, bởi tháng trước đó nguồn vốn huy động tăng cao và tình hình huy động vốn sẽ có sự thay đổi trong tháng 2 này.
      Thực tế, tháng 1 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán, nên các doanh nghiệp thường rút tiền để trả lương, thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, do doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn thường là khách hàng của những ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank..., nên việc các ngân hàng này bị sụt giảm nguồn vốn mạnh hơn cũng là lẽ thường tình. Những ngày sau Tết, lượng vốn lại chảy vào ngân hàng. Và khi trần lãi suất vẫn được áp dụng, theo lý mà nói, lợi thế vẫn thuộc về các ngân hàng lớn. Có nghĩa là dòng vốn sau Tết sẽ lại tập trung vào các ngân hàng lớn. Thế nhưng, trên thực tế, năm nay có khác, nguồn vốn chảy về các ngân hàng nhỏ và trung bình là khá lớn.


      Khuyến mại hút tiền...



      Trao đổi với ĐTCK, lãnh đạo một ngân hàng quy mô trung bình cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán, trong khi nhiều ngân hàng lo lắng về lượng tiền bị rút thì tại ngân hàng ông, nguồn vốn huy động không những không hao hụt, mà còn chảy vào khá lớn. Nguồn vốn chảy về chủ yếu từ khối doanh nghiệp và từ khu vực dân cư, tăng đáng kể so với tháng trước đó. Sau Tết, mặc dù mới bắt đầu đi làm lại vài ngày sau kỳ nghỉ dài, chưa có tổng kết cụ thể, nhưng vị lãnh đạo này ước tính, lượng tiền chảy vào ngân hàng khá ổn định.
      Ở một ngân hàng khác, vị tổng giám đốc cho biết: “Trong 3 ngày đầu tuần, mỗi ngày nguồn vốn huy động đạt khoảng 20 tỷ đồng, chủ yếu là từ khu vực dân cư”.
      Theo hai vị lãnh đạo ngân hàng nêu trên, do tình hình kinh tế được dự đoán còn nhiều khó khăn, cộng với tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nên thời gian này nhiều doanh nghiệp chưa đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh và nguồn vốn nhàn rỗi được gửi vào ngân hàng. Bên cạnh đó, thời điểm sau Tết, người dân gửi lại vào ngân hàng những khoản tiền không chi tiêu hết trong dịp Tết. Chính vì vậy, các ngân hàng đã đề ra nhiều giải pháp để “vợt” dòng vốn này.
      Chẳng hạn, VPBank có chương trình khuyến mãi “Tân niên vạn lộc”, bắt đầu từ ngày 18/1/2012 đến hết ngày 30/3/2012, hơn 530.000 phần thưởng có giá trị của thẻ cào sẽ được trao ngay cho khách hàng tại quầy giao dịch. Đồng thời, khách hàng nhận được mã số để tham gia chương trình quay số theo kỳ của chương trình, trong đó kỳ hạn gửi tối thiểu là 1 tháng và số tiền gửi tối thiểu là 5 triệu đồng hoặc 250 USD hoặc 167 EUR. Trong những ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khách hàng gửi tiết kiệm tại VPBank sẽ được nhận gấp đôi số lượng thẻ cào và mã số dự thưởng nếu tham gia chương trình trong Tuần lễ vàng từ ngày 30/1/2012 đến hết ngày 4/2/2012.
      GP.Bank thì gửi tặng “Lì xì lộc xuân” từ ngày 30/1/2012 đến ngày 2/2/2012. Cụ thể, mỗi ngày tại mỗi chi nhánh/phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm trên toàn quốc, GP.Bank sẽ dành tặng Lì xì lộc xuân may mắn cho 20 khách hàng đầu tiên gửi tiết kiệm bằng VND và USD, mở tài khoản mới, thẻ ATM, nhận tiền kiều hối.

      Hay lách trần lãi suất?


      Không thể phủ nhận sự nhạy bén trong kinh doanh của các ngân hàng TMCP, song cũng không loại trừ một số ngân hàng nhỏ vẫn âm thầm lách quy định trần lãi suất 14%/năm để thu hút khách hàng.
      Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia ngân hàng, cuộc chạy đua vốn huy động lên đến cao điểm vào vài ngày trước Tết Nguyên đán, khi mà các ngân hàng đôn đáo thu hút tiền gửi của khách hàng và các doanh nghiệp để bảo đảm thanh khoản. Những ngày cuối năm luôn là thời điểm khách hàng cả doanh nghiệp và cá nhân rút tiền để chi thưởng, thanh toán chi phí hoạt động, trả nợ, chí phí cá nhân cho dịp lễ, tết. Vì thế, các ngân hàng dễ lâm vào tình trạng mất thanh khoản tạm thời. Để bù đắp thanh khoản, các ngân hàng không ngần ngại mời chào khách hàng với lãi suất tiền gửi hấp dẫn, vượt quy định trần 14%/năm của NHNN.
      “Sau Tết, tình hình thanh khoản và tình hình cạnh tranh cho tiền gửi đã tạm lắng dịu, nhưng đâu đó lãi suất vẫn chưa hạ xuống mức quy định của NHNN. Hiện tượng phá rào lãi suất để cứu thanh khoản vào những ngày cuối năm vừa qua lại đưa chúng ta trở về với câu hỏi: với lạm phát đang giảm đáng kể so với năm ngoái, liệu việc giảm lãi suất trong thời gian tới có thực hiện được không, khi mà ngay cả với lãi suất cao thì một số ngân hàng đã đứng trước sự khó khăn về thanh khoản vào những ngày cuối năm?”, ông Hiếu nói.
      Đồng tình với ý kiến này, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh lạm phát thì chính vấn đề thanh khoản của các ngân hàng đang là trở lực lớn nhất trong lộ trình hạ lãi suất. Trả lời báo chí thời gian gần đây, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình thừa nhận, thanh khoản đang là vấn đề lớn và nóng bỏng đối với hệ thống ngân hàng. NHNN đang tập trung xử lý thanh khoản của các tổ chức tín dụng và nếu xử lý tốt được vấn đề này sẽ tạo nền tảng vững chắc hơn, cùng với sự giảm của lạm phát tạo ra tiền đề cho việc giảm lãi suất trong năm 2012.
      Thống đốc NHNN khẳng định, nếu lạm phát được kiềm chế ở mức 8 - 8,5% năm 2012 thì có khả năng giảm mặt bằng lãi suất huy động xuống quanh mức 10%/năm.


    Theo Hồng Dung
    ĐTCK
  4. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.334
    Ở thị trường CK các nước phát triển chả có chuyên gia nào giám nhận định thị trường ngày mai ra sao.
    Còn ở VN bất cứ nhà đầu tư nào cũng đều trở thành chuyên gia dự đoán.
    Bái phục, bái phục,..biết được chết liền.
  5. hungpvn

    hungpvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Đã được thích:
    0
    giao lưu, chém gió mà=D>=D>=D>=D>
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trích:
    phuongxa20 viết lúc 08:37 - 05/02/2012 [​IMG]
    [​IMG]

    VND đã bị định giá quá cao?
    ....

    Giá bán điện 2012 sẽ tăng trên 10%

    Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết phương án giá điện năm 2012 được tính trên cơ sở các chi phí đầu vào. Mức tăng dự kiến không quá 15,6%.
    > Giá điện 2012 không phân bổ hết khoản lỗ của EVN
    ....


    Thị trường chứng khoán
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] Kiểu đọc sách Thứ 6, 03/02/2012, 11:29

    Khối ngoại mua vào, CTCK bán ra



    [​IMG]
    ......

    Thứ Sáu, 03/02/2012 | 17:02


    Nợ xấu cao, nhiều ngân hàng có nguy cơ mất vốn
    .....


    Năm 2011, trong khi một số TCTD trong nước có tỷ lệ nợ xấu cao thì khối ngân hàng nước ngoài và liên doanh hoạt động trên địa bàn lại có kết quả kinh doanh tăng gấp 4 lần, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,17%.


    Báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM có kết luận, trong năm vừa qua, tỷ lệ tổ chức tín dụng (TCTD) kinh doanh kém hiệu quả (lãi ít hoặc lỗ), nợ xấu phát sinh cao, chủ yếu là các TCTD có cho vay bất động sản với các dự án lớn và mang tính chất đầu cơ...​




    Bất động sản: Thời của thua lỗ, nợ nần và... bán tháo
    (Dân trí) - Do áp lực thanh toán khoản vay đến hạn 100 tỷ đồng với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, PVL chấp nhận hạ 35% giá căn hộ Petro Vietnam Landmark và dự kiến lỗ khoảng 70 tỷ đồng sau khi bán được ....

    Trích:
    phuongxa20 viết lúc 07:38 - 04/02/2012 [​IMG]
    http://stox.vn/News/luong-von-ngoai-...trieu-usd.html

    Danh len cao ti no thoai von thi chet nha :)) FDI thang 1 chi dat 2,5% thoai


    Nam ngoai NN da muon rut von nhung ket khong rut duoc , cuoi nam 2011 no chiu ban lo de sang dau nam 2012 no chiu mua gia cao hon ha ??? , no chuan bi up sot cac bac day =))=))=))
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thị trường chứng khoán
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] Kiểu đọc sách Thứ 3, 07/02/2012, 16:51
    Khối ngoại bất ngờ bán thỏa thuận hơn 1,6 triệu STB



    [​IMG]
    Ở chiều ngược lại, các mã khác trong rổ VN30Index tiếp tục được mua mạnh, đạt 57 tỷ đồng qua 2 phiên.
    Qua 2 phiên đầu tuần thì khối ngoại mua ròng gần 62 tỷ đồng trên HOSE. Như vậy với giá trị 57 tỷ đồng, thì giá trị mua ròng các cổ phiếu trong rổ tính VN39Index chiếm tới 91% giá trị ròng tại sàn HOSE qua 2 phiên này.

    Hôm nay ở phía bán ròng, cổ phiếu Sacombank bị bán ròng mạnh lên tới 31,4 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng mạnh nhất kể từ phiên bán ròng kỷ lục hơn 1.800 tỷ đồng ngày 9/1/2012. Giá cổ phiếu STB cũng tăng 20% kể từ phiên 9/1 tới bây giờ.

    Cổ phiếu Sacombank đóng cửa phiên hôm nay ở mức 19.200 đồng/cp, tăng 0,5% so với giá tham chiếu.

    Tại sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,8 triệu đơn vị trong khi bán ra 2,6 triệu đơn vị. Giá trị mua ròng phiên hôm nay đạt 23,8 tỷ đồng.


    [​IMG]
    Diễn biến VN-Index, HNX-Index và GTGD ròng của khối ngoại từ 1/7/2011

    Còn tại sàn Hà Nội, khối ngoại mua vào 1,36 triệu đơn vị trong khi bán ra 181,9 nghìn đơn vị. Giá trị mua ròng phiên hôm nay đạt 11,6 tỷ đồng. Đây đã là phiên mua ròng thứ 35 liên tiếp của khối ngoại tại đây, bắt đầu từ ngày 13/12/2011.

    Trong Top mua ròng mạnh hôm nay, có 7/10 cổ phiếu nằm trong rổ tính VN30Index. Đứng đầu là SSI và VCB được mua ròng lần lượt 8,6 và 7,7 tỷ đồng. Các cổ phiếu thuộc rổ tính VN30Index được biểu thị bằng màu xanh như bảng bên dưới.

    Bai phuc may chu keo ACB sang nay :)) mai tiep nha

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Bảng thống kê Top 15 cổ phiếu có giá trị mua/bán ròng lớn nhất trong phiên 7/2:

    [​IMG]

    Bộ phận Dữ Liệu




    Theo TTVN/HoSE/HNX



    [ Quay về ]





    Tag : en-us x-none x-none bảng, biểu thị, bảng thống kê, cổ phiếu, giá trị,

    #socialboxbottom li { float:left; border:none; }#relatednews { margin: 5px 0; font-size:90%; font-weight: normal; padding-left: 0;}#relatednews li { background: url("http://cafef3.vcmedia.vn/bds/images/arrow.png") no-repeat scroll 0 6px transparent;overflow: hidden; padding: 0 0 0 12px;} Tin mới cập nhật


    Các tin khác




    Xem theo ngày : ​
    Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    var cat_displayurl = 'thi-truong-chung-khoan'; function getNewsbyDate() { var opngay = document.getElementById('opNgay'); var opthang = document.getElementById('opThang'); var opnam = document.getElementById('opNam'); var ngay = opngay.options[opngay.selectedIndex].value; var thang = opthang.options[opthang.selectedIndex].value; var nam = opnam.options[opnam.selectedIndex].value; var url = "/" + cat_displayurl + "/" + ngay + "/" + thang + "/" + nam + "/trang-1.chn"; window.location.href = url; } document.getElementById('opNam').value = ''; document.getElementById('opThang').value = ''; document.getElementById('opNgay').value = '';
    Gửi ý kiến bạn đọc

    Họ tên Email

    Nội dung

    var ht = document.getElementById('ctl00_contentMain_ucComment1_hoten'); var email = document.getElementById('ctl00_contentMain_ucComment1_email'); var noidung = document.getElementById('ctl00_contentMain_ucComment1_noidung'); var noidung2 = document.getElementById('ctl00_contentMain_ucComment1_noidung2'); function Validate() { if(ht.value=="" || email.value=="") { alert("Bạn chưa nhập đầy đủ thông tin!"); return false; } if(noidung!=null) { if(noidung.value=="") { alert("Bạn chưa nhập đầy đủ thông tin!"); return false; } } if(noidung2!=null) { if(noidung2.value.length==0) { alert("Bạn chưa nhập đầy đủ thông tin!"); return false; } } return true; } function GetIdCountComment() { var spCC = window.parent.document.getElementById('spCountComment'); var countC = document.getElementById('countCM'); if(countC!=null) { spCC.innerHTML =countC.innerHTML; } else { spCC.innerHTML = "(0)"; } } function SendComment() { if(Validate()) { var newsId = "20120207031027516"; var cat_id = "31"; var cat_name ="Thị trường chứng khoán"; var news_title = ""; var strname = ht.value; var strnoidung =""; if(noidung2!=null) { strnoidung = noidung2.value; } else { strnoidung = noidung.value; } var stremail = email.value; var img = new Image(); img.src = "/pages/comment.aspx?NewsID="+newsId+"&name="+encodeURIComponent(strname)+"&content="+encodeURIComponent(strnoidung)+"&email="+stremail+"&cat_id="+cat_id+"&cat_name="+cat_name+"&news_title="+news_title; ht.value=""; if(noidung2!=null) { noidung2.value=""; } else { noidung.value=""; } email.value=""; alert("Bạn đã gửi bình luận thành công !"); return true; } else { return false; } } GetIdCountComment();


    Đọc nhiều nhất

    .ca-list li, .ca-list-content li {background: none;padding: 5px 0 0 5px;}.ca-list li a, .ca-list-content a {border-bottom:none;color: #006699;display: block;padding: 0 0 5px;}.ca-list li a:hover, .ca-list-content a:hover {color:#c00;}
    [​IMG]
    function rotateBanner(biz) { if (biz) { $('#biz-land').html('[​IMG]'); window.setTimeout('rotateBanner(false);', 15000); } else { $('#biz-land').html('[​IMG]'); window.setTimeout('rotateBanner(true);', 20000); } } function downloadbcpt(id) { var img = new Image(); img.src = "/ARDownload.aspx?IDID=" + id; } window.setTimeout('rotateBanner(true);', 20000); Tiêu điểm

    [​IMG]Khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng trong tháng 1- cao nhất 28 tháng

    [​IMG]Các cổ phiếu biến động mạnh nhất tháng 1


    [​IMG]VN30: Nhà đầu tư hỏi HOSE trả lời

    [​IMG]Lộ diện “ngũ bá” của VN30


    [​IMG]Dự kiến 20/2 giao dịch sang buổi chiều: kẻ thích, người lo!

    [​IMG]Sẽ có làn sóng gom cổ phiếu để lập quỹ chỉ số VN30?


    [​IMG]Ông Marc Djandji: Hầu hết các quỹ nước ngoài sẽ tiếp tục hoạt động tại Việt Nam

    [​IMG]Ông Trần Đắc Sinh: VN30 sẽ giúp NĐT đánh giá thị trường chính xác hơn


    [​IMG]Những cổ phiếu đương đầu với “án trảm”

    [​IMG]Danh tính và tỷ lệ free float của 30 cổ phiếu trong chỉ số VN30







    [ Về đầu trang ]
    Đối tác




    Liên hệ quảng cáo :
    Phòng quảng cáo Admicro
    Ms. Lệ Quyên
    Mobile: 0936 737 727
    Email: doanhnghiep@admicro.vn
    Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
    Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
    Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
    Email: info@cafef.vn
    Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

    Copyright 2007–Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam–VCCorp.
    Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội
    Giấy phép số 218/GP-TTĐT;
    Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.


    GetDate(); setTimeout("GetDate()",10000);

    MenuActive(cat_id);
  8. AirBladeOne

    AirBladeOne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Hungpn đã lên tàu sáng nay rồi sao không báo cho bạn để phuongxa20 đứng đợi dưới ga ? Bạn bè gì mà bậy quá
  9. tuananhckpro4

    tuananhckpro4 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    352
    mới hôm qua còn bảo sẽ sập sàn mà sao thế?
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thị trường chứng khoán
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] Kiểu đọc sách Thứ 3, 07/02/2012, 12:00
    TTCK: Có hay không bulltrap trong thời điểm này?



    [​IMG]
    Tại sao thị trường tăng? Câu trả lời rất đơn giản, thị trường tăng vì “có người” muốn nó tăng, và tăng là để bán được nhiều cổ phiếu ở mức giá cao hơn.

    Thực chất thị trường chứng khoán không tự nhiên tăng hoặc giảm, mà luôn có tác động của những luồng tiền lớn và chuyên nghiệp. Việc thị trường tăng tuần qua đương nhiên có tác động của những nhóm đầu cơ này.
    Khi một xu hướng lên bắt đầu, giống như đàn cừu, hầu hết các nhà đầu tư sẽ có khuynh hướng mua vào theo. Hành động này thông thường liên quan đến “bản năng bầy đàn” (hay tâm lý đám đông).

    Thông thường, chúng ta thường hành động theo việc mà cho chúng ta cho là đúng đắn, đồng thời rất độc lập và tỉnh táo khi đưa ra quyết định. Tuy vậy, khi đứng trước nguy hiểm hoặc cơ hội, hầu hết mọi người đều có phản ứng như nhau và có thể đoán trước được. Đây chính là kiến thức về tâm lý đám đông và chính điều này có thể giúp các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp lựa chọn cách thức đầu tư để có lợi nhuận lớn nhất. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp “chính xác đến từng chi tiết” là những “thú săn mồi” và những nhà giao dịch lớn mà ít người biết đến tượng trưng cho biểu tượng "cỗ máy nghiền thịt cừu".

    Sau khi thị trường đã tăng một cách đáng kể, ‘tâm lý bầy đàn’ sẽ thấy rất bực bội vì bỏ lỡ cơ hội tăng giá và sẽ vội vã mua vào, thông thường là khi có tin tốt. Việc mua này có bao gồm cả những người đã mua rồi và muốn mua thêm. Tại điểm này, bạn phải tự hỏi mình, "Có phải các tổ chức chuyên nghiệp đang bán cho những người mua không?”, nếu câu trẻ lời là “Có” thì đây là tín hiệu quan trọng cho sự giảm giá trở lại.

    Những nhà đầu cơ chuyên nghiệp tách biệt họ ra khỏi “Bầy đàn” và có khuynh hướng trở thành “thú săn mồi” hơn là trở thành nạn nhân, họ hiểu và nhận ra các nguyên tắc chi phối thị trường và từ chối bị đi sai đường bởi tin tức, mánh khóe, lời khuyên…. Khi “Bầy đàn” đang mua vào và tin tức tốt được đưa ra, họ sẽ tìm kiếm cơ hội bán.

    Quay trở lại thị trường hiện nay, trong đợt tăng giá trước và sau tết âm lịch vừa qua, cả 2 chỉ số VnIndex và HNX Index đã tăng khoảng 20% so với đáy và đây là một mức tăng khá tốt trong bối cảnh luồng tiền rất hạn chế, vĩ mô, vi mô đều không mấy sáng sủa. Do vậy khi tham gia vào lúc thị trường đã tăng khá nhiều rồi thì mức độ an toàn không còn cao như trước đây, mặt khác cả 2 sàn đều tăng rất nhanh và mạnh dẫn đến tiềm ẩn rủi ro khi điều chỉnh giảm giá sẽ rất cao.

    Bên cạnh đó khi thấy thị trường tăng trong bối cảnh vĩ mô, vi mô yếu, ta cần đặt ngay ra câu hỏi: Tại sao thị trường tăng?, tăng để làm gì? Và câu trả lời rất đơn giản, thị trường tăng vì “có người” muốn nó tăng, và tăng là để bán được nhiều cổ phiếu ở mức giá cao hơn. Và tại sao họ muốn bán?, đơn giản vì họ thấy 3 tháng đến 6 tháng nữa thị trường có thể giảm sâu hơn mức đáy gần nhất trước đợt đầu cơ giá tăng ngắn hạn này.

    Để nhìn nhận đâu là đỉnh hay đáy trong trung hạn của thị trường, ta có thể nhìn nhận thông qua tính chất cơ bản: thị trường thường tạo đỉnh khi trong trạng thái giao định rất sôi động và tạo đáy trong trạng thái rất ảm đạm. Trạng thái sôi động hay ảm đạm ở đây bao gồm cả mức độ biến động giá cũng như khối lượng giao dịch.

    Tại sàn Hà nội, sau một giai đoạn tăng giá với tốc độ vừa phải trước tết, ngay tuần sau tết, tốc độ tăng giá đã trở nên mạnh mẽ và đột biến. Bên cạnh đó cả hai sàn cũng đã có ngày giao dịch thứ 6 (3/2) với một khối lượng rất lớn, đạt mức kỷ lục trong vòng hơn hai tháng qua. Như vậy ta thấy thị trường hội tụ cả yếu tố về biên độ biến động giá mạnh và giao dịch rất nhiều và sôi động.

    Những phân tích sơ bộ trên chỉ ra khả năng vùng đỉnh giá trong ngắn hạn có thể đã xuất hiện hoặc đã rất gần, do vậy việc tiếp tục mua vào nhiều khả năng sẽ có rủi ro lớn.

    Theo Nguyễn Tuấn - Trưởng phòng đầu tư, Công ty Chứng khoán FLC
    (Bài viết có trích dẫn từ cuốn sách: Master the Markets, by Tom Williams)
    Diễn đàn doanh nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này