Dòng thủy sản ANV, VHC, IDI quá mạnh đi ngược thị trường chung.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MCK11, 24/05/2022.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9897 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    Mấy hôm lên tốt quá
    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  2. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
    nxtin1981thetaurus thích bài này.
  3. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/idi-ky-them-nhieu-hop-dong-moi-voi-cac-doi-tac-eu-post297985.html

    [​IMG]
    IDI ký thêm nhiều hợp đồng mới với các đối tác EU
    Tác giả Hoàng Linh

    22/05/2022 08:05
    (ĐTCK) Tây Ban Nha, Pháp, Đức... sẽ trở thành các thị trường chủ lực tại EU được Công ty cổ phần Đầu tư đa quốc gia I.D.I tập trung xuất khẩu nhằm chớp cơ hội vàng khi cầu cá tra tăng vọt.
    Lãnh đạo IDI cho biết, mới đây đoàn công tác của IDI đã có đợt làm việc tại châu Âu dài ngày nhằm gặp gỡ, trao đổi và ký thêm nhiều hợp đồng mới với các đối tác EU. Trong đó đáng chú ý là nhu cầu tăng mạnh từ các nhà nhập khẩu Tây Ban Nha. Mỗi tháng kim ngạch nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ Tây Ban Nha dao động quanh 1,5 triệu USD, còn rất khiêm tốn so với nhu cầu của nước này. Trong danh sách các nhà xuất khẩu thủy sản vào Tây Ban Nha, Việt Nam đứng thứ 6, sau nhiều quốc gia trong khi năng lực sản xuất chế biến và nguồn nguyên liệu của Việt Nam lại dồi dào hơn nhiều nước nói trên.

    Giá cá xuất khẩu sang EU hiện đạt xấp xỉ 3,5 USD/kg, mức cao hơn đáng kể so với trước đây.

    [​IMG]
    Trong khi đó, nguồn cung cá tra kích cỡ tiêu chuẩn cho thị trường EU đang thiếu hụt trầm trọng và sẽ tiếp tục thiếu trong vài tháng tới. Nhu cầu ở châu Âu sẽ còn tăng mạnh bởi hoạt động kinh doanh nhà hàng đã hoàn toàn mở cửa trở lại sau đại dịch và du lịch cũng phục hồi nhanh chóng.

    Giá cá tra nguyên liệu đang ổn định ở mức cao nhất từ trước đến nay. “Thị trường Việt Nam tiếp tục sôi động, giá cá tra ở ngưỡng cao vì thiếu cá cỡ nhỏ trong khi nhu cầu lớn. Sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để nguồn cung ổn định trở lại. Tôi cho rằng sẽ mất khoảng 3 - 4 tháng để có hàng”, một nhà nhập khẩu tại Mỹ cho biết trên trang tin chuyên về thủy sản Undercurrent News.

    Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng, theo đại diện IDI, sẽ rơi vào tháng 10-11, vốn là quãng thời tiết khắc nghiệt thường gây chết với con cá này. Việc thả mới hiện rất eo hẹp do nguồn cung cá tra giống đang thiếu, nhất là loại 30 gram/con và giá rất cao. Hiện giá cá tra giống quanh mốc 55.000 - 60.000 đồng/kg. Việc thả giống cũng đang bị cản trở bởi các chi phí đầu vào như thức ăn, xăng dầu….đều tăng cao.

    Năm 2021, trong cơ cấu doanh thu xuất khẩu của IDI, châu Âu mới chiếm 5,89% thị phần, cách khá xa châu Mỹ với 28%, châu Á với 61%. Theo chiến lược mới của IDI, doanh nghiệp này sẽ thúc đẩy doanh thu xuất khẩu sang châu Âu và châu Mỹ (ưu tiên thị trường Mỹ).
    QCK đã loan bài này
  4. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
    https://vccinews.vn/news/43634/nganh-thuy-san-va-co-hoi-pha-ky-luc-xuat-khau.html

    Ngành thủy sản và cơ hội phá kỷ lục xuất khẩu
    12:52:22 | 25/5/2022
    Đơn hàng xuất khẩu ngành thủy sản trị giá hàng tỷ USD trong quý II đã được lấp đầy, hứa hẹn sự bứt tốc chưa từng có của thời gian tới.

    XK thủy sản tăng tốc ngoạn mục

    Sau 2 năm ảnh hưởng vì dịch Covid -19, nhu cầu tại các thị trường hồi phục và bùng phát mạnh trong khi nguồn cung thủy sản tại các thị trường không đủ đáp ứng, lạm phát giá gia tăng. Xung đột giữa Nga và Ukraine càng làm cho nguồn cung thuỷ sản toàn cầu thêm bất ổn. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam đã nắm bắt được những “cơ hội vàng” để ký kết những hợp đồng giá cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), các doanh nghiệp thủy sản đang rất tự tin với đơn hàng dài hạn với số lượng lớn. Xuất khẩu thủy sản trong quý 2 đang tăng trưởng mạnh mẽ và dự báo có thể chạm mốc 3 tỷ USD - mốc kỷ lục về giá trị xuất khẩu trong một quý của thuỷ sản Việt Nam. Ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản dự báo, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự tin sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu thủy sản 9 tỷ USD trong năm 2022.

    [​IMG]

    Số liệu từ VASEP cho thấy, xuất khẩu thủy sản trong tháng 4 của Việt Nam đạt 1,13 tỷ USD (tăng 50,6% so cùng kỳ năm ngoái), đưa tổng giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,6 tỷ USD (tăng tới 46,8%).

    Cụ thể, với mặt hàng tôm, xuất khẩu trong tháng 4 đạt 406 triệu USD đưa giá trị xuất khẩu 4 tháng lên 1,36 tỷ USD (tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Dự kiến sản lượng tôm xuất khẩu sẽ tăng mạnh hơn nữa trong quý 2 khi chính thức bước vào chính vụ thu hoạch với sản lượng lớn nhất trong năm, kéo dài đến hết quý 3.

    Còn xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm đạt 950 triệu USD (tăng 94%) gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều thị trường cá tra đang tăng trưởng một cách ngoạn mục như Trung Quốc tăng 161%; Mỹ tăng 128%; Canada tăng 69%... Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là những thị trường chủ lực, mang tính quyết định đối với việc duy trình tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thủy sản trong những tháng tới.

    Đối với thị trường Mỹ, do sản lượng cá da trơn của Mỹ giảm, lạm phát cao, thuế chống bán phá giá trong đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 17 (POR17) có lợi cho nhiều doanh nghiệp cá tra, số doanh nghiệp cá tra được phép xuất khẩu sang Mỹ tăng, giá xuất khẩu cá tra trung bình sang Mỹ đạt đỉnh. Đó là những yếu tố chính khiến xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay tăng đột phá, với 232 triệu USD, tăng 128%.

    Còn tại thị trường Trung Quốc, nguồn cung thuỷ sản đang thiếu hụt cho chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa nên nhu cầu dự báo sẽ rất lớn. Theo bà Lê Hằng, việc Trung Quốc kiên định với chính sách "Zero Covid", phong tỏa, kiểm dịch ở Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam vì các doanh nghiệp đã quen và thích nghi với điều này trong hai năm qua. XK thuỷ sản sang Trung Quốc 4 tháng đầu năm đạt 578 triệu US, mặt hàng cá tra chiếm 53% XK thuỷ sản sang thị trường này.

    Xuất khẩu vào thị trường châu Âu cũng đang trên đà tăng tốc ấn tượng khi nhu cầu tiêu thụ gia tăng do giá cá tra cạnh tranh và có thể lấp khoảng trống ở một số sản phẩm bị thiếu hụt nguồn cung từ Nga.

    Cẩn trọng trước “bão giá” nguyên liệu

    Mặc dù đơn hàng xuất khẩu dồi dào, hoạt động sản xuất phục hồi, lao động ổn định, song các ngành sản xuất chủ yếu đang phải gồng mình trong cơn “bão giá” do chi phí đầu vào gia tăng mạnh. Nguyên nhân do tác động kép từ đại dịch và xung đột Nga-Ukraine. Tại Trung Quốc, chính sách Zero Covid-19 khiến các cảng của Trung Quốc bị ách tắc, chuỗi cung ứng bị chậm lại, đẩy giá cước tiếp tục duy trì ở mức cao.

    Theo Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương, cước vận tải biển liên tục lập đỉnh mới, đã tăng 4-6 lần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, cước vận tải biển đi Mỹ từ mức 3.000 USD/container trước dịch Covid-19 hiện nay đã lên từ 13.000 - 14.000 USD/container đi bờ Tây, còn đi bờ Đông là 17.000 USD/container.

    Chi phí đầu vào từ nguyên liệu, thức ăn, bao bì đều tăng, cộng hưởng với chi phí logistics đường biển cao đang là thách thức lớn nhất của hầu hết các doanh nghiệp. Dù chi phí tăng nhưng các doanh nghiệp cũng khó nâng giá bán do đã ký hợp đồng xuất khẩu từ trước. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cần cẩn trọng trước “bão giá” vì có thể doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận ròng lại giảm do chi phí tăng cao.

    Hương Ly (Vietnam Business Forum)
    nxtin1981 thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  5. MCK11

    MCK11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Đã được thích:
    16.453
    Mua X2 TK nhé lão
    nxtin1981QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  6. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
    Xuất khẩu cá tra tăng kỷ lục | VTV4
    12.672 lượt xem 11 thg 5, 2022


    Xuất khẩu thủy sản thủy bứt phá | VTV4
    4.292 lượt xem 13 thg 5, 2022
    QCK đã loan bài này
  7. MCK11

    MCK11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Đã được thích:
    16.453
    :)>-
    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  8. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
    Vì sao nên chọn IDI , vài lý do sau:
    - Mục tiêu của IDI năm 2022 chỉ sau VHC.
    - Fed tăng lãi suất làm tỷ giá tăng, có lợi cho các cty xuất khẩu.
    - Nằm trong nhóm nghành thủy sản , nhóm ngành nằm trong gói hỗ trợ lãi suất 2% của ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng.
    - Xuất khẩu cá tra đang là nghành thiên thời.
    - IDI còn có dự án bđs ở Cần Thơ , An Giang...
    ...
    Tự tìm hiểu để đưa ra quyết định đúng!
    QCK đã loan bài này
  9. hoanglocxd

    hoanglocxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2021
    Đã được thích:
    10
    Thử so sánh tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu quý I của 3 doanh nghiệp này để xem công ty nào hoạt động hiệu quả nhất. Với IDI là 10,76%; VHC là 16,93% và ANV là 16,95%.
    Điều dễ hiểu tại sao VHC có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao đó là do thị trường xuất khẩu của VHC chủ yếu là EU và Mỹ, nơi có giá bán cao nhất hiện nay. IDI cũng vậy nhưng tại sao tỷ suất lợi nhuận lại thấp hơn? có thể là do hệ thống vận hành của IDI chưa tiết kiệm được chi phí sản xuất, phụ thuộc nhiều vào các yêu tố ngoài doanh nghiệp.
    Còn ANV thì sao? thị trường chính là Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, nơi có giá cá tra thấp hơn rất nhiều nhưng tỷ suất lợi nhuận thậm trí còn cao hơn cả VHC, nguyên nhân là vì đâu? Đó là sự khác biệt về hệ thống sản xuất mà ANV đang có, một hệ thống sản xuất khép kín từ thức ăn, con giống, điện mặt trời phục vụ sản xuất đến hệ thống công nghệ mà công ty đang áp dụng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, tháng 8/2022 ANV sẽ có những đơn hàng đầu tiên đi Mỹ, từ đó sẽ đẩy tỷ suất lợi nhuận cao đột biến.
    Với cùng 1 đồng chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra nói cách khác chính là vốn của cổ đông góp vào, hãy tìm những doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều lợi nhuận tốt nhất có thể.
  10. Amnesty

    Amnesty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Đã được thích:
    2.470

Chia sẻ trang này