Dòng tiền chọn hàng cơ bản, đón đầu kết quả kinh doanh quý 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voiconchoichung, 26/09/2016.

561 người đang online, trong đó có 224 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2617 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    http://touch.viet.stock.vn/2016/09/...n-dau-ket-qua-kinh-doanh-quy-3-830-496746.htm

    Dòng tiền chọn hàng cơ bản, đón đầu kết quả kinh doanh quý 3

    26/09/2016 | 20:07

    Sau một tuần bắt đáy hàng đầu cơ, dòng tiền đã tăng mạnh trở lại với nhóm cổ phiếu cơ bản đầu ngành trong tuần giao dịch 19-23/09. Phải chăng nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu này để đón đầu kết quả kinh doanh quý 3?

    Chuyển động dòng tiền tuần 19-23/09:

    Trong tuần giao dịch qua, khối lượng khớp lệnh trung bình phiên trên sàn HOSE đạt 110.3 triệu đơn vị/phiên, giảm nhẹ 0.14% so với tuần giao dịch trước; sàn HNX đạt hơn 35 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 12.21%.

    Về điểm số, 5 phiên tăng liên tiếp đã giúp VN-Index có thêm 22.78 điểm, tăng 3.5% so với phiên cuối tuần trước. Thị trường diễn biến tích cực hơn khi đón nhận các thông tin tích cực với tâm lý nhà đầu tư như Fed giữ nguyên lãi suất, giá dầu tăng và đặc biệt là các thông tin liên quan đến quá trình thoái vốn Nhà nước khỏi các doanh nghiệp như Vinamilk (VNM), Sabeco hay Hodeco (HDC).

    Do đó mà không có gì ngạc nhiên khi chính HDC là cổ phiếu có dòng tiền tăng mạnh nhất trong tuần qua. Khối lượng giao dịch trùng bình tại HDC tăng từ 100,000 đơn vị để lên 723,000 đơn vị/phiên, tương ứng mức tăng hơn 600%. Giá cổ phiếu HDC tuần qua cũng nhích gần 6% lên 14,600 đồng/cp.

    Hiệu ứng tích cực của HDC đến từ thông tin thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).Theo kế hoạch, trong vòng 1 tháng (đến 28/10/2016), SCIC sẽ bán toàn bộ 4,795,681 cp, tương đương 11.66% vốn của HDC, thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận. Được biết SCIC đang có kế hoạch thoái vốn khỏi HDC với giá mục tiêu không thấp hơn giá trị sổ sách. Hiện tại thì giá trị sổ sách (4 quý gần nhất) của HDC đạt 16,493 đồng, cao hơn nhiều so với mức giá hiện tại là 14,600 đồng/cp.

    Ngoài HDC, dòng tiền trên HOSE tăng mạnh đa phần ở nhóm cổ phiếu hàng cơ bản, đầu ngành như REE, GIL và VNS - đều có thanh khoản tăng hơn gấp đôi. Không có được mức tăng mạnh như vậy nhưng các cổ phiếu NLG, PAC, VHC, BFC, KBC cũng hút được dòng tiền tăng đáng kể.

    Không thuộc Top thanh khoản nhảy vọt trên sàn HOSEnhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp cơ bản khác được nhà đầu tư lựa chọn như GAS,CVT,TNA, BVH, TDH, GMD, CTI, SJS, FPT, KDH, MBB, BHS, CSV, SRC,MWG… Việc dòng tiền tăng trưởng ở nhóm cổ phiếu này cho thấy yếu tố tìm kiếm cơ hội lợi nhuận theo yếu tố mùa vụ, mà cụ thể ở đây là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đang cận kề. Dòng tiền đang tìm về nhóm cổ phiếu cơ bản với kỳ vọng hoạt động kinh doanh tốt và tăng trưởng.

    Mã đầu cơ hút mạnh dòng tiền trong tuần qua là HHSJVC. Trong đó ấn tượng nhất là HHS với khối lượng giao dịch bình quân tăng gần 100%, đạt 4.8 triệu cp/phiên và giá cổ phiếu HHS tăng gần 20%. Điều khiến HHS trở nên hấp dẫn là câu chuyện CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đăng ký mua thêm hơn 20 triệu cổ phiếu sau khi nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên 30% trong thời gian qua.

    Song, có thể thấy HHS hay JVC là các trường hợp hiếm hoi bởi rất nhiều cổ phiếu đầu cơ bị chốt lời và rút mạnh dòng tiền sau một tuần khởi sắc trước đó. Nổi bật là ITA với khối lượng giao dịch sụt giảm 65%, chỉ còn đạt gần 2.4 triệu đơn vị/phiên trong khi tuần trước đó thanh khoản tăng vọt 147%. Và rất nhiều trường hợp tương tự như NVT, HAG, LCG, BGM, IJC, ATA, FIT

    Top 20 mã có thanh khoản tăng/giảm cao nhất sàn HOSE

    http://image.*********.vn/2016/09/26/thanh-khoan-tang.png

    http://image.*********.vn/2016/09/26/thanh-khoan-giam.png
    Nguồn: VietstockFinance
    Tương tự trên sàn HNX, những mã đầu cơ SHB, ACM, DCS, KLF, ITQ được nhắc đến như là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư đã không còn đủ hấp dẫn qua 1 tuần giao dịch khi lọt vào top giảm mạnh về dòng tiền. Và dẫn đầu danh sách đó là SHB với khối lượng giao dịch bình quân giảm hơn 53%, chỉ còn 3 triệu cp/phiên.

    Ngược lại, DBC, FID và HHG là 3 mã có khối lượng giao dịch bình quân tăng trên 100% trên HNX. Trong đó DBC tăng đến 318% ngay sau khi CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) bán 748,100 cp DBC trong ngày 09/09 để giảm nắm giữ từ 11.94% (8,989,901 cp) xuống còn 10.95% (8,241,945 cp).

    Còn với HHG, dòng tiền tăn mạnh có thể do hoạt động bắt đáy diễn ra bởi cổ phiếu này tuần qua đã giảm hơn 15%, dừng tại giá 7,800 đồng/cp, vùng giá thấp nhất trong gần 1 năm qua.

    Top 20 mã có thanh khoản tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HNX

    http://image.*********.vn/2016/09/26/thanh-khoan-giam-hnx.png

    http://image.*********.vn/2016/09/26/thanh-khoan-giam-hnx-1.png

    Tuần qua, khối ngoại mua ròng trên HOSE với 402.6 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 16 tỷ đồng. Trên HOSE, lực mua ròng tập trung mạnh nhất là ở MSN với 445.4 tỷ đồng (chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận); tiếp theo là SSI với 69 tỷ đồng, NT2 với 48.1 tỷ đồng, VCB với 41 tỷ đồng… Về phía bán ròng là các mã như VNM với gần 116.94 tỷ đồng, tiếp theo là CTD với 50.96 tỷ, PDR với 41.9 tỷ đồng... Trên sàn HNX, giá trị mua ròng mạnh của khối ngoại tập trung chủ yếu ở HUT với 21.86 tỷ đồng, PVS với 18.2 tỷ đồng và VND với 9 tỷ đồng; ngược lại bán ròng chủ yếu ở SCR và VCG với 21.6 tỷ và 9.72 tỷ đồng./.
  2. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Xuất khẩu thép tăng 49% trong 8 tháng
    12:05 ngày 25/09/2016

    VOV.VN- Các doanh nghiệp dẫn đầu thị phần mặt hàng này là Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Đông Á, Tôn Phương Nam….

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong 8 tháng qua, sản lượng thép sản xuất, tiêu thụvà xuất khẩu đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu tăng mạnh nhất, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng như hiện nay, mục tiêu sản xuất mà toàn ngành đặt ra có thể sẽ đạt được:

    Trong tháng 8, mặc dù giá thép trong nước có tăng nhẹ so với tháng trước đó, song tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thép đều tăng trưởng khá. Sản lượng sản xuất thép của các doanh nghiệp thành viên đạt hơn 1,53 triệu tấn, tăng 29,1% so với năm ngoái. Xuất khẩu tăng mạnh hơn và đạt gần 270.000 tấn, tăng 9,5% so với tháng trước.

    Tính chung trong 8 tháng, sản xuất thép đạt hơn 11,5 triệu tấn, tăng 29%; xuất khẩu thép đạt hơn 1,77 triệu tấn, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm trước.

    Mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất vẫn là tôn mạ kim loại và sơn phủ màu với hơn 821.000 tấn, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2015. Các doanh nghiệp dẫn đầu thị phần mặt hàng này là Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Đông Á, Tôn Phương Nam….

    Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, với mức tăng trưởng này thì mục tiêu sản xuất mà toàn ngành thép đề ra trong năm nay có thể sẽ đạt được: "Chính phủ vẫn kiên trì mục tiêu kinh tế mà Quốc hội đã phê duyệt. Như vậy từ nay đến cuối năm tăng trưởng sẽ cao hơn, chúng tôi hy vọng ngành thép sẽ đạt được kế hoạch về sản xuất. Đối với xuất khẩu, hiện nay ngành thép vẫn gặp nhiều khó khăn trong các vụ kiện tranh tụng thương mại quốc tế, đặc biệt là từ những nước mà ta xuất khẩu truyền thống như các nước ASEAN, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippin đều có những vụ kiện đối với hàng hóa của ta. Cho nên việc xuất khẩu thì có lẽ năm nay sản lượng cũng chỉ đạt tương đương với sản lượng như năm ngoái".
  3. catlo2011

    catlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2011
    Đã được thích:
    10.039
    Nhận định thị trường ngày 27/9: "Tiếp tục tăng điểm"
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Dưới đây là nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 27/9/2016.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    CTCKTích cựcTrung lậpTiêu cực
    BVSCX
    IVSX
    BSCX
    MSIX
    SHSX
    FPTSX
    Áp lực chốt lời dự đoán sẽ gia tăng

    (Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    VN-Index đang có xu hướng dao động theo hướng đi ngang tích lũy với các nhịp dao động giảm dần trong vùng được giới hạn bởi cận trên 675-680 điểm và cận dưới 645- 650 điểm. Mặc dù vậy, sau giai đoạn tăng điểm mạnh, áp lực chốt lời dự đoán sẽ gia tăng, đặc biệt ở vùng cần trên của chỉ số VN-Index, đây lại được xem là điểm bán trading cho các vị thế ngắn hạn đã mua vào cuối tuần trước.

    Duy trì được sự tích cực và tăng nhẹ dần

    (Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam - IVS)

    Áp lực chốt lời tiếp tục xuất hiện nhưng rõ ràng với tâm lý lạc quan hơn giúp thị trường duy trì sự ổn định trong thời gian dài. Đặc biệt với cú tăng giá về cuối phiên đã đẩy chỉ số này càng gần hơn với mốc đỉnh 680 điểm. Cho dù thị trường tăng nhẹ và chậm rãi nhưng NĐT có cảm giác rằng nó khá bền vững nên kỳ vọng vào việc vượt đỉnh đang ngày càng rộng lớn hơn.

    Tuy nhiên, điểm không thực sự tích cực với IVS chính là KLGD thực tế vẫn ở mức thấp và tiếp tục suy giảm. Tuy nhiên, theo góc nhìn của IVS thì 2-3 phiên đầu tuần thị trường còn nhiều biến động và tăng trở lại vào cuối tuần. Quả thực nếu như VN-Index tiếp tục nhích nhẹ và vượt đỉnh 680 điểm thì khả năng dòng tiền chảy vào thị trường sẽ mạnh hơn. Vì thế, với những gì thể hiện phiên hôm nay 26/09 IVS chỉ kỳ vọng rằng thị trường tiếp tục duy trì được sự tích cực và tăng nhẹ dần. Chỉ cần như vậy là đủ để thị trường đón nhận một bước đột phá mới trong thời gian ngắn tới đây.

    Sẽ có điều chỉnh

    (Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)

    VN-Index mở đầu tuần mới tích cực với việc đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày dù thanh khoản có phần sụt giảm nhẹ trong bối cảnh các thị trường chứng khoán trong khu vực đang điều chỉnh. VN-Index đang tiến dần về mức đỉnh cũ 680 và nhiều khả năng sẽ có điều chỉnh ở khu vực này. Tuy nhiên, đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng vị thế với các cổ phiếu được kỳ vọng có kết quả kinh doanh quý 3 khả quan và cơ bản như nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, bảo hiểm hoặc nhà đầu tư ưa rủi ro hơn có thể tham gia vào nhóm dầu khí khi cuộc họp về đóng băng sản lượng của OPEC đang đến gần.

    Tiếp tục tăng điểm

    (CTCP Chứng khoán Maritime Bank - MSI)

    Thị trường tăng điểm vào cuối phiên với diễn biến tăng giá của nhiều cổ phiếu blue chips, mid cap cơ bản: VNM, VIC, IMP, FPT, BMP, VCB. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện cùng hiệu ứng tác động tích cực bởi kết quả kinh doanh quý III của các Doanh nghiệp đã cho thấy thị trường sẽ vẫn đang xu hướng hồi phục. Cụ thể, VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và co giật quanh vùng 680 (+/- 5) điểm ở phiên giao dịch ngày mai (27/09). Dòng tiền tiếp tục lan tỏa từ các nhóm cổ phiếu cơ bản sang cả các cổ phiếu đầu cơ dẫn dắt kiểu SSI, KBC... Nhà đầu tiếp tục kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu tốt và hạn chế giao dịch ngắn hạn.

    VN-Index sẽ tiếp tục hướng đễn mốc kháng cự tiếp theo là 680 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

    Mặc dù VN-Index đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp và đóng cửa hôm nay tại mức cao nhất trong 7 năm tuy nhiên việc thanh khoản sụt giảm lại cho thấy tâm lý khá thận trọng của NĐT khi chỉ số đang bước vào vùng kháng cự mạnh tại 676 - 680 điểm. Trong phiên ngày mai nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục hướng đễn mốc kháng cự tiếp theo là 680 điểm. Nếu vượt được mốc kháng cự 680 điểm trong các phiên tiếp theo với động lực tốt thì thị trường sẽ bước vào đợt tăng giá trong trung hạn. Trong ngắn hạn nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu với giá cao trong giai đoạn này. Trong trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân vào những mã cổ phiếu kỳ vọng có kết quả kinh doanh tốt trong 6 tháng cuối năm.

    Áp lực bán mạnh có thể xuất hiện

    (Công ty chứng khoán FPT - FPTS)

    Chỉ số VN-Index đã có 06 phiên tăng liên tiếp tuy nhiên chính điều này có thể sẽ khiến việc mua đuổi trong các phiên tới trở nên rủi ro hơn bởi áp lực bán mạnh có thể xuất hiện trên vùng kháng cự. Theo đó, chiến lược phù hợp trong giai đoạn này là ưu tiên nắm giữ đối với các cổ phiếu được hỗ trợ bởi thông tin cơ bản và có xu hướng tăng trung – dài hạn. Với các chiến lược lướt sóng thì hoạt động giải ngân mới trong các phiên tăng “nước rút” gần đây là hết sức rủi ro. Nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nên sẵn sàng bán ra khi chỉ số chạm khu vực kháng cự mạnh nhưng hiện tượng suy yếu của thanh khoản tiếp tục tái diễn.
    voiconchoichung thích bài này.
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    sóng tháng 10 lớn nhất năm :drm3
  5. Mr.VIP

    Mr.VIP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Đã được thích:
    591
    src múc nhanh. cơ hội lên tàu
    voiconchoichung thích bài này.
  6. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.372
    Năm nay và 5 năm tới,hàng SX cơ bản sẽ lên ngôi
    voiconchoichung thích bài này.
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    chỉ có đầu tư giá trị muôn đời thịnh , điển hình VCS ,CTD ,SKG ,PTB ,TNA ,CVT .... => những cổ ko đỉnh .
  8. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.161
    Bọn đá,vật liệu k chỉ có loi nhuận tốt trong năm nay mà năm sau còn khả quan hơn.
    voiconchoichung thích bài này.
  9. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Xây dựng còn mạnh , vlxd còn lãi khủng , cứ nhìn Quận 2 nhà cao tầng mọc lên như nấm kìa .
  10. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.161
    Nhà tồn gần hết rồi, giờ xây mới nhiều nên bọn vật liệu đắt như tôm tuoi.
    voiconchoichung thích bài này.

Chia sẻ trang này