Dòng tiền còn trong thị trường cực lớn! Vni sẽ lên rất mạnh và có nhiều bất ngờ trong tuần tới.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 24/07/2009.

615 người đang online, trong đó có 246 thành viên. 19:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3142 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Chủ yếu các BCs dẫn dắt ấy mà. Khối con PNs nóng có ảnh hưởng gì đến cái lông vni.
  3. Liptons

    Liptons Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Tuần này bác có phán thế nữa ko?


    Được Liptons sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 31/07/2009
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Theo thống kê cuối phiên hôm nay trên HO thì bên mua đã lấn át bên bán với giá trị mua bán như sau:(giá 1,2,3)

    MUA ~1.500TỶ chưa tính lệnh đặt mua giá sàn và giá bị che khuất trên bảng điện tử.
    BÁN ~1.200 TỶ Chưa tính lệnh bán trần và giá bán 4,5,6...

  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
  6. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Nước ngoài hôm nay mua ròng rất lớn.
    Mua - Buying 367.592.117.000VND
    Bán-Selling 168.676.360.000 VND
    Mua-bán/ Buying-Selling(RÒNG) 198.915.757.000VND
  7. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Kụ này oánh theo Tây à? Tây thì cũng có nhiều loại, có khi là mấy thằng ất ơ Lào Campuchino Hi Lạp hay Ma rốc ý. Nhưng thoai, dù sao thì cũng không phải nói nhiều, thị trường quả này tăng thật ---> 540
  8. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Dow 9,320.19 +33.63 +0.36%

    Nasdaq 2,011.31 +2.70 +0.13%

    S&P 500 1,005.65 +3.02 +0.30%

    10 Yr Bond(%) 3.6790% +0.0400

    Oil 71.65 +0.23 +0.32%
    -----------
  9. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Ngân hàng Nhà nước tăng cường bán đôla(Kiểu này tăng mạnh đây)

    Tỷ giá đôla Mỹ trên thị trường tự do giảm nhẹ trong hai ngày qua, sau khi có tin Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh cung ứng cho ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, thị trường ngoại tệ vẫn trông chờ những cú hích mạnh hơn.
    ...
    Giá thu đổi đôla tại khu vực Hà Nội sáng nay phổ biến quanh ngưỡng 18.350 - 18.380 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 10 đồng so với chiều qua. Thị trường tự do có xu hướng rời xa dần ngưỡng 18.400-18.500 đồng thiết lập cách đây nửa tháng.

    Ngân hàng cũng không còn niêm yết kịch trần như trước. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.967 đồng, song các ngân hàng chỉ niêm yết ở mức 17.815 đồng. Theo quy định hiện nay, các ngân hàng được phép ấn định tỷ giá chênh 5% so với tỷ giá liên ngân hàng.

    Diễn biến tỷ giá tuần này hạ nhiệt được giải thích là do tác động của những đợt tăng cường bơm ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cuối tháng 7, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán cho các ngân hàng có trạng thái ngoại hối âm. Rơi vào trạng thái ngoại hối âm phần lớn là các ngân hàng đã bán ngoại tệ cho khách hàng cũng như đến hạn phải thanh toán. Phần lớn các doanh nghiệp được ngân hàng đáp ứng ngoại tệ đều nằm trong danh mục ưu tiên như nhập khẩu xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh...

    Tuy nhiên, nhiều người lo ngại, cơn sốt ngoại tệ sẽ tiếp tục bùng lên nếu thiếu các giải pháp đồng bộ. Tâm lý găm giữ ngoại tệ vẫn rất lớn, doanh nghiệp có nguồn thu không chịu bán lại cho ngân hàng. Ngân hàng thương mại dường như chỉ còn trông chờ vào nguồn cung ứng từ Ngân hàng Nhà nước để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu thiết yếu. Cứ mỗi đợt Ngân hàng Nhà nước bơm vốn ra, tỷ giá giảm nhẹ nhưng sẽ tăng trở lại ngay sau đó nếu cung không thấm vào đâu so với cầu.

    Tại một ngân hàng quốc doanh quy mô lớn, doanh số mua bán ngoại tệ hằng ngày giảm 40% so với trước. Các ngân hàng quốc doanh khác mỗi ngày cũng chỉ thu mua được vài triệu đôla. Ngân hàng lâm vào cảnh nếu tuân theo quy định, chỉ mua vào với giá trong biên độ, sẽ chẳng ai bán cho. Nhưng nếu mua giá cao, lại lo bị thổi còi vì vượt trần cho phép. Và nếu đã mua giá cao, lại phải tìm mọi cách lách luật để bán với giá cao.

    Không niêm yết tỷ giá sát trần, song các ngân hàng vẫn áp dụng một mức giá chung cho cả ba loại giao dịch mua vào, bán ra và chuyển khoản. Và thực tế, tại một số ngân hàng thương mại, chuyện lách luật để bán đôla với giá cao hơn niêm yết vẫn xảy ra.

    Một số ngân hàng quốc doanh lại cho rằng bất ổn cung cầu hiện nay chủ yếu do tâm lý, cán cân thanh toán của Việt Nam từ nay đến cuối năm không tệ hơn dự báo, thậm chí còn tốt hơn. Thâm hụt thương mại cho cả năm 2009 được dự báo sẽ khống chế dưới 10 tỷ USD. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể đạt trên dưới 5 tỷ USD. Kiều hối cũng có khả năng đạt được kết quả tương tự. Cùng với nguồn dự trữ trên 20 tỷ USD, cán cân thanh toán vẫn khá khả quan.

    Vì vậy, cần quyết liệt ngăn tình trạng mua bán đôla vượt trần ở các ngân hàng thương mại. Về phía cơ quan quản lý, cần có thông điệp rõ ràng và đáng tin cậy với thị trường về sự ổn định tỷ giá từ nay tới cuối năm, thể hiện sự sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mỗi khi ngân hàng thương mại cần đôla. Thậm chí, có thể nghĩ tới giải pháp kết hối, buộc doanh nghiệp bán lại một phần ngoại tệ mình có được cho ngân hàng.

    Tuy nhiên, giải pháp kết hối không được nhiều ý kiến đồng thuận và có thể vi phạm các cam kết quốc tế về đảm bảo quyền của doanh nghiệp. Vài người nghĩ rằng, thay vì sử dụng các biện pháp hành chính, biên độ tỷ giá cần được đẩy cao hơn mức 5% hiện nay nhằm phản ánh sát hơn sức mua của đồng Việt Nam và tháo gỡ nút thắt trên thị trường ngoại tệ.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí mới đây, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định tỷ giá như hiện nay là hợp lý khi lạm phát được kiểm soát và đồng USD đang có xu hướng giảm giá trên thị trường quốc tế. Theo ông, việc điều chỉnh giảm giá Việt Nam đồng sẽ tác động bất lợi, bởi chưa chắc giúp giảm nhập siêu mà lại tăng gánh nặng trả nợ nước ngoài của Việt Nam.
    Phương Linh
  10. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Thống ke cuối giờ trên HO hôm nay:

    Tổng mức mua giá 1.2.3 ~ 1.882tỷ giá mua 1 >2lần giá mua 2>2 lần giá mua 3.(chưa kể số lệnh giá thấp che bảng điện tử)

    Tổng mức bán giá 1.2.3 ~ 1.465 tỷ
    Gía bán 1 ~ 620tỷ < giá mua 1 (1.100tỷ-620=480tỷ): cho thấy sức cầu vẫn lấn át sức bán.

    Do lượng cung cầu gặp nhau nhiều từ sau p2 có lúc lên 9 điểm và giảm dần xuống chứng tỏ lượng cung hàng (chốt) ngày càng tăng, khả năng ngày mai lượng cung này sẽ tiếp tục và đẩy vni đ/c là rất cao. Việc tăng nhẹ giảm nhẹ, giá trị GD cao là điều rất tốt cho TT tuần tới.
    .........

    Nuớc ngoài hôm nay vẫn mua ròng hơn 23tỷ
    ---------

    Đợt 1: 481.61 -+0.32 0.06%
    KL: 4,959,580 GT: 175.15 tỷ

    Đợt 2: 481.95 -+0.66 0.13%
    KL: 52,258,320 GT: 1,910.11 tỷ

    Đợt 3: 481.44 -+0.15 0.03%
    KL: 59,927,750 GT: 2,186.95 tỷ

    GDTT: 481.44 -+0.15 0.03%
    KL: 60,746,652 GT: 2,212.13 tỷ


Chia sẻ trang này