Dòng tiền đang ở đâu????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cuibapIT, Aug 25, 2010.

1243 người đang online, trong đó có 497 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 18, 2008
    Likes Received:
    1
    (ĐTCK-online) Từ trước tới nay, sự sụt giảm của TTCK luôn được cho là xuất phát từ tin tức vĩ mô xấu hoặc kết quả kinh doanh yếu kém của DN niêm yết. Riêng với đợt giảm mạnh trong tháng 8 này, các yếu tố đó không phải là nguyên nhân chính. Vì thế, TTCK đã bật trở lại ở những phiên cuối tháng và nhiều khả năng sẽ có diễn biến khả quan trong tháng 9.
    Tháng 8, giọt nước tràn ly
    7 tháng đầu năm, tín dụng ngân hàng tăng chưa đến 13% so với 18,4% của cùng kỳ năm 2009. Bất chấp nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm hạ lãi suất xuống mức "vào" 10%, "ra" 12%, lãi cho vay của các ngân hàng vẫn trên 15%/năm. Sự lệch pha về cơ cấu kỳ hạn tiền gửi và lãi suất cho vay cao đã làm cho các DN gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn trung và dài hạn. Một số DN đã chuyển từ nguồn vốn vay sang tìm kiếm vốn từ phát hành thêm. Nhiều ngân hàng thương mại cũng tăng vốn điều lệ để đạt chỉ tiêu vốn pháp định 3.000 tỷ đồng vào cuối năm.
    Sự suy giảm của dòng tiền từ hệ thống ngân hàng, cộng với áp lực của lượng cung cổ phiếu từ việc phát hành thêm là nguyên nhân sâu xa của tình trạng dòng tiền trên TTCK ngày càng yếu đi. Trong khi đó, hiệu lực thi hành của Thông tư 13/2010/TT-NHNN đang đến gần (1/10/2010), tác động khá mạnh đến tâm lý NĐT. Phản hồi của Hiệp hội Ngân hàng đề cập đến những chi tiết bất cập và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức tín dụng trong Thông tư 13 được suy diễn theo hướng "chính sách tiền tệ đang bị thắt chặt và các ngân hàng không chịu đựng được đã buộc phải lên tiếng". Hệ quả là, TTCK bắt đầu có phản ứng tiêu cực.
    Tiếp đó, quyết định điều chỉnh tỷ giá VND/USD như một giọt nước làm tràn ly trong tâm lý NĐT. Bất chấp lý do NHNN đưa ra là nhằm kiềm chế nhập siêu, những lo lắng của NĐT về cung cầu tiền tệ, thâm hụt thương mại, tỷ giá, lạm phát… xuất hiện ngày càng phổ biến. Đà giảm của TTCK mạnh hơn khi NĐT tăng bán, một phần do tâm lý bi quan, phần khác do áp lực vốn cho phát hành thêm (số tiền cần nộp cho các đợt phát hành thêm trong tháng 8/2010 nói riêng là 10.000 tỷ đồng). Và như thường lệ, làn sóng giải chấp tiếp sức cho xu hướng giảm của thị trường.
  2. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 18, 2008
    Likes Received:
    1
    Dòng tiền đang trở lại thị trường chứng khoán

    (Dân trí) - Sau 2 phiên điều chỉnh, VN-Index tăng lại lên 463 điểm; HNX-Index tăng 2,75%. Khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội luôn xấp xỉ sàn HoSE trong 3 phiên trở lại đây.
    [​IMG]
    Hai chỉ số biến động mạnh trong phiên

    VN-Index đã tăng trở lại sau 2 phiên điều chỉnh. Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 9/9, VN-Index tăng 5,24 điểm lên 463,68 điểm (mức tăng 1,14%). Khối lượng giao dịch lần đầu tiên trong 3 phiên trở lại đây xuống dưới 50 triệu cổ phiếu/phiên, đạt gần 48 triệu cp, tương đương 1.227,8 tỷ đồng.
    Xu hướng thị trường lại tiếp tục nghiêng nhẹ về phía các cổ phiếu penny, khi trong 34 mã tăng trần vào cuối phiên sáng nay hầu như không có cổ phiếu nào thuộc bluechips. Các cổ phiếu như FPT, HCM, GMD, NTL tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/cp; SSI, SJS, SAM, TDH, VNM tăng 500 đồng, VCB giảm 100 đồng, STB tăng 200 đồng…
    Toàn thị trường có 184 mã tăng giá, 28 mã giảm giá và 47 mã đứng giá. Các penny tăng trần cuối phiên hôm nay là GIL (bị bán ra hơn 1 triệu cp, trong khi hôm qua dư mua trần cuối phiên và ATC gần 2 triệu đơn vị); DHC, DCT, HLG, L10, MHC…
    Đã có sự phân phối đỉnh tại một số cổ phiếu nóng, NTB sáng nay mặc dù tăng trần nhưng bị bán hơn 1,35 triệu cổ phiếu, cuối phiên dư bán trần hơn 10.000 đơn vị; TLH sau 7 phiên tăng trần liên tiếp, sáng nay tăng nhẹ 400 đồng, khớp lệnh gần 900.000 cp; VIS khớp lệnh hơn 770.000 cp; cuối phiên dư mua gần 9.500 cổ phiếu giá trần 48.100 đồng…
    Cổ phiếu VOS của Vosco hôm nay giao dịch đột biến. Sau khi giảm sàn ngay ngày đầu giao dịch hôm qua xuống 14.400 đồng/cp; sáng nay cổ phiếu này tăng trần lên 15.100 đồng, khớp lệnh gần 2,8 triệu đơn vị, cuối phiên có dư mua giá 15 hơn 1,8 triệu cổ phiếu.
    Trong số các mã giảm giá, STG của CTCP Kho vận miền Nam giảm sàn xuống 34.300 đồng; FBT giảm sàn xuống 10.200 đồng; các mã khác giảm giá là ST8, NBB, FDC, CMV…
    Mặc dù KLGD hôm nay thấp nhất trong 3 phiên trở lại đây, nhưng không thể phủ nhận thị trường trong tuần này thanh khoản đã được cải thiện đáng kể so với tuần trước và trong các tuần của tháng 8. Điều đặc biệt, dòng tiền đang chuyển sang sàn HNX với biên độ dao động 7% cùng các cổ phiếu thị giá nhỏ hấp dẫn hơn.
    Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã biến động khá mạnh trong khoảng thời gian đầu ngày: từ 132 tăng lên 137 điểm rồi lại về 134 điểm. Tuy nhiên, trong khoảng 1h trước khi đóng cửa, chỉ số gần như chỉ đi ngang quanh mức 136 điểm.
    Chốt ngày, HNX Index đứng tại 136,26 điểm, tăng 3,67 điểm (2,77%) so với hôm qua. Tính theo giá đóng cửa, toàn thị trường có 247 mã tăng, 54 mã giảm và 27 mã đứng giá.
    Trong số tăng giá có 76 mã đóng cửa tại giá trần. Nhiều mã có dư mua giá trần rất lớn như HBS, CMI, VCR, DCS, ORS, SRB, PVA, GGG… Trong nhóm cổ phiếu chủ chốt, VCG tăng trần lên 27.900 đồng, PVX tăng 900 đồng lên 24.400 đồng, PVS tăng 1.400 đồng, ACB tăng 700 đồng…
    Đầu ngày, giao dịch tại HNX rất sôi động và áp đảo so với giao dịch tại HoSE. Tuy nhiên, về cuối ngày, khối lượng khớp không mạnh. Tổng cộng có xấp xỉ 47 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 1.196 tỷ đồng – giảm hơn 200 tỷ so với hôm qua.
    Các mã được khớp nhiều nhất là PVX (5,28 triệu đơn vị), KLS (4,16 triệu), VCG (2,3 triệu), HBS (1,32 triệu). Các mã khác như PVL, VND, PVC, PSI cũng có lượng khớp hơn 1 triệu đơn vị.



    :-bd

Share This Page