Dòng tiền khôn ngoan - tiếp tục giải ngân.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hamtien2009, 04/12/2009.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3880 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền khôn ngoan - tiếp tục giải ngân.

    Dòng tiền đang về rùi...

    Giải ngân tiếp sáng nay, cơ cấu xong tài khoản và sẽ chỉ ngồi nhìn thị trường...

    Cầu mong mọi việc tốt đẹp.
  2. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đã khớp thêm 5% tài khoản nữa.

    Thanks!
  3. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền xa: 2010 dòng tiền sẽ chảy vào Việt nam.
    Dòng tiền cam kết: ODA của Nhật, WB, IMF và Châu Âu
    Đầu tư nước ngoài: sẽ tiếp tục tăng, đầu tư gián tiếp tăng mạnh vì Việt nam đồng rẻ quá.

    Dòng tiền gần:
    Dịch chuyển đầu tư: Đầu tư nhà đất - chuyển, đầu tư vàng - khó, giữ tiền - mất giá.

    Và...
  4. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tiền đầu tư vào Trung Quốc và nhóm nước mới nổi sẽ tăng cao, châu Âu thông báo thu hẹp chương trình cho vay khẩn cấp, IMF cảnh báo Hồng Kông về bong bóng tài sản?



    Châu Âu thu hẹp chương trình cho vay khẩn cấp


    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean- Claude Trichet thông báo thu hẹp chương trình cho vay khẩn cấp bắt đầu từ năm 2010 bởi kinh tế khu vực đồng tiền châu Âu bắt đầu tăng trưởng trở lại, dù đà tăng trưởng còn nhiều trở ngại.


    Trong cuộc họp mới nhất về chính sách tiền tệ, ông nói: ?oTình hình trên thị trường tài chính cải thiện đồng nghĩa với việc các chính sách tiền tệ không nhất thiết phải giống như trong quá khứ. Thanh khoản sẽ vẫn dồi dào trong nhiều tháng tới.?


    Ngân hàng Trung ương châu Âu đã ồ ạt bơm tiền vào các ngân hàng để ngăn suy thoái kinh tế châu Âu tệ hại nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và hồi sinh tín dụng các ngân hàng. Khi kinh tế hồi phục, các nhà hoạch định chính sách thu hẹp bớt thanh khoản để ngăn lạm phát và bong bóng tài sản.


    Đồng euro hạ giá 0,3% xuống mức 1,5080USD/euro sau tuyên bố từ chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức thời hạn 2 năm không thay đổi ở mức 1,332%.


    Lĩnh vực dịch vụ Anh tăng trưởng mạnh


    Lĩnh vực dịch vụ Anh, bao gồm các công ty dịch vụ cho đến du lịch, chứng khoán, tháng 11/2009 tăng trưởng mạnh nhất trong 2 năm khi xuất hiện ngày một nhiều tín hiệu lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế.


    Viện Chartered Institute of Purchasing and Supply and Markit Economics công bố chỉ số theo dõi 700 công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tháng 11/2009 ở mức 56,6 từ mức 56,9 của tháng trước đó. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.


    Chuyên gia thuộc Ngân hàng Trung ương Anh trong tuần này dự báo kinh tế Anh nhiều khả năng sẽ hồi phục mạnh từ suy thoái kinh tế.


    Nationwide Building Society trong tuần này công bố giá nhà đất đang tăng, chỉ số CIPS của lĩnh vực sản xuất tháng 11/2009 tăng trưởng.


    Ngân hàng Trung ương Anh trong tháng trước hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,5% và đồng ý bơm thêm 334 tỷ USD để mua trái phiếu và kích thích kinh tế phục hồi.


    GDP quý 3/2009 suy giảm 0,3%, thấp hơn dự báo trước đó, sản xuất và dịch vụ quý 3/2009 đi xuống thấp hơn dự báo của giới chuyên gia.


    IMF cảnh báo Hồng Kông về bong bóng tài sản



    Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo Hồng Kông nên cân nhắc thắt chặt điều kiện cho vay để ngăn tín dụng tăng trưởng nóng và bong bóng tài sản phá hủy nền kinh tế.


    Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận xét: ?oNguồn vốn mạnh và thanh khoản dồi dào trong hệ thống tài chính dẫn đến tín dụng tăng trưởng nóng, hình thành bong bóng tài sản và gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô. Những chính sách thận trọng sẽ có thể giúp giảm thiểu bong bóng tài sản.?


    Tiền vào Hồng Kông từ chương trình cho vay kích cầu của chính phủ Trung Quốc và nguồn USD dồi dào đã đẩy giá bất động sản tăng 30% và chỉ số chính của thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng tới 56% trong năm nay.


    Ông Enoch Fung, chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs Group tại Hồng Kông, nhận xét: ?oChúng tôi kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách Hồng Koong nên giải quyết vấn đề tài sản tăng quá nóng bằng việc điều chỉnh biện pháp cung tiền. Trước tiên, Hồng Kông nên thận trọng đảm bảo hoạt động tín dụng, đặc biệt trên thị trường thế chấp.?


    Trung Quốc và các nước mới nổi sẽ hút nguồn tiền đầu tư từ các nước mới nổi trong 20 năm tới


    Trung Quốc và một số nước mới nổi khác sẽ thu hút thêm nguồn tiền từ nhà đầu tư từ các nền kinh tế phát triển trong 2 thập kỷ tới. Dự báo trên được đưa ra bởi Goldman Sachs.


    Ông Thomas Deng, trưởng bộ phận chiến lược của Goldman Sachs, nhận xét dòng vốn sẽ giảm thiểu ảnh hưởng lên thị trường vốn Trung Quốc trong trường hợp chính phủ nước này chuyển hướng chính sách tiền tệ để ngăn bong bóng tài sản.


    Goldman Sachs dự báo lợi nhuận doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tăng trưởng trung bình từ 20% đến 30% trong năm sau, thị trường chứng khoán nhờ thế sẽ tăng điểm mạnh. Goldman Sachs khuyến nghị nên mua cổ phiếu ngành ô tô và y tế tại Trung Quốc.

    Theo Dân Trí/Bloomberg, Reuters
  5. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Standard Chartered Bank cho biết, cầu nội địa, đặc biệt là tiêu dùng nội địa, sẽ vẫn là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2010.



    Trong báo cáo dự báo Kinh tế toàn cầu năm 2010 của Ngân hàng Standard Chartered Bank, tổ chức này dự báo, nhiều khả năng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm tới của Việt Nam sẽ chậm lại, nhưng dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam sẽ tăng mạnh và tương đương với năm 2008.

    Cầu nội địa là động tăng trưởng chính của nền kinh tế

    Standard Chartered Bank cho biết, cầu nội địa, đặc biệt là tiêu dùng nội địa, sẽ vẫn là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2010. Tổ chức này cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2010 nhằm góp phần tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo Standard Chartered Bank, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ bị hạn chế do Chính phủ cũng cần phải kiểm soát chính sách tài khóa chặt chẽ hơn.

    Standard Chartered Bank dự báo, xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2010 nhiều khả năng sẽ tăng chậm do các thị trường xuất khẩu chính phục hồi chậm. Dự báo giá các mặt hàng tăng trong năm 2010 là tin tích cực đối với các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

    Theo Standard Chartered Bank, lạm phát năm 2010 dự báo sẽ ở mức độ bình thường, trung bình 8,9% trong năm 2010 và đạt mức 10% vào thời điểm cuối năm 2010, do tăng trưởng kinh tế ngày càng cao. Nguy cơ lạm phát lớn nhất là từ giá mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng, chiếm hơn 50% trong rổ các mặt hàng tính CPI của Việt Nam.

    Vốn ngoại sẽ chảy mạnh vào Việt Nam

    Trong bản báo cáo của mình, Standard Chartered Bank dự báo, sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ giúp đảo ngược xu thế giảm dòng vốn FDI và lượng kiều hối vào Việt Nam như trong năm 2009. Theo ngân hàng này, giới kinh doanh nước ngoài thực sự rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Standard Chartered Bank dự báo, trong năm 2010, lượng FDI và kiều hối vào Việt Nam sẽ đạt mức 12 tỷ USD và 7,5 tỷ USD, bằng mức của năm 2008.

    Tuy nhiên, theo Standard Chartered Bank, vấn đề khan hiếm ngoại tệ USD rất có thể sẽ tiếp tục là một thách thức trong thời gian tới. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục quan sát và giữ nguyên danh mục đầu tư cho đến khi nào việc mua USD không còn gặp trở ngại nữa.

    Lãi suất sẽ tăng cao trong năm 2010

    Standard Chartered Bank dự báo, lãi suất sẽ tăng cao trong năm 2010 do việc tăng lãi suất cơ bản trong tháng 11/2009 vừa qua nhằm đối phó với việc VND mất giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Tổ chức này cũng dự báo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm soát mức trần tăng trưởng tín dụng trong năm 2010. Theo dự báo của Standard Chartered Bank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục phá giá VND một cách từ từ trong năm 2010.

    Cũng theo Standard Chartered Bank, thâm hụt thương mại tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2009 do nhập khẩu tăng nhanh, càng làm dấy lên quan ngại là VND có thể đứng trước áp lực tiếp tục mất giá trong năm 2010. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam giảm trong 6 tháng cuối năm 2009, tuy nhiên Việt Nam đã nhận được ủng hộ từ WB và ADB nhằm giữ mức dự trữ ngoại tệ ở mức an toàn.

    Theo Bùi Sưởng

    ĐTCK
  6. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Vốn đầu tư vào Việt nam-> dòng tiền định hướng, trên cơ sở đó các dòng tiền không chính thức tiếp tục đi theo.

    Nhật và Anh cam kết ODA gần 1,7 tỷ USD cho Việt Nam

    Nhật Bản và Anh là hai nước đầu tiên công bố cam kết tài trợ năm 2010 cho Việt Nam tại Hội nghị các nhà tài trợ sáng nay. Thủ tướng *************** khẳng định Chính phủ trân trọng từng đồng vốn ODA.
    > Cơ sở hạ tầng Việt Nam làm chùn bước doanh nghiệp / Nợ quốc gia rất lớn

    Sáng nay, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng *************** khẳng định nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội. "Từ năm 1993 đến nay, các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng Việt Nam kể cả khi họ gặp khó khăn", Thủ tướng phát biểu, đồng thời cũng thông báo tại Hội nghị GDP quý 4 của Việt Nam ước đạt 6,8% và GDP cả năm 2009 ước đạt 5,2%.


    Thủ tướng *************** cùng hai đồng chủ tọa của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc cùng bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Ảnh: T.B.

    Trong phiên họp sáng nay, Đại sứ Nhật Bản Sakaba Mitsuo cho biết trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2010, Nhật Bản cam kết tài trợ cho Việt Nam 1,6 tỷ USD. Ngoài ra, Nhật còn cung cấp khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 55 tỷ yen Nhật, tương đương với 626 triệu USD dành cho quá trình phục hồi.

    Ông Mark Kent, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho biết cam kết ODA của Anh dành cho Việt Nam năm tới sẽ là 50 triệu bảng, tương đương với khoảng 83,4 triệu USD. Theo thỏa thuận có từ năm 2006, trong giai đoạn 5 năm từ 2006 đến 2011, mỗi năm Chính phủ Anh sẽ viện trợ không hoàn lại 50 triệu bảng. Khoản tiền này chủ yếu tham gia vào chương trình giảm nghèo.

    Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam, Ayumi Koinishi, cho rằng nền kinh tế đã có nhiều thay đổi sâu sắc sau khủng hoảng. Những phương pháp từng hiệu quả trước đây có thể không còn phát huy tác dụng trong hoàn cảnh mới. "Mặc dù còn nhiều thách thức, chúng tôi vẫn rất lạc quan về tương lai của Việt Nam", ông Koinishi cho biết. Trong năm vừa rồi, ADB đã hỗ trợ nguồn vốn ODA trị giá 2 tỷ USD. Cam kết ODA mới cho năm tới sẽ được ADB cùng các tổ chức khác như World Bank, EU công bố vào ngày mai vào phiên bế mạc Hội nghị.

    Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam năm nay diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12, với sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam ***************, đại diện từ 34 quốc gia và 10 tổ chức phát triển. Đồng chủ tọa Hội nghị là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc cùng Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa.
  7. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư gián tiếp vào Việt nam rất có lợi: tiền đồng mất giá so với các tiền khác.

    Khi đó bạn mang 1 đồng ngoại tệ vào Việt nam bạn sẽ nhận được lãi suất cao, giá trị thanh toán trên rổ hàng hoá là tốt hơn.

    100 triệu USD vào Việt nam để vào tài khoản chứng khoán và không đầu tư gì cả. Đến cuối năm bạn sẽ báo cáo lãi 10% (do mất giá đồng nội tệ và lãi suất được hưởng).

    **********************************************************************************
    Trả lời trước Quốc hội sáng nay (17/11), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu khẳng định, đồng tiền Việt Nam đã mất giá khoảng 5,18%.

    Hầu như những câu hỏi gửi tới Thống đốc NHNN đều dài, trong khi những câu trả lời của Thống đốc đều rất ngắn gọn. Đã có tới năm đại biểu đứng lên tiếp tục chất vấn lại do chưa hài lòng với cách trả lời đơn giản này.

    Đồng tiền Việt Nam đang mất giá hàng năm



    "Sàn vàng là kẽ hở pháp luật"

    Liên quan đến sốt vàng vừa qua, hàng loạt đại biểu đã chất vấn trách nhiệm của Ngân hàng về việc để giá vàng "nhảy múa".

    ĐBQH Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) chất vấn: Phản ứng nhập khẩu vàng của ngân hàng khi giá lên đến đỉnh đã gọi là linh hoạt, kịp thời chưa? Trách nhiệm của Thống đốc đến đâu? Biện pháp tiếp theo để không tái diễn tình trạng này như thế nào?

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho hay, từ năm 1999, theo Nghị định Chính phủ thì ngân hàng có chức năng quản lý vàng trong xuất khẩu, chế biến vàng miếng. Còn vàng hàng hóa mua bán trên thị trường đã được điều chỉnh theo luật doanh nghiệp.

    Khi giá vàng thế giới biến động rất nhanh, Ngân hàng đã liên tục dõi sát.

    Liên tục các ngày mùng 9, mùng 10, Ngân hàng đã họp với năm giám đốc các ngân hàng thương mại và Hiệp hội vàng bạc để đánh giá tình hình. Chủ yếu là để xem dân có rút tiền gửi để mua vàng không.

    Vì thực tế, số vàng xuất ra thấp. Từ 2005 đến 2008 nhập vàng 279 tấn. Chúng ta mới xuất vàng từ cuối năm 2008 đến nay. Quota xuất 37 tấn. Ngoài ra, DN xuất khoảng 57 tấn hàng hóa. Như vậy là vàng trong dân còn lớn.

    Theo ông Giàu, đây là lần đầu tiên vàng mất giá không xuất phát từ mất cân đối cung - cầu.

    "Các công ty vàng nhập khẩu liên tục, chở máy bay ra Hà Nội mỗi ngày vài chuyến, như vậy là không thể có chuyện thiếu được", Thống đốc nhấn mạnh.

    Ông Giàu khẳng định, đã nghe ý kiến nhiều nhà khoa học, nhiều tiến sĩ khoa học trả lời trên báo chí, đồng thời cũng như đánh giá của cựu Thống đốc ngân hàng Cao Sĩ Kiêm hiện cũng là ĐBQH...

    Ngân hàng Nhà nước đã chọn giải pháp trấn an là công bố sẽ nhập vàng, nhờ đó giá trên thị trường đã dịu xuống. Thực tế, Nhà nước chỉ cần nhập thêm vài ba tấn.

    "Quyết định này là kịp thời. Đây là một kinh nghiệm trong quản lý thị trường", ông Giàu tâm đắc.

    Thống đốc cho hay, đây là giải pháp trấn an, số nhập về không đáng kể nên sẽ không tiếp tục gây căng thẳng lên thị trường ngoại tệ cũng như nhập siêu.

    Trả lời câu hỏi của ĐB Hoàng Thị Hảo về sàn giao dịch vàng, ông Giàu khẳng định, các sàn giao dịch vàng đang nằm ngoài tầm kiểm soát, và đây là kẽ hở pháp luật.

    "Không có cơ quan nào quản lý sàn vàng. Thống đốc không cấp giấy phép cho sàn vàng. Chính phủ đang lập Tổ nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động sàn vàng".


    Quyết định điều chỉnh tỷ giá vừa rồi được coi là giải pháp cần thiết nhưng giải pháp lâu dài phải là tạo dựng niềm tin của công chúng vào VND.



    Quyết định điều chỉnh tỷ giá vừa rồi được coi là giải pháp cần thiết để thu hẹp độ vênh giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do, giảm căng thẳng trên thị trường ngoại hối. Nhưng giải pháp lâu dài phải là tạo dựng niềm tin của công chúng vào VND.



    Cho tới giờ phút này, các chuyên gia đều đã nhất trí rằng quyết định hôm 25/11 tăng lãi suất và nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên 17.961 VND/USD là kết quả không tránh khỏi của việc USD lên giá, do sự mất cân bằng về cung và cầu ngoại tệ.




    Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, các nguồn cung ngoại tệ vào Việt Nam (xuất khẩu, đầu tư, du lịch, kiều hối gửi về nước) đều giảm. Một lượng ngoại tệ lớn của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng thì lại bị găm giữ, không đưa vào lưu thông, do người ta không muốn bán cho ngân hàng với tỷ giá chính thức thấp hơn tỷ giá trên thị trường tự do.




    Cộng thêm vào đó là lạm phát trong nước - kết quả của chi tiêu Chính phủ tăng mạnh (Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo thâm hụt ngân sách năm nay có thể lên tới 10% GDP). Lạm phát càng khiến người dân quay lưng lại với VND mà hướng tới ngoại tệ (USD) và vàng để cất giữ giá trị.




    Đó là các nguyên nhân gần nhất của việc VND mất giá. Ngoài ra, cũng cần phải nói rằng không phải từ khi suy thoái kinh tế, người dân mới có thói quen tích trữ bằng ngoại tệ và vàng. Thực tế là từ hàng chục năm nay, thị trường đã không đặt niềm tin ở VND.




    Lý giải điều này, nhà kinh tế Đinh Tuấn Minh (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách) cho biết: "Niềm tin được hình thành trong một quá trình lâu dài. Đã có cả một thời kỳ rất dài ở Việt Nam, sau vài lần đổi tiền, người ta sợ tiền đồng, nên bây giờ có khi VND chỉ hơi biến động một chút là dân chúng đã hoảng lên rồi. Cho tới nay, vẫn rất khó xóa bỏ tâm lý này!".




    Mặc dù quyết định điều chỉnh tỷ giá hôm 25/11 vừa rồi được đánh giá là cần thiết và thích hợp (vì thực ra cũng đã đến lúc không thể duy trì tỷ giá cũ được nữa), nhưng nó cũng sẽ gây ra một số hậu quả.




    Trước hết là tác động tiêu cực tới hoạt động nhập khẩu. Hệ quả tất yếu của tỷ giá tăng là hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sẽ đắt đỏ hơn, làm lạm phát trong nước không hạ nhiệt.




    Trong khi đó, niềm hy vọng xuất khẩu sẽ tăng mạnh nhờ nội tệ mất giá lại khá mong manh, bởi theo nhiều chuyên gia kinh tế, Việt Nam không còn có thể kỳ vọng vào việc cạnh tranh bằng giá rẻ. Vấn đề lớn nhất đối với hàng hóa Việt Nam hiện nay là năng lực cạnh tranh, tức chất lượng sản phẩm, marketing và thương hiệu quá yếu. Nếu không cải thiện điều này thì giá bán có rẻ hơn nữa cũng không đẩy mạnh được xuất khẩu.




    Như vậy là trước mắt, chúng ta chưa thấy có tín hiệu gì cho thấy nhập siêu sẽ giảm. Điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung ngoại tệ và tỷ giá. Về phần mình, người dân và doanh nghiệp sẽ lại tiếp tục tìm đến USD và vàng như phương tiện cất giữ giá trị.




    Như vậy, để cải thiện niềm tin của thị trường vào nội tệ, có rất nhiều việc phải làm.
  8. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên vị trí Thủ tướng, cuối năm thì tiền phải ưu tiên sản xuất kinh doanh trước, tiền vào vàng, chứng khoán...(đầu tư gián tiếp) phải được xếp sau - > điều này hoàn toàn mang tính nguyên lý.
    Nhưng Vàng sẽ gặp khó khăn khi tiếp tục tham gia đầu tư -> dòng tiền sẽ chuyển.
    Dòng tiền vào chứng khoán phải "sạch" -> cái này tốt.

    Thủ tướng yêu cầu NHNN kiên quyết quản lý nhà nước đối với kinh doanh vàng, ngăn chặn ngăn chặn huy động vốn không đúng quy định để kinh doanh chứng khoán.



    Chấn chỉnh sàn vàng, ngăn chặn huy động vốn không đúng quy định để kinh doanh chứng khoán

    Theo thông tin từ cổng TTĐT, thủ tướng vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiên quyết kiên quyết và nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước đối với kinh doanh vàng, nhất là quản lý hoạt động của các Trung tâm Giao dịch Vàng, phải ngăn chặn ngay các hành động kinh doanh vàng làm mất ổn định và gây thiệt hại cho nền kinh tế.
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại quy định và tổ chức hoạt động thu đổi ngoại tệ, bảo đảm mọi hoạt động về thu đổi ngoại tệ phải được giám sát của các cơ quan chức năng và tuân thủ đúng quy định. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực này.

    Đối với hoạt động chứng khoán, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để các hoạt động kinh doanh chứng khoán thực hiện đúng quy định; kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, huy động vốn không đúng quy định để kinh doanh chứng khoán.

    Từ 10/12 hoàn thiện quyết sách về hỗ trợ lãi suất năm 2010

    Trong văn bản ra ngày 3/12, lưu ý dự thảo các quyết sách trên phải có sự tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp Chính phủ tháng 11/2009, Thủ tướng giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công Thương hoàn thiện các dự thảo Quyết định của Thủ tướng về thực hiện hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay ngân hàng của các tổ chức, cá nhân, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/12/2009.

    Thủ tướng *************** giao thường trực Chính phủ và các Bộ liên quan tổng hợp, xem xét việc điều chỉnh, bổ sung về mức hỗ trợ, đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất cho phù hợp với thực tế và công bố trong thời gian tới.

    Trong phiên họp Chính phủ diễn ra ngày 1/12 vừa qua, Thủ tướng đã quyết định dừng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động ngắn hạn theo Quyết định số 131/QĐ-TTg theo thời hạn như đã quy định (31/12/2009), tiếp tục triển khai trong năm 2010 việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn để thực hiện đầu tư mới nhằm phát triển sản xuất kinh doanh (Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009) và khoản vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp (Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009).
  9. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    102
    Khẳng định mình khôn ngoan mà lại "cầu mong" à?
  10. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đẹp -> mặc váy ngắn trong đám đông mà cũng phải mong có anh nào để mắt tới nữa là CK.

    hehee...

Chia sẻ trang này