Dòng tiền không “điên”… và đừng nói “tôi” điên.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 05/03/2012.

5775 người đang online, trong đó có 572 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 10790 lượt đọc và 127 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Theo dõi mấy tuần nay tôi thấy danh mục của bác khả chuẩn
  2. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Tớ chấm nhất là con KSS đó nha
  3. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Chim nhợn giờ thành nhợn còi hết roài... đói ăn nên còi còn có xương không à he he.
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thứ Hai, 05/03/2012 | 11:08

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    VCB sẽ niêm yết 1,6 tỉ CP thuộc sở hữu nhà nước
    NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) vừa thông báo mời cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên vào 2/4.

    Theo đại diện VCB, tại ĐHCĐ, HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012. Một nội dung quan trọng nhất là sẽ thông qua tờ trình về chủ trương thành lập 3 công ty con; tờ trình về việc niêm yết số cổ phần sở hữu nhà nước tại Vietcombank và báo cáo công tác chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài Mizuho Corporate Bank trong năm 2011.

    Lao động
    VCB sẽ niêm yết 1,6 tỉ CP thuộc sở hữu nhà nước
    NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) vừa thông báo mời cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên vào 2/4.

    Theo đại diện VCB, tại ĐHCĐ, HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012. Một nội dung quan trọng nhất là sẽ thông qua tờ trình về chủ trương thành lập 3 công ty con; tờ trình về việc niêm yết số cổ phần sở hữu nhà nước tại Vietcombank và báo cáo công tác chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài Mizuho Corporate Bank trong năm 2011.

    Lao động
  5. Dosonqueem2011

    Dosonqueem2011 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    3
    Lâu không PR hàng họ, giờ làm tý các cụ nhỉ:
    SHB thuộc nhóm I tăng trưởng tín dụng 17%
    Năm 2011, SHB đạt tổng tài sản đạt trên 70.992 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng đủ theo qui định NHNN) đạt 1.000 tỷ đồng.
    Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 1232/NHNN-CSTT gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc thông báo tăng trưởng tín dụng năm 2012.Theo đó, SHB tăng trưởng tín dụng 17% năm 2012, dành cho các ngân hàng nhóm 1.

    “ Năm 2012, SHB thực hiện tăng trưởng tín dụng 17% so với năm 2011 theo đúng chỉ tiêu được NHNN giao và sẽ tập trung đẩy mạnh cho vay các đối tượng khách hàng phục vụ các lĩnh vực : sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và phục vụ phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là đối tượng khách hàng DNVVN” ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB cho biết.

    Năm 2011, SHB đạt tổng tài sản đạt trên 70.992 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng đủ theo qui định NHNN) đạt 1.000 tỷ đồng.

    Mạng lưới kinh doanh được mở rộng lên 200 chi nhánh và Phòng giao dịch tại Việt Nam. Đầu năm 2012 SHB đã mở chi nhánh SHB PhnomPenh-Campuchia khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam và vươn tầm hoạt động ra khu vực.

    Dự kiến trong quý II/2012, SHB sẽ mở chi nhánh tại Lào và tiếp tục nghiên cứu thị trường để mở chi nhánh tại Myanmar.

    Thanh Hải

    Theo TTVN/SHB
  6. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.178
    Dòng tiền vẫn tự tin chảy mạnh vào TTCK trong suốt tuần qua. Tuy nhiên, phần lớn những người thuộc trường phái hoài nghi vẫn chưa bị thuyết phục để tham gia vào thị trường.

    Một chuyên viên môi giới lâu năm của một CTCK lớn tại Hà Nội hồ hởi cho biết, đến nay có khoảng 1/3 khách hàng của anh đã giải ngân. Con số này là rất khích lệ so với thời kỳ một tháng trước, khi mà hầu như không ai nộp tiền vào tài khoản và thậm chí là rút tiền ra.
    Anh cũng cho biết, hầu hết trong số 1/3 các khách hàng quyết định giải ngân đó là các khách hàng VIP của Cty. Mỗi ngày lại có các khách VIP nộp 5-10 tỉ đồng vào tài khoản. “Mặc dù chưa có ai nộp vào hàng trăm tỉ đồng như thời điểm thị trường nóng trước đây, nhưng cũng đã xuất hiện một vài khách VIP nộp vài chục tỉ” - anh chia sẻ.
    “Khá nhiều người là lãnh đạo của các DN tư nhân, một vài quỹ đầu tư nhỏ, phần lớn đều có thâm niên vài năm thâm nhập thị trường. Những người này một khi đã quyết định giải ngân họ sẽ rất tin tưởng vào quyết định của mình” - môi giới này nói.

    Tuy nhiên, trái ngược với tâm lý quyết đoán của những NĐT VIP, các NĐT nhỏ lẻ trong khi đó dường như đã mang tâm lý “chim sợ cành cong” sau quá nhiều biến động của thị trường diễn ra trong năm ngoái.

    Cùng chung nhận định với chuyên viên môi giới CTCK nói trên, Trưởng phòng môi giới của CTCK K cho biết, phần nhiều các khách hàng tham gia thị trường hiện nay là những người vẫn theo sát thị trường thời gian qua nhưng chưa quyết định giải ngân, nay thấy cơ hội lập tức đổ tiền vào. Trong khi đó, những người mới và những người có tài khoản chỉ một vài trăm triệu đồng tham gia thị trường số lượng chưa đáng kể.
    “Có rất nhiều người (NĐT nhỏ) chấp nhận bỏ qua sóng tăng hiện nay của thị trường. Họ đã trở nên hoài nghi hơn nhiều sau quá nhiều “binh biến” của năm 2011” - vị trưởng phòng môi giới cho biết.
    Trong khi đó, thanh khoản hai sàn vẫn “leo thang” không ngừng trong những ngày gần đây. Từ mốc chỉ 200-300 tỉ đồng của tháng trước, tổng giá trị khớp lệnh của hai sàn đã tăng dần lên 600-700 tỉ đồng từ đầu tháng Hai và lên đến sát mức 1.000 tỉ đồng trong các tuần sau đó. Bất chấp chỉ thị của NHNN “không khuyến khích” tín dụng đối với lĩnh vực CK, giá trị khớp lệnh vẫn tăng liên tục và đã lên đến mốc 1.000-1.400 tỉ đồng trong các phiên cuối tuần qua.
    Lý giải cho tâm lý tích cực này, những người trong ngành cho rằng yếu tố lớn nhất khuấy động thị trường hiện nay chính là hàng loạt các thông tin chính thức lẫn các tin đồn về mua bán sáp nhập, đặc biệt là trong ngành ngân hàng. Nhưng trước những thông tin khá “hỗn loạn” như vậy, ngay cả các NĐT kỳ cựu làm trong ngành tài chính cũng rất nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi và e dè trong việc tham gia vào thị trường.
    Theo một số chuyên viên môi giới, các khách hàng của họ hiện có xu hướng ưa chuộng CP của các Cty kỳ vọng có sự đột biến về bộ máy quản trị, bên cạnh các CP có “truyền thống” nhạy cảm với lãi suất.
    Thực tế trong tuần qua, CP ngân hàng liên tục “khuấy động” thị trường trong những phiên gần đây. Đơn cử CP Habubank (HBB) đã có giá trị giao dịch “khủng” trên thị trường trong 5 phiên gần đây, trong đó chỉ có 1 phiên giá trị khớp lệnh ở mức 8 triệu CP, 4 phiên còn lại giá trị này đều đạt 12-14 triệu CP, vượt xa các CP top thanh khoản khác chỉ ở mức 5-6 triệu CP/phiên.

    Trước đó, Eximbank (EIB) và Sacombank (STB) cũng đã từng liên tục có thanh khoản vượt xa các CP khác trước khi cuộc thâu tóm giữa hai ngân hàng này lộ diện.

    Hiện nay có đôi lời thế này:
    Về dòng tiền hiện tại
    1. Dòng tiền hiện tại đa phần là của các nhà tổ chức và một số nhà đầu tư mà được anh Hưng goi là "Những chiến binh cuối cùng"
    2. Các tự doanh của các công ty chứng khoán đã liên tục mua vào từ trước tết và đợt vừa rồi tiếp tục đưa ra các nhận định bi quan để gom hàng. Nói thật chứ mấy nhận định của bọ nó chẳng ai thèm tin trừ những cái gửi riêng cho các nhà đầu tư khách VIP của họ.
    3. Nước ngoài họ đã liên tục giảu ngân nhờ vào sự ổn định vĩ mô điển hình là tỷ giá.
    Về Kinh tế Vĩ mô:
    - Lãi suất đang giảm mạnh, giá trái phiếu tăng
    - Vàng tiến sát thế giới
    - Lạm phát kiểm soát
    - USD đang giảm và tiền đồng đựơc giữ ổn định
    - Dòng vốn nước ngoài đang đổ vào Việt Nam nhờ có sự ổn đinh kinh tế vĩ mô
    - Nguồn USD chảy vào VN rất lớn điển hình như các vụ vay vốn ODA và từ WB, VDB, bán vốn NH cho cổ đông chiến lược khiến ngoại hối của Việt Nam khá dần.

    Về dòng tiền tương lai gần
    Nhìn biểu đồ kỹ thuật mà thấy sức mạnh lớn đang tiềm ẩn. Dòng tiền hiện nay chủ yếu là Tổ chức chứ nhỏ lẻ còn đứng ngoài nhiều. Đa phần nhiều nhà đầu tư thua lỗ lớn đã rút lui chưa quay lại, khi thấy thị trường tăng vù vù họ lại nảy lòng tham và quay lại để gỡ bở chỉ có gỡ bằng chứng khoán mới nhanh và bền.

    Tới đây dòng tiền sẽ chuyển từ các kênh sau sang chứng khoán:
    - Tiền gửi tiết kiệm khi xu hướng giảm lãi suất
    - Tiền từ vay tiêu dùng khi lãi suất vay tiêu dùng đã giảm xuống 17% (ví dụ NH Vietinbank http://vneconomy.vn/2012022012168558...at-cho-vay.htm)
    - Tiền từ bán USD sang chứng khoán
    - Tiền từ bán Vàng sang chứng khoán
    - Tiền của những nhà giàu đầu tư BĐS sang chứng khoán

    Ôi nhiều tiền quá hỏi CK sẽ phi như thế nào. CK xuống thế nào sẽ lên thế đó.
    Những con hàng trong danh mục này mình lưu tâm các bác cứ giữ chặt sẽ cho lợi nhuận từ 50% đến 500% đấy. Danh mục đây sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhé:
    HUT mục tiêu 1x cổ tức 18%
    LCG mục tiêu 12
    cổ tức 17%
    KSS KSH mục tiêu nhân xxx tài khoản
    KLS mục tiêu 2x LN qúy 1 khủng
    NTL mục tiếu 2x cổ tức 25% tiền mặt khủng
    SD9, SD6 mục tiêu 1x hàng đầu SD cổ tức 15%
    PXL mục tiêu nhân 10 lần tài khoản với dự án 4,5 tỷ USD.
    SDD mục tiêu 0.7 với tiền mặt khá lớn
    Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm

    Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VNĐ tuần này giảm đối với hầu hết các kỳ hạn, với các mức giảm từ 0.16% (kỳ hạn 1 tháng) đến 1.84% (kỳ hạn qua đêm) so với tuần trước.

    Kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lãi suất bình quân tăng; mức tăng lần lượt là 0.49% và 0.12%.


    Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân giảm ở tất cả các kỳ hạn trừ kỳ hạn 12 tháng; trong đó giảm mạnh ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tháng với các mức giảm lần lượt là 0.53%, 1.25% và 1.03%. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giảm nhẹ, với các mức giảm từ 0.04% đến 0.35%. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất bình quân không thay đổi, vẫn đứng ở mức 3.52%.
    Cũng trong tuần này, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VNĐ đạt xấp xỉ 163,926 tỷ đồng, bình quân khoảng 32,785 tỷ đồng/ngày; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VNĐ đạt 67,150 tỷ đồng, bình quân khoảng 13,430 tỷ đồng/ngày.
    Trong tuần, các giao dịch liên ngân hàng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn như qua đêm và 1 tuần. Doanh số các kỳ hạn này bằng VNĐ đạt khoảng 109,271 tỷ đồng, tương đương 67% tổng doanh số giao dịch bằng VNĐ. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 40,150 tỷ đồng, tương đương 60% tổng doanh số giao dịch bằng USD.
    Ngoài ra, NHNN cũng cho biết lãi suất cho vay VND trong tuần có xu hướng giảm nhẹ. Vietcombank (VCB) điều chỉnh giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay đối với tất cả các đối tượng, VietinBank (CTG) giảm 0.5%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và sản xuất – kinh doanh.
    Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu ở mức 14.5-16%/năm, thấp nhất 13.5%/năm; cho vay sản xuất - kinh doanh khác 16.5-20%/năm, thấp nhất 15%/năm, cho vay lĩnh vực phi sản xuất 22-25%/năm.
    Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 6-7.5%/năm đối với ngắn hạn; 7.5-9%/năm đối với trung và dài hạn.
    Thủy Tiên (*********)
    FINFONET


    [:p][:p][:p][:p]
    HUT KSS KSH PXL LCG KLS SD6 SD9 SDD NTL LCM SMC
    Quyết giữ chặt hàng

  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng phiên đầu tuần, giá trị bán ròng chủ yếu là do họ bán ròng trong giao dịch thỏa thuận 12.5 triệu cổ phiếu HAG tương đương giá trị bán ròng là 377 tỷ. Trong giao dịch khớp lệnh, họ tiếp tục mua ròng nhẹ trên sàn TP.HCM.
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Vàng mất mốc 1700 USD/ 1ounce, dầu về sát mức 106 USD/ 1 thùng
  9. ChunjunxoF2

    ChunjunxoF2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    0
    HLA: Thị giá xuống thấp, HĐQT và Ban TGĐ sẽ đăng ký mua vào để giữ lâu dài
    HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 không có sự thay đổi các thành viên so với nhiệm kỳ cũ. Ban lãnh đạo sẽ đăng ký mua vào CP HLA để đầu tư cho “tương lai”.

    Chiều ngày 29/02/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Hữu Liên Á Châu (MKC: HLA) đã tiến hành thành công. Theo đó, tất cả nội dung các tờ trình trình tại đại hội đều được thông qua với tỷ lệ hơn 90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

    Năm 2012 HLA đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34,5 tỷ đồng, cổ tức kế hoạch bằng tiền tỷ lệ 9%/vốn điều lệ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ lệ khoảng 25%, với 4 thị trường xuất khẩu chủ lực: Myanmar, Campuchia, Indonesia và Thái Lan.

    HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: Ông Trần Xảo Cơ, ông Trần Tuấn Nghiệp, ông Phan Văn Dũng, ông Bùi Quang Hiệp, ông Đoàn Minh Tiến. Ban kiểm soát mới gồm: Ông Khưu Minh Hòa, ông Lê Anh Hải và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân.

    Năm 2011, HLA đạt lợi nhuận sau thuế hơn 2,8 tỷ đồng, tuy nhiên từ 01/03/2011 – 31/12/2011 HLA bị lỗ. Vì vậy, trả lời câu hỏi về khả năng thoát lỗ trong năm 2012, đại diện công ty cho rằng khả năng lời nhiều thì không có nhưng thoát lỗ.

    Bởi, HLA nhận định hết quý II bước sang quý III, khi tình hình kinh tế thế giới ổn định hơn sẽ là điều kiện thuận cho kinh tế Việt Nam phát triển. Trong khi đó, giá thép thế giới đang tăng, dự báo tháng 3 giá thép Việt Nam sẽ tăng (điều này giúp các doanh nghiệp giảm áp lực về biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp).

    Bên cạnh đó, HLA giảm chi phí lãi vay qua tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm các khoản phải thu…

    Trả lời câu hỏi của cổ đông e ngại giá cổ phiếu HLA xuống rất thấp ~ 4.500 đồng/CP so với giá trị của công ty sẽ dễ có nguy cơ bị thâu tóm, ban lãnh đạo HLA cho biết: Thị giá cổ phiếu HLA khá rẻ so với giá trị nội tại của công ty - khoảng 12.000 ~ 13.000 đồng/CP, vì vậy sau Đại hội một số thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc sẽ đăng ký mua vào để giữ lâu dài.

    Tính đến thời điểm 29/02/2012, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các người thân liên quan, CBCNV đang nắm giữ khoảng 33% vốn điều lệ của HLA.

    Q. Nguyễn
    Theo TTVN
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Lực cầu tăng mạnh mẽ trên sàn TP.HCM, giảm nhẹ trên sàn Hà nôi. Trong khi đó lực cung giảm khá mạnh trên cả 2 sàn:

    - Tổng khối lượng đặt mua trên sàn TP.HCM: 194 triệu cổ
    - Tổng khối lượng đặt mua trên sàn hà Nội: 123 triệu cổ

    Dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh mẽ. trong phiên đầu tuần

Chia sẻ trang này