Dòng tiền - money flow - okie là rất quan trọng, nhưng hơn 1000 tỷ mỗi phiên cho thị trường Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quytacso1, 14/07/2009.

2683 người đang online, trong đó có 1073 thành viên. 14:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1844 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Dòng tiền - money flow - okie là rất quan trọng, nhưng hơn 1000 tỷ mỗi phiên cho thị trường Việt Nam là quá đủ

    Đâu cần phải 2000 - 3000 tỷ như mấy phiên HOT, đẩy thị trường quá nóng là tốt cho 1 thị trường bền vững

    Đâu cần phải đợi ít nhất 1500 tỷ mới vào

    Xu hướng theo em quan trọng hơn là MF, giờ xu hướng đang là đi ngang... tốt cho đầu tư dài hạn...

    Chiến thuật đầu tư hợp lý nhất lúc này là mua những cổ phiếu tốt, giá đã xuống mức hợp lý so với Book Value (tốt nhất là kiếm được chú nào chỉ bằng 50% ấy) hoặc giảm quá sâu so với mức tăng trước đó (nhớ so sánh với giá quá khứ trong lúc thị trường tăng mạnh 2007 và giảm sâu năm 2008).

    Theo em các bác có thể quên đi cái chuyện VN Index giảm xuống dưới 380, nếu xuống chắc chắn em lấy sổ đỏ tất tay luôn...



    Quan trọng nhất lúc này là tìm ra được cổ phiếu phù hợp tiêu chuẩn để giải ngân...
  2. kimkiem

    kimkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Đã được thích:
    0
    nghe quen quen các bác ạ, tivi vẫn nói thế :(
  3. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Tivi nào nói thế hả bác :D, lâu lắm rồi em không xem tivi, đi suốt ngày.

  4. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    quá đủ rồi đúng không - mỗi hôm 1k với 1.2k là OK

    CỨ mã ngon mà múc


    *************************
    Development is the only way......
    *************************
  5. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Hôm nay giao dịch dưới 1000 tỷ...thấp nhất quả đất :))
    Ai nghỉ thì nghỉ, ai chơi vẫn cứ chơi... ko ngắn hạn thì dài hạn, cứ giá tốt, hợp lý thì em vào
  6. Hung_war3

    Hung_war3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Đã được thích:
    145
    bác tư vấn cho iem mã dưới 50% book value fất
  7. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    994
    Ngắn gọn và hiệu quả

    ----------VCG ------------



    khối lượng giao dịch thấp à !
    có ai bán rẻ đâu ? chưa đến ngày mua đắt vì đối tượng chính chuyên nghiệp mua giá cao bằng cái đầu thấp là bà con nhỏ lẻ vẫn còn đang đứng ngoài nghi ngờ mà.
    lên cho 2 - 3 phiên nữa thử coi . lại 2000m -3000m ngay ấy mà.






    Được copvang sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 15/07/2009
  8. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    Thời điểm cho các cơ hội đầu tư cổ phiếu dưới book value



    Bản báo cáo với chủ đề ?oTriển vọng ngành? của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố tập trung phân tích 15 ngành cơ bản gồm ngân hàng, than, dược, bảo hiểm, thép, vật liệu cơ bản?
    Báo cáo cung cấp một bức tranh đầy đủ và sinh động về đặc trưng ngành và các DN nổi bật thuộc mỗi ngành đang tham gia TTCK Việt Nam. Mặc dù nhiều công ty được giới thiệu trong bản báo cáo sẽ đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm nay, nhưng SSI cho rằng, con đường phục hồi của giá cổ phiếu cũng như TTCK sẽ không hoàn toàn bằng phẳng. Theo SSI, thị trường trong thời gian qua đã đi xa so với các yếu tố cơ bản và do vậy sẽ có những đợt điều chỉnh trong thời gian tới.

    Theo bản báo cáo, TTCK Việt Nam đã tăng trưởng 60% trong quý II/2009, trở thành thị trường có mức tăng trưởng cao nhất châu Á và đứng thứ hai trên thế giới trong 89 thị trường tiêu biểu theo số liệu của Bloomberg, chỉ số VN-Index chỉ đứng sau chỉ số PFTS của Ucraina đã tăng 78% trong cùng kỳ. Trong nửa đầu năm 2009, VN-Index tăng 43%, xếp thứ 9 trong số các thị trường tăng mạnh nhất thế giới. Lượng vốn huy động trên thị trường trong thời gian này đạt trên 5,3 nghìn tỷ đồng, gần bằng 20% so với lượng vốn huy động của năm 2008 (khoảng 29 nghìn tỷ đồng). Sự phục hồi của thị trường không chỉ được hỗ trợ bởi niềm tin của nhà đầu tư, mà còn được hỗ trợ bởi việc cải thiện của nền kinh tế.

    Tuy nhiên, dựa trên những ước tính về lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng kinh tế, SSI cho rằng, thị trường sẽ khó có thể tăng mạnh như nửa đầu năm 2009 và trong ngắn hạn có thể có nhiều đợt điều chỉnh. Một vài yếu tố nếu diễn biến theo chiều hướng xấu sẽ ảnh hưởng đến TTCK, như lạm phát cao, tỷ lệ nợ xấu tăng hay đồng Việt Nam yếu hơn? Mặc dù vậy, bản báo cáo vẫn thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng dài hạn của tăng trưởng kinh tế và nhìn nhận hiện nay là giai đoạn điều chỉnh tích lũy của TTCK. Đây là thời điểm tốt để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty đang giao dịch dưới giá trị sổ sách (book value).



    Theo Đầu tư Chứng khoán điện t
    --------------------------------------------------------------------
    Những cp rẻ nhất : TST : Giá 14,1/ BV22,3.................CAD giá 11,4 / BV 22,9.................PTC giá 11,5 / BV24,7..................BBT giá 6,3 / BV 7,01 ..................HTP
  9. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Hôm nay giá trị và khối lượng giao dịch đã được cải thiện hơn hẳn so với phiên hôm trước, đã có những tín hiệu mua vào... anh chị em cân nhắc mua dần vào các cổ phiếu tốt, giá rẻ so với BV hoặc đã giảm mạnh so với đỉnh 520 trước nhé.
    Đừng mong và đừng đợi giá trị giao dịch phải trên 1k500 tỷ mới vào... sẽ có lúc nó như thế nhưng đâu cần phải đợi và chờ thế. Sẽ vẫn có những cổ phiếu tốt đi ngược lại xu hướng thị trường mà.
    Chúc cả nhà phát tài.
  10. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Đợt điều chỉnh này của thị trường đang mang lại cơ hội lớn cho nhà đầu tư, khi nhiều cổ phiếu giảm giá về mức tương đương P/E dự kiến năm 2009 khoảng 6 đến 7 lần.

    Ở mức giá này, nếu đầu tư cổ phiếu từ nay đến cuối năm, tức trong 6 tháng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng mức lợi nhuận cao như những gì thu được từ đầu năm đến tháng 6.

    Đương nhiên, điều kiện trước tiên là phải chọn mua cổ phiếu của các công ty có yếu tố cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định, quản trị tốt. Sau đó là tính đến chỉ số P/E.

    Cổ phiếu có P/E ở mức khoảng 6 đến 7 lần được các tổ chức tư vấn khuyến cáo mua vào cho mục đích đầu tư dài hạn. Ngay cả nhà đầu cơ cũng nên nhắm đến những cổ phiếu này cho mục đích lướt sóng khi thị trường bước vào xu hướng tăng trở lại.

    Theo CTCK VNDS, ở mức giá 22.800 đồng/CP, cổ phiếu KHA của CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội có P/E dự kiến năm 2009 ở mức 5,8 lần. Nhưng giá KHA đã giảm xuống còn 20.800 đồng/CP trong phiên ngày 14/7. Ở mức giá này, nhà đầu tư còn được hưởng từ 15 - 20% cổ tức bằng tiền mặt (tính trên mệnh giá) của năm 2009.

    Trong bảng danh sách tập hợp cổ phiếu có 3 tiêu chuẩn: thị giá vốn lớn hơn 300 tỷ đồng, P/B 4 quý gần nhất thấp hơn 1,5; P/E theo kế hoạch kinh doanh năm 2009 thấp hơn 10, mà VNDS đưa ra, có 2 cổ phiếu mà CTCK này đặc biệt lưu ý nhà đầu tư là NKD và VNS.

    NKD ở mức giá 30.300 đồng/CP có P/E năm 2009 là 6,21 lần. Còn VNS giá 34.700 đồng/CP tương ứng P/E là 8,74 lần.

    Báo cáo triển vọng ngành năm 2010 của CTCK SSI cũng chỉ ra một số cổ phiếu có P/E ở mức 7x. Trong ngành nhựa, cổ phiếu yêu thích của SSI là NTP và BMP. Ở mức giá 64.500 đồng/CP, BMP có P/E năm 2009 là 7,7 lần. Còn NTP có P/E năm 2009 là 8,6 lần ở giá 64.000 đồng/CP.

    Trong ngành than được đánh giá là ngành có triển vọng trong dài hạn, SSI chọn hai công ty là NBC và TC6 có mức giá lần lượt là 33.000 đồng/CP và 23.300 đồng/CP, tương ứng P/E năm 2009 là 6,5 và 7,7 lần.

    Cổ phiếu TAC của CTCP Dầu Tường An cũng được SSI khuyến nghị nhà đầu tư lưu tâm, vì ở mức giá 33.000 đồng/CP, P/E dự kiến là 7,21 lần trên lợi nhuận TAC có thể đạt được theo dự báo của SSI.

    Xét trên chỉ số P/E thì giá một số cổ phiếu như LCG của CTCP Licogi 16 cũng đang khá hấp dẫn. Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2009 của LCG là 160 tỷ đồng trên vốn điều lệ mới là 204 tỷ đồng, tương ứng EPS năm 2009 là 7.800 đồng/CP. Với giá 50.000 đồng/CP, P/E của LCG chỉ có 6,4 lần. LCG càng hấp dẫn hơn vì giá đã ở mức dưới 50.000 đồng/CP trong phiên ngày 14/7.

    Cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen cũng là một trường hợp đặc biệt khi nhìn về các tháng tới, không tính đến việc Công ty dành ra 6 tháng đầu năm để bù số lỗ của quý IV/2008. Trong 3 tháng tới, HSG dự kiến lãi ròng 129 tỷ đồng.

    Sang năm tài chính từ tháng 10/2009 đến hết tháng 9/2010, nếu HSG chỉ lãi mỗi tháng 30 tỷ đồng thôi thì lợi nhuận cả năm đã là 360 tỷ đồng, với 570 tỷ đồng vốn điều lệ thì EPS của năm tài chính mới là khoảng 6.000 đồng/CP, tương ứng P/E 5,5 lần, tính theo mức giá 33.000 đồng/CP. Giá HSG cũng đang điều chỉnh giảm còn khoảng 30.000 đồng/CP với thanh khoản rất tốt.

    Còn rất nhiều cổ phiếu tiềm năng đang giao dịch dưới giá trị thực tế. Lý do bán ra của nhiều nhà đầu tư hiện nay không hẳn là do lo sợ bán tháo mà là do lòng tham, muốn bán cao để mua lại thấp trong thời điểm thị trường đang thiếu các thông tin hỗ trợ trong nước, lại bị ảnh hưởng xấu của TTCK Mỹ đang có xu hướng giảm.

    Nhà đầu tư nước ngoài, những người có đánh giá khách quan nhất về tiềm năng của TTCK Việt Nam, vẫn tiếp tục mua ròng cổ phiếu ở mức giá thấp. Theo CTCK Rồng Việt, lượng tiền bán ròng cổ phiếu vào đầu tháng 6 của khối ngoại đã được đầu tư hết vào thị trường trong chuỗi mua ròng liên tiếp đầu tháng 7 vừa qua.

    Nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt các quỹ đầu tư, bị ?ochưng hửng? khi thị trường tăng lên một cách mạnh mẽ trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Và họ đã khởi động lại quá trình đầu tư bằng việc bán cao, để mua thấp, cơ cấu danh mục. Chiến lược này chắc chắn sẽ đem lại thành công cho khối ngoại trong nửa cuối năm 2009. Đây đó, một số ý kiến của nhà đầu tư nước ngoài đã dự báo về tương lai VN-Index không chỉ trong 6 tháng cuối năm, mà còn nghĩ đến mốc kỷ lục hơn 1.000 điểm của VN-Index trong 2 năm tới.

    Giống như nhà đầu tư nước ngoài, những nhà đầu tư trong nước bỏ lỡ cơ hội 6 tháng đầu năm có thể tận dụng cơ hội của đợt điều chỉnh giảm này bằng cách chọn những cổ phiếu có chỉ số P/E 7x.

    Theo Thu Hương
    ĐTCK

Chia sẻ trang này