"Dòng tiền nóng” đang rời khỏi Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi invester, 18/10/2010.

2653 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2007 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    “Dòng tiền nóng” đang rời khỏi Việt Nam

    [​IMG] [​IMG] Bất ổn kinh tế vĩ mô, khó khăn khi tìm cơ hội đầu tư ở Việt Nam đang khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các nước Đông Nam Á khác.

    Theo tờ Financial Times, trong khi Thái Lan và các nền kinh tế khác ở Đông Nam Á đang vất vả kiểm soát luồng vốn ngoại đổ vào thị trường và ghìm giá nội tệ, thì Việt Nam có vẻ đang đứng ngoài cuộc chơi.
    Kinh tế Việt Nam rõ ràng đang tăng trưởng với tốc độ ấn tượng, đủ để thu hút nguồn vốn rẻ từ các nước phương Tây và các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức đầu tư cao từ các thị trường mới nổi. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng kinh tế Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% đề ra trong năm nay.
    Tuy nhiên, “dòng tiền nóng” đang chảy vào các nước khác trong khu vực, do lo ngại về bất ổn kinh tế vĩ mô và nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam.
    Chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm 12% trong năm nay. Các nhà kinh tế dự đoán tiền đồng sẽ tiếp tục suy giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước 3 lần hạ tỷ giá tiền đồng so với USD kể từ tháng 11/2009.
    Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo các chính sách thiếu rõ ràng của chính phủ đang ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường.
    IMF cho rằng Việt Nam cần tăng cường minh bạch hóa các dự định của chính phủ bằng việc công bố số liệu có chất lượng cao hơn và đúng thời điểm, để giúp các nhà đầu tư có thể dự báo tốt hơn về thị trường.
    Financial Times chỉ ra 3 khó khăn mà các nhà đầu tư nước ngoài đang gặp phải tại Việt Nam:
    1. Khó khăn trong việc chuyển tiền về nước do tình trạng thiếu hụt USD thường xuyên
    2. Bất động sản bị định giá quá cao
    3. Thị trường chứng khoán khó tiếp cận bởi chỉ có một số ít quỹ đầu tư nước ngoài và quỹ niêm yết được đầu tư vào thị trường, đồng thời có ít công ty môi giới tại Việt Nam làm các nhà đầu tư quốc tế cảm thấy thoải mái khi giao dịch.
    Hầu hết các ngân hàng đầu tư lớn đều bi quan trước triển vọng đầu tư ở Việt Nam vào thời điểm này. Báo cáo của UBS tỏ ra nghi ngờ việc Việt Nam đang chứng kiến đợt tăng trưởng tín dụng lớn nhất so với hơn 80 nền kinh tế được ngân hàng này theo dõi suốt 2 thập kỷ qua.
    Giống hầu hết các ngân hàng đầu tư lớn khác, UBS không có ý định hoạt động nghiêm túc tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ thị trường được cho là tiềm năng này đang trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.
    Nhà kinh tế Jonathan Anderson tại Hồng Kông cho rằng, chính phủ cần xử lý tốt các tình huống và hạn chế tăng trưởng tín dụng nóng để tránh được hệ quả tiêu cực từ nguy cơ sụp đổ hệ thống ngân hàng nội địa và khủng hoảng tiền tệ trên thế giới.
    Một nhà kinh tế Việt Nam cho biết, hầu hết các tổ chức tài chính lớn đều không hoạt động ở Việt Nam mà hoạt động ở các nước có tính minh bạch cao, như Indonesia. Sự minh bạch hóa trên thị trường Indonesia đã chứng kiến quá trình cải thiện thực sự kể từ năm 1997.
    StockBiz/FT

  2. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Thật ra tin này em biết cách đây khoảng 2 tháng từ một người bạn làm ở Quỹ. Nhưng không giám đưa ra vì sợ ném đá. Các Bigboys VN là đồ khôn lỏi mà, tầm nhìn ngắn lắm.
  3. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73

    • Sau phiên hôm nay, khả năng điều chỉnh giảm của Index là rất cao. Khi Index giảm điểm hoặc có thể mất trụ đỡ, lượng cung có thể tăng cao nhiều so với cầu vào.
    • Nhà đầu tư nên rất thận trọng tại thời điểm thị trường đang bị bóp méo, đặc biệt ở sàn HOSE
    Bình luận sau GD 07.10.2010

    [Phần 1]

    VN-Index tăng điểm nhẹ 0,29% lên mức 462,05, HNX-Index giảm 1,78% xuống mức 122,62. Điều đáng chú ý là thanh khoản ở cả hai sàn tiếp tục ở mức thấp, sàn HOSE giao dịch 37 triệu, sàn HNX giao dịch gần 23 triệu, mặc dù Index dường như có những bước tăng điểm khá tích cực trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, nhà đầu tư đều nhìn thấy rằng đây là động thái đẩy lên của một số “tay to” vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn. Nhà đầu tư cũng nên nhìn nhận rõ rằng ngoài các cổ phiếu có vốn hóa lớn trên, các cổ phiếu khác không tăng điểm nhiều, thể hiện rõ qua điểm số và giá trị giao dịch chung của thị trường. Khi thị trường tăng điểm do tất cả các cổ phiếu cùng tăng điểm, chúng tôi đã kỳ vọng có một đợt bán ra chốt lời trong những ngày qua với khối lượng giao dịch cao, tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp, những cổ phiếu vốn hóa cao vẫn chủ yếu chịu sự tác động và dòng tiền tự nhiên tham gia rất thấp do không bị thuyết phục là thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngoài ra một số ý kiến trên thị trường cho rằng dòng tiền nước ngoài tăng mạnh không còn mang tính chất đầu tư dài hạn của một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, một số đặt câu hỏi về có thực sự là dòng tiền này là dòng tiền nước ngoài đang chảy vào không hay là tiền được sử dụng mua bán dưới danh nghĩa là tài khoản nước ngoài. Nhà đầu tư nên rất cẩn trọng trong thời điểm này.
    Phân tích kỹ thuật:
    VN-index đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp với KLGD ở mức thấp. Mức kháng cự 465 đã được bảo vệ thành công và Vn-Index vẫn đang vận động trong kênh xu thế 440-465 điểm. KLGD không cao và số lượng mã tăng nhỏ hơn nhiều so với số lượng mã giảm cho thấy việc tăng điểm chủ yếu do một số mã có vốn hóa lớn và khả năng có điều chỉnh giảm là rất cao.
    Mức kháng cự gần nhất tại 465 điểm và mức hỗ trợ tại 440 điểm. Vn-index thiên về xu thế giảm trong các ngày sắp tới.
    Khuyến nghị nhà đầu tư: Nhà đầu tư nên rất thận trọng tại thời điểm thị trường đang bị bóp méo, đặc biệt ở sàn HOSE. Sau phiên hôm nay, khả năng điều chỉnh giảm của Index là rất cao. Khi Index giảm điểm hoặc có thể mất trụ đỡ, lượng cung có thể tăng cao nhiều so với cầu vào.

    Trân trọng,
    Phòng Tư vấn đầu tư
    Để đọc bản tin đầy đủ, Quý khách vui lòng tải file đính kèm bên dưới.
    File đính kèm:

    101007_Ban tin chung khoan VNDIRECT.pdf
  4. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Link đâu? Muốn khoá topic à?
  5. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
  6. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    dòng tiền nóng llà dòng tiền gây bất ổn . Giải thik seo Tây lông múc ròng nhỷ ?=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Con chyn l~X.n này bị ốm ah ?
  7. khoa_binh

    khoa_binh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Để cho chúng nó rút tiền thoải mái thì chúng ta lại giống Thái lan năm 1987 rồi. VN k cần dòng tiền nóng.[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    Đã là chym lợn , lại còn mang máu kên kên =))=))=))=))
  9. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Có giỏi thì chửi thằng VNDIRECT ấy, nó chim lợn cả tháng nay rồi. Em cũng đang kẹp đấy, chỉ từ bìm bịp chuyển đổi giới tính sang chim lợn thôi sau khi đã tự thiến.
  10. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Quỹ đầu tư lớn chưa để mắt đến thị trường chứng khoán


    [​IMG] [​IMG] Các quỹ đầu tư lớn của thế giới gần như chưa quan tâm tới thị trường chứng khoán Việt Nam, do lo ngại rủi ro kinh tế vĩ mô, trong đó có rủi ro về chính sách.

    Lâu nay, có nhiều nhận định, đánh giá rằng: Việt Nam là một thị trường mới nổi hấp dẫn... Tuy nhiên, qua những gì tôi nghe, tìm hiểu được thì 90% nhà đầu tư nước ngoài gần như không có bất cứ sự quan tâm nào tới thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Những trường hợp coi TTCK Việt Nam là kênh đầu tư hấp dẫn cũng có, nhưng rất tiếc chỉ nằm trong tỷ lệ rất nhỏ còn lại.
    Bên hành lang “hội nghị tài chính quốc tế” tổ chức tại London cuối tháng 9 vừa qua, một anh bạn học cũ, người nước ngoài, giờ là đại diện một ngân hàng tại Mỹ, đặt câu hỏi: “Anh cho tôi biết, tại sao chúng tôi lại phải quan tâm đến TTCK Việt Nam?”
    Thú thực, khi ấy tôi không nghĩ được lý do nào. Nếu nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam không thể bằng Trung Quốc; nếu nói về tốc độ tăng của TTCK vừa qua, chúng ta không bằng Indonesia hay Philippines… Mà với các quỹ đầu tư, mối quan tâm hàng đầu của họ phải là lợi nhuận – có thể nhìn thấy và nắm bắt được ngay.
    Trong thời gian diễn ra hội nghị, tôi cũng có dịp trò chuyện với một số nhà phân tích, hoạch định chiến lược về phân bổ đầu tư toàn cầu của các tổ chức đầu tư lớn và được họ chia sẻ, với Việt Nam, ngoài lo ngại rủi ro rất lớn về tỷ giá là lo ngại về nguy cơ “lạm phát đình đốn” của nền kinh tế hiện nay.
    Cụ thể, họ phân tích: lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại, lãi suất tín dụng đứng ở mức cao trong một thời gian dài, khiến cho sản xuất trong nước gần như không phát triển. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp và tốc độ tăng doanh số bán lẻ có một sự chênh lệch quá lớn, cho thấy nhập khẩu sẽ phải tăng lên, nghĩa là sẽ thâm hụt thương mại, nghĩa là sẽ dẫn tới sự giảm giá đồng nội tệ và tất cả những yếu tố đó là biểu hiện của “lạm phát đình đốn”.
    Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ mối quan ngại lớn khác là rủi ro chính sách. Như tại Mỹ, khi cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chuẩn bị điều chỉnh chính sách nào đó, liên quan đến lãi suất hay cung tiền, bao giờ cũng có những thông tin định hướng trước, chẳng hạn như: “Nền kinh tế của chúng ta đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại”. Những thông điệp kiểu này sẽ giúp giới đầu tư, người dân hiểu rằng, FED sẽ giữ nguyên lãi suất, hoặc duy trì ở mức thấp.
    Trong khi đó ở Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài rất khó dự báo để hoạch định chính sách cho mình.
    Về sản phẩm đầu tư, ngay cả những quỹ đã và đang quan tâm đến Việt Nam đều nói rằng, chưa biết sẽ làm gì nếu vào Việt Nam. Mới đây, chúng ta hồ hởi thông tin cho nhau, Citibank – một ngân hàng hàng đầu của Mỹ đang đàm phán để mua một công ty chứng khoán tại Việt Nam nhưng thực ra cách nay vài ngày, họ đã làm điều đó ở Malaysia và trước đó là ở Indonesia và Philippines, Việt Nam là những nước cuối cùng.
    Vậy chúng ta có thể hy vọng gì ở tương lai? Đại diện một số quỹ nói với tôi rằng, họ rất kỳ vọng vào điểm mốc năm 2012, khi mà chúng ta có những chính sách nới lỏng nhất định cho giới đầu tư ngoại, theo lộ trình của WTO. Và đó cũng là niềm tin nho nhỏ của tôi.

Chia sẻ trang này