Dòng tiền nóng sẽ ồ ạt vào chứng khoán Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emagic9, 02/11/2010.

1623 người đang online, trong đó có 649 thành viên. 17:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 553 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. emagic9

    emagic9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    8
    Nhà đầu tư sẽ lại tìm đến Việt Nam bởi thị giá cổ phiếu hiện ở mức quá hấp dẫn để có thể bỏ qua và vì nhiều yếu tố tích cực khác.
    [​IMG]Chứng khoán Việt Nam được nhận định đã xuống đến đáy.

    Nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam

    Chỉ số VnIndex đã hạ 25% trong 12 tháng qua, chỉ số HNX trên sàn Hà Nội cũng giảm với mức độ tương tự. Trong khi đó chỉ số chính của thị trường chứng khoán Sri Lanka tăng 116%, chỉ số chính trên thị trường Malaysia tăng 43% còn chỉ số chính của thị trường Jakarta - Indonexia và Bangkok - Thái Lan tăng lần lượt 41% và 35%.

    Thị trường chứng khoán non trẻ của Việt Nam đầy biến động những năm vừa qua. Năm 2006, khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO, chỉ số chính tăng tới 116%, mức tăng mạnh nhất trên toàn thế giới.

    Thị trường tăng trưởng quá nóng và sau đó suy thoái kinh tế xảy ra. Nhà đầu tư rút tiền. Năm 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam sụt 66% và trở thành thị trường đi xuống tồi tệ nhất thế giới.

    Năm 2009, chỉ số chính trên thị trường đi lên cùng với triển vọng kinh tế toàn cầu trước khi trở nên thiếu liên kết vào tháng 10. Nhà đầu tư cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ yếu tố bất ổn về kinh tế vĩ mô.

    Số liệu từ công ty chứng khoán Lipper Securities cho thấy các quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam “lãnh đủ”. Từ cuối năm 2009 đến đầu tháng 10/2010, 17/20 quỹ ghi nhận mức tăng trưởng kém nhất trên thế giới là quỹ đầu tư trọng tâm vào Việt Nam.

    Khoảng cách chiết khấu giữa thị giá và NAV của các quỹ ngày một rộng hơn. Tháng 9/2010, Indochina Capital giải tán quỹ niêm yết trên sàn London năm 2007 với giao dịch thấp hơn so với NAV 50%.

    Đã đến lúc tin vào thị trường Việt Nam


    Tháng 8/2010, công ty chứng khoán Numis Securities công bố báo cáo 115 trang cho rằng đã đến lúc nhìn lại yếu tố vững mạnh và triển vọng sáng sủa của Việt Nam.

    Nhiều quỹ tại Việt Nam dự báo thị trường Việt Nam sắp hồi phục. Chuyên gia phân tích quốc tế trong khi đó thận trọng hơn.

    Ông Don Lam, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Vinacapital, cho rằng hiện đã đến thời điểm đầu tư vào Việt Nam bởi cổ phiếu ở mức hấp dẫn, kinh tế vĩ mô đã ổn định sau thời kỳ 2007 - 2009, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ở mức trung bình khoảng 15%.

    Theo số liệu của Thomson Reuters StarMine, chỉ số P/E của Việt Nam hiện là 11,2 lần, thấp nhất trong khu vực. Chỉ số P/E của Thái Lan là 17,2 lần còn Indonesia là 23,1 lần.

    Chỉ số P/B của Việt Nam thấp hơn so với mức trung bình của các quốc gia châu Á (trừ Nhật Bản); thấp hơn nhiều so với P/B của Thái Lan, Philippines, Trung Quốc và Indonesia.

    Ông Chris Freund, cựu sáng lập Mekong Capital, quỹ đầu tư chứng khoán tập trung vào thị trường Việt Nam, cho rằng chu kỳ mới đã hình thành và mọi chuyện sẽ thay đổi: “Tôi đã chứng khiến mô hình trên nhiều lần và trong bối cảnh thị trường như thế này, vốn sẽ vào ồ ạt.

    Tất nhiên hiện tại, chúng ta đang ở trong giai đoạn khi vốn chỉ vào nhỏ giọt thế nhưng nếu để chờ dòng vốn vào ồ ạt, sẽ chỉ còn vấn đề thời gian. Tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu của sự thay đổi lớn thế nhưng thật khó để cho rằng sẽ phải chờ lâu hơn”.

    Thị trường sẽ lên mạnh vào đầu năm tới

    Khi nhà đầu tư nội địa tham gia mạnh vào thị trường, dòng vốn ngoại sẽ dâng cao thế nhưng mọi chuyện chưa thể xảy ra cho đến đầu năm 2011.

    Gần đây, Thông tư 13 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đã khiến thị trường lo lắng còn các ngân hàng đau đầu trong huy động vốn. Dù vậy, giới chuyên gia đánh giá thông tư sẽ giúp ngành ngân hàng mạnh hơn trong tương lai.

    Mặt bằng lãi suất cao, nhiều công ty cũng sẽ tìm đến thị trường chứng khoán để huy động vốn. Sau vụ việc Vinashin, nỗ lực cải tổ doanh nghiệp nhà nước sẽ đẩy cao, nhóm doanh nghiệp này sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

    Dragon Capital trong báo cáo mới đây nhận định: “Hiện nay, giá cổ phiếu đang ở mức thấp, hoạt động cải tổ doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng được thực hiện. Thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh khi các ngân hàng hoàn thành tăng vốn. Điều này có thể diễn ra trong vài năm tới khi nhà đầu tư nước ngoài chưa trở lại”.
    theo dantri
  2. emagic9

    emagic9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    8
  3. satthuvni83

    satthuvni83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    2.941
    sẽ vào nhừng theo tôi không phải lúc này vì:
    Lạm phát vỡ trận, thâm hụt, nhập siêu cao, vàng nhảy vọt, USD phi mã, bội chi lớn, nợ ngập đầu đến ngưỡng nguy hiểm, phát hành tràn lan, NH thiếu tiền tăng vốn...
  4. emagic9

    emagic9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    8

    [r24)]
  5. colombo

    colombo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ phiên điều chỉnh là ra hàngg
  6. yeumauxanh2007

    yeumauxanh2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiền nó là tiền đô, còn tiền bạn là tiền việt. sao bạn nói nó lùa gà làm quái gì cho mệt. Nó mua CK đầu tư ăn vãi chưởng
  7. kinhdoweb

    kinhdoweb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
  8. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.769
    Tin này cũng tốt đấy. khi vong cứu được TT lúc này
  9. chungkhoantaiba

    chungkhoantaiba Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    942
    Vốn ngoại... chưa chảy chỗ trũng vì sao?



    Lo ngại về tỷ giá điều chỉnh có thể là một trong các nguyên nhân khiến NĐT nhìn thấy rủi ro ngắn hạn ở TTCK Việt Nam.

    Theo số liệu thống kê từ Blomberg, chỉ số P/E trung của TTCK Việt Nam luôn dưới 10 lần - thuộc diện hấp dẫn nhất khu vực. Tuy nhiên, bất chấp điều này, dòng vốn ngoại chảy vào TTCK Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Marc Djandji, Giám đốc Bộ phận Phân tích CTCK Bản Việt xung quanh chủ đề trên.
    Thưa ông, giao dịch của khối NĐT nước ngoài hiện vẫn là một bí ẩn đối với NĐT trong nước, ông cắt nghĩa ra sao về động thái giao dịch của họ?
    Quả thực, NĐT nước ngoài đã mua ròng kể từ đầu năm tới nay, nhưng giao dịch khá “lai rai”, chỉ tập trung vào một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như BVH, HAG, FPT...
    Nhiều NĐT cho rằng, hành động mua vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn giống như một động thái nâng đỡ Index. Điều này thật ra là vì mục tiêu của quỹ là cần phải tìm cách để duy trì danh mục quỹ tối thiểu là bằng với thị trường.
    Các quỹ đầu tư nước ngoài thường lựa ch phiếu lớn, vì các cổ phiếu này chiếm tỷ trọng lớn trong biến động của chỉ số và biến động của thị trường sẽ theo sát diễn biến của những cổ phiếu lớn này.
    Một lý do khác là TTCK Việt Nam vẫn hạn chế về tính thanh khoản, khi mua họ cũng phải nghĩ đến lúc bán. Các cổ phiếu lớn “vô tình” đáp ứng các tiêu chí này. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu blue-chip cũng là các cổ phiếu tốt nhất thị trường hiện nay xét theo các yếu tố cơ bản. Nước đương nhiên phải chảy chỗ trũng (cười).
    Ông vừa nói trước chảy chỗ trũng, vậy tại sao TTCK Việt Nam vẫn nhận vốn ngoại ít hơn các TTCK láng giềng, trong khi chỉ số P/E trung bình của thị trường hiện ở mức rất thấp?
    Đúng vậy, theo số liệu tôi có, P/E trung bình của thị trường chỉ vào khoảng 9,87 lần, TTCK Việt Nam dường như đang khá rẻ hơn so với khu vực. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét kỹ nguồn gốc lợi nhuận của các DN đến từ đâu. Hầu hết DN niêm yết có tham gia vào các dự án BĐS, có doanh thu trong lĩnh vực tài chính và thi thoảng có các khoản thu nhập đột biến. Vì vậy, sự tăng trưởng lợi nhuận không xuất phát hoàn toàn từ ngành nghề “lõi”.
    Có thể thấy sự không ổn định về lợi nhuận của một số DN niêm yết qua các biến động vĩ mô như tỷ giá thay đổi, lãi suất tăng cao, TTCK đi xuống..., làm lợi nhuận nhiều DN lập tức đi xuống.
    Chỉ số P/E chỉ có ý nghĩa thực sự nếu lợi nhuận được tạo ra một cách liên tục và bền vững từ hoạt động kinh doanh chính. Các NĐT nước ngoài am hiểu thị trường Việt Nam dĩ nhiên nhìn thấy vấn đề này. Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn có nhiều công ty tốt, giá cổ phiếu đã ở mức rất hấp dẫn, rất hợp lý để giải ngân.
    Tỷ giá cũng là vấn đề gây quan ngại cho NĐT nước ngoài. Trong vòng 12 tháng qua, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đã điều chỉnh khoảng 10%. Do đó, các NĐT nước ngoài sẽ phải đạt lợi nhuận nhiều hơn để bù đắp lại khoản điều chỉnh tỷ giá này.
    Lo ngại về tỷ giá điều chỉnh có thể là một trong các nguyên nhân khiến NĐT nhìn thấy rủi ro ngắn hạn ở TTCK Việt Nam, dù về dài hạn TTCK Việt Nam vẫn hấp dẫn.
    Bên cạnh đó, khi so sánh các con số tuyệt đối, chúng ta cần chú ý đến quy mô thị trường. Dù có nhiều tiến bộ nhưng TTCK Việt Nam vẫn có quy mô bé hơn nhiều thị trường láng giềng, nên cũng hợp lý nếu chúng ta nhận được ít tiền hơn họ.
    Ông dự báo ra sao về hướng địch chuyển của dòng vốn ngoại vào TTCK Việt Nam trong thời gian sắp tới?
    Đương nhiên, khi bức tranh kinh tế vĩ mô tương đối rõ ràng thì TTCK sẽ thu hút được nhiều vốn hơn hiện nay, NĐT ngoại luôn e ngại các giải pháp sốc do đó, khi các chính sách kinh tế trở nên rõ ràng và ổn định hơn sẽ thu hút được sự quan tâm của các NĐT nước ngoài.
    Việc cơ quan quản lý chậm đưa các giải pháp tăng tính thanh khoản cho thị trường có ảnh hưởng gì đến việc thu hút vốn bên ngoài hay không?
    Dòng vốn trên TTCK Việt Nam hiện nay khá đa dạng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là các quỹ huy động vốn để đầu tư vào Việt Nam và các quỹ khu vực phân bổ một phần vốn cho TTCK Việt Nam. Hầu hết họ là các NĐT dài hạn, chỉ dành một phần danh mục để “trading”.
    Tuy nhiên, họ vẫn thích các TTCK có thanh khoản tốt, bởi lẽ mua rồi phải nghĩ tới lúc hiện thực hóa các khoản đầu tư. Ở một khía cạnh khác, nếu thị trường Việt Nam đa dạng các công cụ giao dịch như các nước láng giềng, xu hướng thị trường hiện nay sẽ khác, chứng khoán Việt Nam không phải một mình tách dòng so với xu hướng chung trên thế giới.
    Cụ thể điều này như thế nào, thưa ông?
    Chúng ta có thể thấy hiện nay thị trường bị lệch về một bên của “cán cân”, khi mọi NĐT đều nghĩ xu hướng chính của thị trường đang theo chiều hướng bất lợi. Nhưng hãy đặt vào trong kịch bản TTCK Việt Nam có các công cụ phái sinh. Mỗi khi nhận thấy thị trường đang có xu hướng lệch về một bên, các NĐT thông minh sẽ sử dụng các công cụ phái sinh để đầu tư sinh lợi. Và do đó, thị trường sẽ dễ dàng tìm được điểm cân bằng và trở nên hiệu quả hơn để phản ánh những kỳ vọng của NĐT.
  10. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.571
    [r2)][r32)]

Chia sẻ trang này