1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dòng tiền nóng sẽ ồ ạt vào Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 02/11/2010.

2516 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 16:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 264 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư sẽ lại tìm đến Việt Nam bởi thị giá cổ phiếu hiện ở mức quá hấp dẫn để có thể bỏ qua và vì nhiều yếu tố tích cực khác.





    Nhiều nhà hoạch định chính sách tại nhóm nước mới nổi châu Á đang lo lắng về việc chặn dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên Việt Nam là ngoại lệ
    Lượng tiền đã đẩy giá cổ phiếu và đồng nội tệ nhiều nước trong khu vực và dẫn dến nhiều lời cảnh báo về dòng tiền nóng đã không tìm đến Việt Nam, điểm đến đầu tư ưa thích cách đây vài năm.
    Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân đằng sau hiện tượng trên chính là yếu tố kinh tế vĩ mô bất ổn, chính sách của chính phủ Việt Nam, hoạt động quản trị doanh nghiệp kém và hàng loạt vấn đề trước đây đã khiến nhà đầu tư nước ngoài ngại ngần.
    Những yếu tố bất lợi trên sẽ khiến nhà đầu tư không muốn vào Việt Nam, hạn chế sự phát triển của thị trường vốn và nền kinh tế nói chung, đẩy đi dòng vốn mà lẽ ra đã có thể giúp bù đắp cho thâm hụt về thương mại.
    Tuy nhiên nhóm chuyên gia phân tích khác cho rằng nhà đầu tư sẽ lại tìm đến Việt Nam bởi thị giá cổ phiếu hiện ở mức quá hấp dẫn để có thể bỏ qua.
    Nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam
    Chỉ số VnIndex đã hạ 25% trong 12 tháng qua, chỉ số HNX trên sàn Hà Nội cũng giảm với mức độ tương tự. Trong khi đó chỉ số chính của thị trường chứng khoán Sri Lanka tăng 116%, chỉ số chính trên thị trường Malaysia tăng 43% còn chỉ số chính của thị trường Jakarta – Indonexia và Bangkok – Thái Lan tăng lần lượt 41% và 35%.
    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán Việt Nam ngược hướng với thế giới(Nguồn:Reuters)
    Khối lượng giao dịch trên các sàn rơi xuống mức thấp kỷ lục.
    Thị trường chứng khoán non trẻ của Việt Nam đầy biến động những năm vừa qua. Năm 2006, khi nước này chuẩn bị gia nhập WTO, chỉ số chính tăng tới 116%, mức tăng mạnh nhất trên toàn thế giới.
    Thị trường tăng trưởng quá nóng, và sau đó suy thoái kinh tế xảy ra. Nhà đầu tư rút tiền. Năm 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam sụt 66% và trở thành thị trường đi xuống tồi tệ nhất thế giới.
    Năm 2009, chỉ số chính trên thị trường đi lên cùng với triển vọng kinh tế toàn cầu trước khi trở nên thiếu liên kết vào tháng 10. Nhà đầu tư cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ yếu tố bất ổn về kinh tế vĩ mô.
    Số liệu từ công ty chứng khoán Lipper Securities cho thấy các quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam “lãnh đủ”. Từ cuối năm 2009 đến đầu tháng 10/2010, 17/20 quỹ ghi nhận mức tăng trưởng kém nhất trên thế giới là quỹ đầu tư trọng tâm vào Việt Nam.
    Khoảng cách chiết khấu giữa thị giá và NAV của các quỹ ngày một rộng hơn. Tháng 9/2010, Indochina Capital giải tán quỹ niêm yết trên sàn London năm 2007 với giao dịch thấp hơn so với NAV 50%.

    Đã đến lúc tin vào thị trường Việt Nam
    Tháng 8/2010, công ty chứng khoán Numis Securities công bố báo cáo 115 trang cho rằng đã đến lúc nhìn lại yếu tố vững mạnh và triển vọng sáng sủa của Việt Nam.
    Nhiều quỹ tại Việt Nam dự báo thị trường Việt Nam sắp hồi phục. Chuyên gia phân tích quốc tế trong khi đó thận trọng hơn.
    Ông Don Lam, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Vinacapital, cho rằng hiện đã đến thời điểm đầu tư vào Việt Nam bởi cổ phiếu ở mức hấp dẫn, kinh tế vĩ mô đã ổn định sau thời kỳ 2007 – 2009, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ở mức trung bình khoảng 15%.
    Theo số liệu của Thomson Reuters StarMine, chỉ số P/E của Việt Nam hiện là 11,2 lần, thấp nhất trong khu vực. Chỉ số P/E của Thái Lan là 17,2 lần còn Indonesia là 23,1 lần.
    [​IMG]
    Chỉ số P/E của các nước châu Á (trừ Nhật)
    Chỉ số P/B của Việt Nam thấp hơn so với mức trung bình của các quốc gia châu Á (trừ Nhật Bản); thấp hơn nhiều so với P/B của Thái Lan, Philippines, Trung Quốc và Indonesia.
    [​IMG]
    Chỉ số P/B của các nước châu Á (trừ Nhật)
    Ông Chris Freund, cựu sáng lập Mekong Capital, quỹ đầu tư chứng khoán tập trung vào thị trường Việt Nam, cho rằng chu kỳ mới đã hình thành và mọi chuyện sẽ thay đổi: “Tôi đã chứng khiến mô hình trên nhiều lần và trong bối cảnh thị trường như thế này, vốn sẽ vào ồ ạt. Tất nhiên hiện tại, chúng ta đang ở trong giai đoạn khi vốn chỉ vào nhỏ giọt thế nhưng nếu để chờ dòng vốn vào ồ ạt, sẽ chỉ còn vấn đề thời gian. Tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu của sự thay đổi lớn thế nhưng thật khó để cho rằng sẽ phải chờ lâu hơn.”
    Thị trường sẽ lên mạnh vào đầu năm tới
    Khi nhà đầu tư nội địa tham gia mạnh vào thị trường, dòng vốn ngoại sẽ dâng cao thế nhưng mọi chuyện chưa thể xảy ra cho đến đầu năm 2011.
    Gần đây, Thông tư 13 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đã khiến thị trường lo lắng còn các ngân hàng đau đầu trong huy động vốn. Dù vậy, giới chuyên gia đánh giá thông tư sẽ giúp ngành ngân hàng mạnh hơn trong tương lai.
    Mặt bằng lãi suất cao, nhiều công ty cũng sẽ tìm đến thị trường chứng khoán để huy động vốn.
    Sau vụ việc Vinashin, nỗ lực cải tổ doanh nghiệp nhà nước sẽ đẩy cao, nhóm doanh nghiệp này sẽ hoạt động hiệu quả hơn.
    Dragon Capital trong báo cáo mới đây nhận định: “Hiện nay, giá cổ phiếu đang ở mức thấp, hoạt động cải tổ doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng được thực hiện. Thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh khi các ngân hàng hoàn thành tăng vốn. Điều này có thể diễn ra trong vài năm tới khi nhà đầu tư nước ngoài chưa trở lại.”
    Vũ Nguyễn
    Theo Reuters
  2. dudada

    dudada Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    16
    Các bác cứ hô hào, nóng với chả nguội. Nó tăng 1 phiên, giảm 5 phiên. thế đấy
  3. tuanhn70

    tuanhn70 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vinacap hô hào nhưng nhà đầu tư quỹ VOF đang ép rút vốn.

    http://www.vinacapital.com/news.php?id=397

    After carefully consulting with and considering the views of shareholders of the Company, the Board has resolved to distribute 4% of NAV per year in two payments per year following the finalisation of the half-year (interim) and annual financial statements of the Company. This equates to a yield of 5.6% per year based on yesterday’s closing share price.

    Quỹ nào chả có kế hoạch huy động vốn, nói thì oai, nhưng có mà nào huy động được tiền đâu, toàn chém gió với vẩn để giữ NAV nhằm tránh bị nhà đầu tư rút vốn
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính trị ổn định là một lơi thế lớn của Viêt Nam[r2)][r2)][r2)][r2)]





    Tổng lãnh sự Mỹ gốc Việt Lê Thành Ân:

    VN như một chai sâm-banh đã mở nắp!

    04/11/2010 23:43

    [​IMG]

    Tổng lãnh sự Mỹ Lê Thành Ân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
    Hôm qua, Tổng lãnh sự người Mỹ gốc Việt Lê Thành Ân, 56 tuổi, đã có cuộc trao đổi cởi mở với báo giới tại TP.HCM.
    Ông chia sẻ những cảm tưởng khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên quay về Việt Nam với tư cách tổng lãnh sự cũng như các mục tiêu hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình.
    Ông có thể chia sẻ cảm tưởng đầu tiên của mình khi được chỉ định làm Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM?
    Tôi nghĩ mình vô cùng may mắn khi có được cơ hội thế này. Có thể quay lại Việt Nam sau 45 năm, trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, trở về thành phố mà tôi đã trải qua 10 năm đầu đời; và mọi chuyện đã thành hiện thực với vai trò là Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM. Đó thực sự là niềm vinh dự to lớn và một đặc ân đối với tôi. Đây cũng là dịp chứng tỏ quan hệ 2 nước vững chắc như thế nào trong giai đoạn hiện nay.
    Có một điều tôi muốn nhấn mạnh là dù lai lịch và hoàn cảnh gia đình của bản thân đã mang lại một khía cạnh mới trong quan hệ Mỹ - Việt, vai trò làm cầu nối giữa 2 quốc gia của tôi không khác biệt so với những người tiền nhiệm. Mỗi tổng lãnh sự Mỹ có thể mang theo các quan tâm cá nhân khác nhau, cũng như những lĩnh vực trọng tâm, tiểu sử và ưu tiên; nhưng vai trò cơ bản không thay đổi. Tôi có mặt ở đây, cũng như các vị tiền nhiệm, là nhằm triển khai những ưu tiên về chính sách ngoại giao của Chính phủ Mỹ đối với Việt Nam. Tôi ở đây để tăng cường quan hệ Mỹ - Việt và sự hiểu biết lẫn nhau. Tôi hoàn toàn nhận thức được áp lực từ sự kỳ vọng to lớn khi tôi là nhà ngoại giao gốc Việt được bổ nhiệm đến Việt Nam. Tôi biết nhiều người ở Mỹ, bao gồm cả cộng đồng Việt kiều, đã hết sức kỳ vọng vào tôi. Tôi sẽ làm hết sức mình để tăng cường sự hiểu biết và quan hệ song phương giữa 2 nước.



    [​IMG] Việt Nam như một chai sâm-banh đã mở nắp và không thể đóng lại được - mạnh mẽ, sôi nổi và tràn đầy sinh lực!
    [​IMG]


    Ông Lê Thành Ân


    Ông có thể chia sẻ những ưu tiên trong nhiệm kỳ 3 năm của mình? Ông có kế hoạch nào để tạo ra dấu ấn riêng của “Lê Thành Ân” sau khi kết thúc nhiệm kỳ? Việt Nam và Mỹ đang tận hưởng quan hệ thân hữu vững mạnh và công việc của tôi hiện nay không quá chú trọng vào việc thiết lập mối quan hệ mới mà là xây dựng và mở rộng những cái sẵn có. Chúng ta ai cũng có vai trò của mình. Tôi mong chờ sẽ được chia sẻ ý kiến với cộng đồng, và báo giới về cách thức có thể giúp tăng cường quan hệ tích cực nhất giữa 2 nước. Tôi tin rằng hình ảnh của Mỹ tại Việt Nam đã được cải thiện rất lớn trong 15 năm qua, và hiện tinh thần Mỹ đồng nghĩa với sự cởi mở và phát triển.
    Những sáng kiến đặc biệt mà tôi dự định sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ của mình bao gồm tăng cường thương mại và đầu tư của Mỹ; củng cố cơ hội học tập tại Mỹ cho những sinh viên, học sinh đủ tiêu chuẩn, cũng như tìm cách khuyến khích Việt kiều trở về góp phần xây dựng nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi hy vọng sẽ cải thiện quan hệ mạnh mẽ hơn giữa 2 nước. Các mục tiêu cá nhân bao gồm khuyến khích mở rộng phạm vi và chiều sâu của các hoạt động xã hội với cô nhi viện, bệnh viện và trường học.
    Thật sự, tôi cho rằng cách tốt nhất để tăng cường quan hệ Mỹ - Việt là thúc đẩy trao đổi kinh tế. Một sáng kiến đặc biệt mà tôi hy vọng sẽ thực hiện là củng cố môi trường dành cho đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam chứng tỏ tỷ lệ tăng trưởng hết sức ấn tượng. Và nỗ lực không ngừng của chính phủ thực thi các cải cách theo định hướng thị trường đã thu hút mối quan tâm ngày càng tăng trong giới đầu tư nước ngoài. Trong thực tế, nhiều người Mỹ đang rất muốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài đang vấp phải vô số thách thức khi nghiên cứu những luật lệ đầy phức tạp để kiểm soát giao dịch bất động sản, việc làm, thuế má và cơ sở hạ tầng.
    Chính phủ Việt Nam đang rất nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề đó. Ví dụ, họ đã bắt đầu áp dụng miễn cấp thị thực cho kiều bào, thay đổi các luật lệ cho phép mở rộng hoạt động bất động sản. Đó là những khuynh hướng cần được khuyến khích và tiếp tục triển khai. Tôi thực sự tin tưởng rằng cộng đồng đầu tư người Mỹ, trong đó có Việt kiều, là nguồn lực khổng lồ cần cho Việt Nam để đạt được mục tiêu chuyển thành nước công nghiệp vào năm 2020.

    Nhớ giai điệu bài vọng cổ
    Rời quê nhà vào năm 10 tuổi, Lê Thành Ân chỉ còn nhớ về những ký ức vui vẻ của thời thơ ấu. Dấu ấn đậm đà nhất về quê hương Việt Nam được khắc sâu trong tâm trí ông Ân là những bài vọng cổ Nam Bộ sau những lần theo cha mẹ xem cải lương. Khi trở lại Việt Nam trong vai trò Tổng lãnh sự Mỹ, ông được mời đến xem chương trình Chuông vàng vọng cổ rồi trở thành khách mời thường xuyên của chương trình này. Ông tâm sự: “Những bài vọng cổ làm tôi nhớ đến ngày tháng còn thơ bé, và giai điệu mượt mà của nó đã theo tôi đến tận bây giờ”.
    Ông nghĩ gì về một Việt Nam trong 10 năm nữa? Và ông đóng góp thế nào trong bức tranh toàn cảnh đó? Tôi đã có cơ hội làm việc khắp châu Á như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm này sẽ trở thành tài sản quý giá cho nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam, đặc biệt vào thời điểm Việt Nam tiếp nhận một vai trò lãnh đạo lớn hơn trong khu vực. Trong khi có những điểm tương đồng giữa các nước châu Á, điều quan trọng là phải công nhận và hiểu những khác biệt cũng như văn hóa độc nhất vô nhị của từng nước. Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi, giống như tôi đã chứng kiến trong thời gian tại Trung Quốc. Nó như một chai sâm- banh đã mở nắp và không thể đóng lại được - mạnh mẽ, sôi nổi và tràn đầy sinh lực!
    Việt Nam tiếp tục lớn mạnh với vai trò ngày càng quan trọng như một đối tác kinh tế khu vực. Sản lượng xuất khẩu từ Mỹ đến Việt Nam vẫn duy trì ổn định bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tăng hơn 11% trong năm 2009. Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng, với mục tiêu từ 7% - 8% trong giai đoạn 2011 - 2015, với viễn cảnh mậu dịch thương mại song phương sẽ tăng mạnh. Sự cam kết về kinh tế của Mỹ đối với Việt Nam là hướng đến mục tiêu xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, đủ khả năng đóng góp vào một Đông Nam Á ổn định và hòa bình.
    Ông có thể tóm tắt chính sách mới về châu Á của Mỹ. Vai trò của ông như thế nào trong chính sách “triển khai tích cực” mà Ngoại trưởng Hillary Clinton vừa đề cập mới đây? Chính sách này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến châu Á và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á?
    Tôi cho rằng Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đã nhấn mạnh rằng chúng tôi cam kết với Đông Á, và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và chúng tôi muốn đóng góp vai trò tại khu vực này. Trong vòng 3 tháng, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đến Việt Nam 2 lần. Bà cũng tham dự Hội nghị Đông Á (đây cũng là lần đầu tiên đại diện Mỹ có mặt kể từ hội nghị đầu tiên vào năm 2005). Nếu xét về lịch trình vô cùng dày đặc của bà, ta có thể thấy thực tế trên đã phản ánh sự cam kết của chính quyền Obama trong việc làm sâu sắc hơn sự ràng buộc với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
    Ngoại trưởng Clinton đã đưa ra 4 ưu tiên trong chính sách đối với Việt Nam, trong đó có củng cố quan hệ đối tác, xây dựng sự hợp tác đa phương với Đông Nam Á. Tôi sẽ làm mọi cách có thể để tăng cường thương mại, mậu dịch và đầu tư nước ngoài trực tiếp để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam và Mỹ. Mỹ cam kết sẽ tham dự Hội nghị Đông Á trong dài hạn, vì chúng tôi tin rằng nó sẽ trở thành diễn đàn chính cho các vấn đề chính trị và an ninh của châu Á - Thái Bình Dương.
    Xin cảm ơn ông.
    Thụy Miên(thực hiện)

Chia sẻ trang này