Dòng tiền sẽ vào thị trường sau NĐ 71 của TTCP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhnt2015, 13/08/2010.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 735 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. anhnt2015

    anhnt2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghị định 71 của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8/2010, ngay lập tức đã có tác động đến thị trường trong những ngày đầu.



    Khó khăn hơn cho nhà đầu tư lướt sóng

    Thói quen của các nhà đầu tư ngắn hạn đối với bất động sản trước đây nhằm mục đích hưởng các khoản chênh lệch từ giao dịch chuyển nhượng lại cho đối tượng khách hàng khác thông qua việc sang tên hợp đồng góp vốn đầu tư bằng hình thức ủy quyền công chứng.

    Thế nhưng, động tác này sẽ không còn xảy ra trên thị trường nữa khi Nghị định 71 của Chính phủ có hiệu lực.

    Theo khoản 6 Điều 63 quy định về các loại hợp đồng về nhà ở của Nghị định này, thì đối với loại hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê nhà ở phải có công chứng hoặc chứng thực. Các bên chỉ được ký kết hợp đồng ủy quyền và cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực chỉ được thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng ủy quyền khi nhà ở đã được xây dựng xong.

    Theo quy định, sẽ không cho phép chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, thay vào đó phải chuyển sang hợp đồng mua bán. Trên thực tế, hiện nay các phòng công chứng đã không tiếp nhận các hồ sơ về ủy quyền công chứng đối với hợp đồng góp vốn đầu tư. Như vậy, sẽ hạn chế các nhà đầu tư ngắn hạn sang tên hợp đồng thông qua ủy quyền công chứng như trước đây. Điều này sẽ có tác động ngay đến thị trường bất động sản, vì sẽ rất khó khăn để tạo ra những đợt “sóng”, đối tượng đầu cơ sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để hưởng lợi từ khoản chênh lệch,

    Nhiều chuyên gia nhân định, điều này sẽ tác động vào thị trường đất nền trong các dự án nhà ở, đặc biệt là các dự án chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

    Chủ đầu tư cấp I (các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị) có thể huy động vốn từ chủ đầu tư cấp II (nhà đầu tư thứ cấp). Tuy nhiên, chỉ được thực hiện ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp tác đầu tư khi dự án đã đền bù, GPMB xong và đã khởi công. Chủ đầu tư cấp II chỉ được huy động vốn khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ chủ đầu tư cấp I hoặc có văn bản cho phép huy động vốn từ chủ đầu tư cấp I.

    Trong khi đó, theo quy định về giao dịch bất động sản qua sàn tại Điều 60 Nghị định 71 thì đối với tối đa 20% sản phẩm nhà ở không phải qua sàn thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo về số lượng, địa chỉ nhà ở, loại nhà ở kèm theo danh sách tên, địa chỉ các đối tượng được phân chia lên Sở Xây dựng. Trong 20 ngày Sở Xây dựng sẽ xác nhận danh sách này và chủ đầu tư phải phân phối đúng theo danh sách đã được Sở Xây dựng xác nhận. Bên được phân chia nhà ở không được chuyển nhượng quyền được phân chia cho các tổ chức, cá nhân khác. Sau khi xây xong móng chủ đầu tư mới được ký hợp đồng mua bán nhà ở với đối tượng được phân chia để thay thế cho các hợp đồng đã ký trước đó.

    Còn đối với loại sản phẩm phải giao dịch qua sàn, thì chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán sau khi dự án đã được phê duyệt thiết kế cơ sở, đã xây dựng xong phần móng.

    Như vậy, dưới các quy định rất chặt chẽ về huy động vốn của chủ đầu tư cấp I, cấp II, quy định về giao dịch bất động sản qua sàn và không qua sàn của Nghị định 71, nó sẽ có tác động đến hoạt động lớn đến thị trường thứ cấp, mà chủ yếu (chiếm đến 90%) là từ giao dịch chuyển nhượng hợp đồng góp vốn qua ủy quyền công chứng ngay giai đoạn đầu của dự án trong suốt thời gian dài vừa qua.

    Trước đây, việc đầu cơ tìm kiếm cơ hội siêu lợi nhuận thông qua những giao dịch này rất phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, với các quy định mới trên, hiện tượng này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nói cách khác, việc đầu cơ lướt sóng bất động sản trong ngắn hạn sẽ không còn cánh cửa rộng lớn nữa.

    Nhận định của nhiều chuyên gia, Nghị định sẽ tác động mạnh đến thị trường thứ cấp và gây nên hiện tượng trầm lắng như hiện nay, giao dịch ảm đạm. Vì hầu hết các giao dịch trên thị trường hiện nay đều là các sản phẩm trong giai đoạn đầu (hình thành trong tương lai).



    Đầu cơ lướt sóng BĐS sẽ khó khăn hơn, vậy dòng tiền đó sẽ đi đâu? Tôi tin dòng tiền này đủ để giúp TTCKVN hồi phục.
  2. anhnt2015

    anhnt2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    hôm nay giảm đầu phiên, xanh cuối phiên, không còn dấu hiệu bull trap, hi vọng tâm trạng mọi người đã nhẹ nhõm hơn.
  3. anhnt2015

    anhnt2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    không ai có ý kiến ủng hộ hay phản biện gì à? Kiểm chứng nhé.
  4. sorosbill

    sorosbill Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    yeah
    chuẩn
  5. tintucvang

    tintucvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    294
    Chẳng qua hôm nay tây lông đỡ mấy em blue thôi...thị trường giờ chưa nói lên điều gì? vừa đỏ xong lại xanh ngay thì còn chít, cần thời gian để kiểm chứng, tiền của nhà đầu cơ BDS sẽ đổ vào nơi nào sinh lời..còn thị trường ck giờ vào tăng thì ít, giảm thì sâu thì ai dám vào? dòng tiền khôn ngoan đang trú tạm thời ở tiết kiệm or vào USD vì tháng cuối năm tỉ giá sẽ còn tăng ???
  6. anhnt2015

    anhnt2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác, dòng tiền khôn ngoan sẽ tìm đến những nơi sinh lời cao. Phiên tăng hôm nay của tt chưa nói lên được gì, nhưng tôi có cảm giác tt đã hồi phục sau khi đụng mốc 440, giá đã quá rẻ và hấp dẫn.Kiểm chứng t2 tuần sau sẽ xanh nhẹ :)
  7. anhnt2015

    anhnt2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
  8. tintucvang

    tintucvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    294
    Mà các nhà đầu tư BDS thường là cũng đầu tư cả ck nên đợt này nếu đúng thế thì sẽ bị kẹp trym ở cả ck lẫn BDS (ko đươc bán lúa non) đợi khoảng thời gian nữa thì nguồn cung bds còn bung ra nữa thì giống thị trường ck bây giờ tranh nhau bán thì cũng ngắc ngoải luôn? thì lấy xiền đâu mà đổ vào ck ??? vấn đề bây giờ là NHNN có xem xét giảm lãi suất dự trữ bắt buộc, giảm LSCB hình thức ko? có bơm tiền wa thị trường liên NH ko? có mua giấy tờ có giá của tổ chức tài chính ko? đó là động thái để tiền chảy ra thị trường tài chính..............................
  9. ducanh2002hv

    ducanh2002hv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    51
    Hôm nay thanh khoản trên hai san khá tốt. Dấu hiệu rất tích cực cho tuần sau.
  10. nguoiphieubat

    nguoiphieubat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Đã được thích:
    0
    nếu hôm sau tt đỏ thì tây vẫn mua mạnh hơn, tây chỉ bán mạnh khi tt xanh không bán khi tt đỏ như NDT VN

Chia sẻ trang này