Dòng tiền trở lại, thị trường liệu đã vào "sóng" mới?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tiger125, 03/08/2022.

1481 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2133 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Tiger125

    Tiger125 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2022
    Đã được thích:
    269
    Nối tiếp xu hướng tích cực, thị trường chứng khoán tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Điểm sáng lớn nhất là dòng tiền cải thiện đáng kể khi thanh khoản trong 4 phiên liên tiếp duy trì trên mức 15 nghìn tỷ đồng. Tâm lý nhà đầu tư dường như được "cởi trói" sau khi những thông tin tiêu cực thế giới được công bố. Nhiều kỳ vọng cho rằng thị trường có nhiều cơ hội phục hồi khi rủi ro vĩ mô đã được thẩm thấu đáng kể.

    Thị trường đã tạo đáy?

    để xác định xu hướng thị trường trong thời điểm hiện tại cần nhìn nhận ba yếu tố.

    Thứ nhất, bối cảnh vĩ mô, Fed đang duy trì chính sách tiền tệ khá mềm mỏng để cân bằng giữa việc kiềm chế lạm phát và điều hành kinh tế. Chính sách tại Việt Nam luôn có độ trễ nhất định, song rất khó để lạm phát tăng mạnh vượt ngưỡng 8% và cũng rất khó để NHNN tăng lãi suất quá mạnh tay. Bởi với đặc thù riêng, Việt Nam không phải đối mặt với các chính sách "sốc" về tỷ giá.

    Thứ hai, dòng tiền, chuyên gia cho rằng trong dòng tiền có một yếu tố nhiều người thường bỏ qua, đó là tương quan giữa dòng tiền vào thị trường và số lượng cổ phiếu. Khi số lượng cổ phiếu ít, chỉ lực đẩy nhỏ là có thể dễ dàng bứt phá mạnh mẽ. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội thị trường tốt trong 2 năm qua để phát hành cổ phiếu (tăng lượng hàng hóa), thì dù dòng tiền lên 10 nghìn tỷ/phiên – mức cao so với quá khứ vẫn không đủ để trở thành lực đẩy mạnh cho thị trường. Theo tính toán của ông Điệp, con số này phải đạt tối thiểu 18-20 nghìn tỷ/phiên. Bản chất tiền là công cụ để đầu tư, do đó dòng tiền sẽ luôn hướng đến các kênh đầu tư khác nhau. Trong đó, kênh đầu tư chứng khoán luôn được ưu tiên, trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như BĐS, vàng đều đang bị kiểm soát chặt chẽ.

    Thứ ba, lợi suất, xét về tiềm năng mang lại cho cổ đông, cụ thể là sự tăng trưởng lợi nhuận có khá nhiều doanh nghiệp niêm yết đang có thị giá hấp dẫn. Không chỉ là định giá đơn thuần theo P/E, mà xét nhiều yếu tố cho thấy thị giá khó giảm sâu hơn nữa. Theo đó, nhiều cổ phiếu đã mất 40%-70% giá trị từ vùng đỉnh, điển hình là các nhóm chứng khoán, thép, bất động sản hay ngân hàng. Cùng lúc đó, P/E chung toàn thị trường đang ở mức 13x. Nếu so với cùng con số 1.200 của năm 2007 là 42x, năm 2018 là 25x. Như vậy cũng ở vùng điểm giống nhau, nhưng độ rẻ đắt là rất khác nhau.

    Với những phân tích trên, ông Điệp cho rằng giai đoạn hiện nay là vùng đáy của thị trường và rủi ro đã phản ánh đáng kể vào thị giá. Dù có thể còn có những rung lắc song rất khó để khiến thị trường giảm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, cần lưu ý chưa có yếu tố đủ lớn để có thể kéo dòng tiền trở lại mức 18 nghìn tỷ cho HoSE trong thời điểm này.

    Bàn về kịch bản cho thị trường trong ngắn hạn, chuyên gia cho rằng VN-Index có thể sẽ có 1 nhịp retest nhanh, có thể xảy ra trong phiên ở vùng 1.225 điểm. Sau khi retest thành công, vùng kháng cự thực sự đầu tiên sẽ là vùng 1.265-1.280.

    Theo đó, vùng này sẽ thử thách tính ổn định của dòng tiền, nếu thanh khoản giữ vững được trên 14 nghìn tỷ thì thị trường sẽ vượt qua dù có những nhịp rung lắc, song VN-Index có thể sẽ vượt qua. Nếu vĩ mô không xấu bất ngờ, khả năng kháng cự mạnh của chỉ số là vùng 1.340. Tại vùng này sẽ mất thời gian khá lâu, không loại trừ khả năng quay trở lại tích lũy vùng 1.280.
    Soigia271gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    2.455
    điều chỉnh là múc.......
    Tiger125 thích bài này.
  3. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.659
    Lại chiên za dự báo!!! :((:((:((:(( "Chưa có yếu tố đủ lớn để kéo dòng tiền đạt 18k tỷ/phiên" =)) Hôm nay đã hơn 17,5 không rồi đấy:)):)):)) "Có nhip retest nhanh tại 1225 đ" =)) Nó chẳng thèm tét tiếc gì mà vọt lên sát 1250 rồi kia kìa.....=))
    Tiger125Soigia271 thích bài này.
  4. Kennnn

    Kennnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    1.426
    chọn hàng chuẩn thì sóng nào cũng có ăn
    cứ chứng mà mút thôi, sớm muộn cũng quay lại thời phiên hơn tỏi biden
    :)
    Tiger125 thích bài này.
  5. thangbbre

    thangbbre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2020
    Đã được thích:
    159
    Hôm nay nhiều room hô xuống tiền, vào hàng. Nhiều nhà đầu tư ôm tiền ngồi chờ từ lâu đã giải ngân. Thanh khoản thị trường đã tăng từ 9k tỷ lên 16k tỷ và giữ nguyên mức này trong mấy phiên gần đây. Các chỉ số phân tích kỹ thuật đã chỉ báo thị trường đã qua vùng đáy và bắt đầu uptrend. Vậy còn chờ gì nữa mà không vào. Cơ hội kiếm tiền đã tới!
    Tiger125Soigia271 thích bài này.
  6. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    1.302
    lên thật rồi
    Tiger125 thích bài này.
  7. Nhadautuchanthuc

    Nhadautuchanthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2016
    Đã được thích:
    1.078
    TTCK Việt Nam 15 năm rồi vẫn quanh quẩn 1.200, thế mà nhiều Chuyên za vẫn phán chờ về 950 - 1000 mới đủ rẻ. Thị trường Mỹ DJ trong khoảng thời gian này đã tăng gấp 3 lần lên 36.000, điều chỉnh về 30k sau quay lại 33k ngay. 4 tháng qua, TT điều chỉnh từ 1540 xuống 1150, giảm 30%, nhưng nhiều CP đã giảm 60-70% rồi, các vị còn chờ nó giảm bao nhiêu nữa? giảm 80-90% à? giảm thế thì ai bán. Thị trường các nước khác P/E đa số đều 16-20, Việt Nam còn 12.x (nếu bỏ mấy con vốn hoá to đùng P/E cao ngấy như VIC,...) thì nhiều con cơ bản tốt có P/E dưới 10 rồi, kể cả mấy con ngân hàng, lợi nhuận toàn tăng trưởng 20-30%/năm, P/E còn 6-8, không múc còn chờ đến bao giờ.
    TT lên sẽ có rung lắc, nhưng theo tôi sẽ không điều chỉnh sâu như thời gian qua đâu (nhiều ông nói lần này lên 1300 rồi lại điều chỉnh về đáy cũ 1150 mới lên tiếp), theo tôi nhà đầu tư nhỏ lẻ bị rung, sợ bán rẻ, tay to họ đã gom được tương đối rồi, nên có nhiều chỉnh cũng không quá nhiều nữa đâu. Chân tình.
    Tiger125 thích bài này.
  8. Tiger125

    Tiger125 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2022
    Đã được thích:
    269
    Gồng mãi còn đc,mới lên có tí các cụ cứ để xem tt bay đến đâu :bz

Chia sẻ trang này