Đồng USD suy yếu trên thế giới, sao USD ở Việt Nam cứ tăng mãi các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi handcock, 27/10/2009.

2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 15:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 288 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. handcock

    handcock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Đồng USD suy yếu trên thế giới, sao USD ở Việt Nam cứ tăng mãi các bác nhỉ?

    Giá đôla tự do vượt mốc 18.500 đồng
    Giá đôla tự do vượt mốc 18.500 đồng

    Theo đánh giá của một số chuyên gia, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn nhiều so với thế giới là nguyên nhân thúc đẩy tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là đôla Mỹ tăng cao.


    Trên thị trường tự do tại Hà Nội, tỷ giá quy đổi đôla Mỹ sáng 27/10 tăng nhẹ khoảng 10 đồng so với 24 giờ trước đó. Mức mua vào - bán ra phổ biến tại nhiều điểm thu đổi là 18.490 - 18.510 đồng đổi một USD. Biên độ 20 đồng giữa giá mua - bán tiếp tục được giữ ổn định trong nhiều ngày qua nhưng các đầu mối thu đổi ngoại tệ vẫn tỏ ra khá hào hứng với việc mua vào USD.

    Đối với thị trường liên ngân hàng, sau khoảng 3 ngày "rập rình" ở ngưỡng 17.005 đồng, tỷ giá bình quân tăng 3 đồng mỗi đôla trong sáng 27/10, tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới.

    Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá niêm yết đối với đôla Mỹ cũng tăng tương ứng 3 đồng mỗi USD, tức là kịch trần biên độ 5% cho phép. Giao dịch mua, bán cũng như chuyển khoản đều được thực hiện phổ biến ở mức 18.858 đồng một USD.

    Theo nhận xét của trưởng bộ phận kinh doanh ngoại hối một ngân hàng thương mại lớn, việc các ngân hàng tiếp tục phải niêm yết kịch trần biên độ cho phép tiếp tục là biểu hiện của hiện tượng thiếu nguồn cung ngoại tệ ở mức giá hiện tại:

    "Cung ngoại tệ thực ra không thiếu nhưng mức giá hiện chưa thỏa mãn được kỳ vọng của người bán. Trong khi đó, người mua cũng kỳ vọng vào việc giá sẽ tiếp tục lên nên tích cực mua vào ở thời điểm này. Cán cân cung cầu vì thế mà bị mất cân bằng".

    Hiện tượng giá đôla Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng trong thời gian qua, theo giải thích của một số chuyên gia, liên quan trực tiếp tới hiện tượng giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới khoảng 400.000 - 500.000 đồng một lượng.

    Theo quy luật, điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư sẽ trữ đôla để mua vàng, khiến cán cân cung cầu bị lệch. Việc tỷ giá USD trong ngân hàng tăng cũng có thể được đề cập như một nguyên nhân, nhưng không tác động nhiều đến thị trường tự do như giá vàng.

    Theo Nhật Minh
    VnExpress
  2. iGuide

    iGuide Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước cứ neo tỷ giá thế này thì toi, đề nghị cấm tất cả các hình thức buôn bán thanh toán ngoại tệ trong nước thì cung ngoại tệ mới đỡ được. Ở nước ngoài không có hộ chiếu thì không đổi được ngoại tệ, ở VN thì bừa bãi.
  3. aple

    aple Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Đã được thích:
    209
    là VND suy yếu hơn chứ sao.
  4. handcock

    handcock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    0
    USD hôm qua lên hơn 18.600 rồi

Chia sẻ trang này