Đợt sóng lớn cuối cùng trong năm!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 25/11/2008.

5246 người đang online, trong đó có 419 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 9139 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Xác suất cut rate mạnh là rất cao vì:

    1.Thị trường BĐS bắt buộc phải được cứu, lãi suất phải giảm thấp để các đại gia BĐS đủ sức chịu đựng tiền lãi, không mang cổ phiếu ra đập sàn nữa , tiếp đến lãi suất thấp sẽ kích thích người dân mua nhà đất trở lại làm tan bớt băng giá ,bởi vì tiền trong dân còn rất nhiều và người Việt Nam rất thích mua nhiều nhà đất, nên nếu ai nợ ngân hàng kẹt quá bán nhà giá bị ép có người lượm liền. Như vậy thị bọn ngân hàng đỡ phải ôm nợ xấu. Đây là vấn đề ổn định hệ thống đang là ám ảnh lớn nhất trong lúc này nên quan trọng hơn nhiều so với việc một vài ngân hàng CP nhò bị lỗ . Mà thực ra trừ mấy ngân hàng nhỏ yếu không chịu đựng nổi thời kỳ này có thể bị nuốt luôn, bọn ngân hàng bự nó không có lỗ lắm đâu kể cả chuyện nó phải huy động một phần vốn đầu năm giá cao, đã ăn đậm năm 2007 rồi đó, mật nhiều nên tranh nhau xin mở ngân hàng. Năm nay giảm chút lợi nhuận hay lỗ chút cũng đâu có sao mà miễn là còn sống, đợt này dư tiền rồi thanh khoản tốt đi lượm ê hề đồ xịn giá rẻ bèo (trái phiếu tây bán rẻ,cty xịn giá cp giảm thê thảm, dự án bất động sản đắc địa sang nhượng lại,...) ngon hơn cho vay nhiều đấy chứ.

    2.Ý muốn của CP về việc khẩn cấp chống suy giảm kinh tế bằng cách hỗ trợ DN sản xuất,kích cầu đầu tư tiêu dùng đã được khẳng định. Lãi suất sẽ phải cụ thể hóa ý muốn đó.

    3.Xu hướng cắt giảm lãi suất mạnh trên toàn cầu.

    Khi mà các thế lực trên TT có lối ra rồi, thị trường đổ vỡ không ai có lợi hết, nếu không muốn nói là tiêu hết, hôm nay họ đã làm gì với VNI hay là tạo bull trap để chạy thêm một ít hàng nữa trước khi chết Nếu tôi là họ Tôi sẽ không làm như vậy, vì còn thị trường và còn sống là còn tất cả. Vậy thì VNI sẽ đi đâu về đâu
  2. tigerasia

    tigerasia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tay lông xả như mưa, không chạy nhanh thì chỉ có toi
  3. ruacon08

    ruacon08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0

    Nghe thiên hạ đồn đại về đợt sóng lớn vào giữa tháng 12 này. Các bác khuyên em có nên tin hay ko nhỉ? Tks
  4. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Lên đê để bà con ăn tết vui vẻ.
  5. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    229
    Hoang.kc:
    Ngày 01-12-2008, 09:19
    Không hiểu nhà đầu tư trong nước nghĩ gì?
    Tôi đang sống trong lòng nước Mỹ, nhưng luôn theo dõi tình hình kinh tế trong nước, nhất là thị trường tài chính Việt Nam. Tôi cảm thấy có gì bất ổn trong hoạt động của TTCK Việt Nam và không hiểu nhà đầu tư trong nước nghĩ gì khi ra sức bán tháo cổ phiếu trong suốt 2 tháng qua.

    TTCK Việt Nam hiện nay chưa liên thông với thị trường thế giới, chưa có bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam nào niêm yết ở TTCK quốc tế, kể cả trong khu vực. Vậy tại sao nhà đầu tư lại chạy theo diễn biến trên TTCK Mỹ, châu Âu, châu Á? Nếu có lập luận rằng, không ít thì nhiều TTCK Việt Nam bị ảnh hưởng thì tôi có thể trả lời rằng, chưa đáng kể. Thị trường xuất khẩu của Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu giảm, điều đó là đúng. Nhưng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu những mặt hàng như: lương thực, thực phẩm, may mặc, dầu thô, cao su, than? Chỉ có than và dầu thô là chịu tác động mạnh, do nhu cầu và giá giảm, còn những mặt hàng khác có giảm nhưng chưa đáng kể. Đứng về khía cạnh kinh tế học mà nói, đó là những mặt hàng có độ co dãn thấp. Thống kê về xuất khẩu trong quý III/2008 vừa rồi đã chứng minh điều đó.

    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có chậm lại do nhiều nguyên nhân như: xuất khẩu giảm nhẹ, chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, giảm chi tiêu khu vực hành chính công?, nhưng tăng trưởng kinh tế dự kiến vẫn đạt 6,5% trong năm 2008. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế lớn đang tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP của Mỹ quý III âm 0,5%.

    Còn nước Mỹ, quả thật có nhiều vấn đề phải bàn: khủng hoảng tài chính, kinh tế suy thoái; tỷ lệ thất nghiệp tăng cao kỷ lục 6,8%; chi tiêu dùng của người dân giảm sút... Có điều, niềm tin nguời dân được củng cố nhờ vào kế hoạch ứng cứu của Chính phủ. Hiện thời, gói cứu trợ 700 tỷ USD đang được sử dụng trong kế hoạch mua lại một số tài sản, các khoản thế chấp, nợ xấu của ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Cục Dự trữ Liên bang (FED) và Bộ Tài chính Mỹ đã bơm hàng trăm tỷ USD vào hệ thống ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản. Kế hoạch gần đây nhất 800 tỷ USD của FED đã sẵn sàng cho các ngân hàng vay để bình thường hóa lại hoạt động tín dụng, vốn đã bị đóng băng kể từ tháng 10. Đó là nguyên nhân mà TTCK Mỹ bật dậy liên tục 4 phiên ấn tượng, chỉ số Dow Jones đạt 8.726,61 điểm hôm 26/11, trong khi chạm đáy 7.392,27 điểm ngày 20/11. Nhà đầu tư thấy được cơ hội nên đã mua vào vì biết rằng, trong vài năm nữa, khoản lợi nhuận mang lại sẽ đủ bù đắp cho những mạo hiểm mà họ chấp nhận ngày hôm nay.

    Còn nhà đầu tư trong nước thì sao? Nhiều TTCK từ châu Âu đến châu Á đều tăng điểm, trong khi TTCK Việt Nam lại sụt giảm thê thảm, phá hết đáy này đến đáy khác. Có phải do nhà đầu tư chưa chuyên nghiệp hay thiếu thông tin? Hãy làm như Warren Buffett, ông vua tài chính đương đại: "Khi người ta tham lam thì hãy sợ hãi, khi người ta sợ hãi thì hãy tham lam".


    Nguyễn Đăng Khoa, Đại học Washington, Mỹ
    ==============================================
    đỌC BÀI NÀY LẠI THẤY THÊM SỰ VÔ LÝ CỦA VNI
  6. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Bài này cũng vô lý đó,chính NĐTNN,khoai Tây là thủ phạm khơi mào cho đà sụt giảm liên tiếp,đã và đang tiếp tục bán ròng với giá rẻ mạt.Đại học đại hiếc gì mà kiến thức hổng như con voi .
  7. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Lãi suất cơ bản giảm xuống 10% 16:51'' 02/12/2008 (GMT+7)
    - Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản từ 11%/năm xuống 10%/năm từ ngày 5/12/2008. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước thực hiện giảm lãi suất cơ bản nhằm hỗ trợ kinh doanh, chống suy giảm kinh tế.

    Với mức lãi suất mới, lãi suất cho vay tối đa trên thị trường chỉ còn 15%.


    Bắt đầu quay lại lãi suất thỏa thuận. (Ảnh: VNN)


    TIN LIÊN QUAN
    Đáy lãi suất mới 11,4%
    Một ngày lãi suất cho vay hai lần lập đáy mới
    Lãi suất cơ bản giảm xuống 11%
    Đã đến lúc trở lại lãi suất thỏa thuận?
    Đáy lãi suất cho vay xuống mức 14%

    Đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có hướng dẫn cho phép các tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao.

    Bên cạnh đó, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng giảm từ 12 xuống 11%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 10 xuống 9%/năm; lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam cũng giảm từ 10 xuống 9%/năm.

    Mặt khác, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ cùng giảm thêm 2%.




    Cũng trong ngày ngày 2/12, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm mạnh lãi suất cho vay ưu đãi bằng VND từ mức 12 xuống còn 11%/năm. Lãi suất cho vay thông thường giảm từ 13,5 xuống 13%/năm.

    Vietcombank cho biết sẽ tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn. Với lần điều chỉnh này, Vietcombank tiếp tục là một trong những ngân hàng có mức lãi suất cho vay thấp nhất trên thị trường.

    Trước đó, từ ngày 1/12, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã áp dụng mức lãi suất cho vay mới với mức giảm 2-2.5% so với mức lãi suất cũ.
  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sóng sánh ko ăn thua.... cổ về tốt thì lãi nhẹ, không thì cut loss vài %.. Nhìn chung là khó khăn.....
  9. powerpick

    powerpick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Đã được thích:
    51
    Cùi! Bao giờ xong MBA hãy mạnh tay phát biểu như thế!
  10. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    952
    LSCB đã giảm như ý bác rồi đấy.

Chia sẻ trang này