Đợt sóng lớn cuối cùng trong năm!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 25/11/2008.

4430 người đang online, trong đó có 303 thành viên. 08:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9135 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Trích từ bài của LeaderFPT viết lúc 06:19 ngày 02/12/2008:

    Việt Nam đang ở đầu chu kỳ phục hồi :
    (A)352.07 - (B)303.54 = 48.53

    Fibonacci 23.6% : (B)303.54 + 11.45 = 314.99
    Fibonacci 38.2% : (B)303.54 + 18.53 = 322.07
    Fibonacci 50% : (B)303.54 + 24.26 = 327.8
    Fibonacci 61.8% : (B)303.54 + 29.99 = 333.53

    Hoa Kỳ đang ở cuối chu kỳ phục hồi :Thùy Linh Xem Đồ Thị 1 tháng Dow Jones Industrial Average :
    http://moneycentral.msn.com/investor/charts/charting.asp?Symbol=$INDU&&ShowChtBt=Refresh+Chart&DateRangeForm=1&CP=0&PT=3&C9=0&ComparisonsForm=1&CE=0&DisplayForm=1&D4=1&D5=0&D3=0&ViewType=0&PeriodType=2

    (A)9600 - (B)7600 = 2000
    Fibonacci 23.6% : (B)7600 + 472 = 8072
    Fibonacci 38.2% : (B)7600 + 764 = 8364
    Fibonacci 50% : (B)7600 + 1000 = 8600
    Fibonacci 61.8% : (B)7600 + 1236 = 8836

    Sau 5 phiên phục hồi mạnh hiện tại Dow Jones Industrial Average đã về
    8,829.04 Up+102.43 +1.17%

    Chì 1 cú điều chỉnh giãm phỉên GD đầu tuần Dow Jones 8,149.09 -679.95 (-7.70%)
  2. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    486
    @ Nếu quả thật bác Duydu kêu gọi khởi nghĩa tôi sẽ múc 100% số tiền có trong tài khoản
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Lượng kiều hối có thể đạt 8 tỉ USD
    02/12/2008 22:01

    Các công ty kiều hối đang đẩy mạnh khuyến mãi, thu hút kiều bào gửi tiền về nước - Ảnh: D.Đ.Minh
    Ngân hàng Nhà nước dự báo kiều hối có thể đạt 8 tỉ USD, tăng 2,5 tỉ USD so với năm 2007. Trong 6 tháng đầu năm 2008, lượng kiều hối chuyển về nước đã đạt 3,5 tỉ USD.
    Ông Lê Trí Thông - Chủ tịch Công ty kiều hối Đông Á (trực thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á) - cho biết lượng kiều hối chuyển về qua công ty hiện nay đã vượt 1,1 tỉ USD. Theo kế hoạch lượng kiều hối chuyển qua công ty năm 2008 là 1,2 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2007.

    Là một trong 5 đại lý chính thức của Western Union tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VP Bank) cho biết doanh số nhận tiền qua Wester Union hiện nay tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi tháng Trung tâm chuyển tiền nhanh Western Union của VPBank thực hiện khoảng 9.000 giao dịch nhận và chuyển tiền.

    Dự đoán nền kinh tế Mỹ và thế giới sẽ dần ổn định trong năm 2009 nên lượng kiều hối năm 2009 sẽ đạt mức tương đương năm 2008

    Chuyên gia Đầu tư tài chính
    Đinh Thế Hiển
    Tính đến thời điểm hiện nay lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM đã đạt khoảng 4,4 tỉ USD, vượt qua con số cả năm 2007 là 3,6 tỉ USD. Lượng kiều hối tại TP.HCM thường chiếm hơn 50% lượng kiều hối của cả nước.

    Lượng kiều hối chuyển về nước năm nay sẽ đạt bao nhiêu? Ngân hàng Nhà nước dự báo kiều hối có thể đạt 8 tỉ USD, tăng 2,5 tỉ USD so với năm 2007. Trong 6 tháng đầu năm 2008, lượng kiều hối chuyển về nước đã đạt 3,5 tỉ USD. Theo chuyên gia Tài chính - Đầu tư Đinh Thế Hiển, nguyên nhân khiến lượng kiều hối tăng dù tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng là do chính sách thông thoáng hơn về ngoại hối, ưu đãi hơn cho Việt kiều của Nhà nước, trong đó có khuyến khích về đầu tư và mua nhà tại VN.

    Hơn nữa lãi suất huy động USD tại VN cao hơn nhiều nước khác trên thế giới nên nhiều Việt kiều đã chọn cách chuyển tiền về nước gửi tiết kiệm. Lượng kiều hối hằng năm tương đối ổn định, có vai trò quan trọng bổ sung cho thâm hụt thương mại mỗi năm cũng như bổ sung cho nguồn dự trữ ngoại hối trong nước.

    PGS-TS Trần Hoàng Ngân - Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM đánh giá trong các năm qua, lượng kiều hối đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước, giúp cán cân thương mại trong nước tốt hơn. Một vài năm trở lại đây lượng kiều hối chuyển về nước hàm chứa hai mục đích là tặng cho, chăm sóc người thân và đầu tư vào các lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản, gửi tiết kiệm. Tuy nhiên xu hướng thứ 2 sẽ giảm dần do kinh tế của các nước gặp nhiều khó khăn, thất nghiệp nhiều hơn.

    Tuy nhiên ông Lê Trí Thông thông tin: "Mọi năm đến thời điểm này là lượng kiều hối đã bắt đầu tăng cao nhưng năm nay do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế giới nên lượng kiều hối đã chậm lại. Cuối tháng 9 khủng hoảng kinh tế tại Mỹ diễn ra nên lượng kiều hối từ nước này chuyển về đã bắt đầu giảm vào tháng 10. Cho đến thời điểm hiện nay lãi suất huy động USD trong nước vẫn cao hơn thế giới nhưng sẽ không xảy ra tình trạng kiều bào vay USD ở nước ngoài rồi chuyển về hưởng chênh lệch như trước vì hiện nay việc vay mượn không dễ và người dân vẫn muốn giữ tiền mặt nhiều hơn".

    Trước những khó khăn trên, các đơn vị thực hiện chi trả kiều hối đang nỗ lực tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi vào thời điểm cuối năm. Công ty Kiều hối Đông Á phối hợp với các siêu thị trong nước triển khai chương trình "Chuyển trọn niềm vui". Ngoài chuyển tiền, Công ty Kiều hối sẽ chuyển quà kèm theo miễn phí khi người gửi có yêu cầu.

    VPBank triển khai chương trình "Nhận tiền ngày Xuân - Đón quà lộc Tết" qua hệ thống Western Union. Người gửi tiền hay nhận tiền đều được một phần quà như thẻ ghi nợ nội địa Autolink của VPBank, các đồ gia đình tiện dụng hoặc các ấn phẩm lịch năm 2009.

    Vietcombank thực hiện chương trình "Gửi lời tri ân" khi khách hàng nhận tiền từ hệ thống chuyển tiền MoneyGram tại Vietcombank. Tùy theo số tiền, người nhận sẽ được tặng thẻ gọi điện thoại qua internet SnetFone với hai mệnh giá là 30.000 đồng và 10.000 đồng. Tổng số lượng thẻ tặng hơn 16.700 thẻ...

    Thanh Xuấn
  4. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    VN vẫn còn tiềm năng thành con hổ châu Á tiếp theo
    08:16'' 03/12/2008 (GMT+7)
    - Trao đổi với VietNamNet trước thềm Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho VN (CG) khai mạc sáng mai (4/12), Trưởng đại diện Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) tại VN Fiona Lappin đưa ra nhiều lời khuyên cho VN: thắt chặt chi tiêu, tránh dồn ngân sách, dự án cho một nơi, đồng thời nhận định VN vẫn có tiềm năng trở thành con hổ tiếp theo ở châu Á.

    GDP dự kiến 6,5% là khá cao


    Bà Fiona Lappin cho rằng VN sẽ phải chịu ảnh hưởng của 3 suy giảm: Nhu cầu về xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối. Ảnh: XL

    Bà đánh giá thế nào về nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong những tháng kinh tế biến động vừa qua?

    - Tôi cho rằng những nỗ lực của Chính phủ VN trong kiềm chế lạm phát rất đáng khích lệ. Mức độ lạm phát đã giảm nhưng tôi muốn nhấn mạnh các thách thức vẫn còn đó. Năm 2009 sẽ là một năm còn khó khăn hơn đối với nền kinh tế toàn cầu và rõ ràng sẽ có những ảnh hưởng đối với nền kinh tế VN.

    VN sẽ phải chịu ảnh hưởng của 3 suy giảm: Nhu cầu về xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối. Thách thức đối với Chính phủ là làm thế nào duy trì đà cải cách. Quốc hội VN vừa qua đưa ra một loạt biện pháp thắt chặt ngân sách và cắt giảm chi tiêu trong năm 2009. Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực này.

    Theo bà, liệu trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn và những ảnh hưởng khó tránh khỏi, chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% cho năm 2009 có là mục tiêu thích hợp?

    - Nhận xét chung thì 6.5% là chỉ tiêu khá là cao ở những quốc gia phát triển, kể cả ở Anh. Chúng tôi đặt ra những chỉ tiêu phát triển rất khiêm tốn trong khi một số nước còn dự báo âm.

    Bảo vệ người nghèo

    Đồng nghiệp của bà ở Ngân hàng Thế giới (WB), ông Martin Rama nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp diễn ra hôm đầu tuần rằng VN nên đặt ổn định là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Bà có chia sẻ nhận định này?

    - Tôi tán đồng với đồng nghiệp từ WB khi nhận định sự ổn định nền kinh tế là điểm mấu chốt, nền tảng đối với VN trong năm tới. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhận xét thêm rằng làm thế nào để bảo vệ người nghèo trong thời điểm khó khăn này cũng là việc quan trọng không kém. Tôi cho rằng có thể làm hai việc này cùng lúc.

    Dư chấn của cơn bão lạm phát năm nay đã khiến tỉ lệ tái nghèo tăng cũng như không thực hiện được mục tiêu giảm nghèo như dự kiến. Theo bà, liệu điều này có ảnh hưởng đến thành tựu xoá đói giảm nghèo của VN cũng như làm chậm quá trình thực hiện mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình trong thời gian tới?

    - Như bạn biết, gần đây Chính phủ VN đưa ra ngưỡng nghèo mới và đã có những phản ứng rất nhanh trước sự thay đổi về mặt tỉ giá. Tôi cho rằng nên đánh giá cao nỗ lực này của Chính phủ vì sự cởi mở, công khai trong vấn đề này.

    TIN LIÊN QUAN
    "Việt Nam cần đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế"
    "Việt Nam vẫn cần lưu tâm những cú sốc từ bên ngoài"

    Vấn đề đặt ra làm thế nào sử dụng nguồn vốn dành cho người nghèo hiệu quả và đúng đối tượng. Chưa có một bằng chứng nào để kết luận là suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến việc VN trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Sẽ phải mất một thời gian, ít nhất là một vài tháng tới để có thể đưa ra được những bằng chứng cho vấn đề này.

    Không giao một địa phương quá nhiều dự án

    Cùng với những vấn đề liên quan đến người nghèo, đâu là thách thức mà DFID cho rằng VN phải quan tâm nhiều nhất khi đối mặt với năm khó khăn tới?

    - Bên cạnh khía cạnh nghèo, một thách thức VN cần lưu tâm đó là biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường, đặc biệt là giáo dục. Chúng tôi quan tâm việc phổ cập giáo dục tiểu học, làm thế nào đảm bảo tất cả trẻ em, đặc biệt trẻ em dân tộc thiểu số đều đi học tiểu học.

    Đây là thời điểm hết sức khó khăn. Chính phủ không thể có lượng tiền quá nhiều để chi trả cho tất cả các lĩnh vực này như họ mong muốn. Vấn đề đặt ra làm thế nào để với lượng tiền rất hạn chế nhưng vẫn có thể chi tiêu hợp lý nhất và hiệu quả nhất cho các ưu tiên đặt ra.

    Chính phủ cần điều phối liên bộ, từ cấp trung ương đến địa phương để thực hiện tập trung vào các vấn đề như tôi đã nêu. Không chỉ vậy, cần tránh tình trạng ở một cấp hay một địa phương nhận được quá nhiều dự án hoặc các ngân sách khác nhau, sáng kiến khác nhau.

    Những lo lắng về biến động kinh tế có khiến lòng tin của các nhà tài trợ suy giảm, trong đó có DFID khi trong quá khứ đã từng có kỳ vọng VN trở thành con hổ tiếp theo ở khu vực châu Á?

    - Tôi vẫn đặt niềm tin vào VN bởi đây là một quốc gia nhiều tiềm năng. Vẫn có một số vấn đề mà VN phải đối mặt và quan tâm nhiều hơn như vấn đề thương mại. Làm thế nào để xuất khẩu hiệu quả, duy trì tốc độ của đầu tư nước ngoài vào VN, duy trì những cải cách cần thiết mà VN vẫn đang tiến hành. Ví dụ như những cải cách giúp cho người dân có nền giáo dục tốt hơn hoặc có những chăm sóc tốt hơn...

    Tựu trung là làm thế nào để nền kinh tế hiệu quả hơn thì tôi vẫn tin rằng VN có tiềm năng để trở thành một con hổ tiếp theo của châu Á.
  5. ruacon08

    ruacon08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi chẳng thấy sóng lên?! Hết năm đến nơi rùi!
  6. loakentim411

    loakentim411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tin tốt thế mà giao dịch vẫn nhì nhằng, chán quá cơ
  7. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Trích từ bài của DowJones viết lúc 16:45 ngày 03/12/2008:

    Hoãn thuế mai chỉ có lên vù vù thôi.Hết vướng mắc
  8. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    U.S. Stocks Climb, Erasing Earlier Drop, as Stores, Banks Rise
    Email | Print | A A A

    By Elizabeth Stanton

    Dec. 3 (Bloomberg) -- U.S. stocks gained for a second day as retailers rallied on a report showing a jump in online spending, while banks and builders climbed after government cash infusions bolstered the mortgage market.

    Amazon.com Inc. rose as much as 10 percent after research firm ComScore Inc. said Internet purchases at U.S. retailers increased 15 percent to $846 million on Dec. 1, the second- biggest amount on record. Morgan Stanley and Pulte Homes Inc. climbed more than 11 percent after applications for home loans surged by a record and Bill Gross, manager of the world?Ts largest bond fund, predicted mortgage rates will drop further.

    The Standard & Poor?Ts 500 Index rose 1 percent to 857.13 at 11:52 a.m. in New York after earlier tumbling 2.5 percent. The Dow Jones Industrial Average increased 71.61, or 0.9 percent, to 8,490.7. The Nasdaq Composite added 1.5 percent to 1,470.89. Two stocks rose for each that fell on the New York Stock Exchange.

    ?oAt least through the first week of the holiday shopping season, the volumes weren?Tt as bad as some people expected,? said Joseph Veranth, chief investment officer at Dana Investment Advisors in Brookfield, Wisconsin, which manages $2.5 billion. ?oWê?Tve got extreme volatility because a segment of the market thinks we may be at or have already hit the low, and a segment fears therê?Ts a lot more downside to come.?

    Early Tumble Reversed

    Retailers, banks and homebuilders helped fuel a rally that overpowered earlier declines. Stocks tumbled in the first half hour after ADP Employer Services said payrolls fell by 250,000 last month, a seven-year high, while the Institute for Supply Management?Ts service-industry index sank to the lowest level since records began in 1997.

    The S&P 500 extended its advance from an 11-year low on Nov. 20 to almost 14 percent.

    Amazon.com, the largest Internet retailer, climbed $3.61 to $44.80 and rose as high as $45.50. The shares helped lead a 4.2 percent jump in the S&P 500 Retailing Index, the biggest gain among 24 industry groups.

    Internet sites lured customers with discounts on clothing and electronics on ?oCyber Monday,? the first workday after the Thanksgiving holiday, ComScore said.

    Morgan Stanley climbed $1.34 to $13.38, even after JPMorgan Chase & Co. and Merrill Lynch & Co. predicted the Wall Street firm will report a fourth-quarter loss. The S&P 500 Financials Index climbed 2.1 percent, extending its gain from its Nov. 20 low to more than 24 percent. Pulte Homes, the third-largest U.S. homebuilder, climbed $1.31 to $11.13, while Hovnanian Enterprises Inc., New Jersey?Ts biggest, jumped 19 percent.

    Mortgage Rates

    Mortgage rates could stabilize around 4.5 percent to 5 percent after the Federal Reserve pledged to buy $500 billion in mortgage and agency debt, Pacific Investment Management Co.?Ts Gross told CNBC. Mortgage applications surged 112 percent last week as lending rates plunged after the Fed?Ts announcement, the Mortgage Bankers Association said today. The rate on 30-year fixed mortgages dropped to 5.47 percent, a three-year low.

    U.S. equities rose yesterday, rebounding from the market?Ts worst tumble since October, after General Electric Co. announced plans to maintain its dividend and the Fed extended terms of three emergency loan programs. The S&P 500 is up 11 percent from an 11-year low on Nov. 20.

    The 30-company Dow average has swung by an average of 517 points between intraday highs and lows over the last two months, and the 20-day average exceeded a record 600 points in October.
  9. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    CPhieu:

    Năm 2008: Lượng kiều hối cao nhất từ trước đến nay

    Khoảng 500.000 người Việt đang làm việc ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, phần lớn trong số đó dành từ 70-80% thu nhập gửi về nước

    Từ đầu năm đến nay, lượng kiều hối đạt hơn 6 tỷ USD, bằng cả năm 2007. Với lượng kiều hối thường mạnh vào dịp gần Tết Nguyên đán, năm nay, lượng kiều hối có thể tăng cao.

    Lượng kiều hối tăng mạnh trong thời gian gần đây là do Nhà nước có nhiều chính sách thông thoáng hơn về quản lý ngoại hối và ưu đãi cho Việt kiều, trong đó có việc khuyến khích Việt kiều về nước đầu tư, mua nhà.

    5 năm trở lại đây, ngoài Việt kiều ở Mỹ, Australia, châu Âu, những người đi xuất khẩu lao động, chuyên gia Việt Nam, lưu học sinh đang làm việc và học tập tại nước ngoài đóng góp rất lớn trong số kiều hối chuyển về Việt Nam. Hiện, khoảng 500.000 người Việt đang làm việc ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, phần lớn trong số đó dành từ 70-80% thu nhập gửi về nước./.

    Số kiều hối này làm gì nhỉ. Nếu có nhiều xèng thì các bác sẽ làm gì vào cuối năm. Nếu là tôi thì sẽ sửa nhà , mua sắp đồ đạc mới và chuẩn bị cho 1 cái tết sắp đến thật tươm tất. Good luck for everybody!

    nếu là tui , tui sẽ đút tất vào sàn has . mua các cổ phiếu xây dựng sở hữu nhiều nghìn hecta đất đảm bảo vài năm sau về nước sẽ có số tiền gấp vài chục lần !.....Big SmileYes
  10. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Đang nghiên kứu !!!

Chia sẻ trang này