Đợt sóng lớn cuối cùng trong năm!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 25/11/2008.

4493 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 08:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9135 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Trích từ bài của fish79 viết lúc 08:03 ngày 14/11/2008:

    Hôm qua mĩ mà còn thời gian giao dịch thì chỉ số tăng khủng thôi,từ lúc bác bush phát biểu chỉ số nhấp nháy liên tục cho tới khi có tin support thì thời gian giao dịch còn ít và từ - đi sang +,do vậy khả năng up ở các phiên tiếp theo là có cơ sở lắm nhé,do vậy vn ta cũng được chút it lộc lá (và nên nhớ là lộc lá thôi vì vn ta đã có con đưòng riêng từ hôm qua rồi)
    CON SÓNG TO BẮT ĐẦU
  2. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Việt Nam muốn có khu vực mậu dịch tự do với Mỹ
    08:01'' 04/12/2008 (GMT+7)
    - "Chúng ta đang cố gắng đề nghị đàm phán hiệp định khu vực mậu dịch tự do với Mỹ. Đây là cả một bước đi dài lâu", Đại sứ VN tại Mỹ Lê Công Phụng trao đổi bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 16 đang diễn ra tại HN.

    Vì lợi ích căn bản, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với VN

    - Ông đánh giá như thế nào về mối quan tâm của chính quyền B.Obama đối với châu Á nói chung và VN nói riêng?


    ************* ***************** và Tổng thống Mỹ G.Bush tháng 6/2007. Ảnh: Anh Tuấn

    Xuất phát từ lợi ích của nước Mỹ trong quan hệ với VN, vị trí địa chính trị, vai trò và năng lực phát triển của VN, chính quyền và nhà nước Mỹ rất mong muốn và tăng cường quan hệ với VN. Dù Bush, McCain, Obama, hay bất kỳ tổng thống nào cũng phải dựa trên căn bản lợi ích của Mỹ.

    Thế giới đều nhận định rằng chuyển biến chiến lược chính trị, an ninh, xu hướng kinh tế thời gian tới sẽ tập trung châu Á, trong đó có Đông Nam Á, nên chính quyền Obama sẽ phải tập trung vào trọng điểm chiến lược của họ, đồng thời quan tâm hơn đến châu Á - Thái Bình Dương trong đó có VN.

    Ý kiến cho Obama quan tâm châu Phi hơn cũng có thể đúng vì ông là người gốc Phi, nhưng châu Phi chưa phải mục tiêu chiến lược của Mỹ. Trong khi đó, châu Á đang là sự quan tâm rất lớn của Mỹ, không chỉ về kinh tế mà quan trọng nhất về chiến lược.

    Nhiều ý kiến của Mỹ đang rất lo ngại Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở châu Á và Đông Nam Á. Do vậy, dựa trên lợi ích của nước Mỹ thì họ sẽ tăng cường quan tâm đến khu vực chúng ta.

    Tôi đã gặp một số cố vấn và những người thân cận Obama và có những trao đổi. Ông sinh gần khu vực Đông Nam Á, sống ở Indonesia, gắn bó với khu vực chúng ta, là con người phải chăng, có tầm nhìn. Với xuất xứ như vậy, ông có gắn bó nhất định với khu vực chúng ta.

    Tân Ngoại trưởng đã có sẵn những thiện cảm với VN

    - Việc chọn bà Hillary Clinton làm Ngoại trưởng có ảnh hưởng thế nào đến quan hệ song phương Việt - Mỹ, theo Đại sứ?

    Bill Clinton là người đã khai thông quan hệ với VN, bình thường hoá, bỏ cấm vận với VN. Tôi cho là những năm 1995 - 1997, nhu cầu của nước Mỹ cần quan tâm đến khu vực ASEAN hơn, lúc đó chúng ta đã là thành viên Asean. Chính quyền Cộng hoà đã tiếp đà Clinton thúc đẩy quan hệ. Chính quyền Dân chủ sắp tới cũng sẽ làm như vậy.

    Bà Hillary đã từng thăm VN, có những thiện cảm ở mức độ nhất định với VN.

    - Ngày càng nhiều người VN tham gia vào các cấp chính quyền của Mỹ. Đó có phải là cơ hội cho chúng ta thực hiện hoà hợp dân tộc, đồng thời tăng mối kết nối hai nước?

    Trước hết với việc các thế hệ người VN, đặc biệt thế hệ trẻ hội nhập nhanh, tham gia vào chính quyền, các cơ quan quyền lực, các trung tâm khoa học công nghệ là điều rất mừng cho đất nước mình. Đồng bào trong nước, tổ quốc mình lúc nào cũng mong bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng họ thâm nhập văn hoá Mỹ thì cũng bớt đi văn hoá VN trong những người gốc VN. Tuy nhiên, tôi tin thế hệ mới không bị quá nặng nề, quá mặc cảm về quá khứ của đất nước.

    Họ tham gia vào chính quyền, các cơ quan quyền lực của Mỹ trong lúc Mỹ muốn đẩy mạnh quan hệ với VN thì cũng là yếu tố thuận lợi hơn trong thúc đẩy quan hệ với VN.

    VN mong sớm đàm phán Hiệp định khu vực mậu dịch tự do với Mỹ

    - Dưới thời tân Tổng thống Obama, liệu có thể có sự đột phá trong quan hệ thương mại hai nước?

    Ta không trông đợi đột phá lớn. Quan hệ thương mại hiện đang thuận lợi. Năm 2001 ký Hiệp định thương mại song phương BTA kim ngạch thương mại 1 tỉ USD, năm nay lên gần 13 tỉ USD, gần 600%, là bước tiến lớn.

    Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN. Chính quyền mới có xu hướng bảo hộ như truyền thống của đảng Dân chủ, sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thương mại với VN.

    Cộng vào đó, tình hình kinh tế tài chính phức tạp, nên chúng tôi phấn đấu năm 2009 giữ được như 2008, giống như năm 2008 cố gắng giữ được như 2007.

    Bảo hộ chưa xuất hiện nhưng suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính tác động, do đó, nếu nói thương mại đột phá thì không có.

    Đầu tư đang phát triển mạnh. Mỹ hiện đứng thứ 5 trong số các nước đầu tư vào VN. Ta mong muốn là trong 2 -3 năm tới Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở VN. Mỹ có tiềm năng, không khí đầu tư ở VN rất sôi động nên có thể làm được.

    Hiệp định TIFA đang đàm phán và có nhiều thuận lợi. Hiệp định đầu tư song phương cũng dự kiến tiến hành đàm phán với Mỹ, cố gắng bắt đầu trong năm nay.

    Chúng ta cũng đang cố gắng đề nghị Mỹ đàm phán hiệp định khu vực mậu dịch tự do với Mỹ. Điều này khó nhưng ta kiên trì kiến nghị. Đây là cả một bước đi dài lâu, Mỹ sẽ đặt rất nhiều điều kiện, ta đàm phán thẳng thắn, sòng phẳng, dựa trên lợi ích của hai bên.

    Phương Loan (ghi)
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Thị trường chứng khoán Việt Nam: Nếu... thì...!

    ( Bình chọn: 3 -- Thảo luận: 2 -- Số lượt đọc: 525)
    Xem phiên bản Tiếng Anh tại đây - English Version

    Tôi thử đưa ra một dự báo lạc quan hơn cho tình hình chung của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, tất nhiên là căn cứ theo tính toán của cá nhân tôi (xin phép không trình bày cặn kẽ ở đây).

    Hết quý I/2009, với giả định tăng trưởng mức 6-6,25% GDP được duy trì, không có công ty "lớn" niêm yết nào phá sản, báo cáo quý IV 2008 không sụt giảm quá 25% so với quý III 2008, và các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ như DJIA, Nasdaq không xấu hơn giai đoạn cuối tháng 11/2008, thì:

    Khả năng tăng trưởng tốt nhất của VN-Index sẽ dao động trong khoảng giá trị 375-425 với khoảng tin cậy lớn hơn 75%. http://www.asset.vn/view.aspx?id=11786
  4. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Cho em hỏi bác lên tàu tất tay tất chân chưa vậy bác???
  5. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    thứ hai tuần sau tất tay!
  6. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    PVD2000:

    Tin đồn mở room ngân hàng đang râm ran khắp nơi. Quả này ko cẩn thận lại có sóng to. Bất ngờ sinh ra tại những lúc ít người ngờ nhất.





    Chiêu mở room NH được tính toán từ khi chuẩn bị đưa VietinBank ra IPO rồi..Big Smile
  7. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Tăng trưởng năm 2009 khoảng 6,5%. Tôi nhấn mạnh khoảng 6,5% cũng có ý là trong điều kiện thuận lợi thì chúng tôi có thể đạt khoảng 6,5% còn trường hợp khó khăn thì bằng nỗ lực của mình, chúng tôi phấn đấu giữ tăng trưởng dưới 6,5% nhưng không thấp quá để ổn định kinh tế vĩ mô", Thủ tướng nhấn mạnh.

    Thủ tướng cũng khẳng định VN thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, hỗ trợ cho tiềm năng tăng trưởng, không để lạm phát quay trở lại.

    "Chính sách tỷ giá thực hiện theo tín hiệu cung cầu, đảm bảo ổn định vĩ mô, duy trì tăng trưởng, khuyến khích xuất khẩu. Chúng tôi đặc biệt quan tâm vấn đề trước mắt, nhưng cũng xử lý vấn đề lâu dài về cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng của nền kinh tế?T?T.
  8. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Chỉ hoãn thi hành một vai điểm nhỏ trong Luật Thuế TNCN
    08:56'' 05/12/2008 (GMT+7)

    - Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bắt đầu thu từ 1/1/2009, chỉ hoãn đối với số đối tượng. Đây là khẳng định của lãnh đạo Tổng cục Thuế trước tất cả các đơn vị thuế trong ngành thuế tại Hội nghị ngành Thuế 2008 được tổ chức ngày 4/12/2008 tại Hà Nội.

    Theo đó, lãnh đạo Tổng cục thuế khẳng định, cho đến thời điểm này, chưa có bất cứ chỉ đạo nào về việc lùi thời điểm thực hiện thuế thu nhập cá nhân. Các đơn vị ở địa phương cần tiếp tục triển khai việc chuẩn bị để thực hiện thu thuế bắt đầu từ 1/1/2009. Việc hoãn hay lùi thời điểm thực hiện có thể chỉ áp dụng cho 1 - 2 điểm và với một vài đối tượng cụ thể mà thôi.
    Ngành thuế vẫn chuẩn bị phương án thu thuế TNCN từ 1/1/2009. (Ảnh: VNN)


    Trong khi đó, trao đổi trực tiếp, ông Phạm Văn Huyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Chính phủ đã họp và yêu cầu xây dựng và đưa ra các phương án để trình Quốc hội về thuế TNCN. Pháp luật thuế do Quốc hội thông qua, Chính phủ không có thẩm quyền quyết định, chỉ đựơc đề nghị.

    Theo ông Huyến, đề nghị tạm thời chưa thu đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán bởi thị trường chứng khoán đang sụt giảm, những người tham gia thị trường hầu như không còn lợi nhuận, thậm chí còn bị mất vốn hoặc giảm thu.

    Phước Hà
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Sóng đây hử? Sóng cắm xuống cứ nói là đẹp
  10. frodo86

    frodo86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nay là chắc phải đợi đến gần tết ta mới có sóng lớn được ,

Chia sẻ trang này