---------- Dow Jon mai tăng điểm thế mới hài ---------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/03/2020.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 02:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11849 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.874
    Eu tăng
    xgameno1 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.874
    Á đang hồi mạnh !
    DBC trần !
    SBT vào hàng dc
    Last edited: 30/03/2020
    xgameno1 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.874
    Tổng thống Trump: Mỹ có thể mở cửa trở lại vào ngày 1/6
    VOV 30/03/20 09:25 26 liên quan
    0Gốc
    Tổng thống Donald Trump hy vọng, Mỹ có thể mở cửa trở lại vào ngày 1/6 sau khi dịch Covid-19 lên tới đỉnh điểm ở nước này trong 2 tuần tới.
    Theo Fox News, phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh “tỷ lệ tử vong vì Covid-19 sẽ lên đến đỉnh điểm trong 2 tuần tới” và chính quyền liên bang sẽ kéo dài quy định về giãn cách xã hội cho tới ngày 30/4.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 29/3. Ảnh: AP

    Hai dấu mốc mới 30/4 và 1/6


    Tổng thống Mỹ cho rằng, tuyên bố trước đó của ông về việc Mỹ có thể mở cửa trở lại vào lễ Phục sinh [ngày 12/4 tới đây-ND] chỉ “mang tính kỳ vọng”, theo ông Trump: “Chúng ta có thể kỳ vọng rằng đến ngày 1/6, nước Mỹ đã hồi phục tốt” và “rất nhiều điều vĩ đại có thể xảy ra”.

    Khi được hỏi về kịch bản xấu nhất, trong đó nước Mỹ có thể phải đóng cửa vô thời hạn, Tổng thống Trump cảnh báo: “Khi đó sẽ có rất nhiều người tự tử…Số người sử dụng ma túy sẽ cao chưa từng có và khắp nơi đều có người thiệt mạng”.

    Tuy nhiên, ông Trump cũng cung cấp “một số thông tin tích cực”, trong đó hai trong số những hãng bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ là Humana và Cigna sẽ có những chính sách hỗ trợ người dân trong điều trị Covid-19.

    Cùng tham gia cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ, đã nhắc lại con số ước tính trước đó rằng, có khả năng sẽ có từ 100.000-200.000 ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ.

    “Chúng tôi đang nỗ lực để điều này không xảy ra”, Bác sĩ Anthony Fauci nói và khẳng định việc kéo dài quy định về giãn cách xã hội là “một quyết định thông minh và cẩn trọng”.

    Khi được hỏi về những tình huống xấu có thể xảy ra đối với nước Mỹ, ông Fauci cho biết: “Việc lên mô hình các tình huống là cần thiết, tuy nhiên điều này có thể gây ra nhiều lo ngại. Những tình huống được đưa ra trong các mô hình là dựa trên tính phức tạp của vấn đề nên nhiều lúc sự lo lắng là không cần thiết”.

    Cũng theo ông Fauci, những khuyến nghị về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội tới ngày 30/4 được ông và nhóm công tác về phòng chống Covid-19 đưa ra để Tổng thống cân nhắc và ra quyết định cuối cùng.

    Ông Trump khẳng định, Chính phủ Mỹ đang làm tốt việc phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: AP

    “Chính phủ Mỹ vẫn đang làm tốt”

    TÀI TRỢ
    Trong khi đó, ông Trump cho biết, ông đã xem kịch bản tồi tệ nhất, khi 2,2 triệu người Mỹ có thể thiệt mạng vì Covid-19 nếu Chính phủ không hành động. Chính vì thế, theo ông Trump “nếu chúng ta có thể giữ con số này ở mức dưới 100.000 thì Chính phủ Mỹ đã làm tốt”.

    Ông Trump cũng công khai đặt câu hỏi về việc tại sao nhu cầu về khẩu trang y tế lại tăng chóng mặt ở New York và nhiều thành phố khác và yêu cầu các phóng viên “cần phải nhìn vào thực tế đó bởi chắc chắn có điều gì đó đang diễn ra”.

    “Làm thế nào con số này tăng từ 10.000-20.000 lên 30.000 và thậm chí là 300.000. Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Những chiếc khẩu trang đó bị tuồn đi đâu? Các anh lý giải con số 10.000 và 300.000 như thế nào? Điều này xảy ra ở rất nhiều nơi”, ông Trump nhấn mạnh và yêu cầu báo chí gọi thẳng đến Thống đốc Andrew Cuomo và Thị trưởng de Blasio để hỏi về những con số này.

    Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng chỉ ra một thực tế rằng, rất nhiều bang đang tích trữ các trang thiết bị y tế quan trọng như máy thở dù “một số bang không dám thừa nhận điều này”. Ông Trump khẳng định: “Có một câu hỏi lớn liên quan đến vấn đề này”.

    Khuôn mặt căng thẳng của Tổng thống Trump khi nghe câu hỏi của phóng viên PBS News Yamiche Alcindor. Ảnh: CBS

    Chỉ trích báo chí

    Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã chỉ trích phóng viên PBS News Yamiche Alcindor sau khi bà này đặt câu hỏi về việc liệu có quan chức nào của Mỹ đã thực sự sử dụng cụm từ “Kung Flu” [cách chơi chữ ghép từ Kungfu (Công phu) của Trung Quốc và Flu (cảm cúm) của Mỹ nhằm ám chỉ Covid-19 có xuất xứ từ Trung Quốc-ND] hay không.

    Ông Trump nhấn mạnh: “Đó là lý do các anh làm việc cho các tờ báo như New York Times hoặc một số tờ báo khác. Tại sao mọi người không hành xử một cách tích cực mà chỉ chăm chăm soi mói ai đó. Hãy trở nên thân thiện, đừng đe dọa người khác”.

    Ngay sau đó, ông Trump lại quay sang chỉ trích phóng viên của CNN Jeremy Diamond, người đưa tin Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẽ không gọi điện cho các Thống đốc không trân trọng nỗ lực phòng chống Covid-19 của ông. Ông Trump khẳng định, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence [người đứng đầu nhóm công tác phòng chống Covid-19-ND] luôn sẵn sàng đối thoại với cả những Thống đốc đối nghịch với chính quyền liên bang.

    “Những lời anh nói đều là dối trá”, ông Trump tuyên bố: “Các anh chỉ đến dự họp báo nhằm tăng rating [tỷ lệ người xem truyền hình-ND] bởi rating của các anh quá thấp”.

    Dù vậy, cuối buổi họp báo, Tổng thống Trump vẫn dành những “lời có cánh” cho giới báo chí: “Tôi rất cảm kích vì mọi người đã có mặt tại đây và giữ một khoảng cách đủ an toàn với nhau. Thật không may, kẻ thù của chúng ta lại là cái chết, nhưng mức độ quan tâm, yêu thương và nỗ lực của chúng ta thật là tuyệt vời. Tôi tự hào là Tổng thống của các bạn./.
    xgameno1Investor_70 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.874
    Giá trứng gà tăng 300% tại Mỹ
    Cùng với giấy vệ sinh và nước rửa tay, trứng và thịt là 2 mặt hàng được người tiêu dùng Mỹ lùng mua nhiều nhất tại các siêu thị khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở nước này.

    • Hương Giang
    • 18:30 28/03/2020
    • TẢI APP
      Theo CBS MoneyWatch, thống kê của hãngNielsen cho thấy trong 4 tuần tính đến ngày 21/3, tổng doanh số bán trứng ở Mỹ tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, trong tuần trước doanh số tăng tới 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

      "Nhu cầu bùng nổ gây thiếu hụt trứng", nhà phân tích Brian Moscogiuri thuộc hãng nghiên cứu thị trường Urner Barry cho biết. "Và tình trạng này xảy ra trên phạm vi toàn quốc".

      Theo ông Moscogiuri, giá bán buôn một tá trứng Midwest - giá tiêu chuẩn của ngành công nghiệp trứng gia cầm Mỹ - tăng lên mức kỷ lục 3,09 USD vào ngày 26/3, vượt xa mức 1,03 USDhồi đầu tháng.

      [​IMG]
      Kệ trứng trống rỗng tại một siêu thị ở Brooklyn, New York hôm 18/3. Ảnh: CBS News.

      "Giá trứng tăng 300% trong 3 tuần đầu tháng 3. Các nhà bán lẻ cho biết nhu cầu tiêu thụ trứngtăng 4-6 lần chỉ trong thời gian rất ngắn. Hiện tại, nguồn cung trứng đang hạn chế”, nhà phân tích của Urner Barry cho biết.

      Trong khi đó, Fooddive.com dẫn thống kê của Hội đồng Gia cầm Quốc gia Mỹ (NCC) cho biết doanh số tiêu thụ thịt tại Mỹ tăng 76,9% trong tuần tính đến ngày 15/3 so với cùng kỳ năm 2019%.

      Thịt bò xay là mặt hàng mang lại lợi nhuận cao nhất khi tăng 179,1 triệu USD, ức gà tăng 89,5 triệu USD, thịt lợn thăn và sườn heo lần lượt tăng 36,9 triệu USD và 31,6 triệu USD.





      Giá bán buôn thịt bò đã qua chế biến tăng gần 20% trong thời gian qua. Nhìn chung, doanh số bán lẻ thực phẩm trong tuần tính đến hết ngày 15/3 tăng khoảng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

      Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, tình trạng mua tích trữ lan rộng tại Mỹ. Tại các siêu thị khắp cả nước, người tiêu dùng đổ xô đi mua thực phẩm, giấy vệ sinh và các sản phẩm tẩy rửa, gây thiếu hụt nguồn cung.

      Trước tình trạng trên, nhiều chuỗi siêu thị lớn - bao gồm Walmart - chỉ cho mỗi khách hàng mua một lượng giới hạn trứng, giấy vệ sinh, nước rửa tay, nước uống, tã, khăn lau, sữa bột và thức ăn trẻ em.
    --- Gộp bài viết, 30/03/2020, Bài cũ: 30/03/2020 ---
    Múc dc chưa nhỉ ?
    --- Gộp bài viết, 30/03/2020 ---
    DJF tăng gần 200 point
    xgameno1 thích bài này.
  5. juliannguyen

    juliannguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2017
    Đã được thích:
    4.324
    DJ xanh VN đỏ
    DJ đỏ VN đỏ mạnh
    DJ đỏ mạnh VN xanh của hy vọng

    Có bài này mà mãi bác không thuộc :))
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.874
    Coronavirus khiến đối tác của Apple đẩy nhanh kế hoạch rời Trung Quốc và Việt Nam là cái tên được nhắc nhiều lần!

    - Việc dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đã được tiến hành kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra. Và bây giờ dịch Covid-19 tiếp tục thúc đẩy quá trình này. Các quyết định của những công ty hàng đầu có thể định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ.
    Wistron Corp, một trong những đối tác sản xuất của Apple, trong tuần này cho biết công ty sẽ chuyển một nửa công suất sản xuất khỏi Trung Quốc trong vòng 1 năm. Tuyên bố này minh hoạ cho việc các nhà sản xuất buộc phải thay đổi chiến lược vì đã phụ thuộc vào một quốc gia.

    Việc dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đã được tiến hành kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đạt đỉnh vào năm ngoái. Và giờ dịch Covid-19 đang tiếp tục thúc đẩy quá trình đó. Các quyết định của những công ty như Wistron hay đối tác khác của Apple như Hon Hai Precision Industry Co. , Inventec Corp. và Pegatron Corp. có thể định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ.

    Wistron đang nhắm đến Ấn Độn, nơi mà họ đã sản xuất một phần iPhone, cùng với Việt Nam và Mexico. Họ đã dành ra 1 tỷ USD để đầu tư cho mở rộng sản xuất trong năm nay và năm tới.

    "Nhiều khách hàng đã phản hồi với chúng tôi về việc này, và chúng tôi tin rằng đó là điều buộc phải làm", Simon Lin, Chủ tịch Wistron cho biết. Theo đó, khách hàng của Wistron cảm thấy hài lòng nếu tập đoàn có thể đẩy nhanh quá trình di dời khỏi sản xuất khỏi Trung Quốc. "Họ sẽ tiếp tục làm ăn với chúng tôi.

    Pegatron – nhà lắp ráp iPhone cũng đang đa dạng hoá nơi sản xuất. CEO Liao Syh-jang cho biết hôm thứ 5 (26/3) rằng công ty hi vọng sẽ sản xuất tại Việt Nam trong năm 2021 sau khi thiết lập một nhà máy ở Indonesia hồi năm 2019. Mặt khác, Pegatron cũng đang nhìn về Ấn Độ. Pegatron cũng đã đồng ý mua đất và một nhà máy ở phía Bắc Đài Loan hôm thứ 6 (24/3).


    [​IMG]
    [​IMG]


    Inventec, đối tác lắp ráp chính AirPod cũng cho biết hôm thứ 3 là đang chuẩn bị xây dựng cơ sở mới ở Việt Nam.

    Hơn bất kỳ nhà lắp ráp nào khác, Hon Hai (hay Foxconn) đã tận mắt nhận thấy cách Covid-19 khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới rơi vào bế tắc. Foxconn tiên đoán từ trước về khả năng thay đổi trong mô hình sản xuất toàn cầu, đã chi phối ngành thiết bị điện tử trong hơn 30 năm qua. Công ty cũng có cơ sở sản xuất ở Ấn Độ và Việt Nam, trong đó, nhà máy tại Ấn Độ đã bắt đầu sản xuất iPhone từ năm 2019. "Coronavirus sẽ tạo ra một thế giới rất khác trong thập niên tới", ông Alex Yang, Giám đốc quan hệ nhà đầu tư Foxconn, cho biết.

    Những điều này không có nghĩa Trung Quốc sẽ mất đi vị trí công xưởng sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu. Nguyên nhân các quốc gia khác khó lòng đáp ứng được mạng lưới cung ứng, nhận lực, hạ tầng hay quy mô thị trường như Trung Quốc. Mặt khác, việc di dời quy mô lớn cũng cần có thời gian để triển khai.

    Cuối tháng 2, Tim Cook, CEO Apple cho biết công ty sẽ không nhanh chóng chuyển ra khỏi Trung Quốc chỉ vì đại dịch Covid-19 gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

    "Chúng tôi đang nói đến việc điều chỉnh một số thứ chứ không phải thay đổi toàn diện hay căn bản chuỗi cung ứng", ông nói.

    Dù vậy, xu hướng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang được đẩy nhanh, nhất là các nhà sản xuất quy mô nhỏ. Không chỉ vậy, các nhà sản xuất thiết bị cho các công ty khác ngoài Apple cũng đang tính chuyện chuyển sản xuất ra nước khác.





    Meiloon Industrial, doanh nghiệp sản xuất loa cho biết họ đang tìm nơi sản xuất thay thế và đẩy nhanh tiến độ chuyển sản xuất sang các nơi như Đài Loan và Indonesia.

    Kinh nghiệm đối phó với đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc sẽ còn được truyền lại sau khi dịch Covid-19 lắng xuống. Theo đó, đặt ra câu hỏi về mô hình kinh doanh toàn cầu hoá của các tập đoàn hiện đại.

    Ông Joerg Wuttke, Chủ tịch Phòng thương mại Liên minh châu Âu đã gọi đây là một tiếng chuông cảnh báo. Theo ông Trung Quốc từng là nơi có cơ sở hạ tầng hoàn hảo cho sản xuất, mua bán. Tuy nhiên, đã đến lúc phải xem xét lại các kịch bản để đối phó với Trung Quốc trong tương lai.


    [​IMG]

    Thủ tướng: 15 ngày tới là "giờ vàng" quyết định Việt Nam thành công hay thất bại trong chống dịch Covid-19
    xgameno1 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.874
    Tăng chưa dc 2% :D
    xgameno1 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.874
    DJ tuần tới thành công là tạo đáy vững đó bác !:D
    --- Gộp bài viết, 29/03/2020 ---
    https://m.baomoi.com/my-nho-cac-nuoc-ho-tro-vat-tu-y-te-chong-dich-covid-19/c/34497768.epi

    Cái này chúng ta ủng hộ được đấy !


    Hoa Kỳ dự kiến sẽ mua và nhập khẩu một số vật tư và trang thiết bị y tế từ Việt Nam để phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19 tại Mỹ.

    Hôm 29/3, chuyến bay thương mại mang 8o tấn khẩu trang, găng tay, thiết bị y tế từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống New York.

    Số hàng mua từ Trung Quốc chỉ là rất nhỏ so với nhu cầu của Mỹ hiện nay – dự kiến cần 3,5 tỉ khẩu trang nếu như dịch bệnh kéo dài 1 năm.

    Chính phủ Mỹ đã xác nhận Mỹ đang làm việc với các nhà sản xuất tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ, Honduras và Mexico để nhập thêm hàng.

    Hôm 22/3, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc được báo chí dẫn lời: "Hiện tại phía Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu một số vật tư và trang thiết bị y tế từ Việt Nam để phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19 tại Mỹ".

    "Đây là những sản phẩm mà Việt Nam có đủ năng lực sản xuất để phục vụ công tác y tế trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng chống dịch. Tôi hi vọng điều này sẽ tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp liên quan của Việt Nam tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ", đại sứ Hà Kim Ngọc nói.
    Last edited: 31/03/2020
    xgameno1 thích bài này.
  9. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    1.528
    Không hài đâu, Mỹ âu đã qua đỉnh dịch ngày 29/3. Số ca mắc mới tại Mỹ:
    Ngày 29: 19.524
    Ngày 30: 18.957
    Ngày 31: 17.000
    Vnindex860 thích bài này.
  10. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Thằng mỹ đã lên >160k nhiễm
    Mai là lên 200k
    Thế mà Dj nó vẫn tăng được
    Sáng nay VN tăng có 1 ca
    Vni giảm nhẹ 10d

Chia sẻ trang này