Dow Jones Indexes ưu tiên mở rộng thị trường tại VN (Tin vui đây)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhdat963, 22/01/2008.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 544 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones Indexes ưu tiên mở rộng thị trường tại VN (Tin vui đây)

    Hãng Dow Jones Indexes, nhà đánh giá và cung cấp các chỉ số chứng khoán toàn cầu của Mỹ đang xem xét đưa Việt Nam vào bảng chỉ số chứng khoán toàn cầu của hãng này.

    Bản tin kinh tế của Dow Jones cho biết nhân chuyến thăm Việt Nam mới đây, bà Sybille Reitz, người phát ngôn của Dow Jones Indexes, cho biết Việt Nam đang nằm trong danh sách ưu tiên chiến lược mở rộng thị trường của hãng này.

    Bà nói rằng các nhà đầu tư quốc tế đang mở rộng danh mục của họ bằng những khoản đầu tư vào Việt Nam, do đó Dow Jones Indexes đang có kế hoạch tham gia tích cực hơn tại thị trường mới nổi này.

    Dow Jones Indexes là nhà cung cấp chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới, cung cấp hơn 130.000 chỉ số chứng khoán cho các công ty ở 58 nước./
    Tiềm năng của CKVN còn rất lớn , đừng vi mấy ngày trung tâm đỏ lửa mà bỏ đi cái lợi lâu dài
  2. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
  3. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    UP mấy cô cho các bác chiêm ngưỡng lấy tinh thần mai chiến đấu tiếp .
  4. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tin vui ! Hình đẹp quá !
  5. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    +Cùng trò chuyện với những người bám sàn trong thời gian qua và hãy chia sẻ ý kiến của bạn :
    NĐT cô đơn -


    Cái TTCK đang cần là chính sách kích cầu của CP.Không lẽ TTCK sẽ như là Sàn GD vàng, chỉ dành cho những "tai to mặt bự", không còn tính đại chúng nữa ?


    Hi vọng - ***_du@yahoo.com


    Theo tôi HSBC sợ tất cả nhà Đầu tư Việt nam sẽ rời bỏ thị trường hết nên viết Báo cáo để "giữ chân". Vì nếu nhà đầu tư nội rời bỏ thị trường thì cổ phiếu họ - những nhà đầu tư nước ngoài đã mua sẽ bán cho ai ????


    Phó TD -


    Tôi tán đồng với cả 2 ý kiến trên. Theo tôi, đó cũng là suy nghĩ chung của đông đảo nhà đầu tư Việt hiện nay. Tiếc thay, Tiếc thay...


    minh tri - ***htrri0@yahoo.com


    Tôi nghĩ các quỹ đầu tư đã đến lúc không nên đè giá CP nữa. Vi như thế nhà đầu tư sẽ chán nản bỏ thị trường.


    Hoàng Nam - ***nhoigiuadongdo@yahoo.com


    Theo tôi báo cáo của HSBC thời điểm này mua cổ phiếu vào là đúng,nhưng chỉ những nhà đầu tư có ý định nắm giữ lâu dài, còn những nhà đầu tư lướt sóng thì mua bây giờ là chết chắc.


    DienHong - ***nbt@yahoo.com


    Những lúc như thế này cần sự dẫn dắt của các tổ chức, các quỹ đầu tư. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư ở Việt Nam hiện nay thực sự chưa thể hiện được vai trò của mình.

    Với vai trò là nhà đầu tư có tổ chức, có tiềm lực thì khi thông tin thị trường tốt, các điều kiện đầu tư đã chín muồi họ phải tăng mua vào vừa chắc chắn thu lợi vừa để dẫn dắt các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Tuy nhiên, trong thời gian qua các quỹ đầu tư của Việt Nam dường như cũng mang tính bầy đàn như các nhà đầu tư nhỏ lẻ không hơn không kém. Tâm lý của họ cũng là chờ ngóng xem xu hướng thị trường ntn như những nhà đầu cơ.

    Như vậy trong thời gian tới muốn thị trường Ck phát triển đúng theo quy luật thì không chỉ nâng cao nhận thức cho các nhà đầu tư cá nhân mà cần phải nâng cao năng lực cho các nhà đầu tư tổ chức tại Việt Nam.

    DienHong


    TRÂN NAM - ***NNA@YAHOO.COM.VN


    TÔI là nguòi đã cố gắng bám sàn.Nhưng giờ này không chịu nổi nwax rồi.Có lẽ nhwngx ngwoif cuối cùng rời khỏi sàn nhw tôi thì TTCK viêt nam sẽ sập trong nay mai thôi.Cơ quan chức năng ở đâu rồi nhỉ?


    Nguyễn Văn Vũ - ***yenvanvu_252197@yahoo.com


    Nếu so sánh với lạm phát thì giá cổ phiếu như thời điểm hiện nay là rất đúng. Để thị trường đi lên thì các công ty cần phải công khai tài chính một cách minh bạch hơn, đừng để mất niềm tin!


    Hoàng Chung - ***cchung08@yahoo.com


    Các nhà đầu tư đã hết tiền thật sao>? hay họ sợ không giám đầu tư.

    TTCK không thể sụp đổ được, vì nó là kim chỉ nam của đất nước mà! mọi người hãy bình tĩnh mua những cổ phiếu tốt để nắm giữ không bao giờ sợ thua đâu các bạn ah!


    Văn Trọng - ***ngoto200@yahoo.com


    sao bây giờ HSBC mới bảo mua vào nhỉ, e tưởng khi nào CP bị ép xuống 850 thì mới là lúc mua vào chứ.

    Thị trường VN khó hiểu lắm, chưa có bản báo cáo nào là đúng cả, có lẽ chỉ tham khảo thôi a e ah! NDT nhỏ lẻ như chúng ta hãy cẩn trọng!!!


    Don Lam - ***.la@vinacapital.com


    Các ông khuyên người ta mua từ mốc 1050 giờ thì thế nào. Lần trước tôi đã nói khi nào về 88x tôi sẽ comment tiếp. Ngày mai và ngày kia thị trường sẽ tăng nhẹ, từ 4-7 điểm, sau đó thì tèo cho đến tết âm về khoảng 820. Chả có ai đè giá hết mà tất cả đều là chinh sách vĩ mô chưa đúng thôi.


    Quang Tu -


    Tôi nghĩ giai đoạn hiện nay mới là thử thách thực sự của những nhà đầu tư. Theo tôi Bản báo cáo của HSBC trong giai đoạn hiện nay chỉ mang tính tham khảo, quyết định cuối cùng là ở những nhà đầu tư sáng suốt nhất. Ngoài ra, theo tôi để TTCK đi lên đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố....


    Việt Hùng - ***hun@gmail.com


    Chỉ bảo của HSBC không quan trọng bằng cách điều hành vĩ mô của nhà nước. Theo tôi nếu không có biện pháp kích cầu (mở room cho NĐT nước ngoài) và giảm cung (điều chỉnh lộ trình IPO của các DN lớn) thì TTCK VN còn rớt dài dài.


    CK - ***_men2@yahoo.com


    Tôi thấy các đại gia CK chẳng sợ gì nhà ĐT bỏ sàn. Các nhà ĐT ít vốn muốn rời sàn thì phải bán hết CP với giá thấp. Các đại gia sẽ mua vào. Khi cần thu lợi, các đại gia sẽ tạo cho thị trường một màu xanh ngắt, các nhà đầu tư lại quay lại với hy vọng gỡ gạc phần thua thiệt. Và vòng quay CK lại tiếp tục quay theo cách của riêng nó.

    Theo tôi, cách hay nhất cho các nhà ĐT cạn vốn bây giờ là bán lần lượt CP, rồi dùng tiền đó mua lại với giá thấp hơn (trong trường hợp thị trường vẫn đi xuống) và ngừng bán ngay khi thấy thị trường có dấu hiệu khởi sắc. Có nghĩa là đừng vội bán hết ngay, cũng như đừng ôm khư khư tất cả các CP mình đang nắm giữ.


    Quang Minh_Tom - ***ngminh_to@yahoo.com


    Theo báo cáo mới nhất của HSBC thì đây là thời điểm mua vào. Còn theo ý nghĩ thiển cận của tôi: Thời điểm tốt nhất để mua vào là sau tết âm lịch. Khi đó VN_Index sẽ ở ngưỡng 800-850. Chúc các bạn thành công!


    NDT nhỏ bé -


    hiện thời những NDT chỉ cần những hành động cụ thể, không cần các bản báo cáo nhạt nhẻo như thế này, nếu các nhà quản lý thị trường và CP không sớm kịp thời có những quyết sách cứu vãn thị trường từ ngay bây giờ, thì sau này có hối cũng không còn kịp nữa, cần hành động ngay.


    HOng Hien - ***nsaman@yahoo.com


    Có lẽ tôi là kẻ may mắn khi đang cố trụ lại đến thời điểm này vì lợi nhuận chưa bị cấu hết.Cái tôi lo nhất cho thị trường là chính sách điều hành cung cầu quá yếu.Theo kiểu nước đến chân mới nhẩy và phần thiệt hại nặng là các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Không nên quá bi quan vào thì trường mới nổi như việt nam.Nếu thực sự đang mất niềm tin trong cuộc chơi này hãy tạm dừng và chờ xem các nhà điều hàng tới đây làm được những gì khi họ tạo sân chơi cho chúng ta. Hãy bảo vệ bạn trước khi người khác đến cứu.


    Trung - ***n@yahoo.com


    Theo tôi, những nhà quản lý thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ chưa bắt kịp với tốc độ hội nhập. Như thế mới có các chính sách không phù hợp như chỉ thị 03, giới hạn room, ... và cứ bảo thủ như vậy thì rất nguy hiểm. Đến lúc muốn hối cũng không được đâu các bác ơi.


    Hungbeo. - ***gbe@vnn.vn


    Tất cả đều do các nhà quản lý với những văn bản điều hành bất hợp lý mà thôi. Khi hô hào cổ phần hóa thì làm cho thật mạnh dể rồi thất thu tiền bạc nhà nước (doanh nghiệp 50 tỷ thì định giá có 10 tỷ. Đến bây giờ CPH thì lại bán giá thật cao (giá VCB với P/E 87 lần). Các DN đua nhau lên sàn để cung lớn hơn bao nhiêu lần cầu...

    Hiện tại chúng ta chỉ còn biết chờ xem họ sẽ làm gì để TTCKVN ổn định hơn. Nếu không hãy rút khỏi thị trường là tốt nhất. Đơn giản vì khi chưa tham gia TTCK chúng ta vẫn có nhiều kênh đầu tư đấy thôi.


    CPNgu -


    Dung la cha co ai de gia ca,chinh sach cua co quan chuc nang bop chet TtCK,han thu bieu cua nen kinh te Viet Nam.


    nghiem - ***nlevan200@yahoo.com


    Theo toi co quan quan ly nha nuoc can quan tam chat che kip thoi den ttck.Nhung nha dau tu nho le hien dang mat niem tin, roi bo thi truong.so con lai bi lo dang mong cho trong tuyet vong.Da den luc roi!!!hy vong thi truong ck vn se khoi sac len.


    Sai lầm của anh! - ***khachienthan@yahoo.com


    Ngay cả tiền đồng còn thiếu thì đúng là tệ hại thiệt,mua chứng khoán bằng đô đc kg?Toàn thấy hô hào là mọi việc sẽ sáng sủa,vni sẽ lên 1100-1200,nhưng cái nhà đầu tư cần là những hành động thực sự,cần giãn IPO ra,in nhiều tiền đồng vào,lạm phát kệ.Trung Quốc tăng trưởng nhiều thế vì chính sách của họ tốt,từng có thời gian họ thả nổi đồng NDT đó thôi.


    Nguyễn Lương Nguyên - ***u_phu2@yahoo.com


    Muốn cứu thị trường chứng khoán thì những "chuyên gia" chứng khoán không nên "thể hiện" sự hiểu biết của mình qua những phát biểu có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nữa.Họ lấy cơ sở nào để đưa ra nhận định vni-index bao nhiêu điểm ở một mốc thời gian nao đấy? Họ phải biết rằng những phát biểu,nhận định của mình có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán.


    Vu Nguyen - ***t75200@yahoo.com


    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Don Lam " Chẳng có ai đè giá hết mà do chính sách vĩ mô không đúng thôi".Cần hành động trước khi quá muộn.NDT đang mất niềm tin.TTCK là hàn thử biểu của nền KT.TTCK phát triển sẽ giúp các doanh nghiệp nói riêng và nền KT phát triển,quan trọng nhất nó phản ánh hình ảnh và sự tín nhiệm đất nước chúng ta của các nhà đầu tư nước ngoài,hơn nữa sẽ là kênh hút tiền giúp giảm lạm phát.

    Nên nhận thức tầm quan trọng này,đừng nghĩ các NDT CK lúc nào cũng siêu lợi nhuận mà chúng tôi lỗ nhiều chứ.Thị trường lên xuống quá nhanh và không ổn định thì chỉ khuyến khích đầu tư ngắn hạn,lướt sóng,chẳng ai mà dại gì giữ dài hạn. Chết à.Thành quả một năm của NDT dài hạn đã mất hết.


    Pham van Quynh - ***nhcoo@yahoo.com


    Toi thay chua co dau hieu chac chan thi truong se khoi sac trong thoi gian toi,mac du da co dong thai cua co quan quan ly,nhung chung do van chua du.Theo toi nhung luc thi truong len,nha dau tu nho le nen tranh thu ban ra,de tien day va cho doi,luc nay Trau cham la uong nuoc...trong,hay doi thi truong phat di tin hieu ro rang,luc do vao van chua muon!Have fun!


    Hoàng Vượng -


    Là người luôn gắn bó với thị trường chứng khoán, lúc khó khăn tồi tệ nhất cung như những thời kì vàng son tôi có một số ý kiên như sau :

    1. Đầu tư chứng khoản phải có niềm tin, chưng khoán sẽ vẫn la một kênh đầu tư hấp dẫn trong nhiều năm nữa, cái gì cung có giá của nó chứng khoán cung vậy với tình hình như hiện nay khi ttck đã có một bước pt nhất định, cp cung không thê xuông quá đên hoảng loạn được, tôi nghi rằng VNINDEX sẽ khodwowis800000 điểm

    2.Báo cáo cua HSBC chi la những thông tin họ thương đưa ra, đôi khi cung vi vụ lợi, không nên qua tin vao họ VD họ dự báo VNI cuối 2008 la 1100 la chưa có cơ sỏ nếu VCB lên sàn chiêm 30%tt nêu nó xuong 30 % thi la keo vni xuống 10%.

    3. Để ttck khoán đi lên tôi ngi răng cân có các yếu tố sau: nhà nước phải đảm bảo đủ tiền đồng để các quỹ nước ngoài có thể đổi ngoại tệ thoát phần vốn ứ đọng, tiến độ IPO hợp lí, ttck xuống khoảng 850d hoac thap hơn một chút, ổn định tâm lí nhà đầu tư

    4. Các nha đầu tư hay can đảm dây đang là thời điểm rủi ro 10-15%, lợi nhuận 30-40 %


    Nguyễn Hoàng Thanh - ***oangthan@yahô.com.vn


    Tôi coi tin các bạn tâm sự mà thấy thương cho TTCKVN quá.Cơ quan quản lý thì không theo kịp diễn biến của TT.Nhà đầu tư thì chỉ chú ý đén đàu tư ngắn hạn,mua vào một vài phiên thấy không có lời hoặc găp TT điều chỉnh giảm là cuống cuồng lo tháo chạy.Với 2 lý do trên thì TT sao mà phát triển tốt được.

    Bây giờ cơ quan quản lý đã thấy được thiếu xót và đang có những bước đi cần thiết để nâng đỡ thị trường.Nhà đầu tư chúng ta cũng phải chung tay góp sức,hãy đầu tư dài hơn một chút và đừng có bán tháo khi thị trường có những phiên điều chỉnh giảm.Nếu chúng ta không bán quá đà và cơ quan quản lý điều hành tốt thì TT đâu có tệ như hôm nay.

    Hy vọng với sự chung tay góp sức từ 2 phía TTCK sẽ có niềm vui trở lại.Chúng ta hãy cố lên nhé.


    Phan Tha?nh Đạt - ***sen_clickher@yahoo.com


    Tôi chă?ng buô?n viết đâ?y đu? chưf TTCKVN nưfa ma? xin viết tắt cho nhanh. Viết cho nhanh đê? rô?i rơ?i bo? cho xong như suy nghif cu?a hâ?u hết NĐT bây giơ?.

    Tôi đaf cut lost xong, du? sao thi? lôf cu?a lafi vâfn không la?m a?nh hươ?ng gi? nhiê?u đến ti?nh hi?nh ta?i chính cu?a tôi. Nhưng đại đa số NĐT bây giơ? đê?u đaf rút dâ?n vốn ra kho?i TTCK như tôi rô?i. Tiếc ră?ng bộ phận tham mưu va? tư? cơ quan chức năng chưa có quyết sách gi? đê? nâng đơf TTCK sôi động trơ? lại.

    Giơ? thi? khoa?ng 3 năm nưfa VNI mới có thê? lên đến 1.100 điê?m chứ không pha?i la? cuối năm 2008 HSBC đaf dự đoán.Mọi ngươ?i cứ chơ? xem!


    SONG HUỲNH - ***ghuyn@gmail.com


    Nhìn chung các CP trên sàn đều tuột dốc trên 20% các NDT chúng tôi cũng bị lỗ ngần ấy %. Thử hỏi ai còn can đảm bám trụ sàn. Bây giờ bản thân tôi còn cố gắng chịu đựng đến Tết ta. Nếu TTCK không có dấu hiệu lạc quan chắc tôi sẽ ăn mày. Và các DN cũng như các CTCK cũng "bầy đàn" như tôi.

    Tôi đề nghị Chính phủ phải có biện pháp cấp thời hữu hiện để cứu vãn tình thế chứ không thì TTCK sẽ sụp đổ mai một.
  6. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    22/1: Fed giảm lãi suất USD từ 4,25% xuống 3,5%/năm
    Thứ ba, 22/1/2008, 22:35 GMT+7
    (ATPvietnam.com) - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi ngắn hạn đồng USD trong phiên họp thường kỳ diễn ra chiều tối 22/1.

    Cụ thể, Fed đã cắt giảm hẳn 75 điểm phần trăm, từ mức 4,25% xuống mức 3,5%/năm.

    Đây là mức cắt giảm dữ dội nhất kể từ năm 2001 tới nay và là bước đi mới nhất nhằm vực thị trường tài chính Mỹ dậy tránh khủng hoảng.

    Mới hồi đầu tháng 12, lãi suất đã được cắt xuống 4,25%. Liền trước đó, tháng 11/2007, Fed đã cắt giảm 25 điểm phần trăm, từ mức 4,75% xuống mức 4,5%/năm. Trước đó, hồi tháng 9/2007, lần đầu tiên sau 4 năm, Fed đã cắt giảm hẳn 50 điểm phần trăm, từ mức 5,25% xuống mức 4,75%/năm.

    Trước đó nữa, hôm 20/8, Fed cũng đã cắt giảm lãi suất nhưng chỉ là cắt giảm đối với các khoản tiền cho các ngân hàng vay nhằm giúp giải quyết vấn đề về khả năng thanh khoản.

    Như vậy, động thái ngày 22/1 là động thái mới nhất của Fed nhằm ngăn chặn bóng ma khủng hoảng tài chính gây ra từ sự suy giảm trên thị trường nhà đất và thị trường cho vay thế chấp.

    Giới đầu tư đang đặc biệt quan tâm tới động thái này và kỳ vọng điều đó sẽ giúp chứng khoán toàn cầu thoát khỏi chuỗi ngày ảm đạm hiện nay.



Chia sẻ trang này