Dow Jones phá đáy , cổ phiếu Citigroup - Công ty lớn nhất thế giới 2007 mất hơn 40%.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sunny_boy, 28/02/2009.

543 người đang online, trong đó có 217 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 950 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones phá đáy , cổ phiếu Citigroup - Công ty lớn nhất thế giới 2007 mất hơn 40%.

    Chỉ trong chưa đầy 1 giờ cổ phiếu Citigroup - ngân hàng lớn nhất thế giới , công ty lớn nhất thế giới một thời mất 40% giá trị.
    Nhìn lại tình hình tài chính của ngân hàng này ngẫm đến hiện tượng một ngân hàng trình rất thấp nhưng chi phối nhiều VN-index là STB thấy thật đáng buồn. Không ngờ đến giờ mà khiến thức về tài chính của nhiều nhà đầu tư còn hạn chế đến như vậy, có thể đảm bảo rằng những con buôn chính hiệu không hề biết gì về kinh tế đang là đối tượng múc thật lực STB những ngày qua và rất tiếc là với hành động này của mình tương lai họ sẽ nhiều khả năng phải trả giá cho sự ngu dốt hôm nay. Cái cách đốt tiền của vào cổ phiếu thưởng, tăng vốn không hiệu quả bừa bãi, mua chứng ăn cổ tức, hay mua vì quá thấp do ai cũng bảo vậy quả thật cần được loại trừ và đáng nhẽ ra đã phải bị loại trừ rồi trong thời điểm thị trường còn những nhà đầu tư với ý chí và lòng kiên trì như hiện nay.


    Một vấn đề nữa là rất nhiều NĐT VN hiện nay đang ngộ nhận về mức độ dẫn dắt của cổ phiếu STB trong Vn-index, thực tế với vốn hóa hiện nay khoảng 7000 tỷ, STB chỉ là 1 trong 1 nhóm các cổ phiếu có vốn hóa tương đương như HPG, FPT, PVF, PVD, PPC.
    Ngoài ra còn phải thấy rằng những mã như VNM, DPM,HAG chi phối đến VN index nhiều hơn gấp rưỡi STB. Phải thực tế mà thấy rằng 1 sự biến động tăng 3% của VNM sẽ kéo chỉ số vn-index đi lên bất chấp sự giảm sàn 5% của STB.

    STB ngày nay còn được chắp vá bởi sự ảo tưởng về tính huyễn hoặc của cổ phiếu này. Giống như câu chuyện tự kỷ ám thị, hiện nay cả NĐT nước ngoài cũng đang bị ám ảnh bởi ảo tưởng về ngành ngân hàng và STB. Hành động của NĐT nước ngoài hiện nay nhiều khả năng sẽ dẫn đến những kết quả yếu kém của họ trong tương lai. Hầu hết giá khớp của họ đều sẽ gây ra thua lỗ cho họ thậm chí đến 15 năm nữa khả năng hòa vốn là ít.


    Tóm lại, ý tưởng sai lầm về vai trò dẫn dắt chi phối Vn-index, sự mù quáng ngu dốt về niềm tin vào sự tăng vốn bừa bãi, sự ảo tưởng của nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến giải pháp chẳng có tý chất xám nào của UBCK là tìm mọi cách để tăng room cho nó, nhằm mục đích cải thiện trạng thái tồi tệ của Thị trường. 4 điều này kéo dài những sai lầm của thị trường, làm cho thị trường đi sai hướng, có thể sẽ vẽ thêm trên đồ thị những nét lao xuống không đáng trong 1 thời gian tương đối.
  2. vinhbothp

    vinhbothp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    194
    Không bàn đến đúng sai trong phân tích !
    Khi đọc kỹ thì thấy cảm giác của sự thù hằn và cay cú chứ không phải bài phân tích hay đánh giá khách quan về STB nói riêng hay VN-index nói chung ( Vì những thông tin này có thể thấy hàng ngày trong tình hình hiện nay ) .
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên thái đố của người viết sẽ chi phối ngôn từ trong bài tuy nhiên tính chính xác của nội dung và giá trị của nó thì không phải lúc nào cũng phải gắn liền với thái độ hay không có mối quan hệ rõ ràng giữa tính đúng sai của nội dung và thái độ. Ví dụ "nó chết rồi" với "anh ấy đã ra đi" đều nói lên 1 thông tin như nhau.

    Vấn đề tồn tại hiện nay trên TTCKVN không phải chỉ là một nhầm lẫn dẫn đến 1 chuỗi sai lầm, hay sự tổng hợp của nhầm lẫn song song dẫn đến 1 chùm các sai lầm của NĐT và nhà quản lý, còn phải kể đến vai trò của các công ty NY ở đây.

    Xét trên góc độ tài chính mà nói gần như không thể tìm đâu ra 1 điểm sáng hay hầu hết các công ty hiện nay đều đang rất cần thay đổi giám đốc tài chính, vì , có thế thấy được rằng gần như tất cả đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc hiểu thế nào là phát triển hay tăng trưởng. Trong hơn 300 công ty niêm yết hiện nay chỉ tồn tại một vài công ty ra hồn và đấy chính là điều khiến cho VN-index khác xa và tồi tệ hơn nhiều so với các chỉ số khác trong khu vực trên thế giới. Ít ra những khái niệm cơ bản đúng đắn đầu tiên cũng tồn tại trong đến 20-30% các công ty ở các nơi khác. Vì thế có thể cho rằng với mức điểm hiện nay VN index vẫn còn hơi cao, dù đã giảm gấp rưỡi chỗ khác rồi .
  4. d9d1981

    d9d1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Tài sản của các công ty niêm yết chỉ tồn tại trên sổ sách chứ còn thực tế khi hình thành tài sản thì công ty nào cũng thổi giá, hợp đồng nhập nhèm, tỷ lệ hoa hồng cao nên giá trị không thực tế chút nào
    Bất động sản thì giá ở trên trời, giá ảo là chính. Khi thị trường bất động sản mà nổ thì VNI xuống thêm một nửa nữa
  5. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ================================================

    phân tích như C ,đừng cãi thị trường
  6. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko cho rằng tuần tới là tuần tốt đẹp.Thứ 2 sẽ chốt lời ồ ạt.
  7. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Những ai đang có ảo tưởng giá cổ phiếu sẽ tăng cao nhiều phiên liên tục thì nên dẹp bỏ ngay. Tuần sau sẽ lao dốc thảm hại, bảo trọng!
  8. hnn45

    hnn45 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ hôm qua là 1 ngày thảm hoạ cho khối ngân hàng mỹ khi mà BAC mất 25% còn CITY mất 39% đánh dấu sự sụp đỏ của khối tài chính Mỹ. Ngày mai STB ACB chắc chắn sẽ bị rớt thê thảm vì tin này
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Mỹ quý 4/2008 suy giảm 6,2%, mạnh nhất trong 27 năm
    http://cafef.vn/20090228073654810CA32/kinh-te-my-quy-42008-suy-giam-62-manh-nhat-trong-27-nam.chn

    (CafeF) - Nguyên nhân chính là người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, các công ty cắt giảm các chi phí và xuất khẩu giảm mạnh.


    Theo báo cáo của Bộ Thương Mại ngày 27/2/2009, GDP Mỹ quý 4/2008 giảm 6,2%. Mức đi xuống này vượt mọi dự đoán của các chuyên gia kinh tế và là mức cao nhất kể từ năm 1982.



    Tiêu dùng người dân, vốn chiếm 70% tăng trưởng của nền kinh tế, cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ gần đây.



    Đợt suy thoái này được nhận định sẽ kéo dài ít nhất là qua nửa đầu năm nay do số người thất nghiệp và hoạt động kinh doanh tiếp tục giảm mạnh.



    Chỉ số giá tiêu dùng trong quý 4/2008 giảm 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 1980. Quý 3/2008, chỉ số giá tiêu dùng giảm 3,8%.



    Quý 3/2008, nền kinh tế lớn nhất thế giới suy giảm 0,5%.



    Tính cả năm 2008, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng 1,1% do chính sách hoàn thuế của chính phủ và xuất khẩu đạt giá trị cao trong 6 tháng đầu năm làm giảm bớt ảnh hưởng của đợt suy thoái kinh
  10. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin xấu ra liên tục sợ vãi luôn

Chia sẻ trang này