DPM - BCs giá rẻ còn sót lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zerocool8x, 19/10/2016.

80 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2320 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. zerocool8x

    zerocool8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    2.537
    DPM - Tổng công ty Phân bón hóa chất dầu khí

    Fundamental - Cơ bản doanh nghiệp

    DPM đã công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét, trong đó, doanh thu thuần 6T.2016 của DPM đạt 4.424,4 tỷ đồng (-13,7% yoy, hoàn thành 49% kế hoạch năm). LNST cổ đông công ty mẹ 785 tỷ đồng (+2,3% yoy, 64% KH năm).

    Giá phân Ure Phú Mỹ giảm mạnh so với cùng kỳ. Giá ure Phú Mỹ Q2.2016 giảm 16% so với cùng kỳ 2015 và giảm 3,6% so với Q1.2016, trung bình chỉ đạt 6.104 đồng/kg

    Dù giá bán giảm nhưng biên lợi nhuận gộp lại ghi nhận sự tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015 do giá khí đầu vào giảm. Biên lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm tăng nhẹ từ 30,5% lên 34,5% do giá khí đầu vào bình quân 6T.2016 là 3,39 USD/MMBTU (đã bao gồm thuế VAT), giảm 36% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng kinh doanh Amoniac có biên lợi nhuận cao nhất, tăng tốt từ 44,3% lên 60% trong 6 tháng đầu năm 2016. Nhà máy UFC85 đi vào sản xuất thương mại đã sản xuất và tiêu thụ được 587 tấn UFC85 với biên lợi nhuận gộp khá thấp, khoảng 4,9%. Mảng kinh doanh hàng hóa nhập khẩu chỉ ghi nhận biên lợi nhuận 4,6%, khá thấp so với các hoạt động sản xuất và kinh doanh nội địa.

    [​IMG]

    Cho năm 2016, chúng tôi dự phóng DPM sẽ đạt doanh thu 8.452,6 tỷ đồng (-13,4% yoy) và LNST 1.364 tỷ đồng (-10,3% yoy). Mức dự phóng trên được xây dựng dựa trên các cơ sở sau:

    Về sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

    + Sản phẩm ure : Sản lượng Ure tiêu thụ năm 2016 ở mức 852.000 tấn (+4% yoy) do tình trạng El Nino đã chấm dứt và chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ phân bón sẽ tăng trở lại trong thời gian tới khi vào vụ Thu Đông – Đông Xuân. Với những phân tích trên, chúng tôi cho rằng DPM hoàn toàn có khả năng đạt và vượt kế hoạch dựa trên sản phẩm chất lượng tốt và thương hiệu lâu đời. + Phân bón tự doanh chúng tôi dự phóng mức sản lượng của năm 2016 là 356.000 tấn (-3,8% yoy). Theo đó, doanh thu từ phân bón tự doanh đạt 2.669 tỷ đồng.

    + Sản phẩm NH3: Chúng tôi dự phóng doanh thu từ NH3 đạt 274 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ hơn 33 ngàn tấn.

    + Đối với mảng kinh doanh UFC58 : chúng tôi cho rằng DPM sẽ không hoàn thành được kế hoạch sản xuất 13.500 tấn UFC85 do hai nhà máy Ure ở phía Bắc dù đã đi vào hoạt động nhưng công suất vẫn chưa hết. Do đó, chúng tôi dự phóng sản lượng tiêu thụ trong 6 tháng cuối năm khoảng 1.000 tấn và mang về doanh thu cả năm là 13.185 tỷ đồng.

    Giá bán sản phẩm: Giả định giá bán bình quân năm 2016 là 6.300 đồng/kg (-14,7% yoy) theo tốc độ giảm của giá bán Ure trong nước như đã phân tích ở trên. Từ đó, doanh thu kinh doanh Ure sẽ đạt 5.379,6 tỷ đồng. Tiêu thụ Ure trong 6T đầu năm ước giảm khoảng 5% so với cùng kỳ do trong Q1.2016, thời tiết nắng nóng và ngập mặn ******** hình giống vụ Hè Thu chậm và diện tích vụ Đông Xuân giảm. Trong Q2.2016, do có mưa và độ mặn giảm nên nhu cầu phân bón tăng nhẹ so với Q1. Nhập khẩu chính ngạch trong 6 tháng đầu năm ước đạt 189 nghìn tấn, tăng mạnh hơn 100 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, xuất khẩu tăng khoảng 8% do lượng tồn kho cao. Dự báo nhu cầu tiêu thu Ure sẽ gia tăng 1.5-2% mỗi năm trong vòng 2 năm tới.

    [​IMG]

    • Về giá khí đầu vào: Giả định giá dầu trong năm 2016 sẽ dao động ở mức 40-45USD/ thùng. Theo công thức tính giá khí tự nhiên bán cho DPM, chúng tôi dự báo giá khi đầu vào của DPM năm 2016 sẽ là 3,4 USD/mmBTU.
    • Chi phí bán hàng và QLDN: Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu chúng tôi giữ nguyên mức 13,8% như năm 2015.
    • Doanh thu và chi phí tài chính: chúng tôi dự phóng trong năm 2016, lãi thuần hoạt động tài chính của DPM sẽ đạt 341,5 tỷ đồng (-5% yoy). Theo đó, cho năm 2016, chúng tôi ước tính tổng doanh thu 8.452,6 tỷ đồng (-13,4% yoy) và LNST 1.364 tỷ đồng (-10,3% yoy). Cho năm 2017, VCBS dự phóng doanh thu 8.782,7 tỷ đồng (+3,9% yoy), LNST đạt 1.335 tỷ đồng (-2,13% yoy).
    • Kế hoạch cổ tức : DPM đã chi trả cổ tức tỷ lệ 40% cho năm 2015 thay vì 25% như kế hoạch. Tại ĐHCĐ 2015, DPM đã thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2016 là 30% bằng tiền mặt. Tại thị giá hiện tại, tỷ lệ giá/cổ tức là 9,6%, khá hấp dẫn cho một doanh nghiệp đầu ngành.
    Sử dụng phương pháp so sánh EV/EBITDA, chúng tôi xác định mức giá hợp lý đối với cổ phiếu DPM là 44.198 đồng/ Cổ Phiếu

    Technical Analysis

    [​IMG]

    DPM vẫn ở trong 1 trend tăng dài hạn và có 1 chu kỳ đi ngang tầm 3 năm kể từ đầu 2014 sau 1 giai đoạn suy giảm rất sâu

    Với diễn biến giao dịch trong giai đoạn gần đây với khối lượng cao cho thấy tiềm năng tăng trưởng của DPM vẫn còn dài khi giá đang ở giai đoạn chân sóng

    [​IMG]


    Good Trade & Take Care !
  2. ldhaittvn

    ldhaittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    40
  3. zerocool8x

    zerocool8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    2.537
    Bác nào có thông tin về báo cáo Qúy III chia sẻ anh em với nhé
    zerocool8x đã loan bài này
  4. zerocool8x

    zerocool8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    2.537
    Thời gian tới , DPM sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của đầu tư giá trị kết hợp technical analysis
    xstock thích bài này.
  5. xstock

    xstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    1.812
    chuẩn DPM sẽ lên trc mắt 35-36. sau đó vào vùng 4x
  6. zerocool8x

    zerocool8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    2.537
    Hôm nay xả ra là phản ánh tin vào giá rồi
  7. newbie9999

    newbie9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Đã được thích:
    1.838
    Doanh thu của Đạm Phú Mỹ tiếp tục tuột dốc

    Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (HOSE: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016. Nếu như trong quý II/2016 doanh thu giảm 13% so với cùng kỳ, nhưng nhờ giá vốn giảm sâu giúp DPM ghi nhận 386 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 29% so với quý II/2015 thì đến quý III/2016, kịch bản đó khong còn xảy ra.

    Doanh thu quý III giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, chỉ còn 1.558 tỷ đồng. Giá vốn chỉ giảm nhẹ 5% khiến lợi nhuận gộp của DPM giảm tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh về mức 25,8% so với 36,5% cùng kỳ.

    Chi phí tài chính giảm mạnh cũng không thể cứu DPM thoát khỏi mức sụt giảm lợi nhuận lên đến 57% so với cùng kỳ, chỉ đạt mức 179 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Nguồn: BCTC DPM

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, DPM đạt 5.415 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, theo đó tiếp tục duy trì đà sụt giảm doanh thu đáng báo động trong những năm qua.

    Sự sụt giảm mạnh của doanh thu là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của DPM giảm 15% so với cùng kỳ, chỉ đạt 960 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tính chung 4 quý giảm xuống còn 3.245 đồng.

    Tổng tài sản của DPM giảm 7% so với thời điểm đầu năm, giảm xuống còn 9.737 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 20,2% xuống còn 6.198 tỷ đồng mà cụ thể là do khoản tiền mặt và tiền gởi các kỳ hạn tại ngân hàng giảm 763 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 17%.
  8. lephongxd

    lephongxd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Đã được thích:
    6.153
    :) về 27 tạo sóng quý 4 tiếp :))
  9. newbie9999

    newbie9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Đã được thích:
    1.838
    Từng em P ra đicó khả năng về 18.x
  10. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    DPM: KQLN Quý 3 hơi thấp hơn kỳ vọng do giá u-rê tiếp tục thấp

    Doanh thu và LNST 9 tháng đầu năm 2016 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) giảm lần lượt 15,6% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 279 triệu USD và 44 triệu USD. Chúng tôi đã dự báo giá khí đầu vào sẽ phục hồi nhanh hơn so với giá u-rê trong 6 tháng cuối năm, ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn thấp hơn so với dự báo, trong đó LNST chỉ hoàn tất 75,7% dự báo cả năm (so với khoảng 80% như dự báo của chúng tôi)

    Giá dầu Brent trung bình 9 tháng đầu năm 2016 trung bình giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến chi phí khí đầu vào giảm 21,4%. Tuy nhiên, giá bán trung bình trong thời gian này cũng giảm 17,3%. Biên lợi nhuận gộp chỉ tăng 70 điểm cơ bản trong thời gian này.

    Nguyên nhân chính khiến KQLN thấp hơn so với dự báo của chúng tôi là giá u-rê trong Quý 3 giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái vì: (1) Giá bán Quý 3/2015 ở mức cao do gián đoạn nguồn cung cuối tháng Tám năm ngoái và (2) Lượng u-rê nhập khẩu tồn kho từ đầu năm rất lớn, với mục đích đáp ứng cầu trong nước khi các nhà máy Ninh Bình và Hà Bắc tạm ngừng hoạt động một vài tháng. Giá các sản phẩm u-rê nhập khẩu thấp hơn khoảng 10%-15% so với giá u-rê của DPM.

    Chúng tôi hiện đưa ra giá mục tiêu 31.360VND/cổ phiếu dành cho DPM, khuyến nghị tương ứng là KHẢ QUAN (tổng mức sinh lời 18,5%, bao gồm lợi suất cổ tức). Giá bán Quý 3 thấp hơn so với dự kiến khiến chúng tôi xem xét lại giả định giá bán u-rê và có thể điều chỉnh giảm một chút dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đối với giá mục tiêu và khuyến nghị do triển vọng dài hạn vẫn khả quan và lợi suất cổ tức cao, ổn định tại mức 10,3%. Chúng tôi sẽ đưa ra báo cáo cập nhật cho cổ phiếu này trong thời gian tới.

Chia sẻ trang này