DPM ----------------cho mùa bội thu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tanmaock, 19/04/2017.

608 người đang online, trong đó có 243 thành viên. 07:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4150 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. tanmaock

    tanmaock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Đã được thích:
    901
    DPM tiêu thụ hơn 290 ngàn tấn phân bón trong quý 1, dự kiến vận hành nhà máy NPK vào cuối 2017
    Trước thềm ĐHĐCĐ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, HOSE: DPM), ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT đã có chia sẻ về kết quả kinh doanh quý 1/2017, triển vọng thị trường phân bón năm 2017 và tiến độ dự án đầu tư sản phẩm mới.
    http://image.*********.vn/2017/04/19/DPM-Chu-tich-Le-Cu-Tan_106490.jpg
    Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT DPM.
    Xin ông cho biết ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2017 và dự báo về triển vọng kinh doanh năm 2017 của DPM?

    Từ những diễn biến thị trường trong những tháng đầu năm, chúng tôi dự báo thị trường phân bón nói chung và phân đạm nói riêng năm nay đang có những dấu hiệu tích cực. Về nguồn cung trên thị trường cơ bản đã đi vào ổn định do các dự án nhà máy mới đều đã đi vào hoạt động từ năm 2015. Về nhu cầu thị trường, thời tiết diễn biến thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trong những tháng đầu năm nên đã tác động tốt tới nhu cầu sử dụng phân bón trên thị trường kéo theo giá phân bón trong nước trong 2 tháng đầu năm có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên tới tháng 3, giao dịch có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào, lượng phân bón nhập khẩu giá rẻ tăng cao và nông dân trên cả nước đã hoàn tất chăm bón mùa vụ.

    Ngoài ra, do nguồn cung, đặc biệt là từ nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ vào thị trường Việt Nam khá mạnh nên cũng gây áp lực, ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ trong nước nói chung và các đơn vị kinh doanh của DPM nói riêng. Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường phân bón vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

    Trước tình hình đó, các đơn vị thành viên của DPM đã duy trì sản xuất an toàn, ổn định, linh hoạt tăng cường điều phối sản lượng cung ứng hàng giữa các vùng miền nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh. Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong quý 1 đạt sản lượng sản xuất 222 ngàn tấn, bằng 107% kế hoạch quý và 29% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón của DPM trong quý 1 ước đạt khoảng 290 ngàn tấn. Riêng sản lượng urê Phú Mỹ tiêu thụ được gần 194 ngàn tấn, hoàn thành 96% kế hoạch quý và 24% kế hoạch năm, sản lượng giảm khoảng 14% so với cùng kỳ chủ yếu do lượng tiêu thụ trong tháng 3 thấp. Giá bán trung bình Urê Phú Mỹ trong quý 1/2017 của Tổng công ty cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 6%.

    Đối với DPM, sự phục hồi nhẹ về giá bán là không đáng kể so với tăng giá nguyên liệu đầu vào. Giá nguyên liệu đầu vào của Nhà máy Đạm Phú Mỹ (gắn với giá dầu FO trung bình hàng tháng tại thị trường Singapore) trong quý 1 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Giá khí trung bình trong quý 1 ước khoảng 5.0 USD/MMBTU (đã gồm thuế VAT), tăng 60% so với cùng kỳ và cao hơn khoảng 14% so với giá khí kế hoạch năm 2017 đã ảnh hưởng mạnh tới biên lợi nhuận mặt hàng chủ lực là urê. Tuy nhiên, với chính sách bán hàng tối ưu nên biên lợi nhuận urê trong quý 1 mặc dù thấp hơn cùng kỳ nhưng vẫn duy trì gần tương đương năm ngoái. Riêng biên lợi nhuận mặt hàng nhập khẩu cao gấp đôi so với cùng kỳ.

    Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên thì quý 1 Tổng công ty hoàn thành 108% kế hoạch doanh thu và 107% kế hoạch lợi nhuận, tương đương 27% kế hoạch cả năm 2017. Trong thời gian tới, DPM đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh nguồn hàng ra thị trường, với sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón, hóa chất trong quý 2 ước đạt khoảng gần 350 ngàn tấn.

    Ông có dự báo gì về triển vọng ngành phân bón năm nay dưới tác động của diễn biến giá cả, nguồn cung - cầu ở thị trường trong nước và thế giới? DPM có lợi thế và khó khăn gì so với các đối thủ trên thị trường?

    Ngành phân bón nói chung và phân đạm vừa trải qua nhiều khó khăn trong năm 2016 khi sản lượng sản xuất urê chỉ đạt khoảng 2 triệu tấn, nhập khẩu tăng mạnh. Sản lượng tiêu thụ phân urê nội địa năm 2016 giảm nhẹ so với năm trước, ước đạt khoảng 2.1 triệu tấn do hạn hán và xâm ngập mặn kéo dài trong nửa đầu năm. Về triển vọng thị trường năm nay như đã đề cập thì có sự đan xen cả yếu tố tích cực và tiêu cực nhưng theo diễn biến thị trường tới nay chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sử dụng và giá bán năm nay sẽ phục hồi sau đà suy giảm vào năm 2016.

    Về năng lực cạnh tranh, DPM có ưu thế so với đối thủ về năng lực phân phối và thương hiệu chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên nó cũng tạo áp lực về chi phí quản lý, bán hàng, tiếp thị.

    Vậy xin ông cho biết Ban lãnh đạo DPM có những giải pháp gì để phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh và các mục tiêu ưu tiên của Ban lãnh đạo trong năm nay là gì?

    Về kế hoạch năm 2017, chúng tôi đã có chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai các giải pháp phù hợp để hoàn thành vượt mức, về đích sớm kế hoạch sản xuất kinh doanh được cổ đông thông qua. Ngoài việc tiếp tục vận hành ổn định, an toàn, thực hiện bảo dưỡng tổng thể định kỳ thành công Nhà máy Đạm Phú Mỹ, kinh doanh hiệu quả sản phẩm phân bón Phú Mỹ, trong năm nay DPM sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh mảng hóa chất, triển khai đạt tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt đồng thời thắt chặt quản lý chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có.

    Ban lãnh đạo DPM và cán bộ công nhân viên đã xác định ưu tiên hàng đầu hiện giờ là tập trung nguồn lực để thực hiện bảo dưỡng định kỳ thành công dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ kết hợp đấu nối dự án nâng công suất Xưởng NH3 thêm 90 ngàn tấn/năm và hoàn thành xây dựng Nhà máy sản xuất sản phẩm NPK chất lượng cao công suất 250 ngàn tấn/năm để chính thức cung cấp ra thị trường từ năm 2018. Đây là các dự án đầu tư quan trọng giúp DPM tăng quy mô sản xuất phân bón thêm 30% và hóa chất thêm 20% so với năng lực hiện nay từ đó gia tăng thị phần.

    Được biết cổ đông và nhà đầu tư hiện nay đang rất quan tâm tới các dự án đầu tư mới của Công ty. Xin ông cho biết tiến độ đầu tư dư án trọng điểm của DPM là NPK và NH3 tới thời điểm này? Tiềm năng của 2 dự án này có gì thay đổi gì không so với dự báo trước đây nhìn từ góc độ thị trường hiện nay?

    Sau gần 20 tháng triển khai xây dựng thì tới cuối quý 1/2017 dự án xây nhà máy NPK đạt khoảng 84% tiến độ và dự án nâng công suất Xưởng NH3 đạt khoảng 75% tiến độ. Do vòng đời dự án là 20-25 năm nên việc dự báo hiệu quả đầu tư cần mang tính dài hạn nên quan điểm của chúng tôi là không nên dựa trên số liệu và diễn biến thị trường của một thời điểm để điều chỉnh hiệu quả của cả vòng đời dự án.

    Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn luôn theo dõi sát sao và đã có những nhận định, cập nhật những yếu tố thay đổi mang tính dài hạn trên thị trường trong nước và quốc tế để rà soát, đánh giá tác động đến các mục tiêu và hiệu quả của dự án nhằm đưa ra những ứng xử, điều chỉnh phù hợp. Đối với dự án NPK thì đang có nhiều diễn biến và tín hiệu thuận lợi về thị trường, giá bán và các chính sách vĩ mô liên quan đến ưu đãi thuế doanh nghiệp và thuế VAT. Do đã có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về thị trường và xây dựng thương hiệu nên chúng tôi tin tưởng sản phẩm NPK Phú Mỹ do DPM tự sản xuất sẽ tiếp tục được bà con nông dân tin tưởng lựa chọn.

    Dự án NH3 thì thị trường thời điểm gần đây giá bán không được như kỳ vọng ban đầu nhưng đang trên đà hồi phục và chúng tôi vẫn đánh giá đây là cơ hội đầu tư lâu dài có triển vọng, gắn với nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoạt động hơn 14 năm và luôn chạy vượt công suất nên một số hạng mục, thiết bị nay cần được sửa chữa và thay thế theo khuyến cáo của nhà bản quyền công nghệ.

    Xin ông cho biết kế hoạch trả cổ tức 2016 và dự kiến 2017?

    Như đã công bố thông tin, cổ đông DPM đã thống nhất mức chi trả cổ tức của năm 2016 là 30% mệnh giá cổ phiếu và đã nhận tạm ứng đợt 1 là 20% mệnh giá, DPM sẽ cam kết chi trả 10% còn lại sau khi cổ đông thống nhất tại phiên họp Đại hội cổ đông sắp tới. Mức cổ tức chi trả theo kế hoạch của năm 2017 sẽ dựa trên kế hoạch lợi nhuận của năm, dự kiến ở mức 20% mệnh giá, tuy nhiên thực tế thì sẽ được đại hội đồng cổ đông quyết định. /.

    http://*********.vn/2017/04/dpm-tie...hanh-nha-may-npk-vao-cuoi-2017-737-530940.htm
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017, Bài cũ: 19/04/2017 ---
    nếu BCT mà áp thuế thì DPM sẽ lên khoảng 60 nhé
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    VTV1 đã lên tiếng rồi nhé. chiều nay nhóm phân ce hết
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    DPM nay ngon quá
    gerrard7557 thích bài này.
  2. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.726
    Bọn bố láo dám đạp về 22 -22.5 chứ 2 tháng nữa là 26 - 27 ngay lập tức cho bọn bán khống chết
    gerrard7557 thích bài này.
  3. tanmaock

    tanmaock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Đã được thích:
    901
    sắp tới nhóm phân bón sẽ tăng khủng khiếp
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017, Bài cũ: 19/04/2017 ---
    chuyến này phân sẽ lên như thép rồi
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    DPM chuyến này len 60 nhé
  4. vxd00

    vxd00 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    278
    nhóm phân bón chưa tăng đợt rồi
  5. tanmaock

    tanmaock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Đã được thích:
    901
    Phân đang hót nhé
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017, Bài cũ: 19/04/2017 ---
    DCM và LAS đã trần cứng gắc giờ chỉ còn DPM thôi
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    BFC đã gần trần
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    DPM cơ bản tốt nhất trong họ nhà PHÂN, DPM chuyến này 60 nhé
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    DPM ce nào
    --- Gộp bài viết, 19/04/2017 ---
    DPM chia 30% bằng tiền cho năm 2016 nhé, giá nào cho DPM đây
    ngoctanghost thích bài này.
  6. ngoctanghost

    ngoctanghost Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2014
    Đã được thích:
    8.028
    dpm đợt này chỉ lên 30 thôi nhé
    David0808 đã loan bài này
  7. chungkhoantaiba

    chungkhoantaiba Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    942
    Cổ phiếu ngành phân bón “dậy sóng” trước yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ
    Trước những ý kiến của các doanh nghiệp phân bón về việc sản phẩm phân bón ngoại gây thiệt hại cho tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành, vào ngày 31/3 vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón nhập khẩu. Ngay lập tức, giá cổ phiếu của nhóm phân bón trên sàn chứng khoán đã phản ứng nhanh chóng đối với thông tin được xem là tích cực cho ngành này.
    * Phân bón nhập khẩu bị yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ

    Được biết trước những kiến nghị của các doanh nghiệp trong ngành phân bón, cách đây vài ngày, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón nhập khẩu. Theo đó, hàng hóa bị điều tra là tất cả các loại phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp với thành phần chính là Đạm (Ni-tơ) và Lân (P2O5) trong đó lượng Ni-tơ chiếm ít nhất 7% và lượng P2O5 chiếm ít nhất 30%. Việc bổ sung hoặc trộn thêm các nguyên tố khác như Ma-giê (Mg), Can-xi (Ca), Lưu huỳnh (S), Ka-li (K)... hoặc các nguyên tố vi lượng khác không làm thay đổi về bản chất đặc điểm lý và hóa học cũng như mục đích và đối tượng sử dụng của sản phẩm.

    Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu bị điều tra không phân biệt về màu sắc. Mục đích sử dụng chính của sản phẩm được áp dụng biện pháp tự vệ là dùng cho bón lót, bón thúc cho tất cả các loại cây trồng trên tất cả các loại đất khác nhau hoặc sử dụng để sản xuất các sản phẩm khác với chủng loại/kiểu là phân bón phức hợp hoặc hỗn hợp. Thành phần nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm là Lưu huỳnh, Amoniac, quặng Apatit và các nguyên liệu khác.

    Ngay khi có thông tin này, cổ phiếu nhóm ngành phân bón trên sàn đã có những phản ứng tích cực. Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 19/4, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm phân bón tăng kịch trần hoặc đảo chiều tăng từ xu hướng giảm trước đó với khối lượng giao dịch cũng gia tăng đáng kể. Cụ thể, trường hợp DCM tăng trần vọt lên mức 11,050 đồng/cp, với khối lượng giao dịch trên 3 triệu cp và dư mua gần 500 ngàn cổ phiếu, trong khi trắng bên bán.

    Một cố phiếu lớn thuộc ngành phân bón khác là DPM cũng chứng kiến mức giá nhảy vọt trong hôm nay khi tăng thêm 1,600 đồng/cp khi chạm mức giá trần là 24,700 đồng/cp, với khối lượng giao dịch trong phiên lên tới 2.7 triệu cp. Phiên giao dịch trước đó (ngày 18/04), cổ phiếu của DPM cũng đã khá nhạy với thông tin này khi tăng 1.32% lên 23,100 đồng với khối lượng sang tay là 1.1 triệu cp. Có thể thấy, cổ phiếu DPM đang thu hút được dòng tiền trong hai phiên qua với thanh khoản gấp đôi thậm chí gấp ba những ngày liền kề.

    Một cổ phiếu khác cũng góp mặt vào danh sách tăng kịch trần đó là LAS để đạt mức 13,600 đồng/cp và khối lượng giao dịch vọt lên mức cao nhất trong 3 tháng qua. Mức tăng này của LAS cũng chặn đứng đà giảm điểm khá mạnh trong thời gian gần đây.

    Điệu nhảy chưa dừng lại, xét tuyệt đối về độ tăng phải nói đến cổ phiếu của phân bón Đầu Trâu – BFC khi tăng 1,900 đồng/cp lên 36,000 đồng/cp, khối lượng giao dịch của cổ phiếu này cũng đang ở mức gấp đôi phiên giao dịch trước đó, lên gần 664,000 cp.

    Trong khi đó, cổ phiếu SFG cũng tăng thêm 800 đồng/cp, tương ứng tăng 6.35% lên mức 13,400 đồng/cp với khối lượng giao dịch hơn 130 ngàn cp, gấp gần 10 lần so với phiên ngày 18/04.

    http://image.*********.vn/2017/04/19/phan-bon.PNG
    Sóng đã bắt đầu ở cổ phiếu ngành phân bón trong phiên ngày 19/4/2017?
    Có thể thấy, mặc dù chưa có kết luận chính thức nhưng hiệu ứng tích cực nhanh chóng được phản ánh qua biến động giá các doanh nghiệp ngành phân bón đang niêm yết trên sàn bởi nhà đầu tư kỳ vọng rằng nếu biện pháp bảo hộ được áp dụng thì sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành có cơ hội để gia tăng lợi nhuận.

    Thực tế thì câu chuyện giá cổ phiếu được hưởng lợi từ chính sách không phải là mới. Trước đó, vào tháng 7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-BCT (Quyết định 2968) về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Chính quyết định này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu thép trong năm 2016 như HSG, VIS, NKG, HPG… Liệu có chăng, đây sẽ là thông tin đẩy cổ phiếu ngành phân bón lên một nấc thang mới trong năm nay?
    Cang nghi ngờ càng tăng dự
    DPM sẽ lên mạnh ngang với HSG
  8. David0808

    David0808 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    377
    Vào đạm có mà ăn phân ah. Kaka
  9. tanmaock

    tanmaock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Đã được thích:
    901
    đang ăn phân đây. không có phân làm sao có gạo cho bác ăn
    DPM 60 bác hãy vào nhé
  10. chungkhoantaiba

    chungkhoantaiba Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    942
    Oil đang giảm mạnh roi DPM được hưởng lợi kep rồi

Chia sẻ trang này