Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại PVD ngày 7/9. Lõm sặc máu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NGUYENMINHKHOI, 09/09/2022.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10248 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. traitimOL

    traitimOL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Đã được thích:
    59
    Quỹ thường đánh theo năm, ôm vài năm là ngon T+2.5 (năm) là ngon.
  2. Bundieucua

    Bundieucua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2019
    Đã được thích:
    5.279
    Cuối năm 4x nhé :D
  3. Bundieucua

    Bundieucua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2019
    Đã được thích:
    5.279
    Nhà cái đánh Pvd quá hay, rũ sạch luôn những ai thiếu tàm nhìn, cắt lỗ đẹp !
    NGUYENMINHKHOI thích bài này.
    NGUYENMINHKHOI đã loan bài này
  4. DHCMot

    DHCMot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2022
    Đã được thích:
    100
    https://thesaigontimes.vn/co-phieu-dau-khi-noi-song-nho-ky-vong-vao-du-an-khung/
    Cổ phiếu dầu khí ‘nổi sóng’ nhờ kỳ vọng vào dự án ‘khủng’!

    Thứ Bảy, 10/09/2022
    Kinh tế Sài Gòn Online


    (KTSG) – Việc đầu cơ theo sóng cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn đòi hỏi nhà đầu tư có sự thận trọng nhất định, nhất là trong bối cảnh thị trường chung vẫn chưa thể vượt qua vùng kháng cự quanh 1.300 điểm.

    [​IMG]
    Diễn biến tích cực của giá cổ phiếu dầu khí đến từ dự án Lô B – Ô Môn tại Cần Thơ của PVN. Ảnh minh họa: pvn.vn
    Giá cổ phiếu tăng theo thông tin về dự án “khủng”

    Trong một tháng trở lại đây (tính tới đầu tháng 9-2022), nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến khởi sắc hơn hẳn thị trường chung với sắc xanh bao phủ hầu hết các mã trong ngành như mã PVS của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, mã PVD của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, mã BSR của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, mã GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas).

    Đáng chú ý là dường như đà tăng giá này không xuất phát từ các yếu tố khách quan thường thấy như giá dầu thế giới tăng vọt (trên thực tế, giá dầu thế giới đã quay đầu giảm hơn 20% từ giữa tháng 6 đến nay, có lúc xuống mức thấp hơn cả trước khi xảy ra chiến sự Nga – Ukraine).

    Do đó, diễn biến tích cực của giá cổ phiếu dầu khí gần đây được cho là đến từ động lực khác, đó là dự án Lô B – Ô Môn tại Cần Thơ của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỉ đô la Mỹ, bao gồm nhiều dự án thành phần từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn.

    Lô B – Ô Môn là đại dự án khí của Việt Nam nên sẽ không bị tác động nhiều từ các sự kiện địa chính trị trên thế giới. Nếu dự án này được triển khai, nhóm kỹ thuật dầu khí, thăm dò, khảo sát địa chất như PVS, PVD sẽ được hưởng lợi đầu tiên, do đây là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thượng nguồn và nhà thầu EPC (thiết kế – mua sắm thiết bị – xây dựng, vận hành).

    GAS cũng sẽ hưởng lợi theo hướng nguồn khí tăng lên, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu điện, đạm. Trên thực tế, các nhà máy điện có tình trạng thiếu khí nhiều tháng nay do các mỏ khí hiện hữu không đủ đáp ứng. Ngoài ra, GAS được đánh giá còn hưởng lợi từ việc vận chuyển khí cho các nhà máy điện, đạm.

    Một số doanh nghiệp khác cũng sẽ được hưởng lợi từ dự án Lô B – Ô Môn như Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí, Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

    Kỳ vọng sớm

    Về hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí (E&P), theo Công ty Chứng khoán HSC, nhu cầu dịch vụ E&P vẫn đang bị trễ bất chấp giá dầu tăng đáng kể gần đây. Nguyên nhân là do sự chuyển hướng sang năng lượng xanh tại các nước phát triển đã cản trở các ông lớn ngành dầu khí đầu tư vào các dự án thượng nguồn mới. Cùng với đó, các nhà đầu tư vào dịch vụ E&P hài lòng với cổ tức bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phiếu thay vì đầu tư vào các mỏ khí mới.

    Việt Nam phải phát triển được điện khí trong nước, đảm bảo đầu ra thì mới có thể bắt đầu hoạt động khai thác khí. Trong khi đó, dự án Nhiệt điện khí Ô Môn III (sẽ sử dụng nguồn cấp khí từ Lô B) chỉ vừa mới được thông qua chủ trương đầu tư.

    Tuy nhiên, trong những quí sắp tới, các nền kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục tiêu thụ một lượng lớn các sản phẩm dầu khí. Dù rủi ro vẫn hiện hữu trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tiếp tục tăng cao, cùng với động thái tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, nhưng theo Công ty Chứng khoán HSC, vốn đầu tư vào dịch vụ E&P sẽ tăng mạnh.

    Theo đó, nhu cầu đầu tư vào dịch vụ E&P cải thiện chỉ là vấn đề thời gian. Giá dầu Brent vẫn duy trì ở trên mức hòa vốn sản xuất tại khu vực Đông Nam Á sẽ khuyến khích các chủ mỏ đẩy mạnh đầu tư vào dịch vụ E&P, từ đó hỗ trợ giá thuê các dịch vụ thượng nguồn và tăng thêm khối lượng công việc cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

    Với vốn đầu tư cơ bản dự kiến là 10 tỉ đô la Mỹ, đại dự án khí Lô B – Ô Môn được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành dịch vụ E&P của Việt Nam và PVS sẽ hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện này. Khi dự án Lô B – Ô Môn được thông qua, PVS được kỳ vọng sẽ nhận được hợp đồng tiềm năng trị giá 1,3 tỉ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2025 với tư cách là nhà thầu EPC chính.

    Cùng với đó, GAS và PVD là những doanh nghiệp khác được hưởng lợi. Hiện GAS là nhà đầu tư chính của dự án đường ống Lô B – Ô Môn, sẽ vận chuyển tối đa 7 tỉ mét khối khí tự nhiên/năm, tương đương khoảng 70-80% sản lượng khí đường ống hiện tại của Việt Nam. Trong khi đó, PVD sẽ thực hiện chiến dịch khoan dài hạn cho dự án này với khả năng sinh lời cao hơn so với các hợp đồng trong khu vực.

    Mỏ khí Lô B – Ô Môn được ước tính sẽ cung cấp 7 tỉ mét khối khí tự nhiên/năm với trữ lượng 176 tỉ mét khối. Nằm trong lưu vực Mã Lai – Thổ Chu ngoài khơi bờ biển Tây Nam, dự án Lô B – Ô Môn dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong nửa cuối năm 2025, chậm hơn hai năm so với kế hoạch muộn nhất.

    Các nhà điều hành dự án bao gồm PVN (sở hữu 42,9% cổ phần), nhà điều hành E&P trong nước PVEP (sở hữu 26,8% cổ phần, cũng là một công ty con của PVN), và hai công ty E&P hàng đầu châu Á là Moeco của Nhật Bản (sở hữu 22,5% cổ phần) và PTTEP của Thái Lan (sở hữu 7,7% cổ phần).

    Vẫn cần thận trọng

    Trong những năm qua, dự án Lô B – Ô Môn được đánh giá sẽ trở thành động lực và được các doanh nghiệp ngành dầu khí đặt nhiều kỳ vọng. Mặc dù vậy, dự án này đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào thật sự đáng giá, ngoài sự kiện Thủ tướng Chính phủ có chuyến công tác tại Cần Thơ vào tháng 6-2022, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thượng nguồn (Lô B) trong chuỗi dự án Lô B – Ô Môn.

    Một căn cứ khiến chưa nhiều người tin vào việc dự án này sẽ sớm được triển khai là do Việt Nam phải phát triển được điện khí trong nước, đảm bảo đầu ra thì mới có thể bắt đầu hoạt động khai thác khí.

    Trong khi đó, dự án Nhiệt điện khí Ô Môn III (sẽ sử dụng nguồn cấp khí từ Lô B) có vốn đầu tư khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ thì UBND thành phố Cần Thơ chỉ vừa mới thông qua chủ trương đầu tư vào đầu tháng 9-2022 với chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điều này ảnh hưởng đến việc ký kết thỏa thuận mua bán khí giữa PVN và EVN, dẫn đến chậm trễ cả chuỗi dự án khí Lô B.

    Với những thông tin trên, việc đầu cơ theo sóng cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn đòi hỏi nhà đầu tư có sự thận trọng nhất định, nhất là trong bối cảnh thị trường chung vẫn chưa thể vượt qua vùng kháng cự quanh 1.300 điểm.
  5. NGUYENMINHKHOI

    NGUYENMINHKHOI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2021
    Đã được thích:
    733
    Dập vài phát là bà con phọt hết hàng ra. Trong khi đó Quỹ nó hứng hết.
  6. DoanHongChau

    DoanHongChau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    533
    Hố hố. Chơi T+ thì phải bị phọt thôi. Còn mua cất tủ thì đố lái nào làm được.
  7. DHCMot

    DHCMot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2022
    Đã được thích:
    100
    https://cafef.vn/co-phieu-dau-khi-con-trien-vong-20220909145456193.chn
    Cổ phiếu dầu khí còn triển vọng?
    09-09-2022 - 15:17 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Cổ phiếu dầu khí nóng lên nhờ tiến độ dự án Lô B sớm hơn dự kiến.


    Cổ phiếu ngành dầu khí thể hiện sự tích cực trong thời gian gần đây, bất chấp việc giá dầu thô vẫn trong xu hướng giảm nhẹ.

    Cổ phiếu dầu khí nóng lên nhờ tiến độ dự án Lô B sớm hơn dự kiến

    Cổ phiếu dầu khí ghi nhận đà tăng tích cực trong 2 tháng trở lại đây, trước khi điều chỉnh theo thị trường chung và đà lao dốc của giá dầu. Các mã đại diện trong ngành đều tăng mạnh, điển hình như GAS (19%), PVS (14%), PVC (34%) và cao nhất là PVD (41%). Nếu không tính 2 phiên thị trường điều chỉnh sâu 7 - 8/9, những tỷ lệ kể trên còn ấn tượng hơn rất nhiều.

    [​IMG]
    Nhiều cổ phiếu dầu khí tăng mạnh trong 2 tháng gần đây (7/7 - 8/9). Nguồn: FireAnt

    Giới phân tích cho rằng diễn biến này ảnh hưởng đáng kể từ thông tin tiến độ dự án Lô B - Ô Môn sớm hơn dự kiến. Dự án có thể sẽ được phê duyệt quyết định FID sớm nhất vào quý IV/2022 do dự án hạ nguồn trọng điểm của dự án Lô B, nhà máy nhiệt điện khí Ô Môn III, đã được phê duyệt đầu tư vào đầu tháng 8/2022.

    Lô B - Ô Môn là một trong những dự án khai thác khí lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD cho nhiều dự án thành phần từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn. Theo PVN, ước tính khoảng 19,23 tỷ USD sẽ được bổ sung vào ngân sách nhà nước trong vòng đời 20 năm của dự án (từ dự án thượng nguồn và đường ống dẫn khí). Ngoài ra, 4 nhà máy điện khí tại Ô Môn với tổng công suất 3.810MW sẽ bổ sung nguồn cung điện cho khu vực miền Nam trong tương lai.

    [​IMG]
    Dự án hiện tại và tiềm năng sản xuất khi tự nhiên theo khu vực.

    Nhu cầu khí để sản xuất điện sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới do Dự thảo Quy hoạch Điện 8 đặt mục tiêu biến nhiệt điện khí trở thành nguồn điện chủ lực cho đến năm 2030 nhờ tính ổn định và tương đối thân thiện với môi trường so với nhiệt điện than, chiếm 23% tổng công suất hệ thống vào năm 2030 (từ mức 12% hiện nay). Vì vậy, việc triển khai dự án phát triển mỏ khí Lô B - Ô Môn có tính cấp thiết, đặc biệt khi quyền tự chủ nguồn cung khí là vô cùng quan trọng sau cuộc khủng hoảng khí tự nhiên gần đây trên phạm vi toàn cầu.

    [​IMG]
    Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Nguồn: PVN

    Dự án Lô B được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành dịch vụ E&P của Việt Nam và Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS ) sẽ hưởng lợi. Khi dự án được thông qua, PTSC có thể sẽ nhận được hợp đồng tiềm năng trong giai đoạn 2023 - 2025 với tư cách là nhà thầu EPC chính.

    PV Drilling ( HoSE: PVD ) sẽ là doanh nghiệp được hưởng lợi đáng kể dựa vào khối lượng công việc lớn. Ở nhóm thượng nguồn, PVChem ( HNX: PVC ) sẽ cung cấp các dung dịch khoan hỗ trợ hoạt động khoan và khai thác dự án.

    Với công việc lắp đặt, đấu nối các tuyến ống nội mỏ và đường ống ngoài khơi về bờ cung như dọc bờ hay bọc ống, các đơn vị như PV Pipe, PV Coating ( HNX: PVB ) hay PV Gas ( HoSE: GAS ) sẽ được hưởng lợi. PV Gas, nhà đầu tư chính của dự án đường ống Lô B, sẽ vận chuyển tối đa 7 tỷ m3 khí tự nhiên mỗi năm, tương đương khoảng 70-80% sản lượng khí đường ống hiện tại của Việt Nam.

    [​IMG]
    Hoạt động bọc ống của PV Coating. Ảnh: PVN

    Những rủi ro có thể gây “bỏng” khi đầu tư cổ phiếu dầu khí

    Dự án trọng điểm Lô B sẽ là động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị dầu khí tại Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ cần có độ trễ để phản ánh lên hoạt động kinh doanh. Với kế hoạch đón dòng khí đầu tiên (first gas) vào cuối 2025, phải đến giai đoạn 2024 - 2025 mới là thời điểm thể hiện kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

    [​IMG]
    [​IMG]




    Bên cạnh đó, rủi ro là sự chậm trễ trong việc phê duyệt đầu tư dự án và trao thầu EPC. Điều này không phải lo thừa nếu nhớ lại ban đầu, dự án Ô Môn III bị trì hoãn do chi phí đầu tư cao hơn dự kiến và chính phủ Nhật Bản không sẵn sàng mở rộng quy mô các khoản vay ODA cần thiết để hoàn thành dự án. Việc chậm tiến độ dự án hạ lưu trọng điểm đã khiến các dự án thượng lưu bị chậm tiến độ trong một thời gian khá dài.

    Cổ phiếu dầu khí đang "dậy sóng" trước thông tin tích cực từ tiến độ dự án Lô B. Do đó, nếu yếu tố này có những thay đổi theo chiều hướng bất lợi, các cổ phiếu hoàn toàn có thể gặp áp lực bán mạnh trong ngắn hạn.

    Bức tranh kinh doanh của ngành dầu khí đã khởi sắc rõ rệt trong nửa đầu năm 2022. Tổng lợi nhuận các doanh nghiệp ngành dầu khí ghi nhận tăng trưởng cả trong quý I và quý II. Kết quả này đến từ nhiều nguyên nhân như giá dầu leo dốc, nền so sánh thấp của cùng kỳ năm 2021 và sự hồi phục sản lượng năm nay. Riêng trong quý II, lợi nhuận các doanh nghiệp dầu khí niêm yết đạt khoảng 15.300 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

    Lọc hóa Dầu Bình Sơn ( UPCoM: BSR ) đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm trong 6 tháng. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 87,2 ngàn tỷ và 12,5 ngàn tỷ đồng, tăng 78% và 252% (gấp 3,5 lần) so với cùng kỳ. Trong tháng 7, sản lượng và doanh thu của Bình Sơn lần lượt đạt 0,5 triệu tấn và 11,3 ngàn tỷ đồng. Hiện 2 nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn đáp ứng khoảng 70 - 75% nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dầu nhập khẩu từ Algeria hiện chiếm khoảng 15% nguồn cung của Lọc hóa Dầu Bình Sơn và neo theo giá dầu Brent. Công ty kỳ vọng crack spread và giá dầu sẽ tăng trở lại từ tháng 8 đến tháng 12/2022. Mục tiêu 6 tháng cuối năm về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 3,2 triệu tấn, 46 ngàn tỷ đồng và 738 tỷ đồng.

    Nhờ giá năng lượng tăng vọt trong 6 tháng đầu năm, PV Gas tăng 35% doanh thu so với cùng kỳ lên trên 54 ngàn tỷ và lợi nhuận ròng gần gấp đôi đạt 8,5 ngàn tỷ đồng. Riêng trong quý II, sản lượng tiêu thụ khí khô không biến động song giá năng lượng toàn cầu tăng vọt giúp doanh thu lợi nhuận PV Gas tăng mạnh mẽ. Công ty hiện sở hữu sức khỏe tài chính lành mạnh và dòng tiền mạnh mẽ, tạo tiền đề triển khai các dự án trọng điểm như kho cảng LNG và đường ống Lô B - Ô Môn.

    Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu tươi sáng, vẫn còn nhiều doanh nghiệp dầu khí kinh doanh thua lỗ hay sụt giảm đáng kể lợi nhuận. Việc đầu tư cổ phiếu của các doanh nghiệp này đòi hỏi sự thận trọng hơn nhiều so với những cái tên có lợi nhuận tăng trưởng.

    Như trường hợp của PV Drilling, sau quý I lỗ 56 tỷ, công ty tiếp tục công bố khoản lỗ hơn 60 tỷ đồng trong quý II. Tổng cộng nửa đầu năm, công ty đã ghi lỗ hơn 116 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 6 còn 953 tỷ đồng, giảm phân nửa so với thời điểm 31/12/2021.

    Theo Chứng khoán Mirae Asset đánh giá PV Drilling đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong năm. Hoạt động cho thuê giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á đang hồi phục rất ấn tượng, đồng thời hiệu suất cho thuê tăng lên 90% cho thấy triển vọng sáng hơn trong nửa cuối năm. Về phía doanh nghiệp, tất cả các giàn của PV Drilling hiện đã có hợp đồng thuê đến cuối năm 2022, doanh nghiệp hiện cũng đã phải thuê thêm giàn bên ngoài để đáp ứng nhu cầu cho thuê.

    [​IMG]
    PVD thua lỗ 116 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

    Một trường hợp khác là NSH Petro ( HoSE: PSH ), doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu báo lỗ 248 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021 có lãi 96 tỷ đồng. NSH Petro giải trình nguyên nhân do giá xăng dầu trên thế giới và trong nước tăng cao so với hơn cùng kỳ năm trước, làm ảnh hưởng đến giá thành nguyên liệu đầu vào của công ty. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay, chi phí quản lý cũng gia tăng mạnh.

    Dư thừa nguồn cung, giá dầu khó tăng cao trong giai đoạn cuối năm

    Doanh nghiệp dầu khí chịu tác động khác nhau trước sự tăng giảm của giá dầu thô. Song, giới đầu tư cổ phiếu dầu khí vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt trước diễn biến của loại hàng hóa đặc biệt này.

    Mới đây ngày 5/9, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) quyết định giảm sản xuất thêm 100.000 thùng một ngày kể từ tháng 10. Động thái này trái ngược với quyết định tăng sản lượng 100.000 tấn một ngày trong tháng 9 mà OPEC+ đưa ra tháng trước. Nhìn lại vào năm ngoái, OPEC+ từng đưa ra kế hoạch sẽ tăng sản lượng sản xuất lên mức trước dịch. Đến hiện tại, con số này chỉ thấp hơn khoảng 2 - 3 triệu tấn một ngày, mục tiêu OPEC+ đã tương đối khả thi.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo năm nay sẽ xảy ra tình trạng dư thừa nguồn cung dầu. Khi lạm phát cao, các nhu cầu dầu sẽ giảm trong khi nguồn cung đang trong xu hướng tăng. Hiện tại phía Trung Quốc vẫn đang duy trì chính sách Zero-Covid làm nhu cầu dầu khá yếu. Giá dầu thô Brent vào cuối năm có thể dao động 90 - 100 USD/thùng.

    Giá dầu dự kiến chững lại hoặc không tăng nhiều, song cũng đã là mức khá tốt hỗ trợ triển vọng đầu tư các dự án mới trong khu vực, điển hình với Việt Nam là Lô B - Ô Môn và một số dự án ở Brunei bắt đầu triển khai thăm dò 2 dự án Merbah Deep-1 và Jagus Subthrust-1 đẩy mạnh nhu cầu thuê giàn khoan và cung ứng thiết bị trong khu vực.

    Theo Bạch Khôi

    Người Đồng Hành
  8. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Đã được thích:
    438
    Con PVD được nước ngoài múc ròng rã...

    [​IMG]
  9. Cuonghandy

    Cuonghandy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    4.988
    Quỹ nó có đánh T+ đâu mà bảo nó thua.
    CuocsongquanhtaDHCMot thích bài này.
    DHCMot đã loan bài này
  10. DHCMot

    DHCMot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2022
    Đã được thích:
    100
    https://cafef.vn/lo-b-se-tro-thanh-...u-dau-khi-thoi-gian-toi-20220817204050926.chn

    "Lô B" sẽ trở thành từ khóa nóng với cổ phiếu Dầu khí thời gian tới

    17-08-2022 - 21:33 PM | Thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    Đại dự án khí Lô B với vốn đầu tư cơ bản dự kiến 10 tỷ USD được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành dịch vụ Thăm dò và Khai thác (E&P) và đem lại sức sống mới cho cả ngành Dầu khí. Theo đánh giá của CTCK TP.HCM (HSC), các doanh nghiệp sẽ được hưởng từ Lô B là PVS, PVD, GAS.


    Nhu cầu dịch vụ E&P vẫn đang bị trễ bất chấp giá dầu tăng đáng kể gần đây. Theo đánh giá của HSC, một mặt, sự chuyển hướng sang năng lượng xanh tại các nước phát triển đã cản trở các ông lớn dầu khí đầu tư vào các dự án thượng nguồn mới.

    Trong khi đó, các nhà đầu tư vào dịch vụ E&P hài lòng với cổ tức bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phiếu thay vì đầu tư vào các mỏ khí mới.

    Mặt khác, đại dịch COVID-19 đã cản trở hoạt động đi lại và vận tải, điều này làm giảm trực tiếp sản lượng tiêu thụ dầu trên toàn cầu.

    [​IMG]
    Tuy nhiên, trong những quý sắp tới, các nền kinh tế lớn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kinh tế tiêu thụ một lượng lớn các sản phẩm dầu khí, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm dầu khí, và hỗ trợ nhu cầu đối với dịch vụ E&P.

    Dù rủi ro vẫn hiện hữu trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tiếp tục tăng cao, cùng với động thái tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn nhưng HSC tin rằng vốn đầu tư vào dịch vụ E&P sẽ tăng mạnh, bất chấp những khó khăn phía trước.

    Nhu cầu đầu tư vào dịch vụ E&P cải thiện chỉ là vấn đề thời gian, giá dầu Brent vẫn duy trì ở trên mức hòa vốn sản xuất tại khu vực Đông Nam Á sẽ khuyến khích các chủ mỏ đẩy mạnh đầu tư vào dịch vụ E&P. Từ đó sẽ hỗ trợ giá thuê các dịch vụ thượng nguồn và tăng thêm khối lượng công việc cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

    [​IMG]
    Hiện tại, giá dầu đang ở mức 97 USD/thùng, cao hơn gần gấp đôi so với giá đầu nguồn của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Theo IHS Markit, vốn đầu tư vào dịch vụ E&P toàn cầu đã chạm đáy vào năm 2016 và đã phục hồi ổn định kể từ đó. Tác động của dịch COVID-19 lắng xuống cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đà hồi phục.

    [​IMG]
    Với vốn đầu tư cơ bản dự kiến là 10 tỷ USD, đại dự án khí Lô B được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành dịch vụ E&P của Việt Nam và PVS sẽ hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện này.

    Khi dự án Lô B được thông qua, HSC kỳ vọng PVS sẽ nhận được hợp đồng tiềm năng trị giá 1,3 tỷ USD (30,2 nghìn tỷ đồng) trong giai đoạn 2023-2025 với tư cách là nhà thầu EPC chính.

    [​IMG]
    Cùng với đó, PV Gas (GAS) và PV Drilling (PVD) là những doanh nghiệp khác được hưởng lợi từ sự kiện này.

    Hiện GAS nhà đầu tư chính của dự án đường ống Lô B/Ô Môn, sẽ vận chuyển tối đa 7 tỷ m3 khí tự nhiên/năm, tương đương khoảng 70-80% sản lượng khí đường ống hiện tại của Việt Nam. Trong khi đó, PVD sẽ thực hiện chiến dịch khoan dài hạn cho dự án Lô B với khả năng sinh lời cao hơn so với các hợp đồng trong khu vực.

    [​IMG]
    Mỏ khí Lô B được ước tính sẽ cung cấp 7 tỷ m3 khí tự nhiên/năm với trữ lượng 176 tỷ m3. Nằm trong lưu vực Mã Lai-Thổ Chu ngoài khơi bờ biển Tây Nam, Dự án Lô B dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong nửa cuối năm 2025, chậm hơn 2 năm so với kế hoạch muộn nhất.

    Các nhà điều hành dự án bao gồm PVN (sở hữu 42,9% cổ phần), nhà điều hành E&P trong nước PVEP (sở hữu 26,8% cổ phần, cũng là một công ty con của PVN), và 2 công ty E&P hàng đầu châu Á là Moeco của Nhật Bản (sở hữu 22,5% cổ phần) và PTTEP của Thái Lan (sở hữu 7,7% cổ phần).

    [​IMG]
    Các chuyên gia trong ngành cho rằng dự án Lô B sẽ được phê duyệt quyết định FID sớm nhất vào quý 4/2022 do dự án hạ nguồn trọng điểm của dự án Lô B, nhà máy nhiệt điện khí Ô Môn III, đã được phê duyệt đầu tư vào đầu tháng 8/2022.

    Ban đầu, dự án Ô Môn III bị trì hoãn do chi phí đầu tư cao hơn dự kiến và chính phủ Nhật Bản không sẵn sàng mở rộng quy mô các khoản vay ODA cần thiết để hoàn thành dự án. Việc chậm tiến độ dự án hạ lưu trọng điểm đã khiến các dự án thượng lưu bị chậm tiến độ trong một thời gian khá dài.

    Theo Mai Hương

    Nhịp Sống Kinh Doanh
    DoanHongChau đã loan bài này

Chia sẻ trang này