DRC Thời Cơ Mới Đã Tới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kaparov, Jun 20, 2007.

1323 người đang online, trong đó có 529 thành viên. 20:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Smilingmind

    Smilingmind Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 29, 2007
    Likes Received:
    0
    DRC Lợi nhuận Quý 1/07 = 365% Quý 1/06, chưa có đóng góp tí nào của dòng sản phẩm mới này. Các bác thử nghĩ xem cái gì mà chỉ có 1 mình mình có thì giá thế nào nhỉ? No competition? Đá bóng mà một mình một sân thì muốn ghi bao nhiều bàn là tuỳ vào sức của mình ? hê hê ! Bia nào
  2. NYLLVESTON

    NYLLVESTON Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 11, 2007
    Likes Received:
    620
    bác nói 1 tháng nữa em nó trần bao nhiêu phiên thi đúng chứ 1 tháng nữa thì e e hơi dài,1 tuần la đủ bác ạ
  3. matmua

    matmua Thành viên mới

    Joined:
    Jun 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Ph..ù....ph....ù...... May quá hôm nay e lên đc tàu phiên 2. Cơm vừa chín tới
    các bác zdô cùng em nhé 1...2....3....
  4. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 18, 2007
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    CAO SU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    Đà nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2007



    BÁO CÁO

    TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2006
    VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2007





    Năm 2006 có rất nhiều biến động xảy ra với hoạt động của Công ty cổ phần cao su Đà nẵng, mặc dù vậy với nỗ lực chung chúng ta đã vượt qua để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

    Chúng tôi xin trình bày những nét cơ bản nhất tổng kết thành quả đạt được trong năm qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu phấn đấu trong năm 2007 cùng với những giải pháp đồng bộ để biến những mục tiêu đó thành hiện thực.

    Năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với rất nhiều bỡ ngỡ từ thói quen, nếp suy nghĩ, phong cách làm việc theo kiểu cũ cho đến việc thông tin thông báo cho cổ đông đều tồn tại nhiều bất cập không dễ dàng giải quyết tức thời. Mặt khác với xu thế tăng giá chung của thế giới và trong nước, năm 2006 hầu hết giá cả nguyên vật liệu đầu vào đều tăng đặc biệt cao su thiên nhiên có những thời điểm tăng đến 30-50% so với cùng kỳ, trong khi đó giá bán sản phẩm không thể tăng tương ứng dẫn đến các tính toán kế hoạch sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên áp lực phải đạt các chỉ tiêu kinh doanh trước cổ đông rất lớn. Trước tình hình đó Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh 2006 với các chỉ tiêu như sau: giá trị sản xuất công nghiệp 575 tỷ đồng (tăng 1% so với 2005), doanh thu 780 tỷ đồng (tăng 8% so với 2005) và lợi nhuận 6,8 tỷ đồng (tăng 4,5 lần so với 2005) đồng thời xây dựng, hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các nghị quyết, quyết định định hướng, chỉ đạo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính ? để Công ty đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như tổ chức lại các dây chuyền sản xuất theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong pha chế, thiết kế sản phẩm, sử dụng nguyên vật liệu phù hợp với phẩm cấp sản phẩm, đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm mới, khuyến khích phát huy sáng kiến trong tập thể lao động?Về tiêu thụ căn cứ tình hình thị trường điều chỉnh giá bán thích hợp, áp dụng các chính sách bán hàng một cách linh hoạt để tăng lượng tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối, tích cực quảng bá thương hiệu DRC qua các phương tiện truyền thông ?

    Trong quá trình lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT căn cứ tình hình cụ thể chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng tăng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Kế hoạch kinh doanh năm 2006 được điều chỉnh tăng so với kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông ngày 19/12/2005 như sau : giá trị sản xuất công nghiệp 600 tỷ đồng; doanh thu 910 tỷ đồng và lợi nhuận 40 tỷ đồng.

    Đặc biệt trong năm 2006 Công ty đã tổ chức hai lần đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết các nội dung theo thẩm quyền của Điều lệ Công ty. Lần thứ nhất vào ngày 05/7/2006 để thông qua Quy chế chuyển nhượng cổ phần, Phương án và Quy chế phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển, lần thứ hai vào ngày 04/10/2006 để điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và thông qua phương án ứng trước cổ tức 2006 thanh toán bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty. Đến nay sau hai lần điều chỉnh, vốn điều lệ của Công ty là 92,475 tỷ đồng tương ứng với 9.247.500 cổ phần

    Song song với đó HĐQT cũng chỉ đạo làm hàng loạt các công việc theo thủ tục và trình tự quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước để đưa cổ phiếu của Công ty (mã hiệu DRC) lên sàn giao dịch chứng khoán. Kết quả là ngày 29/12/2006 cổ phiếu DRC đã được đưa lên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh làm đại chúng hoá hoạt động kinh doanh và góp phần quảng bá thương hiêu của Công ty.

    Bằng việc chỉ đạo sâu sát và đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ cao nên năm 2006 kết quả kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Sản lượng một số mặt hàng chính như sau:

    · Lốp xe đạp 4,41 triệu chiếc (đạt 105% kế hoạch)

    · Săm xe xe đạp 3,32 triệu chiếc (đạt 104% kế hoạch)

    · Lốp xe máy đạt 588.000chiếc (đạt 107% kế hoạch)

    · Săm xe máy đạt 574.800 chiếc (đạt 109% kế hoạch)

    · Lốp ôtô máy kéo đạt 496.622 chiếc (đạt 108% kế hoạch)

    · Săm ôtô đạt 286.871 chiếc (đạt 106% kế hoạch)

    · Lốp ôtô đắp đạt 52.576 chiếc (đạt 117% kế hoạch)

    Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 600, 428 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch (tăng 6% so cùng kỳ năm trước), doanh thu đạt 926,161 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch (tăng 27% so cùng kỳ năm trước) trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 4.430.000 USD đạt 148% kế hoạch (tăng 125% so cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 55,378 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch 2006 và cao hơn 8 lần so với kế hoạch kinh doanh năm 2006 trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cao su Đà nẵng ngày 19/12/2005. Kết quả này tạo ra vị thế mới của Công ty trên thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường chứng khoán, đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư.



    Trong lĩnh vực tài chính đã chỉ đạo giải quyết nhiều nội dung liên quan phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đó là : thông qua Quy chế tài chính tạo cơ sở cho việc minh bạch hoá công tác tài chính và phối hợp đồng bộ các khâu cung ứng-tài chính-tiêu thụ nhằm tận dụng tối đa và sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính. Giải quyết tốt vấn đề hạn mức vay tín dụng để có đủ nguồn vốn cho kinh doanh và vốn cho các dự án đầu tư quan trọng như dự án đầu tư nâng công suất lốp đặc chủng 24.00-35 lên 2.500 bộ/năm; dự án đầu tư sản xuất lốp 27.00-49 công suất 800 bộ/năm.Bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 39,09%, cao nhất từ trước tới nay. Trong quá trình tác nghiệp đặc biệt chú ý việc chấp hành tốt chế độ chính sách của Nhà nước về chế độ báo cáo, chế độ thống kê kế toán, chế độ kiểm toán ?



    Về công tác đầu tư xây dựng Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư sản xuất lốp xe đặc chủng 24.00-35 công suất 900 bộ/năm (06/2005-06/2006). Đây là dự án triển khai từ đầu năm 2005 kết thúc tháng 6/2006 với tổng chi phí đầu tư cố định là 9.079 triệu đồng, sản phẩm làm ra không đủ cung ứng cho tiêu thụ, góp phần không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty. Trước nhu cầu quá lớn trong và ngoài nước về các loại lốp đặc chủng, trên cơ sở cơ sở hạ tầng, trình độ kỹ thuật sẵn có về lốp đặc chủng, Công ty quyết định triển khai hai dự án về lốp đặc chủng, một là Dự án đầu tư nâng công suất lốp đặc chủng 24.00-35 lên 2.500 bộ/năm với tổng chi phí đầu tư cố định là 22.167 triệu đồng từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu, năm 2006 Dự án thực hiện 49% kế hoạch theo đúng tiến độ và sẽ hoàn thành trong năm nay, hai là Dự án đầu tư sản xuất lốp 27.00-49 và 33.00-51 công suất 800 bộ/năm với tổng chi phí đầu tư cố định là 40.393 triệu đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn tự bổ sung và vay thương mại, Dự án đã thực hiện 24% kế hoạch theo tiến độ và sẽ kết thúc trong năm 2007. Ngoài ra còn làm thủ tục đầu tư triển khai mua 01 máy thành hình lốp tải nhẹ cỡ vành 15"-16" loại 2 vòng tanh phục vụ sản xuất.

    e vừa đọc thấy hay quá nhân tiện up dùm
  5. 4focus

    4focus Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Chao cac bac, hom nay em len chuyen cuoi thanh ra hoi vat va 1 ty. Lam vai bia cho mat da moi cac bac.
  6. nhanbachkhoa

    nhanbachkhoa Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 14, 2007
    Likes Received:
    0
    UP, UP!

    Chúc mừng các bác lên được chuyến tàu cuối hôm nay!
  7. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 18, 2007
    Likes Received:
    0
    cuối gì cơ bác,bác lên hôm nay thì bác quá giỏi rồi tớ lên em nó cả tháng nay nhưng thú thự nhìn cái lốp to của em nó tớ mừng quá.Cái lốp này sẽ cho DRC những tiếng tăm cả vùng đó bác ạ.Đúng là thằng tây nó khôn và ranh thật,nó mua rất rất nhiều và những ngày tới đây nó sẽ bán cho ta
    Thời buổi chứng khoán bây giờ chỉ có làm ăn thực tế và tin tốt mới có thể up được,với đầy đủ thông tin trên giờ là lúc cổ đông DRC chuẩn bị ăn mừng,mai em nó tăng vừa phải là ổn em cũng ko cần ce đâu,thicnhr thoảng đan xem sẽ tốt hơn các bác ạ
    Ngày hưởng quả ngọt tới rồi
  8. tyck123

    tyck123 Thành viên mới

    Joined:
    Jun 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Nghe các bác ca ngợi mà sốt hết cả ruột đây này .
    Mai iem phải túc tắc làm tý cho nó có bầy có đàn . he he
  9. Smilingmind

    Smilingmind Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 29, 2007
    Likes Received:
    0
    "...Về công tác đầu tư xây dựng Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư sản xuất lốp xe đặc chủng 24.00-35 công suất 900 bộ/năm (06/2005-06/2006). Đây là dự án triển khai từ đầu năm 2005 kết thúc tháng 6/2006 với tổng chi phí đầu tư cố định là 9.079 triệu đồng, sản phẩm làm ra không đủ cung ứng cho tiêu thụ, góp phần không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty. Trước nhu cầu quá lớn trong và ngoài nước về các loại lốp đặc chủng, trên cơ sở cơ sở hạ tầng, trình độ kỹ thuật sẵn có về lốp đặc chủng, Công ty quyết định triển khai hai dự án về lốp đặc chủng, một là Dự án đầu tư nâng công suất lốp đặc chủng 24.00-35 lên 2.500 bộ/năm với tổng chi phí đầu tư cố định là 22.167 triệu đồng từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu, năm 2006 Dự án thực hiện 49% kế hoạch theo đúng tiến độ và sẽ hoàn thành trong năm nay, hai là Dự án đầu tư sản xuất lốp 27.00-49 và 33.00-51 công suất 800 bộ/năm với tổng chi phí đầu tư cố định là 40.393 triệu đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn tự bổ sung và vay thương mại, Dự án đã thực hiện 24% kế hoạch theo tiến độ và sẽ kết thúc trong năm 2007. Ngoài ra còn làm thủ tục đầu tư triển khai mua 01 máy thành hình lốp tải nhẹ cỡ vành 15"-16" loại 2 vòng tanh phục vụ sản xuất. "

    EM KHOÁI NHẤT 2 CÂU XIN TRÍCH LẠI CHIA SẺ CÙNG CÁC BÁC:
    1 sản phẩm làm ra không đủ cung ứng cho tiêu thụ, góp phần không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.
    2. Trước nhu cầu quá lớn trong và ngoài nước về các loại lốp đặc chủng
  10. kaparov

    kaparov Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 19, 2007
    Likes Received:
    72
    như vậy DRC năm 2007 sẽ đạt siêu lợi nhuận đây. Giá sẽ về 2xx mau chóng thôi.

Share This Page