DRG: giá cao su vượt đỉnh và game thoái DRI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro88, 27/02/2024.

3640 người đang online, trong đó có 334 thành viên. 12:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37805 lượt đọc và 151 bài trả lời
  1. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
  2. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
  3. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    https://vietnambiz.vn/the-gioi-co-t...u-moi-nam-trong-2024-2025-202441775939560.htm

    Thế giới có thể thiếu hụt 800 nghìn tấn cao su mỗi năm trong 2024 - 2025

    07:59 | 17/04/2024
    Sự chênh lệch cung - cầu này đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên trên toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 4-6% mỗi năm, nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

    Trong báo cáo mới nhất, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định trong giai đoạn 2024- 2025 thị trường toàn cầu có thể sẽ thiếu hụt khoảng 600-800 nghìn tấn mỗi năm.

    Sự chênh lệch cung - cầu này đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên trên toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 4-6% mỗi năm, nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu lốp xe của Thái Lan và Ấn Độ cũng tăng trưởng tích cực và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.

    Tuy nhiên, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến chỉ tăng trưởng bình quân khoảng 1-3%/năm trong giai đoạn 2024- 2025. Diện tích trồng cao su tại Thái Lan và Indonesia liên tiếp giảm do dịch bệnh trên cây cao su và xu hướng chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

    Hiệu suất thu hoạch cao su cũng đã giảm xuống trong những năm gần đây do dịch bệnh và thời tiết cực đoan. Đặc biệt, năm 2024 dự báo sẽ là năm khắc nghiệt với cây cao su khi chuyển giao giữa hiện tượng El Nino và La Nina, gây ra nhiều biến động trong mùa vụ khai thác cao điểm tại khu vực Đông Nam Á.

    Hiện tượng La Nina có khả năng xảy ra vào nửa cuối năm 2024 sẽ tiếp tục gây lo ngại cho nguồn cung Thái Lan nói riêng và toàn cầu nói chung, vì thời điểm này là mùa cao điểm khai thác cao su, sau khi kết thúc giai đoạn nghỉ cạo và thay lá trong nửa đầu năm. Trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng cao su của Thái Lan đạt 871 nghìn tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2023.
  4. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    Xuất khẩu cao su tích cực nhờ giá đạt đỉnh 12 năm
    10:52 | 07/05/2024



    Tính đến cuối tháng 3 giá cao su hiện hành khoảng 49 triệu đồng, tăng 12,5 triệu đồng/tấn so với đầu năm 2024. Doanh nghiệp đánh giá mức tăng này là tốt và bất thường ngoài dự kiến, và là mức chưa từng có kể từ năm 2011.
    ADVERTISEMENT

    Cục Xuất nhập khẩu cho biết trong quý I/2024, xuất khẩu cao su tăng trưởng tích cực nhờ giá cao su tăng mạnh. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 414 nghìn tấn, trị giá 607triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng cục Hải quan, Cục Xuất nhập khẩu

    Cao su của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực châu Á, chiếm 86,53% tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước.

    Nếu tính thị trường riêng lẻ, Trung Quốc vẫn là nơi tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam với 288 nghìn tấn, trị giá 408 triệu USD, giảm 1,6% về lượng, nhưng tăng 2,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 69,48% về lượng và chiếm 67,15% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước.

    Việc giá cao su cao giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi. Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) diễn ra hồi cuối tháng 3, ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: GVR) cho biết tính đến ngày 29/3, GVR đã tiêu thụ 101.000 tấn, đạt 19,45% kế hoạch cả năm. Giá bán trung bình trong quý I/2024 là 36,7 triệu/tấn, cao hơn cùng kỳ 4,1 triệu đồng. Trong khi giá bán trung bình năm 2023 là 32,5 triệu đồng/tấn.

    Tính đến cuối tháng 3 giá cao su hiện hành khoảng 49 triệu đồng, tăng 12,5 triệu đồng/tấn so với đầu năm 2024. Ông Phụng đánh giá mức tăng này là tốt và bất thường ngoài dự kiến, và là mức chưa từng có kể từ năm 2011. Vị lãnh đạo nhìn nhận có nhiều nguyên nhân kép dẫn đến mức giá này, thứ nhất là do mùa thấp điểm sản xuất cao su và thứ hai là do thời tiết bất lời vùng Đông Nam Á đang trải qua khiến sản lượng thu hoạch thấp.

    Phó Tổng Giám đốc GVR nhận định mức giá này chưa đúng với thị trường chung của năm 2024 và dự kiến chỉ kéo dài đến tháng 4 - 5, sau đó sẽ điều chỉnh giảm vào quý III và quý IV khi mùa cạo mủ đến khiến giá giảm do nguồn tăng trở lại và đồng USD tăng giá.

    Tuy nhiên, ông Phụng vẫn nhìn nhận dù giá cao su điều chỉnh vào quý III – IV nhưng trung bình giá của năm 2024 vẫn cao hơn cùng kỳ 2 - 3 triệu đồng/tấn (xét theo kịch bản thận trọng), tức giá bán trung bình sẽ rơi vào khoảng 34 – 35 triệu đồng/tấn. Nhìn chung nhu cầu cao su toàn cầu vẫn không tăng trong năm nay, nhưng nguồn cung thiếu hụt, nhờ vậy nên giá cao su được duy trì ở mức tương đối cao so với 2023.
  5. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    Thời tiết bất lợi khiến nguồn cung khan hiếm và giá dầu tăng đẩy giá cao su tự nhiên tăng cao
    Nguyễn Huyền • 09/05/2024 - 10:33
    Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản mở cửa phiên ngày 8/5 tiếp tục tăng, trong bối cảnh lo ngại thời tiết bất lợi tại nhà sản xuất chính Thái Lan, đồng Yên suy yếu và giá dầu tăng cao. Giá cao su tăng giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam được hưởng lợi.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Kim ngạch xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng 2,72%

    Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu cao su ước đạt 494.439 tấn, trị giá 734,894 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 5,28% về lượng và tăng 12,50% về kim ngạch nhờ giá xuất khẩu tăng.

    Cục Xuất nhập khẩu (XNK) – Bộ Công Thương cho biết trong quý I/2024, cao su của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang khu vực châu Á, đạt 362,27 nghìn tấn, trị giá 525,54 triệu USD, tăng 6,2% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Chiếm 86,53% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

    Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su số 1 của Việt Nam, đạt 287.852 tấn, trị giá 407.83 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 1,62% về lượng nhưng tăng 2,72% về kim ngạch nhờ giá xuất khẩu tăng, chiếm 69,48% về lượng và chiếm 67,15% tổng giá trị xuất khẩu cao su cả nước.

    Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, trong quý I/2024, Trung Quốc nhập khẩu cao su từ Việt Nam đạt 405,4 nghìn tấn, trị giá 563,91 triệu USD, giảm 2,9% về lượng, nhưng tăng 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 19,32% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 18,1% của cùng kỳ năm 2023.

    Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai là Ấn Độ đạt 28,95 nghìn tấn, trị giá 45,15 triệu USD, tăng 67,1% về lượng và tăng 82,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 6,99% về lượng và chiếm 7,43% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước.

    Đến tháng 4/2024, doanh thu Tập đoàn Cao su ước đạt 859 tỷ đồng

    Cục XNK cho biết trong quý đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đã tiêu thụ 101.000 tấn cao su, với giá bán bình quân 36,7 triệu đồng/tấn, tăng 4,1 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023. Giá hiện hành với mủ cao su chủng SVR 3L (loại mủ phổ biến) đã lên đến 49 triệu đồng/tấn, tăng 12,5 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao su tăng cao giúp các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi.

    Giá bán cao su tăng là do yếu tố thời tiết bất lợi khiến nguồn cung khan hiếm và giá dầu tăng cao đã tác động đến giá cao su tự nhiên, trong khi đó nhu cầu thực tế không tăng nhiều.

    Ngày 7/5, Ban Tổng giám đốc VRG đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 11 công ty cao su khu vực Đông Nam bộ về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

    Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG cho biết Đông Nam bộ là khu vực thực hiện khá đầy đủ các chức năng, ngành nghề trọng tâm của Tập đoàn, đóng góp tỷ trọng cao nhất về doanh thu, lợi nhuận. Năm 2024 đã qua 4 tháng, buổi làm việc hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá lại tình hình sản xuất kinh doanh thời gian qua ở các đơn vị khu vực này.

    Báo cáo tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư VRG cho biết, đến tháng 4/2024, doanh thu Công ty mẹ – Tập đoàn ước đạt 859 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 244 tỷ đồng (16,8% kế hoạch). Về chỉ tiêu hợp nhất doanh thu, Tập đoàn đạt 6.279 tỷ đồng (25,1% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng (26,2% kế hoạch).

    Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao VRG phải đạt doanh thu hợp nhất giai đoạn 2021-2025 tối thiểu 135.024 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tối thiểu 25.075 tỷ đồng.

    Giai đoạn 2021-2023, doanh thu VRG đạt 81.384 tỷ đồng, bằng 60,27% kế hoạch trung hạn. Theo kế hoạch, doanh thu năm 2024 của Tập đoàn là 24.999 tỷ đồng, tăng 273 tỷ đồng so năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự tính ước đạt 4.104 tỷ đồng, giảm 20 tỷ so năm 2023. Tập đoàn đã khẩn trương, sớm giao kế hoạch năm 2024 cho các đơn vị, trong đó có 11 công ty cao su miền Đông từ quý I/2024. Theo đó, doanh thu và thu nhập khác theo kế hoạch năm 2024 ở các đơn vị này là 10.389 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là hơn 1.977 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.670 tỷ đồng.

    Đại diện lãnh đạo 11 công ty cao su khu vực Đông Nam bộ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất Tập đoàn hỗ trợ. Dù đối mặt nhiều tồn tại, song các công ty cao su Đông Nam bộ cam kết hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2024.
  6. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc liên tục mở rộng
    08:39 | 10/05/2024



    [​IMG]
    Nguồn: Hoàng Hiệp tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc

    Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan, thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Trung Quốc giảm tới 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 588.265 tấn.

    Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai với khối lượng đạt 402.669 tấn, giảm nhẹ 3,1%. Tuy nhiên, thị phần của Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Trung Quốc vẫn tăng lên mức 22,3% so với 21,2% của năm 2023.

    Như vậy, thị phần cao su của Việt Nam tại Trung Quốc đã tăng liên tục trong hơn 10 năm qua, từ mức khiêm tốn 4,7% của năm 2014 lên hơn 22% của hiện tại. Ngược lại, thị phần cao su của Thái Lan tại Trung Quốc trong quãng thời gian kể trên lại thu hẹp đáng kể từ hơn 40% xuống chỉ còn 32,6%.

    Ngoài ra, Trung Quốc còn nhập khẩu cao su từ một số thị trường khác trong quý I năm nay như: Malaysia đạt 185.875 tấn, tăng 5,2%; Nga đạt 143.623 tấn, tăng mạnh 39,2%; Bờ Biển Ngà đạt 89.398 tấn, giảm 21,1%…

    Trong quý I, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1.395 USD/tấn, khá cạnh tranh so với mức giá 1.506 USD/tấn của Thái Lan, 1.497 USD/tấn của Malaysia và 1.510 USD/tấn của Nga.

    [​IMG]
    Nguồn: Hoàng Hiệp tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc

    Cơ hội lớn cho cao su Việt Nam mở rộng thị phần tại Trung Quốc
    Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo năm 2024 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức trên thị trường quốc tế, nhu cầu Trung Quốc - thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam vẫn là yếu tố chủ chốt tác động đến hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường, giá cao su sẽ biến động khó lường.

    Hiện giá cao su tự nhiên đang tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc, cùng với sản lượng kém ở Thái Lan và Indonesia. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam.

    Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, nguồn cung cao su có thể tiếp tục thiếu hụt trong năm 2024- 2025, thị trường toàn cầu có thể sẽ thiếu hụt khoảng 600-800 nghìn tấn mỗi năm. Sự chênh lệch cung - cầu này đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên trên toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 4-6% mỗi năm, nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

    Tuy nhiên, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến chỉ tăng trưởng bình quân khoảng 1-3%/năm trong giai đoạn 2024- 2025. Diện tích trồng cao su tại Thái Lan và Indonesia liên tiếp giảm do dịch bệnh trên cây cao su và xu hướng chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

    Hiệu suất thu hoạch cao su cũng đã giảm xuống trong những năm gần đây do dịch bệnh và thời tiết cực đoan. Đặc biệt, năm 2024 dự báo sẽ là năm khắc nghiệt với cây cao su khi chuyển giao giữa hiện tượng El Nino và La Nina, gây ra nhiều biến động trong mùa vụ khai thác cao điểm tại khu vực Đông Nam Á.

    Trong quý I năm nay, xuất khẩu cao su tự nhiên và cao su hỗn hợp của Thái Lan chỉ đạt 1,08 triệu tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, xuất khẩu cao su của Indonesia giảm 19,7%, xuống chỉ còn 399.000 tấn.

    Báo cáo mới đây của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho thấy, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2024 dự báo đạt 14,5 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm 2023. Trong đó, Thái Lan giảm 0,5%, Indonesia giảm 5,1%, Trung Quốc tăng 6,9%, trong khi Ấn Độ tăng 6%, Việt Nam tăng 2,9%, Malaysia tăng 2,9% và các nước khác tăng 7,3%.

    Tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu năm 2024 dự kiến sẽ tăng 3% lên 15,67 triệu tấn. Trong đó, Trung Quốc tăng 5,5%, Ấn Độ tăng 3%, Thái Lan tăng 1%, Malaysia tăng 45,4%, Việt Nam tăng 6%, các nước khác giảm 3,8%.

    Tại Trung Quốc, cao su tự nhiên chủ yếu được sử dụng trong ngành sản xuất săm lốp ô tô. Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), sản lượng và doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong quý I năm nay đã tăng 6,4% và 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt lần lượt là 6,6 và 6,7 triệu chiếc.

    Trong bối cảnh nhu cầu của thị trường duy trì ở mức cao như hiện nay, trong khi sản lượng của các đối thủ cạnh tranh chính có xu hướng thu hẹp, Việt Nam được cho đang đứng trước cơ hội lớn để gia tăng thị phần cao su tại Trung Quốc.
  7. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    DRI tăng mạnh theo giá cao su
    **==**==**==**==
  8. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    Giá cao su tăng mạnh, dự báo năm 2024 cầu vượt cung: "Mùa vàng" của doanh nghiệp cao su đã đến?

    Khánh Ly Thứ hai, ngày 13/05/2024 14:33 PM (GMT+7)
    Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, năm 2024 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức trên thị trường quốc tế. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường sẽ khiến giá cao su thiên nhiên biến động khó lường.


    Giá cao su Việt Nam liên tục tăng cao
    Số liệu Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, tính riêng nửa đầu tháng ba, trung bình mỗi tấn cao su nước ta xuất khẩu thu về khoảng 1.550 USD, tăng 10% so với giá xuất khẩu trung bình trong tháng 1 và cao hơn 140 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

    arrow_forward_iosĐọc thêm



    Pause
    00:00
    00:06
    00:37
    Unmute

    Powered by GliaStudio
    close
    [​IMG]
    Giá cao su thiên nhiên đã xác lập xu hướng tăng từ tháng 8/2023 do thiếu hụt nguồn cung, duy trì ổn định đến hiện tại.

    Theo ghi nhận của MXV, nguyên nhân chính khiến giá cao su neo cao trong thời gian gần đây xuất phát từ tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Tình hình mưa lớn kéo dài kết hợp cùng cảnh báo bão và lũ lụt xảy ra tại Thái Lan - quốc gia cung ứng cao su lớn nhất thế giới khiến thị trường đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

    Hơn thế, giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 cùng là thời điểm thu hoạch thấp điểm tại các quốc gia Đông Nam Á. Kết hợp cùng việc chịu ảnh hưởng xấu từ thời tiết, càng khiến lo ngại về nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn, từ đó hỗ trợ giá tăng.

    Còn Ấn Độ – quốc gia nhập khẩu cao su lớn hàng đầu thế giới đã quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với một số loại xe điện được sản xuất bởi các nhà sản xuất ô tô cam kết đầu tư ít nhất 500 triệu USD và bắt đầu sản xuất trong nước trong vòng 3 năm.

    Theo nhận định của MXV, trên thị trường nội địa, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn do lo ngại nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc khi gần 80% cao su nước ta xuất đi quốc gia này. Dự kiến, giá cao su xuất khẩu tại Việt Nam có thể về dưới mức 1.500 USD/ tấn, tuy giảm nhẹ so với thời điểm hiện tại nhưng vẫn là mức cao so với năm trước.

    "Mùa vàng" của doanh nghiệp cao su đã đến?
    Dữ liệu thống kê Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của 10 doanh nghiệp cao su niêm yết cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, nhóm doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.961,4 tỷ đồng, tăng trung bình 5% so với cùng kỳ năm 2023.

    Kết quả, lợi nhuận trước thuế của 10 doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.219,7 tỷ đồng, giảm bình quân 17% so với cùng kỳ, cụ thể: 6 doanh nghiệp tăng trưởng dương và 4 doanh nghiệp giảm lãi. Đáng chú ý, dữ liệu thống kê không ghi nhận doanh nghiệp nào báo lỗ.

    Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HoSE: GVR) là doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong nhóm doanh nghiệp thống kê. Trong quý I/2024, Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức 4.585,4 tỷ đồng, lãi trước thuế 778,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

    Tuy nhiên, Cao su Việt Nam giải trình lợi nhuận suy giảm do "thất thu" khoản tiền bồi thường đất, trả đất về địa phương so với kỳ trước. Còn doanh thu thuần sản xuất và kinh doanh mủ cao su vẫn ghi nhận ghi nhận tăng trưởng 16% lên 3.390,6 tỷ đồng.

    [​IMG]











    [​IMG]
    Thống kê kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 (tỷ đồng). Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất.

    Trong khi đó, doanh thu thuần của CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) ở mức 284,7 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế 154 tỷ đồng, tăng 79% nhờ tiết giảm chi phí và giá bán cao su tăng hơn 5 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ.

    Theo sau Cao su Tân Biên là CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) báo lãi 90,3 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ do không ghi nhận khoản thu do đền bù, hỗ trợ thiệt hại do thực hiện dự án KCN Việt Nam - Singapore III khi bàn giao đất để thực hiện dự án.

    Đáng chú ý, trong nhóm doanh nghiệp thống kê, CTCP Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) và CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) là hai doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh nhất, lần lượt tăng 489% và tăng 100% so với cùng kỳ năm 2023.

    Số liệu tại BCTC hợp nhất quý I cho thấy, Cao su Tây Ninh báo lãi 16,5 tỷ đồng, tăng 489% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ khoản đóng góp của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS (công ty con do TRC sở hữu 100% vốn). Còn Cao su Đà Nẵng kỳ này báo lãi hơn 58 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ nhờ giá đầu vào giảm so với cùng kỳ và tỷ giá ngoại tệ tăng.

    Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong quý I, giá cao su tăng do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu của thị trường thế giới tăng, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Không chỉ vậy, sản lượng cao su từ hai quốc gia sản xuất chính là Thái Lan và Indonesia (chiếm khoảng 51% lượng cao su toàn cầu) giảm do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino, cũng như sự dịch chuyển sản xuất của nông dân.

    Ngoài ra, hoạt động sản xuất lốp xe bùng nổ tại Trung Quốc đã hỗ trợ đẩy nhu cầu cao su trong năm 2023 tăng mạnh. Hơn nữa, tình trạng thiếu hụt cao su trên phạm vi toàn cầu trầm trọng hơn do tăng trưởng về sản xuất và tiêu thụ không đồng đều.

    Dư địa cho doanh nghiệp cao su Việt Nam tăng trưởng?
    Báo cáo mới đây của Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho thấy, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2024 dự báo đạt 14,5 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm 2023. Trong đó, Thái Lan giảm 0,5%, Indonesia giảm 5,1%, Trung Quốc tăng 6,9%, trong khi Ấn Độ tăng 6%, Việt Nam tăng 2,9%, Malaysia tăng 2,9% và các nước khác tăng 7,3%.

    Bên cạnh đó, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2024 dự kiến sẽ tăng 3% lên 15,67 triệu tấn. Trong đó, Trung Quốc tăng 5,5%, Ấn Độ tăng 3%, Thái Lan tăng 1%, Malaysia tăng 45,4%, Việt Nam tăng 6%, còn lại các nước khác giảm 3,8%.

    Về tiêu thụ, dự báo tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu năm 2024 đạt 15,67 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2023. Trong đó, dự báo Việt Nam tăng 6% so với năm 2023

    Năm 2023, nguồn cung và nhu cầu ngành cao su tự nhiên đạt lần lượt khoảng 15.141 tấn và15.501 tấn, thiếu hụt khoảng 360 nghìn tấn (thấp hơn so với mức thiếu hụt 447 nghìn tấn trong năm 2022).

    Theo đánh giá của Chứng khoán FPTS, ngành cao su tự nhiên đang dần bước vào giai đoạn thiếu hụt nguồn cung do bị ảnh hưởng bởi yếu tố: diện tích cao su chưa đi vào khai thác ở mức thấp, diện tích cao su trồng mới giảm dần; hiện tượng El Nino cực đoan ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch và xu hướng nhân công bỏ cạo mủ cao su và chuyển sang nghề khác ngày càng rõ rệt.

    [​IMG]
    Thiếu hụt nguồn cung đã "manh nha" xuất hiện từ năm 2021.

    Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, năm 2024 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức trên thị trường quốc tế, nhu cầu Trung Quốc – thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam vẫn là yếu tố chủ chốt tác động đến hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam.

    Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường, giá cao su sẽ biến động khó lường. Hiện giá cao su thiên nhiên đang tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc, cùng với sản lượng kém ở Thái Lan và Indonesia. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam.
  9. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    Xuất khẩu cao su tăng trưởng tích cực nhờ giá cao su tăng mạnh
    10/05/2024 lúc 13:00 (GMT) Theo dõi Tạp chí công thương trên

    TCCT Giá cao su tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu của thị trường thế giới tăng, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu cao su của Việt Nam quý I/2024 tăng khá cả về lượng và trị giá.
    cao su Việt Nam chiếm 19,32% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 18,1% của cùng kỳ năm 2023.

    Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của cao su Việt Nam là Ấn Độ. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, quý I/2024 Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ 28,95 nghìn tấn cao su, trị giá 45,15 triệu USD, tăng 67,1% về lượng và tăng 82,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 6,99% về lượng và chiếm 7,43% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước.

    Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, trong 2 tháng đầu năm 2024, Ấn Độ nhập khẩu 188,67 tấn cao su, trị giá 339,16 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhập khẩu cao su của Ấn Độ từ Việt Nam đạt 22,22 nghìn tấn, trị giá 34,37 triệu USD, tăng 182,7% về lượng và tăng 201,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, thị phần cao su Việt Nam chiếm 10,13% trong tổng trị giá nhập khẩu của Ấn Độ, cao hơn so với mức 3,81% của 2 tháng đầu năm 2023.

    Ấn Độ quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với một số loại xe điện được sản xuất bởi các nhà sản xuất ô tô cam kết đầu tư ít nhất 500 triệu USD và bắt đầu sản xuất trong nước trong vòng 3 năm. Điều này hứa hẹn triển vọng tốt đối với ngành công nghiệp ô tô của quốc gia này và nhu cầu về cao su cũng tích cực hơn cho hoạt động sản xuất lốp xe trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Về chủng loại xuất khẩu, theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2024, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280) là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 57% về lượng và chiếm 56,78% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, với 236,17 nghìn tấn, trị giá 344,87 triệu USD, giảm 9% về lượng và giảm 3,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

    Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 99,52% về lượng và chiếm 99,24% về trị giá trong tổng xuất khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của cả nước, với 235,49 nghìn tấn, trị giá 342,24 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

    [​IMG]
    Về giá xuất khẩu, trong quý I/2024, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su phần lớn đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tăng mạnh nhất là: SVR CV40 đạt 1.788 USD/tấn, tăng 14,8%; Latex đạt 1.173 USD/tấn, tăng 13,1%; RSS1 đạt 1.782 USD/tấn, tăng 12%; RSS3 đạt 1.696 USD/tấn, tăng 11,3%; SVR 10 đạt 1.525 USD/tấn, tăng 10,5%...
  10. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.354
    kế hoạch thoái vốn 30,6% DRI của DRG trong năm 2024

Chia sẻ trang này