DRG: lợi nhuận quý 2/2025 tăng 100 lần so với cùng kỳ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro88, 30/07/2025.

8401 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 20:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 6185 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.526
    DAKRUCO TÌM KIẾM "VỐN XANH" GIỮA DÒNG CHẢY TOÀN CẦU

    • Thứ tư, 01 Tháng 10 2025 08:58
    • font size [​IMG] [​IMG]
    Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) vừa tham dự Hội nghị quốc tế "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế – Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam" do Ngân hàng Nam Á (NAM A BANK) tổ chức với sự phối hợp của nhiều đối tác quốc tế và trong nước.

    Sự kiện đã khẳng định Việt Nam đang bước vào quỹ đạo chuyển đổi kép: chuyển đổi xanh và tài chính toàn diện, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh quốc tế khổng lồ cho doanh nghiệp trong nước, trong đó có những đơn vị tiên phong như DAKRUCO.

    Hội nghị lần này mang tầm quốc tế, quy tụ hệ sinh thái đa dạng gồm: các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính phát triển (DFIs), các định chế tài chính trong và ngoài nước, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn xanh để chuyển đổi. Phiên toạ đàm đầu tiên với chủ đề "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế", yếu tố then chốt giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero. Đây không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là trách nhiệm và con đường để phát triển bền vững.

    Việt Nam, với cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 (Net Zero), cần một lượng vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc làm sao để doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực và tiêu chuẩn để "hấp thụ" được dòng vốn này. Các chuyên gia và quỹ đầu tư quốc tế tại Hội nghị đều thống nhất rằng, yếu tố then chốt để khai mở dòng vốn xanh là sự minh bạch, chuẩn hóa và khả năng đo lường tác động.

    Đại diện DAKRUCO tham dự Hội nghị cho thấy, sự chủ động của khối doanh nghiệp nông nghiệp trong hành trình chuyển đổi. Nông nghiệp là một trong những ngành chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và cũng là ngành có tiềm năng lớn trong việc phát triển tín chỉ carbon.

    Việc DAKRUCO tìm hiểu về thị trường vốn xanh quốc tế không chỉ thể hiện nỗ lực tuân thủ các cam kết phát triển bền vững mà còn là chiến lược kinh doanh thông minh:

    - Chuyển đổi sản xuất bền vững: Tìm kiếm vốn để đầu tư vào các công nghệ canh tác ít phát thải, quản lý rừng bền vững và sản xuất chế biến cao su thân thiện môi trường.

    - Tối ưu hóa nguồn vốn: Vốn xanh thường đi kèm với lãi suất ưu đãi, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

    - Tăng cường giá trị thương hiệu: Đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh quốc tế giúp sản phẩm cao su Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào các thị trường khó tính như EU, nơi các quy định về EU Green Deal đang ngày càng nghiêm ngặt.

    Hội nghị đã đưa ra thông điệp rõ ràng: Những doanh nghiệp như DAKRUCO, vốn nằm trong ngành có tiềm năng phát triển bền vững, cần nhanh chóng chuẩn hóa dữ liệu và công bố thông tin ESG để trở thành "dự án sẵn sàng đầu tư" trong mắt các quỹ quốc tế.

    Việc khai mở thành công thị trường vốn xanh quốc tế sẽ là bệ phóng giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero, đồng thời tạo ra một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, cao và bền vững.

    Một số hình ảnh trong Hội thảo

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    stockpro88 đã loan bài này
  2. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.526
    Giá cao su hôm nay 29/10: Neo cao do lo ngại nguồn cung thắt chặt và nhu cầu hồi phục
    08:06 | 29/10/2025
    KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
    Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

    Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

    Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.

    Khảo sát ngay
    Cập nhật giá cao su thế giới
    Kết thúc phiên giao dịch 28/10, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tăng 0,8% (0,57 baht) lên mức 67,63 baht/kg. Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 11 tăng 2,2% (6,5 yên) lên mức 308,8 yen/kg. Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,1% (10 nhân dân tệ) lên mức 14.590 nhân dân tệ/tấn.

    [​IMG]
    Nguồn: Lan Hương tổng hợp từ Sở giao dịch Osaka và Hiệp hội cao su Thái Lan

    Trên thị trường hàng hóa, giá cao su kỳ hạn SGX đã vượt mốc 174 US cent/kg, lên mức cao nhất kể từ ngày 17/9, nhờ những lo ngại về nguồn cung thắt chặt và triển vọng nhu cầu phục hồi, theo Reuters.

    Hoạt động khai thác cao su tại Đông Nam Á – khu vực sản xuất lớn nhất thế giới – đang bị gián đoạn do mưa lớn kéo dài tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, không chỉ làm giảm sản lượng mủ trong mùa cao điểm, mà còn gây khó khăn cho khâu vận chuyển và logistics.

    Giới phân tích nhận định nguồn cung có thể phục hồi trong quý IV nếu điều kiện thời tiết cải thiện, trong khi nhu cầu vẫn duy trì tích cực nhờ xuất khẩu lốp xe ổn định.

    Bên cạnh đó, các số liệu công nghiệp khả quan từ Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới – cùng với kỳ vọng quan hệ thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt đã nâng đỡ tâm lý thị trường và củng cố triển vọng tiêu thụ trong ngắn hạn.

    Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 742.000 tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su Latex) trong tháng 9/2025, tăng 20,8% so với mức 614.000 tấn của cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng hơn 6,1 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp, tăng 19,2% so với mức 5,13 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

    Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong tháng 8 ước tính đạt 1,37 triệu tấn, tăng 3,8% so với tháng trước, nhưng giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tiêu thụ cao su tự nhiên đạt 1,256 triệu tấn, tăng 0,8% so với tháng trước, song giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024.

    Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu ước tính giảm nhẹ 0,03% xuống còn 8,85 triệu tấn, trong khi tiêu thụ giảm 0,6% xuống còn 10,15 triệu tấn. Trong cuộc họp mới đây, ANRPC đã kêu gọi thiết lập một mức giá cao su đủ để đảm bảo sinh kế cho nông dân trồng cao su, coi đây là một chiến lược then chốt nhằm duy trì sự phát triển của ngành cao su tự nhiên.

    Cập nhật giá cao su trong nước
    Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

    Tại Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 – 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 – 416 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

    Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

    Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.
    --- Gộp bài viết, 29/10/2025, Bài cũ: 29/10/2025 ---
    DRG chuẩn bị đầu tư nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu và nhà máy phân bón:

    [​IMG]
  3. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.526
    DRG có gì:
    - sở hữu 45% DRI;
    - vườn cao su Việt Nam, Lào, Campuchia;
    - nhà máy chỉ thun;
    - Khách sạn 4 sao;
    - trồng cây ăn quả: sầu riêng, chuối, dứa..
    - Nhà máy chế biến trái cây ( dự kiến đầu tư 2026);
    - Nhà máy phân bón (dự kiến đầu tư 2026)
  4. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.526
  5. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.526
    Mưa lớn chưa từng có trong 300 năm, Thái Lan ban bố thảm họa ở miền Nam
    Thực hiện: Minh Phương 26/11/2025 - 15:27
    (Dân trí) - Thái Lan đã tuyên bố tỉnh Songkhla ở miền Nam nước này là khu vực thảm họa sau khi mưa lớn kỷ lục kéo theo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.
    [​IMG]
    Hàng loạt ô tô trong một bãi đậu xe ở thành phố Hat Yai bị chìm trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

    Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp, coi tỉnh Songkhla là khu vực thảm họa khi mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng diện rộng.

    Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính phủ thành lập một trung tâm chỉ huy chuyên trách nhằm phối hợp các hoạt động cứu hộ trước tình trạng mưa lớn và ngập lụt chưa từng có, vốn đã gây thiệt hại diện rộng về tài sản và tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.

    [​IMG]
    Đường phố biến thành sông (Ảnh: Reuters).

    [​IMG]
    Lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở miền Nam Thái Lan (Ảnh: Reuters).

    Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, nước lũ cao tới 2m ở một số khu vực đã tràn qua 9 tỉnh phía Nam Thái Lan, ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người và khiến 13 người thiệt mạng, trong khi 8 bang ở nước láng giềng Malaysia cũng bị ngập lụt.

    Cục Khí tượng Thái Lan phát đi cảnh báo gió mùa đông bắc mạnh và một vùng áp thấp dữ dội bao trùm khu vực phía nam của Thái Lan và Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục mang đến mưa lớn, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra lũ quét và dòng chảy xiết từ sườn núi.

    [​IMG]
    Giao thông tê liệt do nước lũ nhấn chìm các tuyến đường, cây cầu (Ảnh: Reuters).

    Thái Lan đã giao cho quân đội phụ trách xử lý cuộc khủng hoảng lũ lụt và chuẩn bị lực lượng tăng cường để sơ tán hàng nghìn người, khi mưa lớn cản trở nỗ lực cứu trợ sau đợt lũ nghiêm trọng nhất nhiều năm tại miền Nam.

    [​IMG]
    Trực thăng hỗ trợ đưa người đến bệnh viện cấp cứu trong bối cảnh lũ lụt (Ảnh: Reuters).

    Quân đội Thái Lan đã điều một máy bay vận tải C-130 chở thuốc, thực phẩm và nước uống. Hải quân nước này thông báo một hạm đội gồm 14 tàu và tàu sân bay Chakri Naruebet khởi hành vào cuối ngày 25/11 cùng với 2 máy bay trực thăng, bác sĩ và các bếp dã chiến có thể cung cấp 3.000 suất ăn mỗi ngày.

    “Hạm đội đã sẵn sàng triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của Hải quân Hoàng gia”, quân đội Thái Lan cho biết, đồng thời nói thêm rằng tàu sân bay này cũng có thể đóng vai trò như một bệnh viện nổi.

    Các hoạt động chủ yếu tập trung vào Hat Yai, trung tâm của ngành cao su Thái Lan và là thành phố lớn thứ năm của nước này. Theo chính quyền địa phương, thuyền, xe tải gầm cao và thậm chí cả mô tô nước đang được sử dụng để sơ tán người dân.

    Hat Yai đã ghi nhận lượng mưa 335mm vào cuối tuần trước, lượng mưa trong một ngày cao nhất trong vòng 300 năm.

    “Tôi yêu cầu người dân rời khỏi khu vực 100% vì nếu lũ dâng cao, sẽ có vấn đề trong việc cung cấp thực phẩm và chăm sóc”, Tỉnh trưởng Ratthasart Chidchod kêu gọi.

    [​IMG]
    Các hoạt động kinh tế, xã hội gần như tê liệt do lũ lụt ở Hat Yai (Ảnh: Reuters).

    Hình ảnh trên truyền hình cho thấy dòng nước màu nâu chảy xiết qua các con phố thương mại ở Hat Yai, nhấn chìm ô tô, trong khi người dân lội qua vùng nước sâu, bám vào các thùng xốp nổi, còn các thuyền chở những người khác mặc áo phao màu cam.

    “Các cuộc gọi dồn dập suốt 3 ngày qua, hàng nghìn cuộc, yêu cầu được sơ tán và những cuộc gọi khác xin thực phẩm”, một thành viên nhóm tình nguyện Trung tâm Cứu hộ Matchima ở Hat Yai cho biết.

    Ước tính 2,1 triệu người đã bị ảnh hưởng ở Thái Lan, với 13.000 người được chuyển đến nơi trú ẩn và nhiều người khác bị cô lập, không thể nhận được trợ giúp.

    “Chúng tôi có năm người và một trẻ nhỏ, không có gạo và nước. Tín hiệu điện thoại đã bị cắt, nước dâng rất nhanh”, người dùng Facebook tên The Hong Tep cầu cứu trên trang của nhóm Matchima.

    “Nước đã lên đến tầng hai. Cầu nguyện. Xin hãy giúp”, một người tên Pingojung Ping ở Hat Yai viết. Cô cho biết mình nằm trong nhóm 6 người mắc kẹt, trong đó có 2 người cao tuổi.

    [​IMG]
    Lực lượng cứu hộ đưa một thi thể người dân trong vùng lũ ra khỏi ngôi nhà đã bị ngập sát nnocs (Ảnh: Reuters).

    Lũ lụt có thể gây gián đoạn ngành công nghiệp cao su của Thái Lan, một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới.

    Ngân hàng trung ương Thái Lan cho biết 70% chi nhánh ngân hàng thương mại đã đóng cửa tại 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, trong khi Bộ trưởng Công nghiệp Thanakorn Wangboonkongchana cho hay 17 nhà máy điện đã ngừng hoạt động và nhà chức trách đang tăng sản lượng và điều phối điện từ các tỉnh khác.

    Hơn 715 nhà máy ở Songkhla bị ngập, gây thiệt hại 1,28 tỷ baht (39,6 triệu USD), và các nhà máy còn hoạt động đang gặp khó khăn trong việc nhận nguyên liệu đầu vào.

    Tại Malaysia, hơn 19.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt đến 126 trung tâm cứu trợ được thiết lập chủ yếu ở các khu vực biên giới phía bắc.

    Tại bang Perlis, các đội cứu hộ lội qua nước cao đến đầu gối để vào nhà dân, trong khi thuyền cứu hộ đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

    “Trong thời điểm khó khăn và đầy thách thức này, tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân lũ lụt được ban sức mạnh, sự kiên cường và được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm”, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết trên Facebook, kêu gọi người dân tuân theo lệnh sơ tán.
  6. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.526
    Sự kiện năm 2011, lịch sử có lặp lại???

    • Lũ lụt Thái Lan: Đợt lũ lụt nghiêm trọng cuối năm 2011 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu cao su của Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới.
    • Thiếu hụt nguồn cung: Điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung cao su trên thị trường quốc tế.
    • Phản ứng thị trường: Sự thiếu hụt này khiến giá cao su hồi phục mạnh mẽ vào khoảng tháng 11 năm 2011.

Chia sẻ trang này