1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

DRG tiếp tục bán 30,6% DRI qua sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro88, 09/08/2022.

491 người đang online, trong đó có 196 thành viên. 14:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16035 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.603
    Giá cao su châu Á ngày 14/6 tăng do lạc quan về cắt giảm lãi suất của Trung Quốc
    [​IMG]

    Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản mở cửa phiên 14/6 tăng tiếp, theo đà đi lên của thị trường Thượng Hải, do lạc quan về việc cắt giảm lãi suất ở Trung Quốc có thể giúp phục hồi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
    Dưới đây là giá cao su kỳ hạn các chủng loại RSS3, STR20, USS3, mủ 60% (bulk), mủ 60% (drum) tại Thái Lan; SMR20 tại Malaysia; SIR20 tại Indonesia; TSR20 và RSS3 tại Singapore đóng cửa phiên 13/6:


    Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

    Thị trường

    Chủng loại

    ĐVT

    Kỳ hạn

    Giá đóng cửa

    Thái Lan

    RSS3

    USD/kg

    23 - July

    1,74

    Thái Lan

    STR20

    23 - July

    1,43

    Malaysia

    SMR20

    23 - July

    1,33

    Indonesia

    SIR20

    23 - July

    NA

    Thái Lan

    USS3

    THB/kg

    23 - July

    47,12

    Thái Lan

    Mủ 60% (bulk)

    USD/tấn

    23 - July

    1.060

    Thái Lan

    Mủ 60% (drum)

    23 - July

    1.160

    Giá cao su TSR20 và RSS3 trênsàn giao dịch hàng hoá Singapore

    (ĐVT: Uscent/kg)







    Biểu đồ giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023





    Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn giao dịch Osaka mở cửa phiên 13/6 tăng 1,2 JPY, tương đương 0,6% lên mức 211,7 JPY (1,51 USD)/kg.
    Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn giao dịch Thượng Hải mở cửa phiên 13/6 tăng 210 CNY, tương đương 1,8% lên 12.115 CNY (1.691,35 USD)/tấn và đóng cửa chốt ở 12.085 CNY (1.686,41 USD)/tấn.
    Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản mở cửa phiên 14/6 tăng 0,95% sau khi đóng cửa lần đầu tiên ở mức hơn 33.000 trong 33 năm.
    Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên trong 10 tháng, giúp khôi phục niềm tin của thị trường và thúc đẩy sự hồi phục nền kinh tế đang bị đình trệ sau đại dịch.
    Giá bán buôn của Nhật Bản đã chậm lại tháng thứ năm liên tiếp, do giá nhiên liệu và hàng hoá trượt dốc.
    Đồng JPY tăng 0,11% so với đồng USD lên 140,06 JPY/USD.
    Giá dầu tăng hơn 3%, không khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ, gây áp lực lên thị trường cao su tự nhiên.
    Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn SICOM Singapore mở cửa phiên 14/6 tăng 1,4% lên mức 134 US cent/kg và đóng cửa chốt ở 133,7 US cent/kg.
    Lưu ý: Giá được lấy từ Hiệp hội Cao su Thái Lan, Hiệp hội Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế và một trang web tư nhân của Thái Lan để tham chiếu.
    Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters
  2. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    1.263
    ghê, bán quá sàn khéo sàn cứng
  3. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.603
    thị trường tốt sẽ tiếp tục khởi động game thoái vốn DRI nhé cụ,
    giá khởi điểm thoái lần trước là 18k/cổ phiếu:


    DRG đấu giá 23,4 triệu cổ phiếu DRI với giá khởi điểm 18.000 đồng
    Duy Bắc - 26/05/2022 16:48
    Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk: Rủi ro khi giá cao su đảo chiều
    Theo đó, HoSE sẽ thực hiện đấu giá gần 23,4 triệu cổ phiếu DRI thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (mã DRG - sàn UPCoM) với giá khởi điểm 18.000 đồng/cổ phiếu và phiên đấu giá dự kiến thực hiện ngày 4/7/2022.

    So với giá thị trường ngày 25/5 là 12.400 đồng/cổ phiếu thì giá đấu giá đang cao hơn 45,2% so với giá thị trường.

    Được biết, tính tới 31/3/2022, Đầu tư Cao su Đắk Lắk đang có 1 cổ đông lớn là Cao su Đắk Lắk sở hữu 66,6% vốn điều lệ (tương đương 48,75 triệu cổ phiếu) và còn lại 33,4% thuộc về cổ đông khác. Như vậy, nếu thoái vốn thành công, Cao su Đắk Lắk sẽ giảm sở hữu từ 66,6% về còn 34,6% vốn điều lệ, tương đương 25,35 triệu cổ phiếu DRI.

    Thêm nữa, tính tới cuối quý I/2022, cổ đông lớn nhất của Cao su Đắk Lắk là UBND tỉnh Đắk Lắk sở hữu 98,94% vốn điều lệ tại DRG. Như vậy, bản chất phiên đấu giá cổ phiếu DRI là việc nhà nước giảm sở hữu tại công ty con từ 66,6% về còn 33,4% vốn điều lệ.

    Theo tìm hiểu, Đầu tư Cao su Đắk Lắk được thành lập tháng 2/2012, trở thành công ty đại chúng năm 2016 và chính thức niêm yết trên sàn UPCoM tháng 5/2017 và công ty đang lên kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE. Chia sẻ tại Đại hội cổ đông năm 2022, ban lãnh đạo dự kiến hoàn tất hồ sơ chuyển sàn trong quý II và chậm nhất là quý III/2022.

    Hiện tại, Đầu tư Cao su Đắk Lắk đang hoạt động chủ yếu là trồng cây cao su; chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su thiên nhiên; bán buôn mủ cao su và nông sản; trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm trái cây … và vườn cao su được trồng tại tỉnh ChămPaSăk và Salavan tại Lào.

    Trong đó, công ty con (sở hữu 100% vốn) là Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk với vốn điều lệ 25 triệu USD, địa chỉ tại Bản Tha Luông, Tỉnh ChămPasắk (Lào), đơn vị đang quản lý 8.810,5 ha cao su (Trong đó, 8.632,14 ha đã đưa vào khai thác; 497,58 ha điều; và 17,65 ha bạch đàn) và 1 nhà máy chế biến mủ công suất 18.000 tấn/năm.

    Công ty con thứ hai là Công ty TNHH Công nghệ cao DRI (sở hữu 80,77% vốn điều lệ) với vốn điều lệ 26 tỷ đồng, địa chỉ tại 59 Cao Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, hoạt động chính là trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế các loại chuối chất lượng cao phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu; trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế các loại trái cây như Mít, Sầu riêng …

    [​IMG]
    Cơ cấu doanh thu của DRI (Nguồn: Báo cáo thường niên).
    Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu lĩnh vực cao su năm 2020 đạt 418,6 tỷ đồng, chiếm 94,83% tổng doanh thu; năm 2021 đạt 564,4 tỷ đồng, chiếm 96,35% tổng doanh thu. Thêm nữa, lợi nhuận gộp lĩnh vực cao su năm 2020 chiếm 98,63% tổng lợi nhuận gộp và năm 2021 chiếm 98,72% tổng lợi nhuận gộp.

    Như vậy, trong nhiều năm trở lại đây, lĩnh vực cao su là hoạt động chiếm trọng số của công ty.

    Điểm hấp dẫn cổ phiếu DRI, theo Chứng khoán MBS, vườn cây cao su của Đầu tư Cao su Đắk Lắk đang trong giai đoạn sung sức với năm khai thác kinh doanh 9 trong khi trung bình số năm khai thác từ 20-25 năm, giai đoạn hiện tại vườn cây cao su của Đầu tư Cao su Đắk Lắk đang giai đoạn khai thác có năng suất tốt nhất và cũng là yếu tốt quyết định giúp cho sản lượng thu hoạch hàng năm của công ty ổn định, năm suất bình quân mủ cao su đạt 1,8 tấn/ha.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cao su thế giới (Nguồn: Trading Economics).
    Được biết, từ 9/9/2021 tới 26/5/2022, giá cao su thế giới đã tăng 31,2% từ 185,1 lên 242,8 JPY/kg và vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng.

    Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I, doanh thu thuần của Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt 134 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái do các sản phẩm có giá bán tốt. Trong đó, doanh thu từ mủ cao su đạt gần 131 tỷ đồng, tăng hơn 9%. Giá vốn cũng tăng 7% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 45,8 tỷ đồng, tăng 9%.

    Kỳ này, doanh thu tài chính của Đầu tư Cao su Đắk Lắk tăng mạnh tới 429%, lên 4,7 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do chênh lệch tỷ giá tăng mạnh. Về các chi phí, trong khi chi phí tài chính giảm 9%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lần lượt 20% và 8%.

    Kết quả, Đầu tư Cao su Đắk Lắk lãi sau thuế 20,8 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021.

    Năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu đạt 599,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 79,21 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch năm, kết thúc quý I, Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã hoàn thành 22,3% mục tiêu doanh thu và 26,3% mục tiêu lợi nhuận.
  4. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    71.744
    Ai mua đâu mà sàn cứng, cty tệ bại mới thoái vốn trên sàn như con vhg về luôn 1.x
  5. dung_chithanh

    dung_chithanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2015
    Đã được thích:
    126
    giá cao su đang phi như tên lửa, y chang như gạo, đường
  6. dung_chithanh

    dung_chithanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2015
    Đã được thích:
    126
    ăn lễ xong giá cao su nhảy dựng 2%, gần vượt đỉnh năm rồi. Gía nào cho DRI cao su + sầu riêng + game thoái vốn
    stockpro88 thích bài này.
  7. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.603
    DRG DRI vào sóng mới,
    giá cao su sẽ mạnh theo giá dầu
    **==**==**==**==**==
    --- Gộp bài viết, 05/09/2023, Bài cũ: 05/09/2023 ---
    sóng hàng hóa sẽ chạy rất tít bác à,

    DRG DRI giá đang đáy của đáy
    stockpro88 đã loan bài này
  8. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.669
    DRI ngon :)
    On board
    stockpro88 thích bài này.
  9. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.603
    giá hàng hóa đều đã chạy: gạo, lợn, dầu.

    còn cao su thì mới bắt đầu chu kỳ tăng trở lại.

    giá cặp mẹ con DRG DRI đang đáy, lại game thoái vốn
  10. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.603
    Ngày 4/9: Giá cao su Tocom tăng hơn 4,5%, hồ tiêu ổn định
    09:15 | 04/09/2023GIÁ CẢ
    Theo dõi TBTC trên
    (TBTCO) - Trong phiên sáng nay (4/9), giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch Tocom ghi nhận tăng với biên độ hơn 4,5%. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục ổn định từ cuối tuần trước, với mức cao nhất 72.500 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    [​IMG]
    Giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch Tocom ghi nhận tăng với biên độ hơn 4,5% trong phiên sáng ngày 4/9. Ảnh: T.L
    Giá cao su kỳ hạn giao tháng 9/2023 tăng 4,74%

    Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 9/2023 đạt mức 232,1 yen/kg, tăng 4,74% (tương đương 10,5 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 4/9 (giờ Việt Nam).

    Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 9/2023 được điều chỉnh lên mức 13.000 nhân dân tệ/tấn, tăng 3,22% (tương đương 405 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

    Ghi nhận từ báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương), giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su sang Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2023 hầu hết đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

    Trong đó giảm mạnh nhất là SVR 10 giảm 20,8%; RSS3 giảm 20,2%; SVR CV60 giảm 19,1%; Latex giảm 18,8%; SVR 3L giảm 18,5%; SVR 20 giảm 18%...

    Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 7 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc nhập khẩu 273,78 nghìn tấn cao su (HS 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 534,47 triệu USD, giảm 10,9% về lượng và giảm 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

    Trong đó, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc.

    Trong 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc với 17,67 nghìn tấn, trị giá 27,52 triệu USD, giảm 32% về lượng và giảm 44,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

    Giá tiêu nối dài chuỗi đi ngang
    Theo khảo sát, giá tiêu dao động trong khoảng 69.000 - 72.500 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm trong nước.

    Theo đó, mức giá được ghi nhận tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai lần lượt là 69.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg. Tiếp đến là Đắk Lắk và Đắk Nông với cùng mức giá thu mua 70.500 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt đi ngang tại mức 71.500 đồng/kg và 72.500 đồng/kg.



    Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 1/9 (theo giờ địa phương), giá tiêu thế giới so với ngày 31/8 như sau: Tiêu đen Lampung (Indonesia) ở mức 4.346 USD/tấn, giảm 0,09%; Tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn, không đổi; Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA ở mức 4.900 USD/tấn, không đổi; Tiêu trắng Muntok ở mức 6.577 USD/tấn, giảm 0,11%; Tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi./.
    --- Gộp bài viết, 05/09/2023, Bài cũ: 05/09/2023 ---
    **==**==**==**==

Chia sẻ trang này