DTA thật kinh khủng, sự kiện năm 2011 đây rồi....bóng dáng S96 năm xưa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quachmanhhao, 27/01/2011.

3976 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 19:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5506 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. maiphuong954

    maiphuong954 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đang kẹt 1 đống DTA, hy vọng DTA khá lên cho bớt lõm
  2. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Thế thì ăn đủ roài, buy & hold [r2)]
  3. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Detaco - hàng loạt dự án mới


    Công ty Cổ Phần Đệ Tam (Detaco), vừa chính thức chào bán một số dự án mới do công ty làm chủ đầu tư như Làng Biệt thự sinh thái Ecovilas; Cao ốc Mỹ Đức; Khu căn hộ Tân Phước và Khu đô thị Detaco Nhơn Trạch.

    Đây là những dự án có vị trí đắc địa, sinh lời cao cũng như phù hợp khả năng tài chính của đa số nhà đầu tư, khách hàng.

    Khu đô thị Detaco Nhơn Trạch có diện tích quy hoạch khoảng 4,7 ha, nằm tgay trục lộ chính khu trung tâm Tp.Nhơn Trạch, kết nối đồng bộ đường không, đường thủy, đuờng bộ, đường sắt... được xem là hướng nối với các trục giao thông đối ngoại của vùng.

    Với tổng diện tích đất xây dựng nhà 264.500 m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà phố 131.500 m2 và diện tích đất nhà ở chung cư 41.000 m2 (36 khối cao dự kiến từ 12 -18 tầng)

    [​IMG]
    Phối cảnh chung cư Mỹ Đức​

    Hiện Detaco đang chào bán các căn nhà phố có diện tích khoảng 100m2 (5m x 20m) có giá gốc từ 2,7 triệu đồng/m2, với 7 đợt thanh toán linh hoạt, trong đó đợt 1 chỉ thanh toán 20%.

    Khu cao ốc Mỹ Đức được xây dựng trên khuôn viên rộng 32.775m2 tọa lạc tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh, gần trung tâm Quận 1, ngã 4 Hàng Xanh, cầu Sài Gòn.

    Mật độ xây dựng chỉ 26% gồm 4 Block cao 21 tầng được thiết kế hợp lý với diện tích dao động từ 40m² - 103m². Tiến độ thanh toán được chia làm 5 đợt, khách hàng sẽ được nhận nhà vào tháng 12/2010.

    Tất cả khách hàng mua căn hộ được ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị căn hộ tối đa 15 năm.

    Ngoài ra, còn hàng loạt các dự án khác đang được chào bán như:

    + Làng Biệt thự sinh thái và dịch vụ ven sông Sài Gòn Ecovilas tại Bình Dương qui mô 9,2 ha gồm 87 căn biệt thự đơn lập, vốn đầu tư dự kiến 118 tỷ.

    + Khu phức hợp TTTM và căn hộ cao cấp Tân Phước, P.7, Q.11 qui mô gần 1.4 ha gồm 04 block cao từ 19 – 22 tầng với trên 1.000 căn hộ, vốn đầu tư dự kiến 1.240 tỷ.

    + Khu Biệt thự DETACO Phú Quốc qui mô 9,2 ha gồm 99 căn biệt thự đơn lập, vốn đầu tư dự kiến 286 tỷ.

    + Dự án cụm Chung cư Đại lộ Đông Tây, Q.8, qui mô gần 2 ha với 5 block cao 19 – 22 tầng với trên 600 căn hộ, vốn đầu tư dự kiến 845 tỷ.

    + Khu phức hợp TTTM – Căn hộ cao cấp Detaco Tân Phú tại đường Hòa Bình, Q.Tân Phú qui mố hơn 1.6 ha gồm 05 block cao 18 tầng 1 tầng hầmvới 728 căn hộ, vốn đầu tư dự kiến 827 tỷ.


    LNST dự kiến các dự án mang về cho DTA:


    Dự án DTA chủ đầu tư:

    - Detaco Nhơn Trạch: 609 tỷ

    - Detaco Phú Quốc: 122 tỷ

    - Cao ốc Tân Phú: 455 tỷ


    Dự án hợp tác:

    - Cao Ốc Tân Phước: 88 tỷ

    - Chung cư ĐL Đông Tây: 95 tỷ

    - Ecovilas: 8 tỷ



    Trước mắt Doanh thu - LNST dự kiến năm nay:

    Doanh thu tăng trưởng 4 lần đạt > 400 tỷ và LNST tăng trưởng 3 lần đạt 80 tỷ.


    --> 2011 sẽ là năm của DTA
  4. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Happy New Year!

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. trunghut

    trunghut Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Đã được thích:
    17
    Chúc toàn thể các bác sang năm mới gặp nhiều niềm vui- hp- may mắn :-bd:-bd:-bd:-bd
    OÁNH CHỨNG PHÁT NÀO ĂN LỒI MỒM FÁT ẤY.

    HAPPY NEW YEAR 2011!

    [r2)][r2)][r2)][r2)]



    [​IMG]


    [​IMG]
  6. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    DTA: Trò chuyện đầu xuân cùng nữ “thủ lĩnh” tuổi Mão

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=28451 (*********) - Trên sàn chứng khoán hiện nay, không ít người đứng đầu doanh nghiệp sinh năm Mão, họ đã có những chiến lược, hướng đi riêng để đưa công ty ngày càng phát triển. Nhân dịp đầu Xuân Tân Mão, ********* đã có cuộc trao đổi với một nữ doanh nhân khá trẻ - bà Phạm Thị Kim Xuân - Tổng giám đốc CTCP Đệ Tam (HOSE: DTA) về những tâm tư cũng như kế hoạch trong việc điều hành công ty.
    Doanh nhân tuổi Mão…
    Theo tử vi, doanh nhân sinh tuổi Mão có tính ôn hòa, mềm mỏng, ưa hòa bình. Họ là người có ý chí kiên cường, bất khuất; trong kinh doanh tính cách ấy càng thể hiện rõ. Đặc biệt, nữ doanh nhân nữ tuổi Mão rất tỉnh táo và minh mẫn. Bà nghĩ sao về điều này?
    Rất cám ơn những nhận xét của bạn về những người sinh năm Mão nói chung và phụ nữ tuổi Mão nói riêng.
    Về nhận xét doanh nhân nữ tuổi Mão rất tỉnh táo và minh mẫn có lẽ do quan niệm lấy tính cách của các con giáp tương ứng với năm sinh của mỗi người để suy luận ra tính cách của người đó. Theo tôi nhận thấy, không riêng gì những doanh nhân tuổi Mão mà hầu như tất cả các doanh nhân đều có những tính cách như bạn nhận xét. Những phẩm chất đó qua kinh nghiệm năm tháng sẽ đậm nét hơn theo môi trường kinh doanh của mỗi người.
    Riêng với bản thân, tôi rất ngưỡng mộ chị Mai Thanh - Tổng giám đốc CTCP Điện lạnh REE. Chị Mai Thanh sinh năm 1952 (tuổi Nhâm Thìn), một phụ nữ rất cá tính nhưng cũng rất mềm mại và duyên dáng. Đó là hình mẫu mà các nữ doanh nhân trẻ như chúng tôi đang phấn đấu và hướng tới.
    Việc điều hành một doanh nghiệp ngành bất động sản khi tuổi đời còn khá trẻ, đặc biệt là đối với một phụ nữ. Bà có thể chia sẻ những khó khăn cũng như thuận lợi trong việc điều hành công ty?
    Tôi may mắn được tham gia vào Công ty từ những thời kỳ đầu. Tại thời điểm đó, kinh doanh bất động sản vẫn còn rất nhiều mới mẻ do các hướng dẫn về chính sách pháp luật còn ít và hạn chế nên doanh nghiệp tự tìm hiểu là chính. Vì vậy tôi có điều kiện được cọ xát và thể hiện ý tưởng của mình, đó là lợi thế của tuổi trẻ khi bước vào ngành này. Ngoài ra, những bỡ ngỡ, non nớt, yếu kém trong thời gian đầu đã được ban lãnh đạo trong Công ty tận tình chỉ bảo nên tôi cũng trưởng thành nhanh hơn.
    Nhân lực giỏi quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp, và hiện nay, cuộc chạy đua giành người tài đang rất khốc liệt. Vậy, quan điểm của bà như thế nào?
    Nhân lực luôn là yếu tố nòng cốt mang lại giá trị và sự phát triển cho doanh nghiệp. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, sự ra đời liên tục của các doanh nghiệp cũng đòi hỏi nhiều nhân lực giỏi, trong khi nguồn cung hạn chế nên việc chạy đua là điều tất yếu.
    Điểm hạn chế của doanh nghiệp Việt là tuổi đời còn trẻ nên chưa có nhiều thặng dư, vì vậy các chính sách lương bổng chưa bằng các công ty đa quốc gia. Đặc biệt là trong thời điểm suy thoái kinh tế, doanh nghiệp phải thắt chặt chi tiêu và cố gắng mọi cách để tồn tại.
    Trong bối cảnh đó, chính sách vượt qua khủng hoảng của Công ty Đệ Tam chưa bao giờ nghĩ đến cắt giảm nhân lực. Ngoài ra, DTA cũng tự hào với nét văn hóa riêng, các lãnh đạo cao cấp cùng ngồi ăn chung với anh em và chuyện trò vui vẻ như người trong một gia đình.
    Quan điểm của tôi là coi đồng nghiệp như người một nhà, sẻ chia và tạo điều kiện cho họ phát huy, thể hiện năng lực, coi công ty như nhà của mình. Những điều đó đã giúp chúng tôi gắn bó và đi cùng nhau từ những ngày đầu đến nay.
    Là một doanh nhân, bà sắp xếp thời gian như thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?
    Chúng tôi dành khá nhiều thời gian công tác do các dự án bất động sản phân bổ từ TPHCM đến Đồng Nai, Bình Dương, Phú Quốc và các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, là tầng lớp khá trẻ nên quan niệm về cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng hiện đại hơn và có sự sẻ chia.
    Điều đặc biệt, các thành viên trong gia đình tôi đều có chung niềm đam mê với công việc, những khó khăn và cách giải quyết công việc luôn là đề tài được các thành viên chia sẻ.
    Thời gian gia đình chúng tôi dành riêng cho nhau không nhiều, đó là những ngày cuối tuần và các dịp nghỉ lễ, những khoảng thời gian rất ý nghĩa đối với bản thân tôi.
    …và doanh nghiệp
    Bà đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản năm 2010? Làm thế nào để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp bất động sản cùng niêm yết?
    Kinh doanh bất động sản luôn đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư lâu dài, nhưng việc dựa vào nguồn vốn vay của Ngân hàng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro do biến động của lãi suất và chính sách tín dụng.
    Ngoài ra, thị trường bất động sản rất nhạy cảm với chính sách Nhà nước và diễn biến của nền kinh tế. Những thay đổi pháp lý hiện nay như việc hạn chế tín dụng bất động sản để kiểm soát lạm phát theo Thông tư 13, 16 và 19, tác động của Nghị định 69, 71… một mặt đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản huy động vốn một cách thông thoáng hơn, ngăn chặn hoạt động đầu cơ để phát triển thị trường bất động sản theo hướng bền vững, năng động và minh bạch; nhưng mặt khác cũng có những tác động ảnh hưởng nhất định do chủ trương siết chặt tín dụng bất động sản hoặc việc quy định nộp tiền sử đất theo giá thị trường gây nhiều khó khăn về vốn và đẩy giá thành lên cao.
    Bên cạnh đó, lạm phát, tỷ giá và giá vàng liên tục tăng cũng đã góp phần gây khó khăn cho sự phục hồi của thị trường bất động sản. Vì vậy, để duy trì và tạo lợi nhuận cho công ty là một áp lực rất lớn đối với tất cả các nhà điều hành doanh nghiệp nói chung.
    Việc niêm yết trên sàn tại thời điểm đó là một quyết định khó khăn và mạo hiểm đối chúng tôi. Tuy nhiên, ngoài việc thể hiện tính minh bạch, lời cam kết với các cổ đông, niêm yết trên sàn sẽ giúp công ty có thêm kênh huy động vốn để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, triển khai các dự án một cách an toàn và hiệu quả nhất.
    Nhờ nguồn vốn huy động ổn định này, các doanh nghiệp có cơ hội chuyển mình phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi đó cũng có những hạn chế nhất định. Theo quan điểm của tôi, doanh nghiệp định hướng đúng phân khúc thị trường của mình, chứng minh được tính khả thi của dự án, có kế hoạch từng bước và rõ ràng, không tăng vốn ồ ạt, cân đối về cơ cấu tài chính sau khi tăng vốn từ việc phát hành, quản trị tốt dòng tiền... sẽ thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trên mặt bằng chung hiện nay.
    Theo bà phân khúc nào sẽ chuyển biến tích cực trong năm 2011?
    Thị trường bất động sản Việt Nam có nhiều tiềm năng rất lớn, với dân số gần 86 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7 -8% trong 10 năm tới và đặc biệt sự chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở và các dịch vụ đi kèm. Theo tôi, trong năm 2011, phân khúc căn hộ trung bình, trung bình khá vẫn là nhu cầu chính chi phối thị trường bất động sản.
    Nhu cầu căn hộ sẽ dịch chuyển mạnh hơn ra khu vực xa trung tâm và khu vực vùng ven TPHCM do cơ sở hạ tầng và giao thông kết nối với khu vực trung tâm đang ngày càng thuận tiện. Bên cạnh đó, những khu đô thị mới nơi tập trung nhiều khu công nghiệp đang được hưởng lợi từ sự đầu tư và triển khai xây dựng mạnh về hạ tầng giao thông của nhà nước như Nhơn Trạch - Đồng Nai, Bình Dương... sẽ là những điểm sáng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
    Công ty Đệ Tam có kế hoạch gì để phát triển những dự án đang quản lý?
    Ngay trong năm 2010, mặc dù thị trường bất động sản còn rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đẩy mạnh việc đền bù và hoàn thiện pháp lý các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, góp vốn hợp tác với các chủ đầu tư có quỹ đất sạch, vị trí tốt, giá hợp lý để chuẩn bị nguồn cho năm 2011 và những năm kế tiếp. Đơn cử trong TPHCM có dự án cụm chung cư P.16, Q.8 quy mô dự kiến 6 block cao từ 19-22 tầng; trung tâm thương mại - cao ốc văn phòng và chung cư Q.11, khu vực kinh doanh quy mô dự kiến 2 block cao 22 tầng. Dự án khu đô thị Detaco - Nhơn Trạch quy mô 47.3 ha đang được thi công, bắt đầu bàn giao khu B và xây dựng khai thác khu A và khu C... là những dự án được chúng tôi tập trung đẩy mạnh trong năm 2011 này.
    Cám ơn Bà!
    Thanh Nụ thực hiện

  7. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Làng biệt thự DETACO Phú Quốc
    Ngày đăng: 23/01/2011 17:44 Lần xem: 106
    Mã Dự án: DLST092543
    Nhóm Dự án: Dự án du lịch sinh thái
    Địa điểm: Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

    Khu biệt thự nhà ở và trung tâm thương mại tại Lô E1*4, Lô E1*5, Lô E1*6, Lô E1*14 khu vực đô thị mới Suối Lớn (khu 7), thuộc khu du lịch - dân cư Bắc và Nam Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc với quy mô khoảng 9,20 ha.

    Trong chiến lược phát triển của đảo Phú Quốc, khu Bãi Trường được xác định là trung tâm du lịch chính của Phú Quốc, sẽ được xây dựng khu du lịch biển có quy mô trên đảo. Đây là quần thể du lịch mang tính cộng đồng cao với sự nối kết giữa không gian đô thị và du lịch. Tạo lập môi trường du lịch sinh thái Bãi Trường - nơi du khách và người dân Phú Quốc có thể giao lưu và tiếp cận một môi trường dịch vụ, du lịch nghỉ ngơi và giải trí có đẳng cấp Quốc tế và thân thiện, có thẩm mỹ kiến trúc đẹp, hiện đại trong môi trường cây xanh và cảnh quan núi, biển của Bãi Trường.
    Bãi Trường và những chức năng lớn cần đáp ứng cho du lịch toàn đảo:
    - Trung tâm dịch vụ các hoạt động du lịch có đẳng cấp quốc tế: các trung tâm lữ hành, các khu mua sắm sang trọng, các trung tâm giải trí cao cấp và hiện đại, các khu ẩm thực, quảng trường biển, các trung tâm dịch vụ văn phòng, hội nghị - hội thảo, dịch vụ giao dịch tài chính, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm, các khách sạn, biệt thự và các khu nghỉ cao cấp, các trung tâm dịch vụ thể thao biển, du thuyền.
    - Trung tâm giao lưu và du lịch nghỉ ngơi của cộng đồng: các trung tâm tổ chức lễ hội, vui chơi, thi đấu, thể thao, trình diễn, hội chợ có không gian lớn, các khu mua sắm, ẩm thực, các quần thể nghỉ biển cao cấp và đại chúng phù hợp với các đối tượng.
    Năm 2007, Công ty TNHH BIM Kiên Giang đã khởi công dự án đầu tư hạ tầng trung tâm du lịch Bãi Trường, đảo Phú Quốc. Đây là công trình đầu tiên thuộc chuỗi dự án khu du lịch và dân cư Bắc - Nam Bãi Trường được tỉnh Kiên Giang phê duyệt năm 2000. Dự án do BIM đầu tư, với tổng số vốn khoảng 800 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất). Sau khi hoàn thành, khu du lịch rộng 155 ha này sẽ hình thành một chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4, 5 và 6 sao. Bên cạnh đó, trung tâm còn có hệ thống dịch vụ du lịch cao cấp như khu quảng trường biển, bến du thuyền, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị, khu phố mua sắm và hệ thống nhà hàng với dịch vụ ẩm thực... Song song với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, BIM dự kiến sẽ sớm khởi công giai đoạn 1 cho các dự án thứ cấp kể trên như quảng trường biển, khu mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí ngoài trời, khu nghỉ dưỡng... vào đầu năm 2008 để cùng hoàn thành với dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật vào cuối năm 2011. Đây cũng là thời gian dự kiến mà sân bay Quốc tế Phú Quốc sẽ được đưa vào sử dụng.
    Một quan điểm của Phú Quốc trong năm 2007 là thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra. Các khu chức năng trên đảo, nhất là các khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu phi thuế quan, các khu xử lý chất thải sẽ được xúc tiến nhanh việc thành lập và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đặc biệt, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật du lịch – dân cứ Bắc và Nam Bãi TRường, khu tái định cư Suối Lớn 202 ha tại xã Dương Tơ, khu dân cư – tái định cư 10,2 ha ở thị trấn Dương Đông, một số tuyến đường nội ô thị trấn Dương Đông, công viên Bạch Đằng…. cũng sẽ được triển khai thực hiện.
    Tháng 07-2008, tỉnh Kiên Giang đã cho phép Công ty TNHH bột mì Trung Nam đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Thuận An (nằm trong khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường). Theo đồ án quy hoạch chi tiết, khu du lịch sinh thái Thuận An có diện tích 20,7 ha, tổng diện tích xây dựng 3,6 ha, quy mô dân số sau khi dự án hoàn thành bố trí được khoảng 1.150 người. Trong tương lai nơi đây sẽ hình thành khu dân cư kết hợp du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao.
    Quy mô
    LÀNG BIỆT THỰ DETACO PHÚ QUỐC - Biệt thự trên đảo ngọc Châu Á
    Quy mô và chỉ tiêu dự án:
    Diện tích đất dự án
    91.522.00 ​
    m2 ​

    Diện tích đất ở biệt thự
    42.280 ​
    m2 ​

    Diện tích đất XD biệt thự (35%)
    14.798 ​
    m2 ​

    Diện tích sàn xây dựng biệt thự (2 tầng)
    29.596 ​
    m2 ​

    Diện tích đất TTTM
    3.940 ​
    m2 ​

    Diện tích đất XD TTTM (3.940*40%)
    1.576 ​
    m2 ​

    Diện tích sàn XD TTTM (5 tầng)
    7.880 ​
    m2 ​

    Diện tích kinh doanh
    6.304
    m2

    - TTTM
    6.304 ​
    m2 ​

    - Đất + Căn hộ biệt thự
    42,280 ​
    m2 ​


    Tổng mức đầu tư dự kiến 286.505.261.336 đồng
    Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
    SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DETACO
    2/6 -2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình. ĐT: (08) 3812.1343 ​
    Website:detamland.com Hotline: 0918 033 457 begin_of_the_skype_highlighting 0918 033 457
  8. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Ngày 25.3, bộ Xây dựng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Theo đó, đảo Phú Quốc sẽ được xây dựng từng bước để trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp, trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.




    [​IMG]
    Theo đề xuất của bộ Xây dựng, Phú Quốc sẽ là khu kinh tế – hành chính đặc biệt. Ảnh: Ngọc Tùng​


    Bộ Xây dựng cũng đề xuất, thành phố Phú Quốc là khu kinh tế – hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế.
  9. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn T Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc. Theo đó, Thủ tướng chấp thuận về mặt chủ trương và yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị.

    Trước đó, Chính phủ đã họp bàn về chủ trương thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương.
    Thủ tướng nhận định, đảo Phú Quốc là nơi có khả năng giao lưu quốc tế thuận lợi, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, phát triển đảo. Tuy nhiên, do nhiều lý do nên hiệu quả chưa cao.
    Để Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc nhanh chóng thành hiện thực, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang khẩn trương thực hiện hàng loạt nhiệm vụ.
  10. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Phú Quốc sẽ trở thành thành phố biển đảo và trung tâm du lịch


    Thứ Năm, 13-05-2010 - 03:15 CH Theo Tu?i tr?
    Đó là một trong những mục tiêu trong điều chỉnh chung xây dựng đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2030 được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký phê duyệt ngày 11-5.

    [​IMG]
    Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ nên thu hút nhiều khách trong nước và quốc tế - Ảnh: TẤN THÁI
    Theo phê duyệt của Chính phủ, việc điều chỉnh nhằm xây dựng đảo Phú Quốc phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng và quốc gia, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

    Một trong những điểm đáng lưu ý ở đồ án quy hoạch được điều chỉnh lần này là các công trình xây dựng được khống chế thấp tầng, các khách sạn không được vượt quá 8 tầng. Các khu nghỉ dưỡng hỗn hợp tùy theo vị trí sẽ bố trí một hoặc nhiều khách sạn. Các khu resort phức hợp phát triển mật độ thấp với không gian mở, cảnh quan và thiên nhiên làm chủ đạo. Theo dự báo, đến năm 2020 Phú Quốc đón 2-3 triệu khách/năm, đến năm 2030 đón 5-7 triệu khách/năm.
    Phạm vi điều chỉnh quy hoạch lần này gồm toàn bộ huyện đảo Phú Quốc với diện tích 58.923ha. Đất dành cho phát triển du lịch có quy mô lớn nhất là 3.861ha (trong đó đất du lịch sinh thái trên 3.000ha và đất dùng cho sân golf khoảng 576ha), diện tích đất rừng đặc dụng sau khi điều chỉnh còn 29.596ha và đất rừng phòng hộ 7.038ha.
    Theo đồ án quy hoạch, Phú Quốc sẽ ba khu đô thị chính với khu đô thị Dương Đông là khu trung tâm hành chính - dịch vụ công cộng, thương mại - tài chính quốc tế, văn hóa - dịch vụ du lịch; khu đô thị An Thới là khu cảng biển, thương mại, dịch vụ; khu đô thị Cửa Cạn là trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành, giáo dục - đào tạo.
    Chiều 12-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Văn Hà Phong - bí thư huyện đảo Phú Quốc - cho biết khi đồ án điều chỉnh Phú Quốc được Chính phủ phê duyệt sẽ là căn cứ quan trọng thúc đẩy Phú Quốc phát triển nhanh. Ông Phong cũng nói hiện hạ tầng trên đảo đang đẩy nhanh xây dựng để đáp ứng nhu cầu phát triển đảo Phú Quốc thời gian sắp tới.

Chia sẻ trang này