Dự án khí - điện Lô B - Ô Môn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ninhngoc, 02/12/2022.

7594 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 9):
  2. ,
  3. roro2021,
  4. KhacNgan,
  5. Thuyanhdat
Chủ đề này đã có 653774 lượt đọc và 1799 bài trả lời
  1. lockland

    lockland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.045
    2024: Nhóm cổ phiếu dầu khí là tâm điểm

    Cũng theo Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh bức tranh kết quả kinh doanh năm tới được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi từ mức nền thấp của năm 2023, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp niêm yết ngoài ngân hàng và bất động sản.

    “Với những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, dự báo GDP năm 2024 có thể tăng trưởng lên mức 5,8%, lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng 10-15%".

    Mặt bằng lãi suất đã giảm mạnh trong năm 2023 và dự báo sẽ tiếp tục duy trì thấp trong năm 2024, hỗ trợ nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

    FinPeace cho rằng, tiêu dùng trong nước sẽ phục hồi nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt liên quan đến giảm thuế VAT (tiếp tục giảm 2% đến hết tháng 6/2024). Xuất khẩu dự kiến tiếp tục phục hồi trong năm 2024 khi nhu cầu của Mỹ và EU quay trở lại, đầu tư công và FDI cũng dự kiến tiếp tục ở mức cao.

    Với sự hồi phục, phát triển của nền kinh tế - TTCK năm 2024 sẽ có 2 giai đoạn tích cực rõ ràng. Đầu tiên là từ giữa đến cuối tháng 4/2024, sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2024. Thứ hai là giai đoạn cuối năm khi sự tự tin của nhà đầu tư về thị trường quay trở lại. Những mã cổ phiếu trụ cột về vùng sâu dưới định giá sẽ là nòng cốt cho đợt tăng trở lại của VNIndex.

    Trong đó, vùng 1.200-1.250 sẽ đóng vai trò kháng cự quan trọng cần được vượt qua của VNIndex để tiếp tục xu hướng tăng dài hạn. Thời điểm VNIndex bứt phá khỏi khu vực kháng cự này có thể đến vào giữa hoặc cuối năm 2024. Nếu bứt phá thành công, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận.

    "Nếu năm 2023 là thị trường dành cho các nhà đầu cơ giao dịch ngắn hạn thì năm 2024 sẽ là lúc nhà đầu tư dài hạn tích lũy cổ phiếu giá trị vào đầu năm và tìm kiếm lợi nhuận đột biến trong nửa cuối năm", ông Nguyễn Tuấn Anh bổ sung thêm.

    Theo phân tích từ Đội ngũ của FinPeace năm 2024 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có sự phân hóa và xuất hiện những nhóm, ngành cổ phiếu có câu chuyện, cũng như động lực tăng trưởng riêng. Ba nhóm ngành được kỳ vọng tăng trưởng cơ bản tốt nhất trong năm 2024 gồm: dầu khí, điện và thép.

    Tại nhóm dầu khí, FinPeace cho rằng trong ngắn hạn, câu chuyện ngành vẫn xoay quanh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Lô B - Ô Môn. Nhóm doanh nghiệp thượng nguồn đảm bảo tăng trưởng ổn định 10 – 15% trong 3 năm tới. "Nhu cầu khí phục vụ sản xuất điện đến năm 2030 dự kiến tăng gấp 2 lần hiện tại. Theo quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, điện khí sẽ trở thành nguồn điện chính và công suất nguồn tăng gấp 2 lần cuối năm 2022", theo báo cáo chiến lược của FinPeace.

    Về dài hạn, ngành khí sẽ bắt đầu chu kỳ tăng trưởng nhanh trong 10 năm. Giai đoạn 2022-2035 sẽ đẩy mạnh phát triển nhiệt điện khí bù lượng điện thiếu hụt. Định hướng quy hoạch điện VIII cũng lấy điện khí làm trọng tâm phát triển, mở ra chu kỳ mới của ngành.
  2. lockland

    lockland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.045
    2023 :
    PVS DOANH THU 20k tỷ.
    Lãi 1100 tỷ..
    2024 bùng nổ là cái chắc. Ký FID thì 2024 2025 dòng P sẽ lãi Kinh Khủng
    ninhngoc thích bài này.
  3. tiger2021

    tiger2021 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2021
    Đã được thích:
    1.262
  4. Batkhachienbai

    Batkhachienbai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Đã được thích:
    697
    Kênh trên tích lũy dài, chờ dòng tiền bùng nổ
  5. Longdota2vn

    Longdota2vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    98
    Miếng ngon để sang năm vậy, Bà con sẽ có catalyst để hóng cho dòng P. Thực ra PVS PVD hay GAS việc vận chạy ầm ầm thôi. Không phải all in one Block B
  6. lockland

    lockland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.045
    PVNDB hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2023, vững bước thực hiện các mục tiêu mới
    09:39 | 28/12/2023

    3,235 lượt xem
    |

    (PetroTimes) - Vừa qua, tại Hà Nội, Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB/Chi nhánh) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
    Dự hội nghị có các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Petrovietnam Bùi Minh Tiến, Trần Bình Minh, Nguyễn Văn Mậu, Phạm Tuấn Anh và Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Dương Mạnh Sơn, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía PVNDB có Giám đốc Chi nhánh Phan Kiến Anh, các đồng chí Phó giám đốc, cùng gần 50 CBNV Chi nhánh.

    [​IMG]
    Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
    Hội nghị đã lắng nghe các tham luận về công tác đàm phán bao tiêu sản phẩm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Nhà máy), công tác điều độ và công tác kinh doanh phân phối sản phẩm trong năm 2023, các thách thức và giải pháp nâng cao hiệu quả bao tiêu sản phẩm.

    Năm 2023, PVNDB đã gặp rất nhiều khó khăn chủ yếu do Nhà máy hoạt động không ổn định và lùi kế hoạch bảo dưỡng sang tháng 9 - 10/2023; tình hình thị trường biến động với một số thời điểm giá dầu thế giới sụt giảm/tăng mạnh do các thay đổi về địa chính trị, chiến tranh khu vực; thời tiết tại Nghi Sơn có những giai đoạn xấu… gây ảnh hưởng đến công tác điều độ, xuất hàng.

    [​IMG]
    Giám đốc PVNDB Phan Kiến Anh phát biểu tại hội nghị.
    Trong bối cảnh đầy thách thức đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên PVNDB đã nỗ lực, vận dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong các mảng công tác: triển khai Hợp đồng FPOA và hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP); tiêu thụ sản phẩm; giao nhận - điều độ đến kế toán; quản trị… nhằm triển khai điều phối nguồn hàng, cung ứng các sản phẩm xăng dầu linh hoạt phù hợp với những biến động của thị trường, góp phần đảm bảo bình ổn thị trường, sự an toàn hoạt động của Nhà máy.

    Tổng sản lượng bao tiêu của PVNDB năm 2023 ước thực hiện đạt gần 6,2 triệu tấn xăng dầu các loại, vượt mức kế hoạch được giao, trong đó sản lượng ngoài bao tiêu theo Hợp đồng FPOA hơn 430 nghìn tấn xăng dầu các loại.

    Mặt khác, Chi nhánh đã tiết giảm một số chi phí hỗ trợ kinh doanh, xúc tiến thương mại, chi phí tư vấn; phối hợp với các bên liên quan hạn chế phát sinh chi phí tàu chờ; đồng thời chủ động tiết giảm một số hạng mục chi phí quản lý như chi phí vận hành văn phòng, huấn luyện nghiệp vụ, công tác,…. Theo đó, tổng chi phí hoạt động năm 2023 (không tính trích lập dự phòng) của PVNDB ở mức khoảng 154 tỷ đồng, tương đương khoảng 33,3% chi phí hoạt động được Tập đoàn phê duyệt (461,6 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng PVNDB hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2023.
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến đánh giá cao tập thể lãnh đạo và CBNV PVNDB đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2023, đóng góp không nhỏ vào thành tích “về đích sớm” kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn. Đặc biệt là việc Chi nhánh đã chủ động, linh hoạt trong việc triển khai hợp đồng bao tiêu sản phẩm cũng như xử lý sản lượng vượt kế hoạch, bù đắp sản lượng xăng dầu trong thời gian Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ngừng sản xuất, bảo dưỡng tổng thể.

    Đồng chí Bùi Minh Tiến nhấn mạnh, năm 2024 thị trường xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục có nhiều biến động nên nhiệm vụ bao tiêu sản phẩm, điều độ xăng dầu rất khó khăn. Chính vì vậy, yêu cầu PVNDB nhanh chóng đàm phán, hoàn thành hợp đồng bao tiêu năm 2024, tiếp tục bám sát thị trường, linh hoạt trong điều độ sản lượng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản phòng ngừa rủi ro về tỷ giá, đồng thời tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh xăng dầu của Petrovietnam.

    [​IMG]
    Toàn cảnh hội nghị.
    Đáp từ, Giám đốc PVNDB Phan Kiến Anh đã bày tỏ lòng trân trọng đối với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và thường xuyên của lãnh đạo Tập đoàn, sự phối hợp, cộng tác của các Ban chuyên môn Tập đoàn đối với mọi mặt công tác của Chi nhánh đã tạo nên niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho PVNDB. Đồng chí Phan Kiến Anh thay mặt tập thể người lao động PVNDB cam kết “không ngủ quên trên thành tích”, nhận diện rõ được những khó khăn thách thức trong năm 2024, ý thức được trách nhiệm cần phải quản trị tốt rủi ro, tránh ảnh hưởng bất lợi của thị trường, nền kinh tế đối với công tác bao tiêu sản phẩm, kinh doanh xăng dầu.

    Đồng chí Phan Kiến Anh cũng khẳng định, Chi nhánh sẽ tiếp tục xây dựng, vun đắp văn hóa PVNDB trên cơ sở nền tảng văn hóa Petrovietnam và bản sắc riêng của PVNDB, nỗ lực phát huy văn hóa Petrovietnam “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, liên tục nâng cao khả năng tương thích của PVNDB đáp ứng các biến động của thị trường. Đặc biệt, PVNDB sẽ xây dựng lộ trình phát triển lâu dài, phù hợp với lộ trình chung của Tập đoàn, để ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ bao tiêu sản phẩm sẽ tiếp tục tham gia sản xuất, kinh doanh trong chuỗi giá trị về nhiên liệu, năng lượng của Tập đoàn.
  7. lockland

    lockland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.045
    PV GAS tham dự họp báo cáo Bộ Công Thương và các cấp thẩm quyền về các vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch Quy hoạch Điện VIII
    Sáng 25/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp lấy ý kiến Dự thảo Chiến lược sản xuất hydrogen, triển khai các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi.

    Tham dự cuộc họp có ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; các Cục, Vụ của Bộ Công Thương và lãnh đạo các Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và gần 20 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng. Bộ Công Thương cũng đã mời đại diện các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự. Phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có Tổng Giám đốc Phạm Văn Phong tham dự họp.



    [​IMG] Bộ trưởng Bộ Công Thương – Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp.

    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị các Cục, Vụ và PV GAS báo cáo các nội dung chính của dự thảo Chiến lược sản xuất hydrogen, kế hoạch phát triển các dự án điện khí, điện gió theo Quy hoạch điện VIII, những vướng mắc về cơ chế, chính sách cần hoàn thiện để có thể thực hiện mục tiêu mà kế hoạch Quy hoạch điện VIII đề ra và góp ý cho dự thảo Chiến lược sản xuất hydrogen.

    Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong trình bày tham luận nêu thực trạng khó khăn trong công tác triển khai các dự án điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII. Với tình hình triển khai các dự án hiện tại và trong bối cảnh còn chưa có các cơ chế chính sách phù hợp, ông Phong đánh giá mục tiêu của Quy hoạch Điện VIII đặt ra cho điện khí LNG trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 là hết sức thách thức. Cụ thể, đại diện PV GAS trình bày các cơ chế chính sách cần thiết để phát triển điện khí LNG, bao gồm: cơ chế mua LNG linh hoạt, phù hợp thông lệ quốc tế, các quy định về cước phí qua kho, cơ chế bao tiêu sản lượng điện khí, cơ chế chuyển ngang giá khí sang giá điện... Các nhận định này là kết quả từ các nghiên cứu, đánh giá khách quan của các tổ chức tư vấn quốc tế có uy tín như Lantau, Deloitte khi nghiên cứu về thị trường LNG tại Việt Nam và quốc tế.

    [​IMG] Tổng Giám đốc PV GAS – Phạm Văn Phong báo cáo tại cuộc họp.


    Về thực trạng cơ sở hạ tầng cho phát triển LNG, Tổng Giám đốc PV GAS chỉ ra rằng cho đến nay Việt Nam mới chỉ có duy nhất kho chứa và cảng nhập LNG tại khu vực Thị Vải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của PV GAS đã được hoàn thành và sẵn sàng cung cấp LNG tái hóa cho các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ, do đó, có thể thấy hạ tầng nhập khẩu LNG chưa đủ so với yêu cầu đảm bảo mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch Điện VIII. Ngoài ra, việc chưa xem xét để kết nối hạ tầng nhập khẩu LNG và các nhà máy điện sẽ không tối ưu được nguồn lực, giảm hiệu quả đầu tư và lãng phí tài nguyên cảng biển của Việt Nam.

    TS. Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Petrovietnam cho biết: Ngoại trừ hydrogen, hiện các lĩnh vực liên quan đến thực hiện kế hoạch Quy hoạch Điện VIII thuộc trách nhiệm của Petrovietnam đều đang được triển khai, tuy nhiên do thiếu các cơ chế chính sách cho điện khí, điện gió ngoài khơi nên rủi ro rất cao cho nhà đầu tư.



    [​IMG] TS. Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Petrovietnam phát biểu tại cuộc họp.


    Tại cuộc họp, các chuyên gia đều thống nhất chung ý kiến cần sớm ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi cũng như hydrogen, đáp ứng yêu cầu của Quy hoạch Điện VIII và xa hơn nữa là các cam kết của Việt Nam tại COP 26, COP 28. Tuy nhiên do các vướng mắc liên quan đến rất nhiều Luật (Luật Đất đai, Luật Giá, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực…), văn bản quy phạm pháp luật và liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương do vậy cần báo cáo trình Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền cao hơn để có giải pháp kịp thời.

    Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trân trọng cảm ơn và mong muốn đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các chuyên gia kinh tế - tài chính - năng lượng đầu ngành tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến trong việc tháo gỡ khó khăn để phát triển 2 nguồn điện khí, điện gió ngoài khơi cũng như hydrogen nói riêng và ngành năng lượng Việt Nam nói chung. Bộ Công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Chính phủ, trình cấp thẩm quyền cao hơn để có cơ chế, chính sách giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc hiện nay trong khi các Luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa sửa đổi đượ
  8. Endless Rain

    Endless Rain Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2014
    Đã được thích:
    2.305
    Cuộc đời nó chà đạp lắm à. Sao đi đâu cũng thấy nói kiểu hận tất cả thế? K hợp đánh chứng thì kiếm việc khác mà làm phụ vợ con.
    ninhngoc thích bài này.
  9. lockland

    lockland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.045
    Chắc muốn mua. Mà lại muốn giá rẻ hơn nữa :D
    ninhngoc thích bài này.
  10. tg_nguyen2001

    tg_nguyen2001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Đã được thích:
    1.486
    LN 2023 có thông tin chính thức chưa Bác ơi ?

Chia sẻ trang này