Dự án khí - điện Lô B - Ô Môn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ninhngoc, 02/12/2022.

3938 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 02:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 710992 lượt đọc và 1805 bài trả lời
  1. cuong_bokerSSI

    cuong_bokerSSI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    652
    Chủ tịch MOECO báo cáo với Thủ tướng về tình hình triển khai dự án khí Lô B
    DẦU KHÍ 08:55 | 22/05/2023
    Copy link
    - Tại Hiroshima, trong chương trình làm việc tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Hirotaka Hamamoto - Chủ tịch Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Mitsui (MOECO). Tại buổi tiếp, Chủ tịch MOECO đã cập nhật tình hình triển khai dự án khai thác mỏ khí Lô B, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ dự án này.
    [​IMG]Ký hợp đồng khung cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý dự án mỏ khí Lô B
    [​IMG]Dự báo về nguồn khí trong nước, LNG nhập khẩu trong Quy hoạch điện VIII
    [​IMG]Phê duyệt Quy hoạch điện VIII - Phân tích một số nội dung mới ‘quan trọng’ và ‘cần thiết’
    Mitsui (1947) là Tập đoàn đầu tư kinh doanh và thương mại trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, năng lượng, t
  2. Phuong1973

    Phuong1973 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    652
    Hình 1 - Lên tầu ...........................................!!![​IMG]
    Hình 2 - Thượng - Tím ngắt ..........................................!!!
    [​IMG]
  3. linhnguyen6666

    linhnguyen6666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    449
    PTSC gặp mặt nhà đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
    07:27 | 23/05/2023

    310 lượt xem
    |

    (PetroTimes) - Ngày 22/5/2023, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC; mã PVS, sàn HNX) đã tổ chức buổi gặp mặt các cổ đông lớn, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán để cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh; thảo luận, giải đáp các vấn đề nhà đầu tư quan tâm. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại trụ sở văn phòng PTSC (TP Hồ Chí Minh) và kết nối trực tuyến.
    Tại buổi gặp mặt, PTSC đã thông tin về kết quả SXKD năm 2022 và kết quả hoạt động quý I/2023. Theo đó, năm 2022, mặc dù tình hình trong nước với bối cảnh khó khăn, thách thức “kép” cả bên trong và bên ngoài, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, chi phí vận tải biến động mạnh ảnh hưởng rất lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có dịch vụ kỹ thuật dầu khí, nhưng PTSC đã đạt được kết quả khá ấn tượng: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.081 tỷ đồng, vượt 70,8% kế hoạch và tăng 15,6% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.174 tỷ đồng, vượt 92,4% kế hoạch và tăng 21,1% so với năm 2021; tỷ trọng doanh thu từ nước ngoài tiếp tục được duy trì đạt mức trên 44%.

    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi gặp mặt nhà đầu tư PVS
    Năm 2022, tổng giá trị thực hiện đầu tư của Công ty mẹ PTSC là 262 tỷ đồng. Một số dự án đầu tư quan trọng đã được triển khai, như hoàn thành đầu tư cẩu bánh lốp 180 tấn, tàu 5.000BHP DP2 (PTSC Sài Gòn) và tàu 5.000BHP DP1 (PTSC Hải An); khởi công dự án đầu tư hoàn thiện cầu cảng giai đoạn 3 – Cảng hạ lưu Vũng Tàu; thúc đẩy triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng bến số 3 - cảng Dung Quất; dự án đầu tư nhà văn phòng của PTSC tại 266 Lê Lợi, TP Vũng Tàu; dự án Nhà văn phòng tại bãi gia công chế tạo 13,8ha của PTSC M&C… Các Công ty con - PTSC cũng đã triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị đầu tư thực hiện tại các Công ty con - PTSC trong năm 2022 đạt hơn 315 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Đại diện các cổ đông lớn, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán tham dự chương trình.
    Bước sang quý I/2023, bối cảnh kinh tế thế giới, thị trường năng lượng, thị trường tài chính tiếp tục có những biến động nhanh, khó dự báo. Kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trong nước, thị trường dịch vụ kỹ thuật dầu khí tiếp tục có sự cạnh tranh cao và biến động khó lường. Với việc chủ động ứng phó biến động, điều hành kinh doanh hợp lý, tận dụng tốt cơ hội thị trường, PTSC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2023 với doanh thu 3.855 tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 267 tỷ đồng, vượt 71,1% kế hoạch.

    Tại chương trình, các cổ đông, đại diện các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán đã đặt nhiều câu hỏi đến Ban lãnh đạo PTSC, bày tỏ sự quan tâm đến dự án điện gió ngoài khơi CHW2204 mà PTSC đang thực hiện, cũng như kế hoạch phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore theo thỏa thuận hợp tác giữa PTSC và Sembcorp. Các nhà đầu tư cũng quan tâm đến các rủi ro khi triển khai đầu tư lớn cho các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi; kế hoạch đầu tư và khả năng tăng vốn, thời hạn giải ngân khi đầu tư trực tiếp vào năng lượng tái tạo; tỷ trọng doanh thu mảng điện gió so với lĩnh vực cơ khí chế tạo truyền thống cũng như khả năng cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế trong mảng điện gió ngoài khơi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại diện các cổ đông, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán trực tiếp đặt câu hỏi đến Tổng giám đốc PTSC
    Việc Luật Dầu khí 2022 chuẩn bị có hiệu lực sẽ thúc đẩy các dự án trọng điểm, trong đó có dự án khí Lô B cũng là vấn đề các nhà đầu tư quan tâm, đặt ra nhiều câu hỏi cho Ban lãnh đạo PTSC về tiềm năng của các mảng dịch vụ truyền thống của PTSC tại thị trường trong nước; khả năng trúng thầu các dự án dầu khí ở nước ngoài trong ngắn và trung hạn. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình hình các dự án cơ khí chế tạo mà PTSC đang thực hiện; tình hình gia hạn hợp đồng cung cấp FSO/FPSO tại các mỏ; tiềm năng, cơ hội tham gia của PTSC vào lĩnh vực LNG trong tương lai; kịch bản doanh thu lợi nhuận cũng như những thách thức rủi ro đối với PTSC trong 3 - 5 năm tới…

    [​IMG]
    Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư.
    Trao đổi với các nhà đầu tư, Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường đã có những thông tin, giải đáp thẳng thắn, cụ thể đối với tất cả các câu hỏi của nhà đầu tư. Trong đó nhấn mạnh, với tầm nhìn xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín - nhà cung cấp giải pháp trọn gói hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, với trọng tâm là ngành dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi, định hướng chiến lược phát triển về trung và ngắn hạn của PTSC sẽ là tiếp tục giữ vững và duy trì ổn định các hoạt động dịch vụ, SXKD truyền thống, xúc tiến các giải pháp dịch vụ trọn gói/chuỗi dịch vụ, kết hợp các mảng dịch vụ chính nhằm tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng. Tận dụng bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí đang còn khó khăn nhưng có dấu hiệu hồi phục, PTSC sẽ xây dựng, hoàn thiện các kịch bản và kế hoạch thu xếp vốn, củng cố năng lực tài chính lành mạnh của PTSC để tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực, sẵn sàng đón nhận xu hướng tăng trưởng trong tương lai gần.

    [​IMG]
    Các thành viên trong Ban lãnh đạo PTSC tại buổi làm việc.
    Về dài hạn, PTSC sẽ xây dựng tên tuổi trở thành thương hiệu quốc tế uy tín với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao là trụ cột cốt lõi, đồng thời phát triển các dịch vụ ra ngoài ngành, ngoài nước phù hợp với năng lực và thế mạnh riêng của Tổng Công ty, trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi.

    Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường cảm ơn các cổ đông, nhà đầu tư đã quan tâm, chia sẻ và ủng hộ cho hoạt động của PTSC trong suốt thời gian qua, đặc biệt là ở những giai đoạn khó khăn; đáp lại sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, nhà đầu tư, PTSC sẽ luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong hoạt động, tối đa lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông và người lao động./.
    AdagioT, ninhngocrongtre2001 thích bài này.
  4. cuong_bokerSSI

    cuong_bokerSSI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    652
    Chính pbur quyết liệt đưa Ô Môn Đúng tiên độ
    ninhngoc thích bài này.
  5. ninhngoc

    ninhngoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    4.352
    ~o)
    Ở pic này đề nghị ae đưa thông tin lq đến dn chứ ko hô hào mua bán nhé. Vì ae hô nó cũng chả tác động j đến thị giá, làm vậy mất hình ảnh bản thân. DN tốt tự khắc thị giá nó sẽ lên !
    LuckySam, Bell1505rongtre2001 thích bài này.
  6. cuong_bokerSSI

    cuong_bokerSSI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    652
    PVS 29 RỒI.
    KKKKKK
    Cứ phải ĐUA LỆNH
    ninhngoc thích bài này.
  7. ninhngoc

    ninhngoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    4.352
    Thế bg chơi t+ hay cầm dài đấy :D
  8. cuong_bokerSSI

    cuong_bokerSSI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    652
    Ôm chặt.. 10 năm từ 2014 mới có Sóng Thần.
    Magrin xúc mạnh..
    BỘ 4 HUYỀN THOẠI
    PVD PVS PVC PVB
    LuckySamninhngoc thích bài này.
  9. Phuong1973

    Phuong1973 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    652
    P hút tiền mạnh thật..
    LuckySam thích bài này.
  10. linhnguyen6666

    linhnguyen6666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    449
    PVS: Ước giá trị hợp đồng Lô B 1 tỷ USD, ghi nhận doanh thu trong 2023
    Vietnam Daily | Khoảng 2 tiếng
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (24)
    PVS hé lộ những tiến triển tích cực mới trong mảng cơ khí và xây dựng cho các dự án dầu khí và điện gió ngoài khơi.

    Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có chia sẻ những thông tin xung quanh cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vào ngày 22/5.

    Nhìn chung, PVS có quan điểm lạc quan về các hợp đồng cơ khí và xây dựng (M&C) tiềm năng cho ngành dầu khí và điện gió ngoài khơi.

    Mảng M&C Dầu khí và LNG: Tại thị trường trong nước, PVS đã nộp hồ sơ dự thầu tất cả các gói thầu chính của dự án Lô B và đang chờ công bố kết quả đấu thầu. Ban lãnh đạo cho biết hiện dự án Lô B (vốn đầu tư 10 tỷ USD) đang chịu áp lực phải khởi công càng sớm càng tốt do Việt Nam đang trong tình trạng thiếu điện/thiếu khí và cần một thời gian dài để năng lượng tái tạo thay thế các nguồn năng lượng truyền thống.

    Gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có buổi làm việc với Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Mitsui (MOECO) của Nhật Bản về việc phát triển dự án Lô B.

    VCSC hiện giả định hợp đồng của PVS tại dự án Lô B trị giá 500 triệu USD và bắt đầu đóng góp vào doanh thu của PVS từ năm 2024.

    Trong khi đó, PVS ước tính giá trị hợp đồng Lô B là khoảng 1 tỷ USD và bắt đầu ghi nhận doanh thu trong năm nay trong trường hợp dự án nhận được quyết định đầu tư cuối cùng vào giữa năm nay, điều này tương ứng khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo của VCSC.

    Ngoài ra, PVS kỳ vọng vào các việc làm từ các dự án dầu khí và LNG khác trong nước (Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng, cảng LNG Thị Vải giai đoạn 2) vào năm 2024. Tại thị trường nước ngoài, PVS cho rằng Trung Đông và Malaysia là thị trường tiềm năng do sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dầu khí toàn cầu.

    [​IMG]

    Mảng M&C điện gió ngoài khơi: Ngày 19/5, PVS công bố đã giành được hợp đồng M&C để sản xuất 33 chân đế cho các trang trại điện gió ngoài khơi Greater Changhua 2b và Greater Changhua 4 tại Đài Loan cho Orsted Taiwan Limited – công ty con của Orsted có trụ sở tại Đài Loan. VCSC ước tính hợp đồng này trị giá khoảng 300 triệu USD. Ngoài ra, PVS đang đấu thầu thêm một số dự án M&C điện gió ngoài khơi.

    VCSC hiện cho rằng PVS có khả năng giành được các hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi trị giá khoảng 4,5 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2030.

    VCSC thận trọng đưa khoảng 60% giá trị backlog tiềm năng vào dự báo, bao gồm 1,7 tỷ USD cho giai đoạn 2023-2027 và 1,0 tỷ USD cho giai đoạn 2028-2030.

    Ban lãnh đạo PVS cũng nhận thấy sự cạnh tranh hạn chế của hai đối thủ cạnh tranh chính bao gồm các nhà thầu Hàn Quốc và Đài Loan, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Điều này tương ứng khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo doanh thu của VCSC, tuy nhiên, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với các giả định về biên lợi nhuận trong dài hạn do ban lãnh đạo PVS cho biết biên lợi nhuận M&C điện gió ngoài khơi thấp hơn một chút so với biên lợi nhuận M&C dầu khí do các thành phần dùng trong các dự án điện gió ngoài khơi được sản xuất hàng loạt và công nghệ đơn giản hơn so với các dự án dầu khí.

    Liên doanh FSO/FPSO: PVS gia hạn hợp đồng FPSO Ruby II đến hết năm 2023 với giá thuê ngày là 92.500 USD. VCSc hiện dự báo giá thuê ngày của FPSO Ruby II là 40.000 USD vào năm 2023. Diễn biến này tương ứng khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST năm 2023 hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, PVS đang trong quá trình đàm phán hợp đồng cho FPSO Lam Sơn và FSO Biển Đông. Tuy nhiên, PVS tự tin sẽ thành công trong việc gia hạn các hợp đồng này.

    Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản lớn sẽ tạo điều kiện tăng trưởng. PVS đặt mục tiêu vốn XDCB là 1,8 nghìn tỷ đồng/1,3 nghìn tỷ đồng cho các năm 2023/2024 và tổng cộng 4,6 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới. Kế hoạch này chủ yếu là do cam kết đối với khách hàng/đối tác chiến lược về cơ hội việc làm của PVS trong lộ trình mở rộng công suất điện gió ngoài khơi của khách hàng/đối tác chiến lược của PVS. VCSC hiện giả định tổng vốn XDCB là 5,6 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới.

    Kế hoạch cổ tức & tăng vốn chủ sở hữu: Với năng lực tài chính mạnh của PVS và các ngân hàng sẵn sàng tài trợ vốn cho các dự án điện gió ngoài khơi với lãi suất ưu đãi, PVS không cần huy động vốn trong 5 năm tới. Ngoài ra, PVS tự tin trả cổ tức tiền mặt ổn định 700 đồng/cổ phiếu, phù hợp với giả định của VCSC. Trong trường hợp PVS đầu tư trực tiếp vào điện gió ngoài khơi, công ty có thể cần tăng vốn chủ sở hữu.
    LuckySam, ninhngoc, rongtre20011 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này