Dự án sân bay Long Thành thiếu nguyên vật liệu: Đồng Nai cùng Bộ TN-MT họp khẩn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fpts.com, 06/02/2025.

6057 người đang online, trong đó có 910 thành viên. 16:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2991 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.495
    Sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đồng Nai lên lịch họp với Bộ TN-MT để giải quyết tình trạng thiếu nguyên vật liệu dự án sân bay Long Thành.

    Ngày 5.2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký văn bản hỏa tốc về kế hoạch làm việc với đoàn công tác của Bộ TN-MT để giải quyết tình trạng thiếu nguyên vật liệu phục vụ các dự án giao thông trọng điểm phía nam.

    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án sân bay Long Thành vào mùng 4 âm lịch

    ẢNH: LÊ LÂM

    Advertisements

    X
    Theo đó, cuộc họp dự kiến diễn ra sáng 7.2 tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai. Nội dung họp để nghe các đơn vị báo cáo rà soát khu vực khai thác vật liệu xây dựng; giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như thống nhất giải pháp thực hiện cấp giấy phép khai thác vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm phía nam.

    Trước đó, ngày 1.2 (mùng 4 âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tặng quà tết cho cán bộ, công nhân trên công trường và kiểm tra, thúc đẩy tiến độ dự án sân bay Long Thành.

    [​IMG]
    Hiện dự án sân bay Long Thành đang thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu gồm đá, cát, đất đắp...
    --- Gộp bài viết, 06/02/2025, Bài cũ: 06/02/2025 ---
    Cơ bản mai sẽ họp để giải quyết nhé Các Bác
    --- Gộp bài viết, 06/02/2025 ---
    https://thanhnien.vn/du-an-san-bay-...cung-bo-tn-mt-hop-khan-185250205162750511.htm
    Ncovi_Newbie thích bài này.
  2. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.495
    Nay quan sát thử nhóm đá xem sao, các Bác nhỉ
  3. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    2.116
    Nhìn các bác vác cái bụng đi khảo sát vậy thấy vất vã cho các bác quá
  4. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.495
    vất vả Bác nhỉ
    --- Gộp bài viết, 07/02/2025, Bài cũ: 07/02/2025 ---
    các cổ đá gồm VLB, KSB, CTI, DHA
    --- Gộp bài viết, 07/02/2025 ---
    nhỏ nhẹ VLB chạy trc, thanh khoản, lái hiếu chiến KSB chạy sau...VLB sắp thành con của KSB
    --- Gộp bài viết, 07/02/2025 ---
    DHA chạy luôn...
    --- Gộp bài viết, 07/02/2025 ---
    NHóm đá, nay trần mới xứng đáng các Bác à
    --- Gộp bài viết, 07/02/2025 ---
    Quý 1/2025 cổ phiếu KSB có thể lãi gấp 4 lần cùng kỳ
    --- Gộp bài viết, 07/02/2025 ---
    cổ phiếu khoáng sản đang HOT
    --- Gộp bài viết, 07/02/2025 ---
    Vật liệu xây dựng phải có trc mới làm đầu tư công dc
    MinhTriet0301haibtc01 thích bài này.
  5. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.495
    có vẻ họp xong rồi, tối hoặc sáng mai có tin thêm
  6. qstock

    qstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    1.738
  7. hoangquan1712

    hoangquan1712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    452
    KSB VLB múc mạnh, KSB dưới 20 là món quà lớn :drm3
    fpts.com thích bài này.
  8. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.495
    hai con này liên quan nhau Bác nhỉ.
    hoangquan1712 thích bài này.
  9. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.495
    Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Đồng Nai hỗ trợ Đồng Nai về nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm quốc gia
    • Cập nhật 07/02/2025 15:39
    • Lượt xem : 170
    • Xem với cỡ chữ
    • [​IMG]
      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu khi làm việc tại Đồng Nai

      Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn. Về phía tỉnh Đồng Nai có Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng.

      Thiếu hàng chục triệu m3 đất, cát, đá

      [​IMG]
      Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn báo cáo nhu cầu nguồn vật liệu

      Thông tin tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, hiện khu vực phía Nam đang triển khai 15 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với tiến độ chủ yếu hoàn thành năm 2025, một số là năm 2026. Các dự án này đều có nhu cầu lớn nguồn đất, đá, cát các loại.

      Về đá xây dựng, tổng nhu cầu đá các loại khoảng 21,6 triệu m3. Tổng khối lượng đã đưa về công trường khối lượng hơn 4,6 triệu m3, khối lượng cần tiếp tục huy động là gần 17 triệu m3. Hiện nay, đã xác định được nguồn hơn 5,2 triệu m3 (tại nhiều địa phương, trong đó nhiều nhất là Đồng Nai 3,2 triệu m3), còn lại chưa xác định được nguồn.

      Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, khó khăn hiện nay là toàn bộ các dự án trọng điểm đều đang trong giai đoạn cao điểm về tiến độ nên nhu cầu về đá xây dựng tăng đột biến, ảnh hưởng lớn tới tổng thể kế hoạch tổ chức sản xuất của các mỏ. Một số dự án có nhu cầu lớn trong năm 2025 này như: Sân bay Long Thành khoảng 4,7 triệu m3, Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 1,2 triệu m3, Đường vành đai 3 khoảng 2,3 triệu m3... trong khi năng lực cung cấp hiện tại của các mỏ không đáp ứng yêu cầu.

      Về đất đắp nền, chỉ tính riêng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng nhu cầu là 5,2 triệu m3, nhưng hiện mới về công trường 0,55 triệu m3, thiếu 4,7 triệu m3. Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã xác định được nguồn 5 triệu m3 nhưng khó khăn là các mỏ có trữ lượng ít, chất lượng không đồng đều. Các vị trí đã được tỉnh chấp thuận chủ trương còn đang chờ hướng dẫn thủ tục để hoàn thiện hồ sơ trình cấp phép khai thác.

      Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư cũng có ý kiến việc khan hiếm nguồn vật liệu ảnh hưởng đến triển khai thi công, tiến độ công trình. Đồng thời, các nhà thầu kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, các chủ mỏ trên địa bàn có giải pháp nhằm đảm bảo đủ nguồn vật liệu để các công trình trọng điểm về đích đúng kế hoạch.

      Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 44 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Tính đến hết năm 2024, trữ lượng các loại khoáng sản còn lại là: đá xây dựng còn gần 294 triệu m3, công suất khai thác 22,7 triệu m3/năm; cát xây dựng trữ lượng còn khoảng 3,6 triệu m3, công suất khai thác 0,5 triệu m3/năm; vật liệu san lấp trữ lượng còn 0,8 triệu m3, công suất khai thác 0,06 triệu m3/năm.

      Bên cạnh đó, tỉnh đã đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng đối với các loại khoáng sản là: 26 khu vực đá xây dựng diện tích 714 hécta, trữ lượng dự báo là 56 triệu m3; 3 khu vực khai thác cát diện tích 84 hécta, dự báo là 2 triệu m3 và 89 khu vực vật liệu san lấp diện tích 149 hécta, tài nguyên dự báo là 56 triệu m3.

      Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, nhìn chung, nhu cầu đá và đất san lấp tỉnh có khả năng cân đối cho các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Riêng cát san lấp, tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, chỉ đạo để có thêm nguồn từ các tỉnh miền Tây Nam bộ.

      [​IMG]
      Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị

      Ưu tiên vật liệu cho các dự án trọng điểm

      Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, mặc dù tỉnh có khả năng cân đối nguồn đá, đất san lấp cho các dự án, tuy nhiên vẫn có một số khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

      Cụ thể, tỉnh có 32 mỏ đá đang trong quá trình khai thác nhưng có 25 mỏ đang vướng các thủ tục liên quan đến việc cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; 5 mỏ đã hết hạn giấy phép khai thác... Các vướng mắc này thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Hướng xử lý là Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc, hướng dẫn các chủ mỏ hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư trình duyệt trước ngày 15-2 này để có cơ sở thực hiện thủ tục đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cũng trong thời gian này, các chủ mỏ chủ động lựa chọn phương án thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

      Lãnh đạo tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hạn chế tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng, đất san lấp trong thời gian tới để các doanh nghiệp tập trung hoàn tất thủ tục và yên tâm khai thác khoáng sản. UBND tỉnh sẽ chủ động rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về đầu tư, khoáng sản, đất đai, môi trường theo quy định.

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cho rằng, hiện nay, tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam đang triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Việc hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, miền Nam và cả nước.

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu ngay trong tháng 2 này phải có được câu trả lời cung - cầu nguồn vật liệu. Để làm được việc này, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu lập thống kê chi tiết loại khoáng sản, khối lượng, chất lượng, thời gian cần cho từng hạng mục, công trình và đề xuất luôn mỏ cần tiếp cận để thuận lợi cho vận chuyển. Tương tự, các chủ mỏ cũng có biểu mẫu trữ lượng còn lại, sản lượng có thể đáp ứng ở hiện tại và khi được cho tăng công suất, gia hạn giấy phép.

      “Các mỏ được gia hạn giấy phép, cấp giấy phép mới phải ưu tiên số 1 nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm quốc gia đang cấp bách về tiến độ, sau đó mới cung cấp vật liệu cho các công trình xây dựng khác” - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

      Ông Đỗ Đức Duy thống nhất với đề xuất của các chủ đầu tư cần thành lập tổ tháo gỡ khó khăn vướng về giấy phép cho các mỏ khai thác khoáng sản. Tổ này cũng kiêm luôn nhiệm vụ giúp lãnh đạo tỉnh phân luồng, điều phối nguồn vật liệu từ các mỏ về từng dự án.
  10. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.495
    Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) điều chỉnh tăng mức chia cổ tức lên 31%
    Giang Phạm10:36 10/12/2024
    Theo đó, cổ tức dự kiến chia năm 2024 của VLB là 31% tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 3.100 đồng, cao hơn mức 19% ở năm 2023.
    Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã ck: VLB) vừa ra văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024.

    Theo tài liệu gửi cổ đông, Hội đồng quản trị VLB dự kiến điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức 2024 từ tối thiểu 15% lên tối thiểu 20%/mệnh giá, để có cơ sở tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ phù hợp kết quả ước lợi nhuận năm 2024.

    Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/11 và thời hạn gửi phiếu trước 17h ngày 19/12/2024.

    Theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, VLB ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 155,3 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu bán đất, đá tăng mạnh. Căn cứ số liệu 9 tháng, VLB ước lãi sau thuế cả năm 2024 hơn 193,1 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

    [​IMG]
    Sau khi trích quỹ, lãi sau thuế còn lại chia cổ tức (gồm lợi nhuận năm trước chuyển sang) là 146,7 tỷ đồng.


    Qua đó, cổ tức dự kiến chia năm 2024 là 31% tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 3.100 đồng, cao hơn mức 19% ở năm 2023.

    VLB hiện có 2 cổ đông lớn gồm Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (nắm giữ 49,08% vốn) và Công ty TNHH Đầu tư KSB (nắm giữ khoảng 21,95% vốn). Với mức tạm tính chia cổ tức nói trên, ước tính 2 tổ chức này sẽ nhận về lần lượt hơn 71 tỷ đồng và 32 tỷ đồng tiền trả cổ tức.

    Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VLB giao dịch phiên sáng 10/12 tại 43.300 đồng/cp, vùng giá cao nhất 15 tháng qua, tăng gần 23% qua 1 năm.
    --- Gộp bài viết, 10/02/2025, Bài cũ: 10/02/2025 ---
    Hôm nay chủ đạo vẫn là Đá và ĐTC

Chia sẻ trang này