1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dự báo về lạm phát và chính sách tiền tệ trong thời gian tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Jono, 18/03/2010.

333 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 842 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    4.304
    Theo nhiều nguồn tin khác nhau, lạm phát tháng 3 nhiều khả năng sẽ rơi vào khoảng 0,7-0,8%, cao hơn một chút so với dự báo vào đầu tháng nhưng thấp hơn rất nhiều so với dự báo của các tổ chức khác và kì vọng của thị trường. Với những điều chỉnh giá xăng, điện, nước, than... gần đây thì con số này là khá tốt và khi được công bố có thể mang lại tác động tích cực đối với thị trường.

    Giao dịch trên thị trường mở cho thấy trong tháng 3 một lượng tiền lớn (khoảng 30 ngàn tỉ) đã được NHNN hút về. Điều quan trọng lúc này là lạm phát không phải do nguyên nhân tiền tệ. Do vậy, việc thắt chặt thêm tiền tệ lúc này sẽ đẩy lãi suất và chi phí sản xuất lên cao và gây thêm lạm phát.

    Lạm phát ở mức vừa phải, không phải do nguyên nhân tiền tệ, doanh nghiệp thiếu vốn là những lý do chính có thể là những lý do chính để NHNN dần theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng kể từ quý 2.

    Cuối tháng 3 tin về GDP cũng sẽ được công bố. GDP quý này có thể đạt xấp xỉ 6%, tiếp tục thể hiện xu hướng hồi phục tốt của nền kinh tế.

    Sourse: Tiến Sĩ Phạm Thế Anh
  2. Murex

    Murex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    238
    Đồng ý hoàn toàn về nhận định của bạn.
    Cá nhân tôi lo ngại nhất là vấn đề tăng giá xăng dầu. Nếu quản lý tốt được giá xăng dầu, bài toán lạm phát sẽ tương đối ổn.
    Xét về thị trường tiền tệ, hiện lương tiền và thanh khoản của các ngân hàng khá tốt.
    Các phiên đấu thầu trái phiếu liên tục thành công cho tín hiệu khá lạc quan. Ls đấu thầu thành công cũng đã hạ xuống dần.
    Xét về thị trường ngoại hối, cũng có nhiều dấu hiệu lạc quan. Giá đô tự do đã hạ nhiệt. Lượng cung ngoại tệ cũng tăng dần. Ngân hàng thoải mái hơn trong việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp.
    Cùng với việc quay về của gần 400.000 tỷ vay hỗ trợ lãi suất đáo hạn, ngân hàng sẽ mạnh dạn giải ngân cho các phương án kinh doanh tốt. Hơn nữa, ls cho vay sẽ hạ nhiệt theo đúng quy luật cung cầu.
    Các tổng công ty được nhà nước bật đèn xanh cho việc phát hành trái phiếu.
    Có thể nói hàng loạt quyết sách của nhà nước đang từ từ phát huy tác dụng.
    Đây là nhận xét khách quan của cá nhân tôi, mong các bác góp ý kiến.
    Tin rằng thị trường chứng khoán cũng có sự chuyển biến lạc quan theo...[r2)][r2)][r2)]
  3. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
    CPI nhiều khả năng sẽ thấp và ảnh hưởng tốt tới thị trường chứng khoán Thứ năm, 18/3/2010, 17:53 GMT+7 (ATPvietnam.com) -Công ty chứng khoán Thăng Long (TSC) vừa cho biết, lạm phát tháng 3 có thể mường tượng ở mức thấp và ảnh hưởng tốt tới thị trường chứng khoán.
    [​IMG]

    Ảnh: ATPvietnam.

    TSC cho biết, theo nhiều nguồn tin khác nhau, lạm phát tháng 3 nhiều khả năng sẽ rơi vào khoảng 0,7-0,8%, thấp hơn rất nhiều so với dự báo của các tổ chức khác và kì vọng của thị trường.

    Với những điều chỉnh giá xăng, điện, nước, than... gần đây thì con số này là khá tốt và khi được công bố có thể mang lại tác động tích cực đối với thị trường.

    Giao dịch trên thị trường mở cho thấy trong tháng 3 một lượng tiền lớn (khoảng 30 ngàn tỉ) đã được NHNN hút về. Điều quan trọng lúc này là lạm phát không phải do nguyên nhân tiền tệ.

    Do vậy các chuyên gia của TSC cũng cho rằng việc thắt chặt thêm tiền tệ lúc này sẽ đẩy lãi suất và chi phí sản xuất lên cao và gây thêm lạm phát.

    Lạm phát ở mức vừa phải, không phải do nguyên nhân tiền tệ, doanh nghiệp thiếu vốn là những lý do chính có thể là những lý do chính để NHNN dần theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng kể từ quý 2.
    Cuối tháng 3 tin về GDP cũng sẽ được công bố. TSC cho biết có thể kì vọng GDP quý này có thể đạt xấp xỉ 6%, tiếp tục thể hiện xu hướng hồi phục tốt của nền kinh tế.

    Phương Ly

Chia sẻ trang này