1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dù có tăng lãi suất cơ bản cũng là tốt cho nền kinh tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kututu, 18/01/2010.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 21:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15301 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. rautiato

    rautiato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Xe đẹp quá [r2)]
    [​IMG]
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    TT có thể giảm ít điểm về ~ 500 nhưng luận điệu của mấy con chim lợn về tăng LSCB đọc xong cười éo ngủ được [:D]

    http://cafef.vn/20100222101533398CA...hoa-thuan-doi-voi-khoan-vay-trung-dai-han.chn
    Sẽ được áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với khoản vay trung dài hạn ​
    [​IMG]

    Thông tin được phản ánh trên báo Tuổi Trẻ. Ngoài ra Ngân hàng sẽ được thu phí khi cho vay vốn ngắn hạn.



    Tuổi Trẻ sáng nay đưa tin Ngân hàng đã gác lại lãi suất cơ bản để giải quyết nạn vốn bị ách tắc do vướng trần lãi suất cho vay. Theo đó, tới đây Ngân hàng sẽ được áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đồng thời NH cũng sẽ được thu phí khi cho vay vốn ngắn hạn.​
    Được biết hiện Ngân hàng chỉ được cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng. Các trường hợp sản xuất kinh doanh được vay theo trần lãi suất nhưng Ngân hàng không muốn cho vay vì không đủ chi phí.​
    Theo Tuổi Trẻ, bớt lo vốn trung và dài hạn, với dòng vốn ngắn hạn được khai thông đến mức nào còn phụ thuộc vào hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ sẽ cho Ngân hàng thu phí đến mức nào hay trao quyền quyết định cho các Ngân hàng. ​
    Nếu NHNN cho thu phí một lần theo tỉ lệ nhất định, có nghĩa hình thành một trần lãi suất cho vay mới mà không cần điều chỉnh lãi suất cơ bản. Đây là điều thị trường không muốn. Bởi lẽ việc cho thu phí thực chất chỉ là hợp thức hóa lãi suất cho vay cho đủ chi phí của các Ngân hàng ​
    Nếu khống chế phí, Ngân hàng chưa được bán vốn đúng theo giá mà họ muốn bán. Lúc đó sẽ nảy sinh tình trạng ngại cho vay hoặc né, lách để thu cho đủ.​
    Theo Tuổi Trẻ, các chuyên gia kinh tế cũng lo ngại nếu cho vay trung - dài hạn được thỏa thuận lãi suất, còn vay ngắn hạn bị buộc vào trần lãi suất và phí cố định, có thể dẫn đến tình trạng lách ngắn sang dài để có mức lãi suất cao hơn. Từ đó có thể làm méo mó cơ cấu vốn đầu tư khi NH thích cho vay trung - dài hạn, trong khi nguồn vốn trung - dài hạn của các Ngân hàng lại hạn chế.​


    TĂNG CCCC...
  3. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mục đích là khơi dòng vốn, còn cách nào thì có 2 lựa chọn
    1. Tăng LSCB
    2. Cho vay TT để hợp thức hóa ls

    Cả 2 đều đến đích

    Còn

    1. Tăng LSCB thì khơi dòng vốn, DN thuận trung dài hạn, NĐT tác động tâm lý chút đỉnh
    2. Chưa tăng thì tâm lý NĐT đc lợi, còn DN thì khó cũng là ko quá xấu...

    Quan trọng là fải có cái ban hành giải vẽ đường dẫn lối...

    Ko tốt thì là cái gì?
  4. ctckSSI

    ctckSSI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Giải thích nghe cũng lọt tai đấy.=D>=D>

  5. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp thì fải tư duy tiếp theo... sau cái ko tăng LSCB thì là cái gì...
    Hố hố...

    Mấy con chim lợn nói LSCB tăng đâu cả rồi, nàolà em nghe tin này từ đây từ nọ... tin cậy lém... CPI vao vút thế, tăng là cái chắc.... Hồ hố..
  6. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970

    Giảm tỷ lệ DTBB

    Trùng hợp với con sóng tháng 3 năm ngoái cũng bắt đầu bằng phát súng Giảm tỷ lệ DTBB
  7. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Cho vay thỏa thuận nhưng chỉ trung hạn dài hạn thì doanh nghiệp chưa chắc đã dám vay vì chi phí vốn dài hạn quá cao. Ngắn hạn thỏa thuận mới quan trọng vì vay lãi cao ngắn hạn mới giúp doanh nghiệp mạnh dạn vay để dùng cho các hoạt động kinh doanh ngắn hạn có lợi nhuận cao.

    Mặt khác khi cung tiền không đủ, thì mở trần bao nhiêu thì giá lãi suất sẽ tăng kịch trần bấy nhiêu, không giúp tổng volume vốn tăng lên mà chỉ đẩy giá vốn lên cao. Đi kèm với việc cho phép đẩy giá vay lên cao phải là biện pháp mở cung tiền mới đủ để khai thông.

  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới cần cái dự thảo về thu fí cho vay đó pác...
    Cung tiền ko đủ thì có cách cho em nó đủ, cũng đã có tờ trình rồi đó pác Tân Ngố :)>-

    bác nói 2 ý cứ fải nói là chí ní, ng ta bảo là đúng chỗ ngữa :))
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới sẽ có cái hay mà các pác sẽ chứng kiến... Đó là... các chiên za càng dự báo xấu, CP lại đẩy cao cái xấu lên trước... Tốt thì hạ, ko thì cũng éo xấu đc hơn ;))
  10. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Cái bí là nếu làm vậy chắc chắn CPI lên cao, sợ các bác ko đủ dũng cảm về chính trị để làm, hoặc có làm thì rất lâu. Có điều nhiều bạn rất buồn cười mang đủ chỉ số lặt vặt ra dọa, chỉ tiêu quan trọng nhất là GDP là cái chắc chắn sẽ rất tốt thì không quan tâm, chứ đi nhìn các chỉ số lặt vặt bổ trợ.

    Năm nay GDP cao, kích cầu ít - có nghĩa là nền kinh tế sẽ tự thân nó vận động tương đối tốt (hơn cả Mỹ). Kiểu gì thì cuối năm 2010 cũng sẽ sáng và đầu 2011 sẽ tràn ngập hứng khởi và hy vọng cho một chu kỳ tăng trưởng kinh tế (không phải chứng khoán nhé) lâu dài.

Chia sẻ trang này