Dự đoán các vấn đề chính của Việt Nam năm 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 01/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5249 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 132725 lượt đọc và 983 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Một số ngân hàng đã chủ động tạo điều kiện cho DN thông qua các chương trình cho vay tái cấu trúc tài chính. Chủ yếu giúp DN khắc phục sự mất cân đối kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn của DN.
    Các doanh nghiệp đang tìm cách trả nợ cũ lãi suất cao để vay mới với lãi suất thấp hơn, nhưng mặt khác, một số ngân hàng đã chủ động cho doanh nghiệp vay để tài cấu trúc tài chính.

    http://cafef.vn/20120402075439989CA34/ngan-hang-cho-vay-tai-cau-truc-tai-chinh.chn

    ---> tiền đang tiếp tục được bơm ra qua các NHTM để hạ lãi suất.
  2. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Huhu nói hộ iem rồi ah >:)
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Vụ trái phiếu xử lý xong, được lợi nhất là các ngân hàng đang chờ xử lý nợ Vinashin

    http://cafef.vn/20120403073746840CA33/elliott-advisers-tu-bo-vu-kien-vinashin.chn

    Elliott Advisers từ bỏ vụ kiện Vinashin



    Quỹ Elliott Advisers mua lại khoản nợ trên từ Bank of America. Vinashin nhận khoản vay từ Bank of America năm 2007 nhưng cuối cùng không trả được nợ đáo hạn lần đầu vào tháng 12.2010.
    Quỹ đầu tư Elliott Advisers LP đã từ bỏ vụ kiện Tập đoàn Vinashin, báo The Wall Street Journal dẫn một nguồn thạo tin cho hay ngày 2.4. Hồi tháng 2 năm ngoái, Elliott đâm đơn kiện Vinashin tại Tòa tối cao Anh để đòi một phần khoản nợ trị giá 600 triệu USD.
    Trước đó, quỹ này mua lại khoản nợ trên từ Bank of America. Vinashin nhận khoản vay từ Bank of America năm 2007 nhưng cuối cùng không trả được nợ đáo hạn lần đầu vào tháng 12.2010. Ban đầu, Vinashin đề nghị trả lại 35 cent trên mỗi 1 USD tiền nợ nhưng Elliott không chấp nhận. Chưa rõ lý do tại sao quỹ đầu tư này lại quyết định từ bỏ vụ kiện. Elliott chuyên mua lại các khoản nợ của các nước đang phát triển từ các nhà đầu tư khác rồi kiện chính phủ các nước để đòi nợ. Quỹ này từng thắng kiện chính phủ Peru vào năm 2000 và CH Congo năm 2008.
    Theo Thụy Miên
    Thanhnien
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thứ tự ưu tiên các NH được lợi: HBB, EIB, CTG, BIDV, VCB, ACB. Riêng ACB còn được chia cổ tức 20% bằng tiền theo như ĐHCĐ vừa họp
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản nhất trí chủ trương cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).
    Cụ thể, kể từ ngày sáp nhập: Habubank sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của mình sang SHB; đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Habubank. SHB sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, công nợ, lao động và các nghĩa vụ khác của Habubank.

    Thứ hai, việc hoán đổi cổ phần được quy định như sau: hai bên thống nhất và xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo mức: 1 cổ phần SHB được hoán đổi ngang với 1,34 cổ phần Habubank, tất nhiên nếu có phát sinh số liệu gây biến đổi giá trị doanh nghiệp thì cả hai sẽ thống nhất lại.

    http://vneconomy.vn/20120403094056609P0C6/hon-nhan-shb-habubank-da-tien-hanh-den-dau.htm

    1 cp SHB = 1,34 cp HBB thì tương đương với mức giá hiện tại SHB là 10.9 thì HBB sẽ là 8.1
    [r24)]
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hôm nay, đi một vòng các pic, tôi thấy rất nhiều luồng suy nghĩ trái chiều về tình hình nợ xấu của ngân hàng VIệt Nam và đôi khi hiểu đó chính là nợ xấu BĐS. Nếu suy nghĩ đơn thuần thì cũng phải thôi khi mà thị trường BĐS đang đọng hàng chục nghìn tỷ đồng vốn của đủ mọi loại tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư, đầu cơ bằng vốn vay ngân hàng. Nhưng đó là tầm nhìn vi mô. Hãy lấy tầm nhìn vĩ mô để nhìn nhận đi, thì sẽ thấy khác hẳn. Cụ thể như sau:

    - Nợ xấu của hệ thống ngân hàng xét dưới góc độ quốc gia là nợ xấu của cả nền kinh tế. Vậy, đâu chỉ đơn thuần là nợ xấu trong BĐS mà là nợ xấu nằm trong các ngành kinh tế có khả năng khó đòi hoặc không sử dụng hiệu quả, âm vào vốn. Điển hình với Việt Nam, nền kinh tế từ trước đến nay tập trung quyền lực kinh tế trong tay các tập đoàn tổng công ty Nhà nước thì nợ xấu chính của nền kinh tế đang nằm tại đây, dưới đủ mọi ngành nghề, đồng vốn đầu tư dàn trải, hiệu quả kém không sinh lời được. Đó là lý do mà nợ của Tập đoàn Vinashin cũng như nhiều Tập đoàn kinh tế nhà nước khác đã là tâm điểm chú ý của quốc tế bấy lâu nay, mang tính quyết định đến thứ hạng và cả tín nhiệm quốc gia trong đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế lớn, dù Việt Nam có tính vào nợ quốc gia hay không. Khoản nợ trái phiếu quốc tế 750 triệu USD mà Tập đoàn Vinashin đã sử dụng không hiệu quả là một minh chứng cho điều này. Trong số sử dụng không hiệu quả chỉ một phần nhỏ được đầu cơ vào BĐS, còn thì sử dụng không hiệu quả ở nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam đã rút ra bài học lớn từ thực tế này và chấp nhận giải pháp cơ cấu lại nợ hay tái cấu trúc nền kinh tế là giải pháp mà Việt Nam đang tiến hành, được sự ủng hộ và đồng tình của các tổ chức tài chính quốc tế từ đầu năm đến giờ. Đó cũng là lý do mà thị trường chứng khoán cải thiện rõ rệt từ Tết đến nay và còn tiếp tục hồi phục trong thời gian tới. Thị trường vừa qua chưa thể gọi là bùng nổ, vì sao vậy dù cho VN đã tích cực tái cấu trúc hệ thống tài chính? Vì số trái phiếu Vinashin kia vẫn còn đang bị Tòa án quốc tế xem xét là quá hạn trả lãi, qui vào nợ xấu. Việc thương lượng giải quyết và quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott công bố rút đơn kiện đòi nợ Vinashin, đồng thời Bloomberg đánh giá trái phiếu của Việt Nam là trái phiếu sinh lời tốt nhất, không còn là nợ xấu đã là phát súng lệnh cho giới đầu tư bước vào thị trường Việt Nam. Khi luồng tiền đầu tư lại đổ vào Việt Nam thì sẽ giúp vực dậy các lĩnh vực sxkd tiềm năng nhưng thiếu vốn, giải quyết giảm dần nợ xấu của nền kinh tế, thông mạch tài chính ngân hàng. Nếu như sắp tới, thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ thì lời giải nằm ở đó. Chờ xem.
  7. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Rất hay đọc các bài viết của chị Hiệu,không phả để đánh chứng,để nhìn nhận các vấn đề của đất nước.Cảm ơn chị nhiều!
  8. Bad_Cat

    Bad_Cat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    38
    [:p][:p][:p][:p][:p]
  9. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Rất chuẩn, vấn đề là giải pháp và thời gian, cùng chờ đợi thoai.[r2)]
  10. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    http://cafef.vn/20120404083410666CA...at-dong-kinh-doanh-vang-chinh-thuc-ra-doi.chn
    http://ndhmoney.vn/web/guest/s17/-/journal_content/tu-25-5-nha-nuoc-đoc-quyen-san-xuat-vang-mieng
    Một nguồn tiền nữa sẽ được giải phóng. Chị Hiệu có bình luận gì không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này