Dự đoán các vấn đề chính của Việt Nam năm 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 01/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2766 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 05:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 132676 lượt đọc và 983 bài trả lời
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Con đường còn lắm chông gai.
  2. redhotpepper

    redhotpepper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    7
    tin xấu, tin tốt do người viết lựa chọn để chứng minh cho quan điểm thôi. trước kia em cug dự đoán TT theo cách này, và cứ mải mê đuổi theo TT, đa phần TT luôn chạy trc
  3. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Để TT phát triển bền vững chính là phải giải quyết các vấn đề chủ top đã nêu. Còn trò đánh lên đánh xuống để thoát kẹp, sống cầm hơi thì không bàn. Nhưng để giải quyết vấn đề thì không đơn giản. Cụ thể như giá xăng dầu đã tốn bao giấy mực rồi đâu vẫn hoàn đấy, thì chỉ hy vọng ở tương lai.:)):)):)):)):))
  4. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Thứ Tư, 04/01/2012, 18:31 (GMT+7)
    Gas lại tăng giá

    TTO - Một số doanh nghiệp gas tại TP.HCM cho biết giá gas bán lẻ trong tháng 1-2012 tiếp tục tăng thêm 8.000 đồng/bình 12kg từ ngày 5-1.

    Đại diện các doanh nghiệp gas Saigon petro, Vinagas, Gia Đình gas… cho biết lý do giá gas tăng do thuế nhập nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG) điều chỉnh tăng từ 2% lên mức 5% áp dụng từ 1-1-2012.
    Theo đó, mức gas bán lẻ đến nguời tiêu dùng phổ biến ở mức 383.000-385.000 đồng/bình 12kg.
    Như vậy, chưa đầy một tuần từ đầu năm 2012 giá gas tăng liên tiếp hai lần với mức tăng tổng cộng 32.000 đồng/bình 12kg.
    Trước đó, từ 1-1-2012 giá gas tăng khá mạnh ở mức 24.000 đồng/bình 12kg do giá gas nhập khẩu tăng 85 USD/tấn (ở mức 880 USD/tấn) so với tháng trước đó.
    LÊ SƠN

    .... Mới đây, giá điện tăng cao, giờ giá thức ăn hàng ngày cũng tăng trong khi giá nhà trọ cũng đang rục rịch leo thang khiến đời sống của những công nhân, sinh viên càng lúc càng rơi vào cảnh khốn cùng.
    Theo VTC News

  5. Annyse7en

    Annyse7en Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm mới - hy vọng mới - niềm vui mới
    Cái quyết tâm thay đổi đầu tiên em thiết nghĩ phải là các lãnh đạo của ta có thay đổi QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ ko?
    Muốn thay đổi cái gì, đầu tiên phải thay đổi trong tâm thức đã, còn không thì cũng chỉ là đẽo cày giữa đường thôi :D
  6. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    cần cho toàn dân xem mặt bọn buôn hàng bẩn này. Bọn này phải dc dán ảnh khắp nơi cho nhân dân biết. Bọn ác hơn thú, nguy hiểm hơn cả *********
  7. redhotpepper

    redhotpepper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    7
    - bạn hiểu kinh tế là một hệ thống, nên trước khi ban hành bất cứ quyết định gì đều phải xin ý kiến thông qua. Trên góc độ người làm chính sách đã khó có thể control như nguyên bản, bởi khi đi xin ý kiến các ban bệ, nó sẽ thành bản sao F...n
    - Nếu ko phải người làm chính sách thì cũng đừng cố gắng trở thành người dự đoán chính sách, bởi khi đã đưa ra quan điểm và bám chấp vào đó thì chả khác gì trò chơi tung đồng xu cả. Ở trò chơi này thì giáo sư hay nông dân = nhau.
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505

    Bấy lâu nay, điều hành kinh tế ở Việt Nam mang tính bị động nhiều hơn chủ động, thuần túy dựa vào các chỉ tiêu con số định tính mà thiếu dự báo chính xác, nôm na như: đặt bài toán có lời giải có các con số giả định nhưng không đưa ra tình huống sát thực tế nhất. Hơn nữa, cách giả định thường chỉ một vế, thiếu tính phản biện như: Nếu môi trường thay đổi thì thay đổi vì nguyên nhân nội tại là gì? hay chỉ chung chung là khủng hoảng, là cái số nó thế thì phải chịu? Nếu ngay từ đầu điểm mặt chỉ tên đúng những vấn đề chính trọng điểm để tìm đầu mối giải quyết ngay từ đầu năm thì sẽ chủ động hơn nhiều.
    Chỉ chưa đầy 2 tuần đầu năm 2012 mà những sự kiện nổi cộm đã bộc lộ rõ 5 điểm chính yếu mà tôi liệt kê ra ở đầu pic này đó thôi.

    Trung Quốc cũng đang điều hành theo tư tưởng mới: chuẩn bị đối phó với cú sốc từ bên ngoài và khả năng tác nhân đổ vỡ bên trong chứ không chạy theo những con số thành tích nữa vì xác định đó là sống còn của nền kinh tế.
    Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc cần phải sẵn sàng cho các cú sốc từ khủng hoảng nợ châu Âu và triển vọng kinh tế Mỹ không mấy ấn tượng.
    Tín dụng của Trung Quốc tháng 12/2011 và tăng trưởng cung tiền cao hơn dự báo của giới chuyên gia.
    Điều kiện trên thị trường tiền tệ nhiều khả năng đang được nới lỏng bởi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một số cú sốc có thể đến từ Mỹ và châu Âu.
    Tổng giá trị các khoản vay mới tháng 12/2011 đạt 640,5 tỷ nhân dân tệ tương đương 101 tỷ USD, cao hơn dự báo của giới chuyên gia.
    Tăng trưởng cung tiền M2 trong tháng 12/2011 đạt 13,6% từ mức 12,9% theo tính toán của giới chuyên gia.
    Ông Chu Tiểu Xuyên, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc cần phải sẵn sàng cho các cú sốc từ khủng hoảng nợ châu Âu và triển vọng kinh tế Mỹ không mấy ấn tượng.
    Nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc giảm; chỉ số giá tiêu dùng hạ nhiệt xuống mức thấp nhất trong 14 tháng.
    Ông Liu Li-Gang, chuyên gia kinh tế tại ANZ ở Hồng Kông và từng làm việc tại Ngân hàng Thế giới, nhận xét: “Số liệu từ thị trường tiền tệ đang tốt hơn so với dự báo của giới chuyên gia. Tình hình thị trường tiền tệ đang bớt căng thẳng hơn.” Ông Liu dự báo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm một lần nữa trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Ông khẳng định: “Các biện pháp nới lỏng như vậy sẽ giúp đảm bảo kinh tế Trung Quốc hạ cánh an toàn.”
    Hôm qua, thông tin về dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã không được công bố cùng với thông tin về tín dụng và cung tiền như thường lệ.
    Trong bài phỏng vấn với Tân Hoa xã, ông Chu khẳng định kinh tế toàn cầu sẽ đối đầu với nhiều khó khăn trong năm 2012 do khủng hoảng nợ châu Âu, bất ổn tại Mỹ và kinh tế nhóm nước mới nổi tăng trưởng chậm lại. Ông Chu tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng điều chỉnh chính sách để ứng phó với các cú sốc bên ngoài.
    Ngọc Diệp
    Theo TTVN
  9. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Cứ lấy anh này làm tấm gương thì mệt lém.
  10. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chij nayf nghieenj chuwngs tuwf nawm 2006 ^:)^^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này