Dự đoán các vấn đề chính của Việt Nam năm 2012

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chungkhoanhanghieu, Jan 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    http://vneconomy.vn/20120530085944790P0C16/facebook-dang-tro-thanh-ac-mong-o-pho-wall.htm
    Facebook sẽ là quả bong bóng nổ tung thị trường chứng khoán Mỹ khi vào chu kỳ suy thoái toàn cầu lần này. Ngành công nghiệp siêu lợi nhuận đang cứu nguy nước Mỹ là công nghiệp vũ khí chứ không còn trông đợi vào công nghệ kỹ thuật số phục vụ mạng xã hội nữa. Đó cũng là lý do mà Mỹ ráo riết hâm nóng các điểm tranh chấp trên toàn cầu, kích động chạy đua vũ trang và làm xấu đi tình hình kinh tế thế giới. Tình hình biển Đông cũng không nằm ngoài tác động đó.
  2. ThaiUyen

    ThaiUyen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2012
    Likes Received:
    0
    Thế là nên thoát ra chờ hả chị?
  3. ThaiUyen

    ThaiUyen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2012
    Likes Received:
    0
    =D>=D>=D>
  4. duclam1977

    duclam1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2009
    Likes Received:
    65
    Nhiều người vẫn đang mơ đến gới kích cầu ... như năm 2009, giúp cho TTCK thăng hoa trong thời gian tới.........=((
  5. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 9, 2007
    Likes Received:
    7
    Không xử lý tập đoàn, bác ạ. Xử lý nhân dân nhanh hơn. [:D]
  6. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 23, 2009
    Likes Received:
    10
    Cách đánh bạc ở cái TTCK vịt ngan này vẫn ko đổi Hiệu à, dìm thật sâu, kéo thật cao, buông tay cái là lại hun hút thôi, minh bạch khó lắm, TT mới khai sinh mà, chưa đạt đến mức thị trường mới nổi
  7. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng kêu khó
    Tư Hoàng
    Thứ Ba, 29/5/2012, 16:47

    [​IMG]


    Các doanh nghiệp bày tỏ nhiều lo ngại về môi trường kinh doanh. Ảnh TL.

    (TBKTSG Online) - Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài đã nêu lên những khó khăn do bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài với đại diện Chính phủ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức sáng 29-5 tại Hà Nội.

    Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết, hiện tại mức độ lạc quan của doanh nghiệp đã xuống thấp nhất kể từ năm 2005, khi có tới 30% doanh nghiệp đã ngừng sản xuất kinh doanh.

    “Khó khăn lớn nhất với cộng đồng doanh nghiệp là chi phí vốn cao, thị trường thu hẹp và hàng tồn kho cao làm triệt tiêu lợi nhuận”, ông Lộc nói.

    Ông nói tiếp: “Chưa bao giờ doanh nghiệp Việt Nam đứng trước bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay… do bất ổn kinh tế vĩ mô và bất ổn chính sách và và bất ổn thị trường”.

    Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam Preben Hjortlund bổ sung khó khăn mà các doanh nghiệp từ khu vực này gặp phải. Ông trích dẫn kết quả cuộc điều tra về chỉ số môi trường kinh doanh hàng quí (BCI) của EuroCham tại Việt Nam, theo đó chỉ số BCI đã giảm từ 70 xuống còn 53 điểm, và hiện chỉ xoay quanh mức điểm thấp này, cho thấy các nhà đầu tư vẫn tiếp tục lo ngại khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư trong ngắn hạn.

    Ông nói: “Cùng với tỷ lệ lạm phát cao và sự sụt giảm FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) trong thời gian gần đây, công bằng mà nói, các doanh nghiệp châu Âu vẫn đang quan ngại về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam”.
    Lý giải cho việc sụt giảm lòng tin của các nhà đầu tư EU, ông cho biết, đây là sự kết hợp của tiến trình thay đổi chậm chạp trong nhiều vấn đề vốn đã được nêu trong Sách trắng năm ngoái, cùng với một số vấn đề mới bao gồm khó khăn trong tiếp cận tín dụng, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ và các gánh nặng về thủ tục hành chính vẫn tiếp diễn.

    Ông cho biết, các doanh nghiệp châu Âu và các doanh nghiệp nước ngoài khác ngày càng nản lòng và mệt mỏi với nạn tham nhũng hiện vẫn đang lan tràn, len lỏi và tiếp tục có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

    Phó chủ tịch AmCham Việt Nam Mark Gillin cho rằng, Chính phủ cần đặc biệt tập trung vào các chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công.

    Ông nói: “Tập trung quyền lực kinh tế ở một số ít các công ty lớn làm xói mòn những nỗ lực phát triển kinh tế và xã hội. Việc sử dụng lợi thế tại các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp lớn làm phá vỡ quy tắc, tạo nên tham nhũng, phá hoại hiệu quả, thiệt hại tiềm năng của đất nước”.

    Bên cạnh đó, ông Gillin cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ lo ngại dự thảo sửa đổi Luật Lao động làm hạn chế tính linh hoạt và làm giảm năng suất của các nhà máy sản xuất ở Việt Nam.

    Tổng kết những khó khăn của Việt Nam, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang trong xu hướng sụt giảm do tái cấu trúc chậm, không đảm bảo được hiệu quả cho nền kinh tế.

    Bà cảnh báo: “Nền kinh tế Việt Nam đang vận hành thiếu hiệu quả để phục hồi tăng trưởng”.

    Thay mặt Chính phủ tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thừa nhận sang năm 2012 kinh tế Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn.

    Ông Ninh cho biết, Chính phủ đặt mục tiêu chính cho năm này là kiểm soát lạm phát 1 con số, duy trì tăng trưởng khoảng 6%, bội chi ngân sách 4,6% GDP.

    “Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô”, ông cam kết.

    Về dài hạn, theo Phó thủ tướng, Chính phủ sẽ tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước.

    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bổ sung, Chính phủ hiện nay đã coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế bền vững hơn là mục tiêu tăng trưởng nhanh.

    Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, tháng 5 này là tháng đầu tiên lạm phát ở Việt nam trở về 1 con số sau nhiều năm lạm phát cao. Ông cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực nâng cao vị thế tiền đồng, giữ vững tỷ giá hối đoái.



    link: http://www.thesaigontimes.vn/Home/x...-nghiep-trong-va-ngoai-nuoc-cung-keu-kho.html
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Cỗ xe kinh tế Việt Nam đang tạm nghỉ để ...tiếp nhiên liệu. Thực tế là nhiên liệu dư thừa nhưng chưa dám đổ vào bình không phải vì sợ xăng dởm mà vì nỗi lo....động cơ dởm. Giờ đang là lúc mở động cơ ra kiểm tra, rà soát và quyết định tra dầu tra mỡ thế nào cũng khối thời gian, không dưới 1 tháng đâu. Thế là nhanh đấy, còn lâu thì cũng phải 2 tháng. Trong thời gian đó, ai mà dám trèo lên xe đi chứ. Thế nên hành khách đều ngồi ngoài nghỉ ngơi, chờ đợi sau chuyến đi dài từ Tết đến giờ là phải.

    Lãi suất sẽ tiếp đà giảm liên tiếp trong khoảng thời gian cỗ xe kinh tế Việt Nam dừng chân. Đúng ý của các nhà điều hành còn gì. Hy sinh tăng trưởng trong giai đoạn này để hạ lãi suất đã mà.

    By the way, tôi cung cấp một số tín hiệu để mọi người tham khảo khả năng tốt khi quay trở lại thị trường:
    1. Giá trị thị trường đạt quanh mức 3.000 tỷ đồng
    2. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thực tế dưới 10%/năm
    3. Lãi suất cho vay thực tế dưới 12%/năm
    4. Giá hàng nguyên vật liệu cơ bản rục rịch tăng nhẹ.
    Chưa có các dấu hiệu trên, muốn vào thị trường thì cần phải cực nhanh tay vì nếu ko dễ đứt tay lắm. An toàn là bạn, tai nạn là thù.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Chiến tranh thế giới thứ hai (cũng được nhắc đến với tên gọi Đệ nhị thế chiến, Thế chiến thứ hai, hay Đại chiến thế giới lần thứ hai, ...) là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc bắt đầu từ năm 1937 hoặc 1939 và chấm dứt vào năm 1945 giữa các lực lượng Đồng MinhTrục theo chủ nghĩa phát xít. Hầu hết mọi lục địa trên thế giới đều bị ảnh hưởng của cuộc chiến này, ngoại trừ châu Nam Cực. Nó là cuộc chiến rộng lớn và tai hại nhất trong lịch sử nhân loại.
    Các nguyên nhân cuộc chiến được nêu ra thì có nhiều và là một đề tài đang được tranh cãi, trong đó có Hòa ước Versailles, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chủ nghĩa dân tộcchủ nghĩa quân phiệt. Cũng chưa có sự thống nhất trong việc tính ngày bắt đầu cuộc chiến: một số người cho rằng đó là khi Đức xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, một số người khác tính ngày Nhật Bản xâm lược Trung Quốc vào ngày 7 tháng 7 năm 1937, còn một số khác thì tính vào một ngày còn sớm hơn nữa: ngày Nhật xâm lăng Mãn Châu vào năm 1931. Cũng một số người khác cho rằng hai thế chiến chỉ là một cuộc chiến được chia ra bởi một cuộc ngừng bắn.
    Các chiến sự đã xảy ra tại Đại Tây Dương, châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông, Địa Trung Hải, Thái Bình Dương và phần lớn của Đông ÁĐông Nam Á. Cuộc chiến kết thúc tại châu Âu khi Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5, 1945 nhưng vẫn còn tiếp diễn tại châu Á cho đến khi Nhật đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

    ---> Ôn lại lịch sử để thấy rõ các nguyên do gây ra chiến tranh thế giới lần thứ II đã hội tụ gần đủ. Bất ổn trong khu vực tranh chấp không phải là điều hay khi mà Trung Quốc đang ngày một liều lĩnh. Dù có thể không xảy ra bất ổn quân sự thì Trung Quốc cũng sẽ đánh về kinh tế để dằn mặt các nước có ý chống đối, một thực tế không thể bỏ qua.
  10. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    0
    Chị Gái chim nh[:D]n.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page