Dự đoán các vấn đề chính của Việt Nam năm 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 01/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6258 người đang online, trong đó có 633 thành viên. 22:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 132768 lượt đọc và 983 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Mỹ sẽ điều 60% tàu hải quân đến Thái Bình dương

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm nay cho biết nhằm hiện thực hóa chiến lược hướng về châu Á, nước này sẽ điều 60% lực lượng tàu hải quân đến Thái Bình dương trong thập niên tới.
    > Mỹ và bài toán hóc búa ở châu Á
    > Mỹ muốn tăng sức mạnh hải quân ở châu Á


    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu với các binh sĩ tại Hawai hôm qua. Ảnh: AFP Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chiến lược mới của Mỹ, chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhiều người tự hỏi chiến lược đó sẽ được thực hiện như thế nào trong bối cảnh ngân sách quốc phòng Mỹ bị bắt giảm. Chuyến công du châu Á lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta được xem như cơ hội để Mỹ làm rõ sẽ triển khai chiến lược đó như thế nào.
    Panetta phát biểu tại hội nghị an ninh châu Á sáng nay, cho biết số lượng binh sĩ Mỹ và các vũ khí công nghệ cao sẽ được tăng cường tại châu Á Thái Bình dương trong thập kỷ tới. Kế hoạch của Lầu Năm góc nhằm mở rộng sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á và xa hơn nữa sẽ được tiến hành trong sự phối hợp với các đồng minh và đối tác, chứ Mỹ không xây dựng thêm các căn cứ thường trực mới.
    Thay vì xây dựng căn cứ cố định, chiến lược quân sự mới của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương sẽ dựa trên sự triển khai linh hoạt, vũ khí hiện đại và gia tăng tàu hải quân
    Các lực lượng quân sự Mỹ, trong đó có các tàu hải quân, máy bay và binh sĩ, sẽ được triển khai tạm thời để tổ chức diễn tập và hoạt động chung với các nước đồng minh. Họ cũng được phép tiếp cận với các bến cảng, sân bay và nhiều địa điểm khác.
    "Chúng tôi đang hướng đến một mối quan hệ đổi mới và sáng tạo, trong đó thực hiện các cuộc triển khai luân phiên", ông nói.
    Trong khi Washington đang vật lộn với áp lực thắt lưng buộc bụng, kế hoạch này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn sử dụng các căn cứ thường trực và tránh được sự phản đối từ các nước đối tác.
    Người đứng đầu quốc phòng Mỹ cho biết ông đã thảo luận về cách thực hiện chiến lược châu Á suốt chuyến thăm đến Hawaii hôm qua với chỉ huy Tư lệnh Thái Bình Dương, Chuẩn Đô đốc Samuel Locklear, chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng trong khu vực này.
    "Chúng tôi đang thử nghiệm chiến lược này ở Australia và đang phối hợp để thực hiện tiếp ở Philippines cũng như các nước khác", ông nói. "Chúng tôi đã hiện diện mạnh mẽ ở Thái Bình Dương nhưng sẽ tiếp tục thắt chặt sự hiện diện này trong vòng 5-10 năm tới".
    Đến năm 2020, Mỹ sẽ triển khai 60% năng lực hải quân của họ tại Thái Bình Dương, và 40% tại Đại Tây Dương, thay đổi so với tỷ lệ 50:50 hiện nay. Panetta cho biết Mỹ cũng sẽ nỗ lực tăng số lượng các chuyến thăm viếng và hoạt động của hải quân tại Ấn Độ Dương.
    Ông Panetta cho biết sức mạnh Mỹ ở Thái Bình Dương cũng sẽ được thúc đẩy bằng việc đầu tư vào công nghệ. Lầu Năm góc đang tích cực phát triển các chiến đấu cơ, máy bay ném bom hiện đại, các tàu chiến và hệ thống phòng thủ tên lửa.
    Panetta nhắc lại quan điểm của Tổng thống Mỹ rằng chiến lược mới của Washington ở châu Á không nhằm mục đích kiểm soát sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc và Mỹ, cũng như các nước khác trong khu vực chia sẻ lợi ích chung tại đây.
    Ông Panetta dự kiến sẽ có bài phát biểu về chiến lược mới này vào hôm nay tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, một hội nghị cấp cao của các bộ trưởng quốc phòng do Viện Chiến lược Quốc tế tổ chức. Sau đó, ông chủ Lầu Năm góc sẽ lên đường công du Việt Nam và Ấn Độ.
    Anh Ngọc

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/06/my-se-dieu-60-tau-hai-quan-den-thai-binh-duong/

    Mỹ chém gió phần phật, mục đích kích động chạy đua vũ trang ở Châu Á quá rõ. Mỹ hy vọng lại sắp bán được một mớ vũ khí nữa và thực hiện kế hoạch gặt hái tài sản các nước Châu Á. Việt Nam chả có lực mà cũng chả cần thiết phải chạy đua theo làm gì, bởi lẽ sẽ chẳng thể xảy ra xung đột quân sự lúc này. Tập trung giải quyết vấn đề kinh tế phải ưu tiên hàng đầu.




    [​IMG]
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tuần qua, Trung Quốc và Nhật đã thoả thuận và thiết lập hệ thống thanh toán trực tiếp giữa 2 nền kinh tế lớn nhất này bằng hoán đổi trực tiếp tiền Nhân dân tệ (CNY) và tiền Yên Nhật (JPY) để nhằm giảm ảnh hưởng của đồng USD, đối phó với áp lực của Mỹ và Phương Tây.
    Bên cạnh đó, việc châm bong bóng tài sản tại Mỹ vẫn được tiếp tục áp dụng bằng con bài Facebook làm Mỹ lại cuống cuồng tính đến gói QE3, DJ rớt thảm và gold tăng vọt tuy đà tăng ko bền.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu thăm Việt Nam
    (Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm nay bắt đầu thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức nhằm thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng giữa 2 nước.
    Ông Panetta dự kiến sẽ đến thăm tàu USNS Richard E Byrd, một tàu chở hàng của hải quân Mỹ hiện đang được bảo trì tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.
    Tàu USNS Richard E Byrd có thủy thủ đoàn phần lớn là dân sự và được sử dụng để chuyên chở thiết bị quân sự cho lực lượng Mỹ trên khắp thế giới.


    http://dantri.com.vn/c728/s728-602848/bo-truong-quoc-phong-my-bat-dau-tham-viet-nam.htm

    Bác này có đến thăm nhà chúng em thì chúng em cũng xin báo cáo bác là bác cho gì thì chúng em nhận, chứ chúng em hổng có xiền mua vũ khí của bác đâu à nha. Chúng em đang khó khăn lắm í.
    Tàu nhà bác nằm ở cảng nhà chúng em mà chúng em chạ để ý rì cạ, để mấy chú TQ buông câu đánh cá ở đó dòm ngó làm các bác bực mềnh.
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chú ý: BT QP Mỹ đến VN, chúng ta nên tọa sơn quan hổ đấu vì Việt Nam sẽ trở thành điểm nóng của Media quốc tế về vấn đề mâu thuẫn Mỹ-TQ, rất phức tạp và khá căng thẳng. Dù không có bất ổn nhưng giới kinh doanh rất ngại những tranh cãi và sóng ngầm kiểu này. Án binh bất động là phương án tối ưu.
  5. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    952
    Thằng Tàu khựa nó có thừa kịch bản để đối phó với mỗi hành động của VN. Nằm im để nó nuốt trọn Biển Đông à ?^:)^. CP VN may mắn lắm mới được Mỹ nó bỏ bớt cấm vận vũ khí công nghệ cao để cho phép tiếp cận mua bán, thằng Tàu khựa muốn mà ko được. Bỏ mấy tỷ USD mua vũ khí của Nga thì việc bỏ thêm mấy tỷ USD nữa mua vũ khí công nghệ cao của Mỹ là thượng sách. Bà CKHH này thân Tàu khựa hay sao mà suốt ngày ru ngủ VN. Không có tinh thần chống giặc Tàu của Hai Bà Trưng thì cũng nên có chút tinh thần chiến đấu của Nguyễn Thị Bình chứ. Quy lụy Tàu khựa quá thì nó xâm lược tới nhà nó cũng chẳng tha cho đâu.[-X
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đọc kỹ dùm hộ xem bàn cờ đang ở thế trận nào để tính nước đi cho chuẩn xác. Tại sao tôi tính sát được từng nước đi, ấy là phải nhìn vào thế trận từng thời điểm và dự diễn biến của nó ra sao, cả yếu tố nội tại (trong nước) và yếu tố bên ngoài (quốc tế) tác động và đối phó. Nhiều khi các vấn đề xung đột hay chuyển biến quân sự đều có lý do từ kinh tế và mục đích cũng là để đạt được lợi ích kinh tế của mỗi bên. TQ là kẻ ko muốn đánh nhau nhất lúc này, dù tiềm lực quân sự mạnh vì sẽ bất lợi kinh tế cho TQ. Khi nào bị vào nước đường cùng mới đành động binh. Mà mấy ông đàn ông sao cứ thích hô đánh nhau, nhưng chắc gì khi đánh nhau thật dám xung phong mà có khi lại...chạy trước í.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nhìn cái dòng đỏ đỏ là biết trúng kế của Mỹ rùi. Nếu Mỹ cho thì ok, còn mua thì còn lâu mới theo được, em tự trang bị theo sức của em thôi, chả theo được Triều Tiên nhịn đói mua vũ khí nhiều kinh khủng để chôn xuống đất thế. Cứ chơi bài cùn có khi Mỹ cho vũ khí thật ý chứ. Mà biểu hiện em hổng có tiền mua vũ khí là ko có tiền chơi chứng nhá, ko bác Mỹ bác í lại bảo em là dấu đầu hở đuôi, giả nghèo giả khổ nhá, ko có tiền mà oánh chứng ầm ầm. ;))
  8. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    952
    Mua trả góp 10-20 năm thì thằng Mỹ cũng phải đồng ý thôi. Trong thời gian đó thì đào dầu, hút khí về bán lấy tiền trả như làm với Nga. Dân chúng chỉ bị ảnh hưởng 1 chút về lạm phát, nhưng có vũ khí để răn đe thằng Tàu khựa chớ có làm liều mà ăn đòn.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Muốn thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ à? Chỉ lợi dụng dựa dẫm và hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, có điều kiện chặt chẽ giữ thế chủ động chứ lao sâu vào thì mất chủ quyền lúc nào ko bít đóa. Làm dịch vụ cảng quốc tế chung cho tất cả các nước thì ok, được lòng tất cả mà TQ vẫn phải e ngại. Còn như kiểu TQ cho Anh thuê Hongkong 50 năm đóa, mãi mí đòi về được, mệt phết.
  10. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    thành thuộc địa của mỹ so với làm đầy tớ cho thằng tàu, bên nào hơn >:)
    lịch sử nước mỹ chưa bao giờ chiếm đất của ai, còn thằng tàu thì lịch sử của nó đã chiếm đất của ta quá nhiều, hiện nay cũng vậy, đè nén, áp đặt kinh tế, áp bức biển đông.. nói chung thằng tàu khựa này ko chơi được [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này