Dự nay VNI đóng cửa thế nào bà con ơi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 12/05/2021.

2406 người đang online, trong đó có 962 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9729 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.231
    canh giá đỏ múc ngon đó bro
    --- Gộp bài viết, 13/05/2021, Bài cũ: 13/05/2021 ---
    Muốn sập mà dễ à bro
  2. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.940
    Các anh lớn giữ trụ thì vào Midcap kiếm ăn.
    Vào blue các anh thấy có thể chuyển vai đc thì lại tèo :))
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.231
    Sợ VNI chưa bà con chấp DJ luôn.
  4. conluack47

    conluack47 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    2.086
    chieu nay vni sẽ nối gót dj ,, thấy fer khen cả cổ lùn ssi là hiểu rồi =))
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.231
    Chống dịch Covid-19, người Việt tích cực… ở nhà "đánh" chứng khoán

    Tiền vẫn không ngừng đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam cùng với số lượng nhà đầu tư mới (F0) gia tăng nhanh chóng. VN-Index tuy chịu áp lực chốt lời ngắn hạn song được hỗ trợ bởi dòng tiền khỏe.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Do lãi suất ngân hàng kém hấp dẫn, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân vẫn đang đổ mạnh vào kênh chứng khoán (Ảnh minh họa: VOV).

    Nhìn lại những đợt Việt Nam chống dịch trước đây, có điểm rất thú vị đó là khi tình hình dịch Covid-19 trở nên căng thẳng, người dân được yêu cầu không tụ tập đông người, thì chứng khoán lại bắt đầu nhịp tăng mới.

    Trong phiên sáng nay (13/5), với áp lực chốt lời ngắn hạn, thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua rung lắc. Phần lớn thời gian đầu phiên, chỉ số VN-Index dao động mạnh quanh ngưỡng tham chiếu với biên độ xấp xỉ 10 điểm. Tuy nhiên, đến những phút cuối phiên, dường như nguồn cung cạn dần thì thị trường "thay máu" và chỉ số cho thấy xu hướng tăng khá rõ.

    Có đến 393 mã giảm giá, 12 mã giảm sàn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, thị trường cũng chứng kiến có 417 mã tăng, 55 mã tăng trần.

    VN-Index tạm thời đóng cửa tăng 3,71 điểm tương ứng 0,29% lên 1.272,8 điểm; HNX-Index tăng 3,07 điểm tương ứng 1,09% lên 285,4 điểm. UPCoM-Index thu hẹp biên độ giảm còn 0,14 điểm tương ứng 0,18%, tạm dừng ở 81,33 điểm.

    Thanh khoản trên thị trường vẫn duy trì tốt với giá trị tiền giải ngân vào cổ phiếu trên sàn HSX đạt 12.469,97 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 416,54 triệu đơn vị. HNX có 69,8 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.508,32 tỷ đồng và UPCoM có 31,45 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 477,03 tỷ đồng.

    Phiên này, phân nửa cổ phiếu trong rổ VN30 bị giảm giá, song chỉ số này vẫn tăng 5,39 điểm tương ứng 0,39% lên 1.385,56 điểm. Lực kéo chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu ngân hàng: CTG tăng 3,7%; STB tăng 2,7%: HDB tăng 2,3%; VPB tăng 1,6%; MBB tăng 1,1%; TPB, TCB, BID, VCB tiếp tục tăng giá. Bên cạnh đó, tại nhóm chứng khoán, SSI tăng 2,6% lên 35.700 đồng.

    Tiền đổ mạnh vào STB với khối lượng giao dịch ở mã này đạt 29,2 triệu cổ phiếu chỉ tính trong phiên buổi sáng. Kế đến là CTG với khối lượng giao dịch đạt 22,3 triệu; MBB với 17,6 triệu và ROS và 16,5 triệu cổ phiếu.

    Trong những ngày gần đây, thị trường liên tục có những phiên giao dịch với giá trị dòng tiền cán mốc 1 tỷ USD.

    "Trong bối cảnh dịch bùng phát trở lại, tôi thấy việc ra ngoài gặp gỡ đối tác có phần bị hạn chế, hơn nữa, cũng khó triển khai những dự án về dịch vụ. Hoạt động đầu tư bất động sản cũng không thuận lợi, thanh khoản kém hơn so với cổ phiếu. Do đó, tôi dành thời gian để tìm hiểu và đầu tư chứng khoán. Từ tháng 4 năm 2020 tôi mới gia nhập thị trường song mức sinh lời cũng đạt khoảng trên 50%, như vậy là mức chấp nhận được" - anh Nguyễn Anh Quân, một nhà đầu tư ở TP Vinh cho hay.

    Thực tế, mặc dù trong một số thời điểm, thị trường chứng khoán được cảnh báo về tình trạng "tăng nóng". Tuy nhiên, đây vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, trong khi đó, các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá đang rẻ đáng kể so với khu vực và thế giới.

    Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), trong tháng 4/2021, số lượng tài khoản mở mới trong tháng 4 là 110.655 tài khoản, nâng tổng số tài khoản chứng khoán lên hơn 3,14 triệu tài khoản.

    Trong đó, số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới ở mức 109.998 tài khoản, gấp 3 lần cùng kỳ dù giảm so với mức 113.191 tài khoản của hồi tháng 3. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp, cá nhân trong nước mở mới trên 100.000 tài khoản chứng khoán.

    Theo đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm 2020 - 2025, mục tiêu số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số vào năm 2025. Và với tốc độ như hiện nay, chứng khoán đang đến với đại chúng đang ngày một gần hơn.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.231
    Nay dự thị trường thế nào bà con ơi.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.231
    Lượng lớn tiền sắp được bơm ra thị trường
    27/05/2021 06:50 GMT+7
    Đây là lượng lớn tiền đồng được NHNN dự kiến bơm ra thị trường thông qua các giao dịch mua ngoại tệ có kỳ hạn trước đó, với thời gian đáo hạn trong tháng 7-8 tới.

    Lãi suất bất ngờ tăng cao lên đỉnh, vay vốn sẽ ngày càng đắt đỏ
    Lãi suất bắt đầu tăng, báo hiệu làn sóng bán nốt để tháo chạy
    Lãi suất bắt đầu tăng, chọn ngân hàng cao nhất gửi tiền

    Theo bản tin thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần 17-21/5 của Trung tâm Phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán SSI - SSI Research, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã tăng lên mặt bằng mới từ đầu tháng 5 đến nay.

    Theo đó, trong tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát sinh giao dịch trên thị trường mở (OMO). Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất trên thị trường này cũng nhích tăng 0,11-0,18 điểm % và chốt tuần ở mức 1,27%/năm với kỳ hạn qua đêm và 1,41% với kỳ hạn 1 tuần.

    Như vậy, từ đầu tháng 5 đến nay, lãi suất thị trường liên ngân hàng đã tăng 0,3-0,45 điểm % và tạo mặt bằng mới trên 1%/năm. Trong khi đó, lãi suất trên thị trường tiền gửi và cho vay vẫn ổn định.

    Theo các chuyên gia tại SSI Research, tín dụng tăng trưởng mạnh giai đoạn vừa qua là một trong những lý do khiến thanh khoản các ngân hàng thương mại bớt dư thừa, dẫn trực tiếp đến việc tăng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

    [​IMG]
    Tuy nhiên, tăng trưởng huy động vốn 1 tháng gần đây của các nhà băng đã có dấu hiệu tích cực trở lại. Trong đó, mức tăng trưởng đến 22/4 đã là 2,32% so với đầu năm, cao hơn rất nhiều so với mức 0,54% tại ngày 19/3.

    Dù lãi suất liên ngân hàng tăng, các chuyên gia đánh giá nguồn cung tiền đồng trên thị trường này vẫn rất ổn định. Đặc biệt, sẽ có một lượng lớn tiền đồng được NHNN bơm ra từ các giao dịch mua ngoại tệ có kỳ hạn được thực hiện trong tháng 7-8 tới.

    Vì vậy, các chuyên gia đánh giá chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất có thể nhích tăng từ đầu quý III năm nay khi dịch bệnh được kiểm soát và tín dụng tiếp tục tăng tốc.

    Thực tế, lượng lớn tiền đồng sắp được NHNN bơm ra là số tiền đáo hạn của gần 7 tỷ USD các ngân hàng thương mại đã bán về NHNN trong 2 tháng đầu năm theo dạng kỳ hạn 6 tháng (tỷ giá bán 23.125 đồng/USD).

    Tạm tính theo tỷ giá ở thời điểm bán, số ngoại tệ được bán về NHNN tương đương khoảng 157.000 tỷ đồng sẽ được bơm ra thị tường tại thời điểm đáo hạn tháng 7 và 8.

    [​IMG]
    Lượng lớn tiền đồng có thể được NHNN bơm ra thị trường trong tháng 7-8 tới sẽ giúp các thanh khoản các ngân hàng thương mại duy trì trạng thái dồi dào. Ảnh: Hoàng Hà.
    Trường hợp các hợp đồng bán ngoại tệ này không bị hủy ngang và không có các động thái trung hòa của NHNN như phát hành tín phiếu để hút tiền về, việc có tới 157.000 tỷ tiền đồng được bơm ra thị trường sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

    Điều này sẽ tiếp tục kéo lãi suất trên thị trường liên ngân hàng xuống mức thấp, thậm chí có thể giảm khi các ngân hàng tiếp tục trạng thái “thừa tiền”.

    Cũng theo báo cáo mới công bố, các chuyên gia phân tích của SSI Research đánh giá tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục ổn định thời gian tới.

    Cụ thể, biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được công bố tuần qua cho biết cơ quan này có thể thảo luận thay đổi chính sách mua tài sản trong các cuộc họp sắp tới.

    Tuy nhiên, FED vẫn khẳng định tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, đánh giá lạm phát chỉ mang tính tạm thời và nền kinh tế Mỹ vẫn còn cách xa mục tiêu tăng trưởng.

    Yếu tố này giúp tỷ giá USD/VND niêm yết của các ngân hàng thương mại trong nước không đổi ở mức 22.920 - 23.150 đồng/USD (mua vào - bán ra); và giảm 20 đồng trên thị trường tự do xuống 23.230 - 23.280 đồng/USD.

    Như vậy, sau khi tăng mạnh và đạt đỉnh vào cuối tháng 3, tỷ giá tự do đã giảm liên tục 3% trong gần 2 tháng qua, trở về vùng tương đương cuối năm 2020.

Chia sẻ trang này