Dư nợ Margin chạm ngưỡng 400.000 tỷ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi f319diendanso1, 23/01/2026.

93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2005 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. f319diendanso1

    f319diendanso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2022
    Đã được thích:
    38
    Dư nợ Margin chạm ngưỡng 400.000 tỷ

    Theo thống kê, tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán (CTCK) ước tính vào khoảng 406.000 tỷ đồng, tăng khoảng 23.000 tỷ so với cuối quý 3 và là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ước tính khoảng 395.000 tỷ đồng, tăng 25.000 tỷ sau quý 4/2025 và cũng là mức cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

    Tại cùng thời điểm cuối quý 4/2025, tổng vốn chủ sở hữu nhóm CTCK vào khoảng 375.000 tỷ đồng, tăng vọt gần 70.000 tỷ so với cuối quý 3. Tỷ lệ Margin/VCSH tại ngày 31/12 theo đó giảm mạnh từ mức 120% cuối quý 3 xuống còn 105% vào cuối năm. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này giảm kể từ quý cuối năm 2024.

    [​IMG]

    Nhìn chung, tình hình margin toàn ngành không quá căng thẳng, đặc biệt khi các CTCK đang tích cực huy động vốn từ nhiều nguồn. Thời gian qua, nhiều CTCK đã huy động được lượng vốn đáng kể từ kênh trái phiếu quốc tế và xu hướng này vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, cuộc đua tăng vốn điều lệ vẫn đang diễn ra rầm rộ khi Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm nay.

    Dòng vốn hàng tỷ USD cùng làn sóng nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ sớm tìm đến Việt Nam theo “tiếng gọi” nâng hạng. Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài hiện đã được cho phép giao dịch không cần ký quỹ 100% (Non Pre-funding), vì thế năng lực về vốn của các CTCK cần phải tiếp tục được cải thiện, đặc biệt với những cái tên gần hết room. Ngay cả những CTCK top đầu về vốn cũng không thể đứng ngoài cuộc đua bởi mức độ cạnh tranh của ngành đang ngày càng gay gắt.

    Với triển vọng nâng hạng ngày càng rõ ràng, các CTCK sẽ phải tiếp tục tăng vốn để bắt kịp với tốc độ phát triển của thị trường, thu hút nhà đầu tư, tránh bị tụt hậu. Ngoài ra, lĩnh vực tài sản số cũng dần đi vào khuôn khổ tại Việt Nam, cũng sẽ là một trong những sân chơi hấp dẫn mà các CTCK chắc chắn không thể bỏ qua, bên cạnh thị trường chứng khoán truyền thống.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.273
    hôm nay đạp mạnh hả, đạp nhanh đi làm vòng mới :))
    chuoichien1102 thích bài này.
  3. booo

    booo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    11.933
    căng nhỉ :D
  4. Levigatus

    Levigatus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Đã được thích:
    2.896
  5. CK_123

    CK_123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2023
    Đã được thích:
    3.031
    Mới 400k tỷ thôi à
    Còn lâu mới tới mốc 1 triệu tỷ nhé
  6. NGUYENVUDO

    NGUYENVUDO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    1.844
    các công ty ck đợt rồi tăng vốn thì dư nợ là bt thôi
  7. sunday1

    sunday1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    4.045
    wa căng
  8. May_Violet

    May_Violet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2025
    Đã được thích:
    274
    MG càng cao thì mấy cty ck càng vớ bẫm.
  9. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.395
    M n các cty bds vay 90% cmnr. Chứ nhỏ lẻ đ ai vay thời điểm này.
  10. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.307
    Béo các công ty chứng khoán thôi. Hô hào, nới lỏng để nđt vay tiền vào hàng. Rồi lại rung để lấy thanh khoản ăn phí.

Chia sẻ trang này