Dự phiên chiều 2.12: VNI tiếp tục tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 02/12/2021.

2478 người đang online, trong đó có 991 thành viên. 14:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6850 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. taikhoanbitrunghoai

    taikhoanbitrunghoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2020
    Đã được thích:
    1.432
    vẫn là nên thận trọng trong hôm nay và ngày mai, lẽ nào cả thị trường cùng nhau tiết cung sao bác.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Lỡ full margin rùi sao thận trọng đc cụ :))
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021, Bài cũ: 02/12/2021 ---
    ....
    Nghe bảo tin Nới room ngoại dòng bank, anh em nào thạo tin tìm hiểu xem @};-
    Phuoc_Loc_Thotaikhoanbitrunghoai thích bài này.
  3. Nickmoi6868

    Nickmoi6868 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2020
    Đã được thích:
    4.138
    Suốt ngày dự từng phiên thế này làm gì cụ
    Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Thích thì dự thui, cụ bậc chân nhân rùi lên F319 này chi vậy =))
    Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ..............................
    Ngân hàng thương mại: Nới room ngoại để tìm cổ đông chiến lược
    Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nêu rõ, việc xem xét nới room ngoại là cần thiết, song phải đảm bảo hài hòa lợi ích, nhu cầu của các nhà đầu tư với vai trò quản lý nhà nước.
    Diệp Anh (TTXVN/Vietnam+) 22/11/2021 05:27 GMT+7
    [​IMG]Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    Trong khi nguồn vốn nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực cũng như thực hiện đề án tái cơ cấu và thực hiện chuẩn mục Basel tại các ngân hàng thương mại, nhiều ý kiến cho rằng, dường như tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) hiện đang làm khó cơ hội tìm kiếm cổ đông chiến lược của các ngân hàng thương mại.

    Theo thống kê tại dự thảo báo cáo Nghiên cứu tính cần thiết của việc điều chỉnh tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương từ năm 2017-2020, số lượng cổ đông nước ngoài tại 16 ngân hàng thương mại đã tăng từ 42 lên xấp xỉ 90 tổ chức.

    Tuy nhiên, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, so với con số 31 ngân hàng thương mại đang hiện diện ở nước ta thì số 16 ngân hàng thương mại có cổ đông chiến lược còn rất khiêm tốn.

    Cùng quan điểm này, nhiều ngân hàng thương mại cho rằng, việc tìm kiếm, lựa chọn các đối tác chiến lược đã khó, nhưng khi đàm phán để đi đến kết quả chung cuộc thì vướng mắc lớn nhất tập trung vào tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

    Theo quy định của Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 3/1/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

    Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của tổ chức tín dụng Việt Nam sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần không quá 5% vốn điều lệ đối với cá nhân; không quá 15% vốn điều lệ đối với tổ chức; không quá 20% vốn điều lệ đối với nhà đầu tư chiến lược; không quá 20% vốn điều lệ đối với nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan.

    Tại buổi làm việc mới đây giữa các chuyên gia của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các ý kiến đều nhận định, dường như tỷ lệ sở hữu vốn trên đang làm khó cơ hội tìm kiếm cổ đông chiến lược của các ngân hàng thương mại.

    Trong khi các ngân hàng thương mại quan tâm đến nhà đầu tư chiến lược để đem lại hiệu quả đồng vốn đầu tư thì mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư lại nhắm đến sức khỏe của đối tác kèm theo năng lực quản trị tương ứng với chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.

    Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, bên cạnh các ngân hàng tự chủ động khắc phục khó khăn do nguyên nhân chủ quan như nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đổi mới công nghệ, xử lý nợ xấu… để tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng, thì vấn đề hoàn thiện khung pháp lý theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, ổn định lâu dài, nhất quán là điều rất cần thiết.

    [Ngân hàng: Điều chỉnh "room ngoại" và câu chuyện đường dài]

    Theo Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc quy định room ngoại cần được phân loại theo nhóm, đối với nhóm các ngân hàng thương mại có thể nới room tùy theo đánh giá xếp loại của Ngân hàng Nhà nước.

    Ngân hàng thương mại đã hoàn thành Basel II, đang tiếp tục nâng cao Basel III có thể nới room ngoại lên cao hơn tỷ lệ 30% như đã quy định.

    Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng nêu rõ, việc xem xét nới room ngoại là cần thiết, song phải đảm bảo hài hòa lợi ích, nhu cầu của các nhà đầu tư với vai trò quản lý nhà nước.

    Chính sách rõ ràng, nhất quán ngay từ đầu sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các ngân hàng thương mại đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, hội nhập.

    Nhất là trong thời gian qua, nhu cầu tăng vốn để thực hiện tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước hết đối với các ngân hàng thương mại nước ta rất lớn.

    Kể từ ngày 1/1/2020, khi chính thức triển khai Thông tư 41/2006/TT-NHNN ngày 30/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel II thì áp lực tăng vốn tự có của các ngân hàng thương mại ngày một gia tăng.

    Để tăng vốn, nhiều ngân hàng đã lên phương án phát hành cổ phiếu, giao dịch trên sàn chứng khoán; nhiều ngân hàng tìm kiếm, đàm phán với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, hoặc nới room ngoại theo quy định của pháp luật.

    Đây là những nhà đầu tư lớn, tiềm lực tài chính mạnh, trình độ quản trị cao; nhờ đó các ngân hàng thương mại tăng quy mô vốn chủ sở hữu, tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

    Cùng với đó, nhiều dự báo cho rằng, từ năm 2022, nợ xấu sẽ bộc lộ rõ nhất trong hệ thống ngân hàng do hậu quả của đại dịch COVID-19 sau 2 năm khi doanh nghiệp đã đến kỳ trả nợ vay trung và dài hạn, đặc biệt khi các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại nợ và giãn, hoãn nợ theo các Thông tư 01, 03 và 14 của Ngân hàng Nhà nước trước đó.

    Việc mở rộng khả năng tham gia của các nhà đầu tư, cổ đông chiến lược nước ngoài tại các ngân hàng thương mại cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tài chính, tạo cơ hội để đổi mới đầu tư hạ tầng công nghệ, tăng cường thanh khoản, quản trị rủi ro sau khi hoàn tất tái cơ cấu và hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch tuần qua, dù thị trường giảm, nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng “xanh mướt” giúp giữ lại thị trường không bị sụt quá sâu.

    Trong nhóm này chỉ còn mỗi mã BID của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giảm nhẹ 0,2%, mã MBB của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đứng ở tham chiếu, tất cả các mã còn lại đều ở chiều tăng giá.

    Đáng chú ý, cổ phiếu HDB của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,9% lên giá trần./.

    Diệp Anh (TTXVN/Vietnam+)
    https://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-thuong-mai-noi-room-ngoai-de-tim-co-dong-chien-luoc/755233.vnp
  6. nguyen vit

    nguyen vit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2014
    Đã được thích:
    510
    Khai khoáng, công ty cơ bản, cổ tức đều đặn, giá ok là ok thồi.

    BMC - SIÊU CỔ 1 THỜI 800K GIÁ BÂY GIỜ CÓ 28.X QUÁ NGON CHO 1 EM CỔ CHÂN SÓNG

    BMC - KHOÁNG SẢN LÚC NÀO CŨNG OK ---BMC - HÀNH TRÌNH MỚI 100.X

    CỔ PHIẾU CÔ ĐẶC VÀO NHANH VẪN OK ....UPUPUP
    Tinhledt thích bài này.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ........................
    Nới room ngoại, doanh nghiệp thành “nam châm” hút vốn
    30-11-2021 - 08:00 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Nhiều doanh nghiệp tăng thanh khoản, nâng cao giá trị cổ phiếu khi tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nâng room ngoại) và thu hút thêm đầu tư.
    Ngày 01/01/2021, nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán chính thức có hiệu lực thi hành, dành quyền cho doanh nghiệp tự quyết định room ngoại. Đối với công ty thuộc ngành nghề không bị quy định room, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc quyết định, nhưng đồng thời cũng là một vấn đề nan giải. Có nên nới room ngoại, nới room lên tỷ lệ bao nhiêu, hay khóa room ngoại ở mức thấp hơn so với quy định? Tất cả đều ảnh hưởng đến chiến lược phát triển lâu dài của từng công ty.

    [​IMG]
    Nâng room ngoại là cú huých cho thị trường chứng khoán.

    Hiện tại, sau gần một năm thực hiện nghị định 155, nhiều doanh nghiệp đã có câu trả lời và nhận thấy lợi ích của việc nới room ngoại. Thực tế cho thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực sự đã phát huy tác dụng cứu cánh cho nền kinh tế chịu nhiều thương tổn vì đại dịch. Việc nới room ngoại sẽ tăng tính minh bạch của thị trường, giúp môi trường đầu tư của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế trở nên hấp dẫn hơn.

    Việc nới room giúp đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp phù hợp với quy định về sở hữu nước ngoài tại các điều ước quốc tế, pháp luật chuyên ngành. Đặc biệt hơn, nó còn góp phần đẩy nhanh việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Đối với doanh nghiệp, việc tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài giúp nâng cao năng lực tài chính, tạo cơ hội để đổi mới đầu tư hạ tầng công nghệ, tăng cường thanh khoản và quản trị rủi ro.

    Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn còn giữ tâm lý e ngại việc nới room thì một số ngành nghề kinh doanh đặc biệt bị giới hạn room lại phải "dõi mắt trông theo", như việc các ngân hàng trong nước nhiều lần kiến nghị Chính phủ nâng mức room ngoại. Các ngân hàng bày tỏ hết nỗi lòng rằng việc trần room ngoại ở mức thấp (30%) khiến họ khó có cơ hội tìm kiếm cổ đông chiến lược, trong khi hiện tại là thời điểm nền kinh tế đang cần nhiều vốn hơn cho phục hồi và tăng trưởng sau khi dịch bệnh được khống chế trên toàn cầu.

    [​IMG]
    Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thảo luận về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của khối ngân hàng. (Ảnh: VNBA)

    Quay lại câu chuyện nên hay không nên nới room ngoại, nhiều doanh nghiệp e dè bởi vì sợ sẽ bị chi phối hay kiểm soát lợi ích từ các nhà đầu tư ngoại. Nhưng với nền kinh tế có độ mở cao như hiện nay, doanh nghiệp luôn nhận được tác động 2 chiều. Thị trường đầy biến động sẽ không còn chỗ cho sự "bo bo giữ mình", chỉ có sự nhanh chóng, mạnh dạn, quyết liệt mới nhận lại thành quả xứng đáng. Có thể nhìn thấy nhiều ví dụ rõ ràng về việc tăng trần room ngoại giúp doanh nghiệp trong nước phát triển như thế nào qua trường hợp của PGT Holdings.

    Vào tháng 3/2021, Công ty Cổ phần PGT Holdings (mã PGT - sàn HNX) đã được chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 49% lên tối đa 85%. PGT cho biết việc nới room nhằm tuân thủ luật chứng khoán và cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu PGT, giúp đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư.

    Quyết định này giúp lực mua tăng, giá cổ phiếu và thanh khoản của PGT tăng nhanh. Không ít tay chơi cổ phiếu sành sỏi theo dõi động thái nới room của của PGT để rót vốn đầu tư, sóng tăng trưởng diễn ra liên tục. Sau 8 tháng, cổ phiếu PGT vẫn tăng trưởng ổn định, nhiều lần sắc tím chạm trần, chứng tỏ quyết định nới room là hoàn toàn đúng đắn. Nổi bật nhất là phiên giao dịch ngày 15/09/2021, cổ phiếu PGT lập đỉnh 16.000, khối lượng giao dịch đạt 799.548 cổ phiếu, tương ứng giá trị 12,131 tỷ đồng. Trong tháng 11, giá cổ phiếu của PGT ổn định ở mức cao từ 10.800-13.400, gấp 3-4 lần giá hồi đầu năm.

    [​IMG]
    Sự tăng trưởng của cổ phiếu PGT trong 2021.

    PGT Holdings tiền thân là Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex, công ty con của Petrolimex - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Sau khi được các nhà đầu tư Nhật Bản góp vốn đầu tư và điều hành vào 2015, PGT đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng sang các lĩnh vực mới như M&A và thu được những thành quả kinh doanh tích cực.

    Ánh Dương

    Theo Nhịp sống kinh tế
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Agriseco: Nới room tín dụng và kế hoạch tăng vốn sẽ giúp cổ phiếu ngân hàng chuyển mình trong thời gian tới
    16:33 | 27/11/2021

    [​IMG]
    Nguồn: BSC.

    Ngoài ra, nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch tăng vốn trước diễn biến thị trường thuận lợi. Nhóm phân tích cho rằng việc tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ giúp các ngân hàng gia tăng vốn chủ sở hữu, cải thiện hệ số an toàn vốn CAR và tăng trưởng kinh doanh trong dài hạn.

    Đặc biệt, bộ đệm vốn dày sẽ giúp các ngân hàng có lợi thế trong việc được NHNN xem xét cấp room tín dụng, gia tăng nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ, đảm bảo sớm hoàn thành tiêu chuẩn Basel II và tiến đến Basel III.

    "Nhiều ngân hàng đã và đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ/phát hành ra công chúng và thông thường sẽ tạo ra những biến động lên giá cổ phiếu khi các thông tin cụ thể được công bố," báo cáo viết.

    [​IMG]
    Nguồn: ĐHĐCĐ các ngân hàng.

    Nợ xấu có thể tiếp tục gia tăng nhưng trong tầm kiểm soát
    Theo Agriseco Research, rủi ro nợ xấu mặc dù hiện hữu nhưng không quá lo ngại do các ngân hàng đã đẩy mạnh chủ động trích lập dự phòng lên mức cao kỷ lục.

    Bên cạnh đó, thị trường bất động sản, tài sản đảm bảo (TSĐB) chính của các ngân hàng, duy trì mặt bằng giá và thanh khoản tích cực sẽ là những điều kiện thuận lợi để các ngân hàng xử lý nợ trong trường hợp xấu.

    Một số ngân hàng có tỷ lệ TSĐB/tổng dư nợ cao có thể kể tới như: Vietcombank (168,7%) , Techcombank (200%), ACB (gần 200%),...

    Song, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) của các ngân hàng tăng trong quý III có thể gây áp lực tăng nợ xấu trong tương lai. Một số ngân hàng có mức tăng mạnh so với quý III như: NCB (tăng 458%), ACB, HDBank, PGBank và Sacombank tăng trên 100%.

    Ngược lại, chỉ có 3 ngân hàng có nợ nhóm 2 giảm là: OCB (giảm 51,6%), NAB (giảm 41,6%), VAB (giảm 0,6%).

    Về các khoản nợ tái cơ cấu, chuyên gia kỳ vọng sẽ trở lại bình thường khi tình hình dịch được kiểm soát, các doanh nghiệp sẽ dần khôi phục sản xuất kinh doanh.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC các ngân hàng, Agriseco Research.

    Thu dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng sau dịch
    Cũng tại báo cáo, triển vọng gia tăng nguồn thu ngoài lãi của các ngân hàng được đánh giá còn rất tích cực do nguồn đóng góp chính là mảng kinh doanh bảo hiểm còn nhiều dư địa tăng trưởng với tỷ lệ thâm nhập và phí bảo hiểm bình quân vẫn ở mức thấp.

    Thống kê cho thấy, đến năm 2020, mới chỉ có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ trong khi con số này ở các quốc gia phát triển lên tới khoảng 90%.

    Ngoài ra, trong các năm tới, các ngân hàng sẽ tiếp tục được ghi nhận các khoản phí trả trước phân bổ từ các thương vụ ký kết độc quyền với các công ty bảo hiểm. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng và sự ổn định của lợi nhuận các ngân hàng

    9 tháng đầu năm, tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong tổng thu nhập duy trì trong khoảng 10 - 12%. Một số ngân hàng có tỷ trọng cao như: MSB (32%), Sacombank (18%), VIB (17%), Techcombank (16%).

    [​IMG]
    Nguồn: Agriseco Research.

    Nhìn chung, các chuyên gia kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ chuyển mình nhờ quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Nhiều ngân hàng đang dần hình thành hệ sinh thái ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm với các sản phẩm tài chính công nghệ 4.0 giúp gia tăng giá trị thặng dư.

    Thêm vào đó, quy mô và năng lực tài chính của các ngân hàng cũng đang được đẩy mạnh nhờ lợi nhuận tích lũy cùng quá trình tăng vốn, phát hành cho đối tác chiến lược.
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ......................
    Sóng cổ phiếu ngân hàng cuối năm
    HÀ PHƯƠNG | 02/12/2021, 05:30:07

    DIENDANDOANHNGHIEP.VN Sau 02 phiên điều chỉnh, nhóm cổ phiếu ngân hàng được dòng tiền chảy vào mạnh với kỳ vọng từ những thông tin nới room và tăng vốn, chia cổ tức cho cổ đông...
    >>> Loạt ngân hàng được nới room tín dụng quý cuối năm 2021

    [​IMG]
    Nhiều chuyên gia cho rằng, nhờ xử lý được tài sản đảm bảo là bất động sản, dự báo quí 4/2021, doanh thu của Sacombank khá lớn

    Cổ phiếu ngân hàng tạo điểm nhấn trong phiên giao dịch ngày 1/12 với hàng loạt mã tăng hết biên độ cho phép. TPB kết thúc phiên trong sắc tím, tăng kịch biên độ lên 48.250 đồng; HDB tăng tiếp 5% lên 32.000 đồng; STB chạm mốc 29.900 đồng/cổ phiếu; MBB cán mốc 29.900 đồng cổ phiếu; CTG tăng lên 34.000 đồng/cổ phiếu; TCB tăng chạm mốc 52.400 đồng/cổ phiếu; VPB tăng lên 37.900 đồng/cổ phiếu. Đây là những cổ phiếu dẫn dắt kéo theo chỉ số VN30 cán mốc 1.485 điểm.

    Vì sao cổ phiếu ngân hàng được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư như vậy?

    Theo giới đầu tư đồn đoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng có nhiều thông tin ngoài lề dù chưa có báo cáo chính thức. Điển hình là VCB chia cổ tức cổ phiếu 27,6% và 8% tiền mặt trong quí 4/2021; CTG đã có quyết định của HĐQT chia 8% bằng tiền mặt trong năm 2020 và dự chia 12% bằng cổ phiếu.

    Riêng cổ phiếu BID, HĐQT đang xin ý kiến cổ đông chia 25,77% bằng cổ phiếu, đồng thời phát hành 8% cho đối tác nhà đầu tư nước ngoài. Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh thì đang có thông tin đồn đoán MBB sẽ thoái vốn MIG và Công ty Chứng khoán MBS bán 35% cho cổ đông chiến lược. Đối với cổ phiếu MSB, ngân hàng này dự kiến sắp tới công bố bán Công ty tài chính FCCOM với giá cao khoảng 100 triệu USD. Riêng đối với cổ phiếu STB, ngân hàng này dự kiến xử lý được tài sản đảm bảo nhờ bán bất động sản và ghi nhận lợi nhuận cao trong quí 4/2021, đồng thời có tin đồn Vạn Thịnh Phát đang có ý đồ muốn mua làm cổ đông của ngân hàng này. OCB dự kiến đang tăng vốn phát hành thêm cho cổ đông nước ngoài với giá 35.000 đồng/cổ phiếu. TCB sẽ tái ký bancassurance được thêm khoảng 7 nghìn tỷ đồng và sắp tới IPO CTCK TCBS.

    Ngoài ra còn rất nhiều thông tin dự báo có lợi, đặc biệt khác. Ví dụ trong cổ phiếu ngân hàng, VPB có thể được xem xét nới room ngoại theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu - Việt Nam (EVFTA); HDB có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và cũng có tin đồn được nới room ngoại theo EVFTA. Theo EVFTA thì sẽ có 2 ngân hàng TMCP Việt Nam sắp nới room ngoại đến 49%. Đây là chính là động lực giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng này tăng mạnh trong thời gian tới.

    >>> Ba ngân hàng tư nhân được cấp room tín dụng cao nhất

    Không chỉ cổ phiếu ngân hàng trên sàn HSX thăng hoa mà nhiều cổ phiếu ngân hàng ở sàn UPCoM cũng có mức tăng mạnh.

    Theo các chuyên gia, đà tăng của cổ phiếu ngân hàng nói chung còn xuất phát từ thông tin hỗ trợ về việc NHNN nới hạn mức tín dụng (room tín dụng) cho một số ngân hàng trong quí cuối cùng của năm 2021. Theo đó, room tín dụng của một số ngân hàng cổ phần sẽ là: VIB 20%; MSB 25%; TPB 25%; TCB 25%; VPB 17,1%…Tiếp đó, LPB được nâng room 20%; HDB là 20%; OCB 20%. Riêng nhóm Big 3 Ngân hàng TMCP Nhà nước như CTG 11,5%; VCB 14% và BID là 11,5%.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết, thông qua việc nới room có thể thấy, một lượng lớn tín dụng sẽ được bung ra dịp cuối quý 4/2021 để phục vụ cầu tín dụng trong dịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, ông Hiếu nhìn nhận để được nới room thì chất lượng tài sản của các nhà bănng không quá xấu sẽ là cơ sở để NHNN cấp thêm room tín dụng cho các ngân hàng có chỉ số an toàn tốt.

    Nhìn nhận về nhóm ngân hàng được nới room, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, trong 03 quí đầu năm nhiều ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp. KBSV đánh giá, chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại không chịu tác động bởi dịch COVID-14 lần thứ 4. Về khía cạnh tăng trưởng cho vay, với việc tốc độ triển khai tiêm vaccine diễn ra nhanh hơn dự kiến, dịch bệnh được kiểm soát, các quy định giãn cách xã hội dần được gỡ bỏ, do vậy nhu cầu vốn trong nền kinh tế sẽ sớm hồi phục tương ứng với sự phục hồi ở lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng...
    https://diendandoanhnghiep.vn/song-co-phieu-ngan-hang-cuoi-nam-212125.html
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021, Bài cũ: 02/12/2021 ---
    ........................
    Mỗi lần CCQ được múc mạnh là bắt đầu một con sóng to mới. :drm
    (Dòng tiền đổ mạnh vào Diamond ETF và VNFinLead ETF trong tháng 11)
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021 ---
    Phiên 1.12 , Tự doanh gom phần lớn là Bank: MBB VPB TCB STB ACB CTG HDB VCB TPB @};-
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021 ---
    ......................
    Giờ điếm xem tăng bao nhiêu point thui anh em, 4.9 point rùi :drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021 ---
    .................
    CTG tiên phong cầm cờ, côngggggggg thànhhhhhhh %-(%-(%-(
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021 ---
    .......
    * CTG: Ngày 01/12, HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank (CTG – HOSE) đã có nghị quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ 17/1/2022.
    Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Làm tý đầu tư công bác chủ ơi :D
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này