Dự trữ bắt buộc...............................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi goliath_vn, 23/03/2011.

1631 người đang online, trong đó có 652 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4355 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Chắc NHNN cũng phải theo dõi ho từng thời kỳ chứ chờ đến cuối năm chắc vượt quá 20%. Ví dụ nếu 6 tháng mà 12-14% rồi thì có thể phải sử dụng chứ kho thì 8 tháng lên 25% mất!


  2. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Chính xác hơn là các biện pháp mạnh mới áp dụng từ giữa tháng 2. LP cuối tháng 2 vẫn tăng (có thể do d0iều chỉnh tỷ giá và xăng, điện), tháng 2 thông thường là âm vì sau Tết.

    Tăng trưởng nếu dưới 5% trong năm 2011 chưa có gì để gọi là thảm họa nhưng giá các mặt hàng thiết yếu mà cứ tăng cao thì nguy hiểm (tạm gọi) hơn vấn để trên.

    5,5% vẫn là mức tăng trưởng cao so với bình quân của TG đấy chứ, có bệnh suy thoái gì đâu.

    Việc phải thắt chặt tiền tệ mạnh hơn để chống lp quyết liệt lúc này là cần thiết, nếu không khẩn trương (vội vàng như bác đề cập) thì việc ổn định vĩ mô khó hoàn thành trong thời gian cần thiết và....

    Em vẫn nghĩ nên LINH HOẠT, vấn đề đã rõ ràng, không có gì phải THẬN TRỌNG.

  3. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Vì lp còn chưa xử lý xong nên em nghĩ có thề NHNN phải dùng những biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc thắt chặt tiền tệ: tăng DTBB
  4. hohuunghi

    hohuunghi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Đã được thích:
    1
    xin mặt bác là tăng ác rùi^:)^^:)^^:)^
  5. bocai

    bocai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Khả năng tăng DTBB với VND rất nhỏ bởi

    1. LS cho vay ra hiện nay cao hơn hẳn năm 2008. Lãi vay ra ngoài từ 20-24%/năm tùy theo loại hình. Nếu cao hơn nữa thì đánh sập hẳn nền kinh tế quốc gia.

    2. Lạm phát tháng 2 và tháng 3 là cao điểm, bắt đầu đi vào xu hướng giảm.

    3. Rút kinh nghiệm năm 2008, do chống lạm phát mà hy sinh các yếu tố khác, dẫn đến năm 2009 phải tiêm quá liều thuốc bổ cho nền kinh tế..và để lại nhiều hệ lụy xấu.
  6. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    LSCB không còn mấy ý nữa vì đã cho thỏa thuận rồi.

    NHNN đã tăng các loại ls lên 12% cách đây không lâu nhưng có vẻ chưa áp phê lắm. LP vẫn chưa giảm nhiều mà.... http://dantri.com.vn/c76/s76-466787/thuc-pham-dong-loat-sot-gia-tren-toan-quoc.htm




  7. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Đúng là các bộ ngành đã thực hiện các biện pháp như bác đề cập. Nhưng lp vẫn chưa xuống thấp như mong đợi. http://dantri.com.vn/c76/s76-466787/thuc-pham-dong-loat-sot-gia-tren-toan-quoc.htm
    VD: tháng 2 (sau Tết) thì CPI thường âm nhưng năm nay lại dương (cao)

  8. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.699
    cái mà bài báo cụ chủ pót trên đầu ấy

    http://doanhnhansaigon.vn/online/ti...2658/can-nhac-khi-tang-ty-le-du-tru-bat-buoc/

    k biết các cụ có đọc kỹ k? trong này việc "tăng DTBB" ở đây hàm ý răn đe các bố ngân hàng nhỏ có thể làm liều do khó khăn. nghĩa là sử dụng DTBB làm hình phạt chứ k phải 1 chính sách tiền tệ cho cả hệ thống.

    lạm phát do nguyên nhân tiền tệ thì thắt, còn do nguyên nhân sản xuất kém hiệu quả thì phải có biện pháp khác chứ k thể hơi tí là dọa thắt ống, thế thì sinh đẻ làm sao?


  9. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    134.541
    Em sure với bác 100% sẽ éo có tăng DTBB. Vì:

    - Nhập siêu đã giảm mạnh
    - USD đã kiểm soát và sẽ ổn định do nhập siêu giảm mạnh
    - Xuất khẩu tăng mạnh do tình hình kinh tế thế giới
    - Các chính sách quyết liệt của NN đang có tác dụng cùng vời những điểm vừa nên, sẽ giảm áp lực lạm phát
    - và còn nhiều nửa... bác đọc tin dưới nè


    Nhập siêu quý một giảm mạnh còn 2,7 tỷ đôla Mỹ
    Thâm hụt xuất nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm ước đạt 2,7 tỷ đôla Mỹ, tương đương hơn 17% giá trị xuất khẩu và giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
    Số liệu tính đến cuối tháng 3 của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của toàn nền kinh tế, kể từ đầu năm đạt hơn 15,4 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu tương ứng đạt hơn 18,1 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu 3 tháng xấp xỉ khoảng 2,7 tỷ USD, tương đương hơn 17% giá trị xuất khẩu và khá sát với mục tiêu được Chính phủ đề xuất cho cả năm 2011 là giảm thâm hụt xuống dưới 16% giá trị xuất khẩu.
    So với cùng kỳ 2010, mức thâm hụt thương mại nói trên đã được cải thiện khá nhiều (nhập siêu quý I/2010 là 3,5 tỷ đôla Mỹ, tương đương 25% giá trị xuất khẩu). Bên cạnh đó, giá trị hàng xuất cũng tăng khoảng một tỷ USD, cho dù vẫn còn khoảng 10 ngày nữa quý một mới kết thúc.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=31635
    Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc vẫn tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm.
    Do giá lương thực, thực phẩm thế giới tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm nên xuất khẩu các mặt hàng này của Việt Nam được hưởng lợi khá nhiều. Xuất khẩu gạo tăng 10% về lượng và đạt giá trị hơn 750 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ). Đối với cao su, mặc dù chỉ tăng 13% về lượng nhưng do đột biến giá, số tiền mà các doanh nghiệp thu về trong 3 tháng đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.
    Riêng xuất khẩu dầu thô có xu hướng giảm mạnh về lượng (giảm 25% so với cùng kỳ), tuy nhiên, do giá tăng nên giá trị hàng xuất chỉ sụt đi đôi chút, xuống còn gần 1,27 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu xăng dầu lại tăng gần 400 triệu USD, lên gần 2 tỷ đôla Mỹ.
    Cũng trong quý một, hoạt động nhập khẩu ôtô cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Tổng cục Hải quan, lượng ôtô nguyên chiếc nhập cảng sau 3 tháng đạt hơn 12.000 xe, tăng hơn 3.000 chiếc so với cùng kỳ. Giá trị xe nhập cũng tăng khoảng 60 triệu USD, lên hơn 210 triệu đôla Mỹ.
  10. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Cô biglie nói đúng nếu lp do tiền tệ thì phải thắt chặt tiền tệ thì đúng thuốc rồi, ko cần phải làm nhiều các cái khác. Còn do nguyên nhân chi phí đẩy thì phải giảm CP đầu vào cho DN. Nhưng có vẻ như ở chúng ta hiện nay do cả 2 thì phải (tiền tệ do 2009 bung tiền ra nhiều và kéo dài quá mức, CP đẩy do nhập khẩu lp sau vụ tỷ giá và giá TG cũng tăng cao).
    vậy nên mới có chuyện vừa có chủ trương hút tiền về, vừa chặn trần ls huy động!
    Giờ sinh đẻ ko quan trọng bằng giá các mặt hàng thiết yếu, cái đó mới nguy hiểm hơn (xem tuyni,.. đó!). Ổn rồi thì mai mốt sinh đẻ bổ sung cũng được!

Chia sẻ trang này