Đua lệnh cùng tổ lái ( Vòng 2, tập 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hung_ckhn, 05/08/2010.

468 người đang online, trong đó có 187 thành viên. 07:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3276 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. dinhmao

    dinhmao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1.951
    Nhìn lệnh khủng hơn 110.000 giá 29.5, 50.000 giá 29.3, 15.000 giá tham chiếu chờ khớp ko khớp được[/QUOTE
    nhìn vào có thể thấy : lực đỡ thì có còn lực đánh thì .........
  2. hung_ckhn

    hung_ckhn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Giá đã ở đáy rồi, những ai muốn bán có lẽ đã bán hôm nay. ý đồ là
    1. Vét hết sạch hàng
    2. chờ tín hiệu là chất lệnh đại pháp
  3. nguyenluan08

    nguyenluan08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    9
    Cần gì mà phải đua lệnh các pác. K phải giá ngày hôm sau rẻ hơn giá hôm trước sao mà phải đua lệnh.[r23)]
  4. hinichi

    hinichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tăng trưởng GDP 2010 “có thể vượt 6,5%”06/08/2010 10:24:22 AM

    [​IMG]

    “Tăng trưởng kinh tế thời gian tới sẽ đạt mức cao hơn những tháng đầu năm và có khả năng hoàn thành, thậm chí vượt mức tăng trưởng 6,5% như mục tiêu đề ra”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra nhận định khá lạc quan tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trình Chính phủ, trong một cuộc họp diễn ra mới đây.
    Theo bộ này, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể tăng 17%, cao hơn mức kế hoạch đề ra là 6%; nhập siêu sẽ dưới 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, góp phần cân đối nhu cầu ngoại tệ và tăng dự trữ ngoại hối của Nhà nước. Chỉ số giá tiêu dùng dự báo sẽ tăng khoảng 8%, là mức tăng phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay và không gây ra bất ổn vĩ mô.

    Căn cứ để Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra nhận định trên là tình hình phát triển kinh tế 7 tháng đầu năm tiếp tục khả quan, cũng như triển vọng nền kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới.

    Bước vào tháng đầu tiên của quý 3, nền kinh tế “lấy đà” từ mức tăng trưởng 6,16% trong nửa đầu năm, tiếp tục duy trì nhiều chỉ tiêu ở mức cao. So với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước tăng 13,5%; tổng sản lượng thuỷ sản tăng 4,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5%; nhập khẩu tăng 25,5%... Các chỉ tiêu này đều ở mức khá cao so với giai đoạn suy giảm trước đó.

    Đáng chú ý là sự phục hồi mạnh mẽ của một số lĩnh vực dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng ước tăng 26,4% so với cùng kỳ; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng tới 34,9%; khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hoá, hành khách đều tăng khoảng 10% đến trên 15% so với cùng kỳ...

    Cũng trong 7 tháng đầu năm, cả nước có gần 50 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước đạt 291 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% về số doanh nghiệp và 16% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Những con số này cũng cho thấy phần nào sự tin tưởng của các doanh nhân vào triển vọng kinh doanh thời gian tới.

    Hỗ trợ cho tăng trưởng, lượng tiền cung ứng ra thị trường cũng tăng khá trong 7 tháng đầu năm, ước tính tổng phương tiện thanh toán và tín dụng đến 31/7 đã tăng xấp xỉ 13% so với tháng 12/2009.

    Cầu đầu tư cũng được đẩy nhanh, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách đã bằng 62% kế hoạch cả năm (trong khi các năm trước chỉ khoảng 50%); vốn ODA thực hiện bằng 67%; vốn FDI giải ngân tăng 1,6% so với cùng kỳ…

    Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 chỉ tăng 0,06% so với tháng trước đó, mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm; CPI bình quân 7 tháng đầu năm tăng 8,67% so với cùng kỳ.

    Ở chiều quốc tế, kinh tế thế giới đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực với tốc độ phục hồi nhanh hơn dự kiến và nguy cơ về một cuộc khủng hoảng kép bị đẩy lùi.

    Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cảnh báo một số rủi ro có thể xảy ra trong giai đoạn tới như nợ công lớn của Nhật Bản, mức độ phục hồi kinh tế Mỹ dần suy yếu kể từ tháng 5…

    Điều này dẫn tới sự giảm giá của USD và tăng giá đồng Yên, chỉ có thể được cân bằng hơn khi Mỹ điều chỉnh chính sách kích thích kinh tế và mức độ phục hồi của các nước sử dụng USD.

    Về tác động đến Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng nguy cơ lạm phát tăng cao đang quay trở lại khi nhiều nền kinh tế lớn kỳ vọng đạt mức tăng trưởng cao. Điều này có thể kéo theo tăng giá các mặt hàng nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất.

    Với việc đồng Yên lên giá, do Nhật Bản là đối tác thương mại lớn và có vị thế xuất siêu đối với Việt Nam, sẽ khiến xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật Bản có lợi hơn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nợ nước ngoài gia tăng do Nhật Bản đứng đầu các nước, vùng lãnh thổ cho vay ODA.

    Ngược lại, USD mất giá sẽ làm cho hàng xuất khẩu của Việt Nam bất lợi do giá tăng. Hơn nữa, việc các nền kinh tế phát triển cam kết giảm một nửa thâm hụt ngân sách vào năm 2010 nhằm củng cố tài chính có khả năng sẽ làm giảm

  5. hung_ckhn

    hung_ckhn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau đua khốc liệt
  6. hung_ckhn

    hung_ckhn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  7. hung_ckhn

    hung_ckhn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    0
  8. TLH

    TLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    18
    Quá chính xác đề cử 2 em : DCS, VE1
  9. hung_ckhn

    hung_ckhn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    0
  10. hung_ckhn

    hung_ckhn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Và chuẩn bị như đồ thị phía dưới, Ban lãnh đạo lại giải trình như hồi cuối tháng tháng 6, cơ hội vẫn còn phiên 1 ngày thứ 2 tới

    AGD: Giải trình việc tăng trần nhiều phiên liên tiếp [​IMG]
    Công ty cổ phần Gò Đàng (mã CK: AGD) giải trình nguyên nhân tăng trần nhiều phiên liên tiếp.
    Theo AGD, có 2 nguyên chính có thể khiến cổ phiếu AGD tăng trần nhiều phiên liên tiếp là:
    Từ ngày 8/3 đến 10/5, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty và ông Lê Tùng Sơn là Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc đã mua 100.000 cổ phiếu và 50.000 cổ phiếu.
    5 tháng đầu năm công ty đạt 13,5 tỷ đồng lợi nhuận. Mức lợi nhuận công ty đạt được trong quý I là 7,56 tỷ đồng nên riêng tháng 4, tháng 5 công ty đạt 5,94 tỷ đồng lợi nhuận.
    Như vậy, nhìn chung, hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra bình thường.
    Tuy nhiên, từ 24/6 đến 1/7/2010, cổ phiếu AGD tăng trần liên tiếp từ 30.400 đồng/ cổ phiếu lên 38.500 đồng/ cổ phiếu. Việc tăng trần như vậy, theo AGD, nếu không phải vì nhưng nguyên nhân trên thì là do diễn biến của thị trường và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Chia sẻ trang này