Đừng buồn, Đừng vui và Đừng hỏi tại sao???? Hãy hành động theo thị trường!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luathoinay, 15/09/2008.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5858 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. phamconghieu

    phamconghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    *** ở VN mà chạy theo TT thì nuôi bọn nhà cái thôi, éo bao h minh bạch và chen được lệnh. Nhịn thở qua lúc này đi
  2. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Good luck!!!!!!!!!
  3. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần vui thật.
  4. dh20c2

    dh20c2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Đã được thích:
    38
    Bình luận thị trường thứ sáu, ngày 19/09/2008 và ý kiến đóng góp
    (Dành cho những người muốn tham kháo thực sự)

    Thế là một ngày tăng vào ngày thứ sáu đã đến, đúng như luathoinay đã nói sẽ xuất hiện và phần nào giải toả một phần lo ngại của nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, tâm lý dè dặt vẫn còn đối với bên mua và sự lưỡng lự kèm theo hồi hộp cũng xuất hiện bên bán. Và điều này rất nguy hiểm vì chưa biết bên nào thắng thế. Với nguồn cầu vào ngày thứ sáu cho thấy lực cầu hiện nay là rất yếu (do hôm đó mọi người tưởng là đáy và đa số những người cầm tiền sẽ mua vào nên phản ánh tương đối đúng về lượng cầu hiện nay) trong khi đó, bên bán sẽ nghĩ về 400 họ sẽ chờ đợi nên sẽ ít bán ra vào đầu phiên chờ đợi tín hiệu trong những phút đầu. Với sự nôn nóng của những người nắm tiền (về đáy và màu xanh của thị trường Mỹ) khi thấy xuất hiện lượng bán ít đi nên lượng cầu trở nên dồn dập và bên bán lúc đó sẽ ngưng bán nên sàn Ho đã lên mạnh. Và sàn Ha lên theo sàn Ho. Và đó cũng là lý do giá trị giao dịch không tăng quá mạnh. Ngoài ra, còn một lượng cung khủng sẽ được niêm yết sẽ gây rất nhiều khó khăn cho lượng cầu hiện nay trong khi Tây đóng vai trò không nhỏ đối với thị trường nhưng đang dè dặt.

    Đứng trước lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, Tây sẽ bán mạnh ở những thị trường mình đầu tư. Vấn đề hiện nay, mới phản ứng mạnh lần đầu nên Tây sẽ chưa rút vốn đâu các Bác ah, nếu có thì rất ít mà chủ yếu là chuyển đổi cổ phiếu thành tiền mặt theo một tỷ lệ phòng ngừa rủi ro và hiện tượng các ngân hàng nước ngoài trong những ngày gần đây không bán USD mà chỉ mua vào cũng cho thấy điều đó. Tây sẽ nắm tiền mặt nhiều hơn để có gì thì nó sẽ "linh hoạt" hơn. Các cơ quan cũng đã nói hiện tượng tháo chạy của nhà đầu tư nước ngoài cần có thời gian phân tích nên thực chất cơ quan chức năng vẫn chưa biết là có tháo chạy hay không? mà khi nào nó tháo chạy thật sự thì mới biết được và chỉ biết lúc này là trấn an. Nhà đầu tư chúng ta vẫn chưa biết các cơ quan có biện pháp gì ngăn cản hay không? nhưng chắc chắn là sẽ không có biện pháp quá mạnh do chúng ta vẫn còn muốn thu hút đầu tư.

    Vấn đề khác nữa là tình hình các ngân hàng thương mại của Việt Nam và Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - Vụ trưởng Vụ chiến lược Ngân hàng, cũng đã nói về điều này trên website BBC (em thấy có một số Bác đã đưa tin này trên diễn đàn rồi), cũng cho thấy tình hình khó khăn mà các ngân hàng Việt Nam phải đối mặt trong những tháng cuối năm. Hiện tượng STB tăng tỷ lệ tiền mặt khi bán một số cổ phiếu niêm yết và Tây bán ra 1 ít STB mà không có mua lắp đầy cũng cho thấy được 1 phần.

    CPI tháng 9 rất thấp thậm chí thấp hơn sự trông đợi, điều này cũng kéo theo một sự tăng trưởng không như mong đợi. Giá xăng dầu trong nước đã theo thị trường và Giá dầu đã quay trở lại 102 USD nên giá xăng khó có giảm mạnh. Còn lãi suất cơ bản thì dù có giảm (có lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp) nhưng mà nó sẽ gây không ít khó khăn cho các Ngân hàng trong những tháng cuối năm trong công tác huy động vốn, nhưng với chính sách thắt chặt tiếp tục kiềm chế lạm phát thì lãi suất cơ bản nếu có giảm thì giảm rất thấp.

    Mỹ đã đưa ra kế hoạch nhằm chặn đứng đà rơi không phanh của thị trường tài chính (giống như lúc SCIC của chúng ta vào cuộc lúc trước nha) nhưng chắn hẳn là Mỹ nói được là làm được không như SCIC của chúng ta nhưng Chính quyền Bush đang sử dụng tiền đóng thuế của dân để bảo vệ thị trường tài chính sẽ làm cho dân chúng giảm niềm tin mặc dù 2 Đảng điều nhất trí sẽ cố gắng cứu cơn Đại suy thoái chưa từng có.

    Đứng trước các thông tin tốt trong tuần sau và các thông tin xấu đang treo lơ lửng, chắc hẳn là một tuần giao dịch đầy kịch tính và hấp dẫn. Tôi cũng muốn nói với các Bác giống như luathoinay là "Hãy hành động theo thị trường, đừng cãi nó các Bác ah" (và hãy chú ý kỹ khối lượng giao dịch, nó sẽ giúp ích các Bác trong việc mua và bán). Còn thị trường lên hay xuống ah???? Thứ ba chậm nhất là thứ tư đến, thị trường thông qua khối lượng giao dịch và cung cầu sẽ cho các Bác câu trả lời.

    Vài lời chia sẻ và đóng góp cho topic của luathoinay.
    Chúc các Bác có một tuần giao dịch thành công
    Good luck!!!



    Được dh20c2 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 21/09/2008

    Được dh20c2 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 21/09/2008
  5. nhaqueHN

    nhaqueHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sẽ tăng thôi. Toàn tin tốt và Mỹ sẽ được Bộ TC cứu
    (CafeF) ?" Chi tiết về kế hoạch can thiệp lớn chưa từng thấy vào thị trường tài chính đã được công bố.

    Chính phủ Mỹ đã họp bàn với Quốc Hội về kế hoạch mua lại khoảng 700 tỷ USD các khoản nợ xấu của thị trường thế chấp.



    Đây có thể coi là kế hoạch can thiệp lớn chưa từng thấy của chính phủ vào thị trường. Kế hoạch này được thiết kế bởi Bộ trưởng Bộ Tài Chính có mục đích vực dậy thị trường tài chính và nền kinh tế.



    Kế hoạch này kêu gọi lập nên một mức trần cho nợ quốc gia và số tiền dành cho đợt này bằng tổng kinh phí của Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo Dục và Bộ Y tế trong 1 năm.



    Thượng nghị sỹ Charles Schumer phát biểu với báo giới New York cho biết nếu chính phủ không thể cứu được hệ thống tài chính, kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng trầm trọng.



    Chi tiết của bản kế hoạch như sau:



    Bộ Tài chính dùng 700 tỷ USD để mua chứng khoán liên quan đến địa ốc từ bất kỳ tổ chức tài chính nào của Mỹ.



    Bộ Tài Chính sẽ có quyền mua lại các khoản vay mua nhà, chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, và bất kỳ loại hình tài sản nào cần thiết để có thể ổn định được thị trường tài chính.



    Nâng hạn mức nợ quốc gia từ 10,6 ngàn tỷ USD lên 11,3 ngàn tỷ USD.



    Bộ trưởng Tài chính được toàn quyền mua, giữ, và bán tài sản theo bất cứ hình thức nào.



    Chính phủ được quyền chỉ định các tổ chức tài chính thực hiện các nhiệm vụ được giao



    Trong ba tháng đầu tiên và đều đặn mỗi sáu tháng, Chính phủ phải báo cáo với Quốc hội về việc thực hiện các quyền nói trên.



    Hướng dẫn cho Bộ trưởng Tài chính về việc cân bằng giữa ổn định thị trường và bảo vệ người đóng thuế.



    Kế hoạch sẽ hết hạn trong vòng 2 năm.



    Lương của một số vị trí quản lý thuộc các công ty có tài sản chính phủ mua lại sẽ bị cắt giảm.



    Bộ Tài Chính sẽ thuê người quản lý để mua được những tài sản với giá thấp nhất. Bộ Tài Chính sẽ chỉ mua tài sản từ những tổ chức tài chính đóng trụ sở tại Mỹ. Tài sản đó phải có thời hạn trước ngày 17/09.



    Khung pháp lý hoàn thiện cho bản kế hoạch này sẽ được thông qua vào cuối tuần sau.



    Ông Charles Geisst, tác giả của cuốn sách ?o100 năm phố Wall?, nhật xét Bộ trưởng Bộ Tài Chính đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng của chính phủ liên bang lên tới mức chưa từng có.



    Phan Thục Nhi

    Tổng hợp từ Bloomberg

    http://cafef.vn/20080921084755564CA32/chi-tiet-ke-hoach-giai-cuu-thi-truong-tai-chinh-my.chn
  6. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Thanks Bác dh20c2 đã đóng góp ý kiến. Em xin bổ sung phần phân tích kỹ thuật.

    Hiện đường giá đang dưới đường trung bình 50 ngày, điều này cho thấy một khó khăn cho thị trường hiện nay. Đồng thời, Bollinger Bands đang mở rộng cho thấy sự biến động lớn sẽ xảy ra. Do đó, các Bác cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua bán với 1 tỷ lệ thích hợp (tuỳ theo từng nhà đầu tư). Đồng thời, nghiên cứu kỹ các cổ phiếu mình mua, cần đảm bảo tính thanh khoản trong tình huống xấu xảy ra. Và thêm một điều không kém quan trọng nữa là, Kế hoạch giải cứu khủng hoảng của Mỹ có thời hạn lên đến 2 năm, điều đó cũng cho thấy phần nào những diễn biến khó lường trong thời gian tới khi cuộc khủng hoảng này chưa thể định lượng 1 cách chính xác được và Kế hoạch này cần thời hạn lên đến 2 năm.

    Đóng góp cho vui.
    Chúc các Bác cuối tuần vui vẻ và có một tuần giao dịch thành công.
    Best wishes!
  7. goodstock

    goodstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Đã được thích:
    438
  8. stock9999

    stock9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài bình luận của 2 Bác rất khách quan, không đưa nhận định là lên hay xuống hoặc mức điểm cụ thể bao nhiêu mà chỉ gợi ý tình hình hiện nay, phân tích và góp ý một cách chân thành để chúng tôi có thể linh hoạt trong việc mua-bán giúp chúng tôi thành công. Thanks 2 Bác nhiều.

    Lời chúc sức khoẻ đến 2 Bác.
  9. rooney25

    rooney25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    513
    ko em thích bình luận xem ngày mai lên hay xuống cơ .
  10. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Giờ này còn hỏi ngày mai lên hay xuống, mai mua được mới là lạ

Chia sẻ trang này