Đứng trong up bang, mở bát lần đầu, tăng gần 10 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KillBull, 16/07/2009.

1491 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 17:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1481 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.985
    Phán 1 câu nhé, chốt điểm của tuần này, phiên bật cao nhất cũng ko thể vượt qua mức điểm vni đầu tuần. Xem có đúng không nào
  2. theoctagon

    theoctagon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Đã được thích:
    17
    Bọ ngửi thấy mùi hơi tanh tanh...VNI hnay đóng cửa quanh tham chiếu +- 1 ít...hềhề...
  3. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    646
    Tăng luôn 20 điểm cho hoành tráng. Thị trường bị đè nén lâu quá rồi, bật là bật mạnh.
  4. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    Các bìm bịp gộc lần nay ko cần phải tốn công, tốn sức hô hào uptrend nữa, cứ ung dung ngồi hưởng thành quả. Mọi việc giao phó tất cho nhóm bìm bịp mới gia nhập nhé----nhóm này bản chất là rất hăng say hô hào.
  5. BimBipDay

    BimBipDay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    121
    Đề nghị bác qua bên "chim lợn", bên đó dạo này có vẻ vắng quá
  6. 4so8

    4so8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Mãi rồi cũng thấy hô up
  7. tuan_08

    tuan_08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Từ trước giờ toàn thấy Bác KillBull kêu gọi xuống tàu. Nay Bác lên tàu, chắc anh em cũng giải ngân 1 phần là vừa.
    Chúc mừng Bác lên tàu
  8. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    .
    Sập toàn bộ, cầu lèo tèo TT giao dịch 700 tỷ...... Mua vào trần đầu phiên đi ngay 5-10% .
    .
    KT còn quá nhiều rủi ro và bấp bênh, lợi thế giá nguyên liệu đầu vào rẻ đã hết, Quý III các DN tiếp tục trích lập dự phòng tỉ giá và đầu tư TC lớn>>> LN sụt giảm mạnh.
    .
    Người tiêu dùg giảm chi tiêu>>> Cầu giảm>>> hàng tồn kho lớn>> DN tèo
    .
    Các NH có Nợ xấu tăng mạnh>>> trích lập dự phòg lớn>>. Lỗ chỏng gọng.
    .
    Lạm phát tiếp tục tăng thách thức gói kích cầu và tăng trưởng.
    .
    Các NH thu hẹp đầu tư títn dụng>>>
    .
    Dòng tiền chưa quay lại TT>>>
    .
    CP tăng giá chỉ kích thích nguồn CUng CP bị giam mấy ngày qua chưa xả..
    .
    VNI về 340. Hnay tèo 15 điểm.
  9. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin trở lại mạnh mẽ trong giới đầu tư thế giới

    THỊ TRƯỜNG MỸ

    (*********) - Niềm tin đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong tâm lý giới đầu tư Mỹ sau khi Cục dự trữ liên bang (FED) trong ngày hôm qua ?" Thứ Ba 15/07/2009 đã công bố những nhận định rất lạc quan về khả năng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Mỹ sẽ nhanh chóng đi vào kết thúc. Thêm vào đó, việc hãng sản xuất vi xử lý hàng đầu thế giới Intel công bố mức lợi nhuận Quý II vượt lên các dự báo được giới phân tích đưa ra trước đó cũng đã củng cố quan điểm của giới đầu tư về triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ nửa cuối năm 2009. Chính vì vậy, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, cả ba chỉ số chứng khoán chủ yếu trên thị trường Mỹ đều có mức tăng điểm với biên độ rộng trên 3% - mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

    Nguồn: Cable News Network

    Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp DJIA tăng 256.72 điểm tương đương 3.07%) lên 8616.31 điểm, chỉ số NASDAQ cũng tăng được 63.17 điểm (tương đương 3.51%) lên 1862.90 điểm. Đây là mức tăng điểm mạnh nhất trong 1 phiên giao dịch trong vòng 3 tháng trở lại đây của hai chỉ số này. Bên cạnh đó, chỉ số S&P 500 cũng đã tăng thêm 26.84 điểm (tương đương 2.96%) lên mức 932.68 điểm ?" mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 tháng gần đây.

    Trong ngày hôm qua, hãng sản xuất vi xử lý Intel đã công bố Báo cáo tài chính Quý II cho thấy, mặc dù mức lợi nhuận của hãng này đã sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn vượt qua các dự báo được giới phân tích đưa ra trước đó. Intel còn cho biết hãng này dự báo doanh thu Quý III sẽ vào khoảng 8.9 tỷ đôla trong điều kiện nhu cầu tiêu thụ máy tính xách tay đang gia tăng trở lại trong thời gian gần đây. Con số này cao hơn khoảng 13% so với mức dự báo 7.86 tỷ đôla của các nhà phân tích. Hai luồng thông tin sau khi được công bố đã đóng vai trò hỗ trợ rất tốt cho tâm lý giới đầu tư, góp phần hình thành phiên tăng điểm kỷ lục của thị trường nói chung và mức tăng 7% - cao nhất từ Tháng 11/2008 ?" của cổ phiếu hãng Intel nói riêng.

    Quan điểm của chúng tôi cho rằng, ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh mà giới đầu tư Mỹ còn nhiều quan ngại về sự phù hợp giữa nhịp độ gia tăng của TTCK và thực trạng kinh tế, việc doanh thu Quý II của các doanh nghiệp Mỹ biến động như thế nào trong mới tương quan với mức đạt được trong Quý I ?" thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế đang đi vào mức đáy ?" quan trọng hơn nhiều so với việc liệu các doanh nghiệp đã đạt được bao nhiêu phần trăm kế hoạch của năm đã đặt ra trước đó. Nói cách khác, giới đầu tư hiện nay không làm phép so sánh theo chuỗi thời gian về mức lợi nhuận của các doanh nghiệp, họ quan tâm hơn vào vấn đề liệu con số đó như thế nào so với mức dự báo được, cũng như liệu động thái trong lợi nhuận có củng cố niềm tin cho họ về triển vọng 6 tháng cuối năm 2009 hay không.

    Vào ngày Thứ Năm ?" 16/07/2009, trước thời điểm thị trường mở cửa JPMorgan Chase dự kiến sẽ công bố Báo cáo tài chính Quý II. Giới phân tích cho rằng, mức EPS của hãng này có thể vào khoảng 4 cents, thấp hơn rất nhiều so với con số 54 cents đạt được cùng kỳ năm 2008. Hai gã khổng lồ trong ngành công nghệ là Google và IBM cũng sẽ công bố Báo cáo tài chính Quý II sau thời điểm thị trường đóng cửa vào ngày thứ năm.

    Cũng trong ngày hôm qua, FED đã đưa ra những thông tin cho thấy tình hình kinh tế Mỹ tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều khả năng nhịp độ suy thoái đã giảm nhẹ so với thời gian trước đây. FED vẫn giữ nguyên quan điểm về những thách thức mà kinh tế Mỹ phải đương đầu trong nửa cuối năm 2009 và trong năm 2009, tuy nhiên, cũng không phủ nhận khả năng cuộc khủng hoảng hiện nay đang dần đi vào kết thúc.

    Theo thông tin vừa được công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong Tháng 6 vừa qua tăng 0.7%, mức tăng khá lớn nếu so sánh với con số 0.1% của Tháng 5. Mức gia tăng này đồng thời cũng lớn hơn so với dự báo 0.6% được các nhà kinh tế đưa ra trong thời gian trước đó. Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp Mỹ trong Tháng 6 tiếp tục giảm đi 0.4%, nhỏ hơn so với mức 0.6% của các dự báo và đã có sự cải thiện nhiều so với mức suy giảm 1.2% trong Tháng 5.

    Cũng trong tháng 6 vừa qua, khả năng thâm dụng công suất ?" một chỉ báo phản ánh tình hình thâm dụng và toàn dụng công cụ lao động của các doanh nghiệp Mỹ - tiếp tục giảm xuống 68% trong Tháng 6 từ mức 68.2% đạt được trong Tháng 5. Tuy nhiên, mức giảm này khả quan hơn nhiều so với con số được các chuyên gia kinh tế dự báo là 67.9%.

    Nguồn: Cục dự trữ liên bang (FED)

    Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đã tiếp tục gia tăng lên 3.56% so với mức 3.47% trong được thiết lập trong ngày giao dịch hôm Thứ Ba. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao Tháng 8 tại thị trường New York cũng tăng 2.02 đôla lên mức 61.54 đôla/thùng.

    THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

    Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, dưới sự dẫn dắt của cổ phiếu các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành ngân hàng và công nghệ, cũng như niềm tin giới đầu tư châu Âu được củng cố thêm sau các báo cáo của Goldman Sachs và Intel, thị trường chứng khoán khu vực châu Âu đã tiếp tục đà hồi phục với nhịp độ khá mạnh.

    Nguồn: Bloomberg L.P.

    Theo đó, chỉ số DJ Euro Stoxx 50 đã tăng mạnh 2.79% lên mức 2491.90 điểm, chỉ số FTSE của Anh cũng tăng 2.57% lên 6446.46 điểm. Bên cạnh đó, các chỉ số chứng khoán tại những quốc gia châu Âu khác như DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp đều có mức gia tăng tại thời điểm đóng cửa lần lượt là 3.07% và 2.9%.

    Gia tăng mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm qua là cổ phiếu các doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng. Theo đó, cổ phiếu của các ngân hàng lớn tại châu Âu như Barclays, HSBC, Banco Santander, Societe Generale và Credit Suisse tăng trong khoảng từ 3.9% đến 4.7%.

    Cổ phiếu các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành năng lượng và khai khoáng cũng có mức gia tăng đáng kể. Trong đó cổ phiếu các doanh nghiệp năng lượng như Royal Dutch Shell, BP, Repsol và Total có mức tăng trong khoảng 1.2% đến 5.4%. Cổ phiếu các doanh nghiệp khai khoáng bao gồm BHP Billiton, Anglo American và Rio Tinto có mức tăng từ 1.5% đến 5.4%.

    Tâm lý của giới đầu tư châu Âu hiện đang trở nên khá lạc quan sau khi các Báo cáo tài chính Quý II của Goldman Sachs và Intel đều cho thấy những số liệu về doanh thu tích cực hơn so với các dự báo được đưa ra trước đó. Điều này đã củng cố rất nhiều cho niềm tin giới đầu tư lục địa già về khả năng hồi phục kinh tế và kết thúc khủng hoảng. Tuy nhiên, như đã từng đề cập trước đây, chúng tôi cho rằng, Goldman Sachs nhiều khả năng vẫn chỉ là một trường hợp đặc biệt không phản ánh thực trạng của hệ thống ngân hàng Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Chính vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi vẫn tồn tại rủi ro về sự biến động tâm lý giới đầu tư, ít nhất là cho đến trước thời điểm JPMorgan Chase công bố Báo cáo tài chính Quý II.

    THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

    Các thị trường chứng khoán khu vực châu Á đã trải qua một ngày giao dịch với không nhiều biến động với sắc xanh chủ đạo. Giới đầu tư châu Á có vẻ như vẫn chưa hòa cùng tâm lý lạc quan và tin tưởng như giới đầu tư khu vực châu Âu và Mỹ. Trong bối cảnh hiện tại, có vẻ như tác động từ báo cáo của Intel và Golman Sachs vẫn chưa thể xóa nhòa tâm lý quan ngại về khả năng rủi ro xảy ra khi các doanh nghiệp Mỹ và châu Á khác công bố Báo cáo tài chính Quý II.

    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng nhẹ 0.88% lên mức 9269.25 điểm, chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông tăng 2.09% lên mức 372.93 điểm và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 2.55% đóng cửa ở mức 1420.86 điểm.

    Phòng Nghiên cứu *********
    - Bài viết liên quan :
    Các phản hồi: (1)
    16/07/2009 07:48 thienco779
    Không cần phải bàn cãi nhiều, chỉ cần 3 phiên tăng điểm để lấy lại số điểm đã mất trong 4 tuần giảm điểm liên tiếp. Tất cả đã cho thấy, số điểm mất đi trong đợt sóng vừa qua của chứng khoán toàn cầu là không đáng có. Sự thực không như những gì các nhà đầu tư bi quan, mà trái lại, nội lực của các quốc gia đầu tàu kinh tế thế giới vẫn rất mạnh mẽ. Nhiệm vụ tất yếu của VNI trong vài phiên tới là lấy lại gần 100 điểm vẫn còn đang bị bỏ quên.
  10. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    Thứ 5, 16/07/2009, 07:32
    FED có thể sẽ nâng lãi suất USD trong nửa đầu năm 2010
    FED có thể sẽ nâng lãi suất USD trong nửa đầu năm 2010
    Chuyên gia kinh tế Alan Blinder thuộc đại học Princeton, cựu phó chủ tịch FED dự đoán FED tăng lãi suất cơ bản đồng USD trong nửa đầu năm 2010 khi kinh tế hồi phục.



    Trong bài phỏng vấn mới nhất với Bloomberg, ông nói: ?oTôi nghĩ FED sẽ xem xét cẩn thận tình trạng của ngành tài chính và nền kinh tế và nâng lãi suất lên trên mức 0%. Tuy nhiên tôi không hề nói tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ.?

    Ông Alan Blinder từng là phó chủ tịch FED từ năm 1994 đến năm 1996.

    FED đã hạ lãi suất cơ bản đồng USD về 0% vào tháng 12/2008, sau đó FED chuyển sang các biện pháp mua tài sản và chương trình hỗ trợ tín dụng.

    Chủ tịch FED tại San Francisco, ông Janet Yellen, trong tháng 7/2009 nhận xét việc duy trì lãi suất ở mức 0% trong nhiều năm là khả năng có thể tính tới.

    Một số quan chức hàng đầu khác của FED cảnh báo việc duy trì lãi suất cơ bản ở mức 0% trong khoảng thời gian quá lâu có thể khiến áp lực lạm phát tăng cao.

    Theo ông Alan Blinder, khả năng lãi suất cơ bản đồng USD được duy trì trong nhiều năm không lớn.

    Chủ tịch FED đang tiếp tục quản lý kế hoạch mua khoảng 1,25 nghìn tỷ USD các loại chứng khoán đảm bảo bằng tài sản và 200 tỷ USD nợ liên bang trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm, ngoài ra là chương trình mua khoảng 300 tỷ USD trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đến cuối tháng 9/2009.

    Một số chuyên gia kinh tế đặt dấu hỏi với chủ tịch FED về việc bằng cách nào Ngân hàng Trung ương có thể rút ra kế hoạch kích thích kinh tế mà không gây ra lạm phát.

    Ông Blinder cho rằng vẫn còn quá sớm để nói đến chính sách thoái lui bởi mọi chuyện đã tốt hơn nhưng sự hồi phục vẫn còn hết sức mong manh.

Chia sẻ trang này