Dược sẽ sàn hàng loạt với tin này

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by uocmobayxa, Aug 27, 2017.

1700 người đang online, trong đó có 680 thành viên. 17:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. uocmobayxa

    uocmobayxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 15, 2017
    Likes Received:
    744
    thatha_chamchi likes this.
  2. uocmobayxa

    uocmobayxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 15, 2017
    Likes Received:
    744
    Hàng loạt công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả bị phạt tiền
    Lưu
    Cục An toàn thực phẩm phạt 5 nhà sản xuất tại Hà Nội sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, với tổng tiền hơn 191 triệu đồng.
    Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế USA bị phạt nhiều nhất với 84 triệu đồng do có nhiều sai phạm. Đơn vị này sản xuất hai lô hàng giả gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Arginin B.Complex Extra số lô 020916, ngày sản xuất 2/9/2016, hạn sử dụng 2/9/2019 và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anphavit calci nano số lô 020417, ngày sản xuất 7/4/2017, hạn sử dụng 7/4/2020.

    Công ty này cũng sản xuất lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pediasure ăn ngon ngủ tốt số 010117, ngày sản xuất 11/1/2017, hạn sử dụng 11/1/2020, chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Cơ sở này còn sử dụng 20 người lao động không mặc trang phục bảo hộ theo quy định; không có đủ trang thiết bị phù hợp để bảo quản thực phẩm.

    Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Pháp Âu bị phạt hơn 3,5 triệu đồng vì buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng Trinh nữ hoàng cung Pháp Âu, số lô: 261015, ngày sản xuất 26/10/15, hạn sử dụng 26/10/2018. Công ty Cổ phần Dược Viko 8- Pháp cũng bị phạt hơn 35 triệu đồng vì sản xuất lô sản phẩm trên.

    Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây bị phạt 8 triệu đồng do sản xuất lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phyperus DHA chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố. Lô hàng này số 191216, ngày sản xuất 17/12/2016, hạn dùng 17/12/2019. Công ty Dược phẩm Vinasanco bị phạt hơn 60 triệu đồng vì bán lô thực phẩm này, không duy trì kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ. Ngoài phạt tiền, công ty này cũng bị thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm Phyperus DHA.
  3. Thoidaimoi123

    Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 4, 2015
    Likes Received:
    10,288
    Nên quay về hàng VN đi bác... DP3 nổi tiếng sp Đông dược với nhà máy tiêu chuẩn WHO-GMP
  4. uocmobayxa

    uocmobayxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 15, 2017
    Likes Received:
    744
    Giờ ốm ko biết uống thuốc gì là thật
  5. 2hoang

    2hoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 3, 2011
    Likes Received:
    1,677
    Chủ thớt đang đánh tráo khái niệm. Đó cũng là một dạng "thất đức" trong kinh doanh chứng khoán.
    Nguyenbinh234, Athena3 and MrGom like this.
    MrGom đã loan bài này
  6. uocmobayxa

    uocmobayxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 15, 2017
    Likes Received:
    744
    Cứ bị bệnh uống thuốc mãi ko khỏi khi ấy mới biết. Sau khi người nhà bà T nằm trong cty buôn bán thuốc ung thư giả vừa rồi và cty ấy trúng thầu hàng ngàn tỷ cung cấp thuốc ở các bệnh viện sự việc sẽ ko dừng lại ở đây. Bác giữ cp cty nào bác tự tin thi cũng chả ai làm gi cho nó giảm được. Nhưng sắp tới sẽ thanh tra hàng loạt nhé
  7. khat-tien

    khat-tien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 7, 2013
    Likes Received:
    1,252
    quy tụ vào mã đầu nghành DHG lại ngon rồi :))
    xmenhpvn and Athena3 like this.
  8. uocmobayxa

    uocmobayxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 15, 2017
    Likes Received:
    744
    [​IMG]
    [​IMG]


    Home Breaking News
    Bộ trưởng Y tế liên quan gì đến vụ VN Pharma?
    August 22, 2017

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Mạnh Hùng tại tòa. Ảnh: Tiền Phong
    Vietnam – Cali Today News – Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Sài Gòn đề nghị mức án từ 10 đến 12 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma. Điều lạ lùng là trong dàn lãnh đạo của công ty không hề có người nhà của bà Bộ trưởng Y tế, cho dù họ có chức vụ, nhận lãnh lương và chia lợi tức từ công ty này.

    Từ những tin tức mà chúng tôi thu thập được cho thấy, Công ty VN Pharma đã cho nhập cảng thuốc giả trị ung thư, rồi sau đó đem bán trong nước với giá cắt cổ. Sau khi sự việc vỡ lỡ, Bộ ******* đã vào cuộc để điều tra vụ án ” buôn lậu thuốc chữa bệnh”. Tuy nhiên, do có dính líu đến bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Ngân nên vụ án không phải do Cục Cảnh sát kinh tế thụ lý như thông thường, mà được giao cho Cục An ninh Chính trị nội bộ.

    Từ những điều tra sơ khởi, 30/12/2013, Công ty VN Pharma được Bộ Y tế cho nhập cảng 200 ngàn hộp thuốc điều trị bệnh ung thư. Đơn hàng này khá đặc biệt nên phải được sự chỉ thị trực tiếp từ Bộ trưởng Y tế. Qua điều tra của *******, loại hàng mà VN Pharma nhập về không rõ nguồn gốc, nói trắng ra là hàng nhập lậu.

    Thông qua điều tra, ******* còn phát hiện ra trong dàn lãnh đạo của VN Pharma có cả người nhà của bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Đó là ông Hoàng Quốc Dũng, em chồng bà Kim Tiến đứng tên cổ phần trong công ty VN Pharma. Ông này có chức danh là phó Tổng giám đốc phục trách mảng đối ngoại và quan hệ với các bệnh viện từ trung ương đến cơ sở trực thuộc sự quản lý của Bộ Y tế.

    Thông qua ông Dũng, thuốc giả nhập lậu của Công ty VN Pharma được phân phối đến các bệnh viện mà ông Dũng quen biết do nhờ vào quyền lực của bà Kim Tiến. Cũng nhờ đó, công ty VN Pharma từ một công ty tầm thường bỗng trở thành có tầm cỡ ở Việt Nam trong lĩnh vực phân phối thuốc tây dược.

    Theo điều tra của *******, Công ty VN Pharma đã chi ra khoảng gần 60 tỷ đồng để mua căn biệt thự liền kề với căn biệt thự mà gia đình bà Bộ trưởng Y tế đang sở hữu ở khu Thảo Điền (quận 2, Sài Gòn) để tặng cho bà Tiến. Căn biệt thự này sau đó đã được sang tên con trai bà Kim Tiến là Hoàng Quốc Cường đứng tên nhằm tránh rắc rối trong việc kê khai tài sản theo quy định của đảng viên CSVN. Ông Hoàng Quốc Cường cũng là chân rết trong Công ty VN Pharma, ông này tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là cố vấn cho công ty này và mỗi tháng lĩnh lương với số tiền tượng trưng 33 triệu đồng (gấp đôi lương *************).

    [​IMG]
    Căn biệt thự do ông Nguyễn Mạnh Hùng mua cho bà Kim Tiến. Bà này sau đó đã sang tên cho con trai đứng tên. Ảnh: Internet
    Kể từ khi nhận được sự hậu thuẫn của bà Bộ trưởng Y tế, Công ty Pharma trúng thầu phân phối thuốc tại một loạt bệnh viện từ Bắc vào Nam.

    Tháng 9/ 2014, việc làm tội lỗi của dàn lãnh đạo của VN Pharma bị phanh phui, ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng với 9 người khác bị bắt. Đến năm 2016 thì bị truy tố nhưng mãi đến tháng 8/2017 mới đưa ra xét xử.

    Tại tòa, ông Hùng còn cho biết, tại một số bệnh viện, để các bác sỹ bán loại thuốc giả được nhập lậu của mình, Công ty VN Pharma đã phải lót tay với số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Không hề có chút ăn năn, ông Hùng còn nói, việc bán thuốc trị ung thư giả là điều bình thường. Hóa ra, thị trường thuốc ung thư được bán với giá đắt đỏ ở Việt Nam toàn là thuốc giả. Dưới sự bảo kê của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, VN Pharma thoải mái bác thuốc giả cho bệnh nhân mà họ không hề hay biết.

    Trong khoảng thời gian gần 3 năm kể từ khi việc bán thuốc giả của VN Pharma bị phanh phui báo chí không một lời nói đến trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đương kim Bộ trưởng Y tế. Ngay cả đến những thành viên của gia đình bà, như: ông Hoàng Quốc Dũng (em chồng), Hoàng Quốc Cường (con trai) cũng không được nêu tên. Cho dù họ là những lãnh đạo, có trách nhiệm trong việc nhập lậu thuốc giả về Việt Nam.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Infonet
    Tại Đại hội đảng CSVN lần thứ XII (1/2017), bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho dù vẫn tái cử chứng Bộ trưởng Y tế nhưng bà này là Bộ trưởng duy nhất trong nội các Chính phủ CSVN không phải là Ủy viên Trung ương đảng. Rất có thể, do việc bà dính líu đến những sai phạm liên quan đến VN Pharma đã bị phanh phui trước đó nên bà không được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN khóa XII.

    Nguoi Quan Sat
    Athena3 likes this.
  9. uocmobayxa

    uocmobayxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 15, 2017
    Likes Received:
    744
    Pháp luật

    Ký sự pháp đình
    Hàng trăm người uống thuốc ung thư dởm từ công ty dược lớn nhất VN
    00:02 | 21/08/2017

    [​IMG]- Nhập khẩu hàng nghìn hộp thuốc điều trị bệnh ung thư dởm về Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty VN Pharma chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa giấy tờ để được đăng ký lưu hành thuốc rồi tuồn vào các bệnh viện, chi hoa hồng “khủng” để các bác sỹ bán cho bệnh nhân.

    Dự kiến, hôm nay, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

    Các bị cáo gồm: Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (nguyên Phó giám đốc); Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc công ty Dược Sapharco); Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) và 4 bị cáo khác nguyên là cán bộ của VN Pharma.

    [​IMG]
    Các bị cáo tại phiên tòa năm 2016
    Theo điều tra, năm 2013, Nguyễn Minh Hùng thông qua môi giới là Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty Hàng hải Quốc tế H&C) đặt mua thuốc tân dược của hãng Helix pharmaceuticals (Canada) để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. Trong đó có thuốc Capicitabine 500mg dùng chữa trị bệnh ung thư.

    Khi Công ty Cổ phần VN Pharma nhập 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg về kho, do không có hồ sơ kỹ thuật thuốc cũng như tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho Cục Quản lý dược thẩm định theo quy định của Bộ Y tế, ông Hùng đã chỉ đạo hai nhân viên viết hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita 500mg để hợp thức hồ sơ nộp cho Cục quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành thuốc.

    Trên cơ sở hồ sơ của công ty VN Pharma cung cấp, Cục Quản lý dược duyệt nhập đối với đơn hàng trên. Tháng 4/2014, Công ty VN Pharma đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về VN.

    Do nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nhập khẩu, Cục quản lý dược yêu cầu Hùng, Cường giải trình rồi tiến hành thanh, kiểm tra, niêm phong lô thuốc.

    Ngày 8/8/2014, Cục quản lý dược có văn bản gửi Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ *******, đề nghị xác minh liên quan tới lô hàng trên. Sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan sang Cơ quan điều tra, Bộ ******* để điều tra, xử lý.

    Cơ quan điều tra xác định, Hùng đặt mua thuốc Capicitabine 500mg với giá 0,8 USD/viên, quá trình thương lượng, Hùng và Cường thống nhất giá mua Capicitabine 500mg 0,9 USD/viên. Sau đó, Cường liên hệ và mua của người có tên Raymundo ở Philippines (không rõ lai lịch) với giá 0,6 USD/viên.

    Ngoài hồ sơ thuốc Capicitabine 500mg, Hùng còn chỉ đạo Duy, Thông và các dược sĩ khác, chỉnh sửa nhiều bộ hồ sơ thuốc khác, lấy tên công ty Helix Canada để công ty VN Pharma đăng ký lưu hành thuốc và xin giấy phép nhập khẩu tại Cục quản lý dược. Sau khi hoàn thiện hồ sơ thuốc Capicitabine 500mg, Hùng chỉ đạo Nguyễn Trí Nhật (Phó tổng giám đốc) và Phan Cẩm Loan (Phó trưởng phòng) đề nghị Cục quản lý dược cấp phép nhập 200.000 hộp thuốc Capicitabine 500mg do công ty Helix sản xuất, thông qua nhà cung cấp là công ty Austin Specialities (địa chỉ ở Hồng Kông).

    Được Cục quản lý dược cấp giấy phép, ngày 13/1/2014, Cường ký hợp đồng bán thuốc Capicitabine 500mg cho công ty VN Pharma, đóng dấu công ty Helix.

    Kết quả điều tra xác định, từ năm 2013 đến 19/9/2014, Hùng thông qua Cường làm giả giấy tờ, con dấu để được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc và buôn lậu 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, trị giá hàng buôn lậu 251.100 USD.

    TÀI TRỢ
    [​IMG]
    Tin vui: Suy thận độ 3 hoàn toàn được chữa khỏi nếu điều trị đúng cách
    Tin tài trợ


    Ngoài Hùng, Cường và đồng phạm để thực hiện hành vi buôn lậu trót lọt, Cơ quan điều tra kết luận Phạm Văn Kiệt (Giám đốc công ty Dược Sài Gòn) đã giúp sức qua hành vi sử dụng con dấu, chữ ký bất hợp pháp, giúp Công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc.

    Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine - là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

    Quá trình điều tra cho thấy số thuốc được dán tem từ Ấn Độ về Singapore, sau đó nhập khẩu về Việt Nam. Tuy nhiên xác minh mã vạch, mã số in trên vỏ thuốc thì không được đăng ký bởi quốc gia nào. Các giấy chứng nhận chất lượng thuốc đều là giả.

    Kết quả điều tra và ủy thác tư pháp cho thấy không có công ty nào đăng ký kinh doanh như giấy tờ của VN Pharma nộp cho Cục quản lý dược. Cơ quan điều tra nhận định hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg đều không rõ nguồn gốc.

    Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Phó tổng giám đốc VN Pharma đã chỉ đạo nhân viên chi hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện để bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân các loại thuốc do công ty VN Pharma nhập khẩu. Tổng số tiền mà các bác sỹ đã nhận “hoa hồng” để bán thuốc giả cho bệnh nhân lên tới 7,5 tỷ đồng.

    Quá trình điều tra, cơ quan ******* xác định công ty VN Pharma đã gửi tiền vào ngân hàng lấy sổ tiết kiệm, rồi dùng các sổ tiết kiệm lập giả các hợp đồng vay vốn cá nhân để hợp thức hóa số tiền nâng khống giá thuốc. Sau đó, toàn bộ số tiền này dùng để chi hoa hồng cho các bác sĩ để bán thuốc vào bệnh viện theo chỉ đạo của ông Hùng.

    Trước đó, đầu năm 2016, trong quá trình xét xử, căn cứ lời khai của các bị cáo cho thấy vụ án cần nhiều vấn đề cần phải làm rõ, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
    --- Gộp bài viết, Aug 27, 2017, Bài cũ: Aug 27, 2017 ---
    Ai có Người thân bị Ung thư mới thấm thía, tiền ko có mà gặp phải bọn này ko giế t dc đành phại chịu
    Athena3 likes this.
  10. anhhungthoiloan1982

    anhhungthoiloan1982 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 17, 2013
    Likes Received:
    2,110
    Dkm lũ thất đức, xã hội này loạn cmnr

Share This Page