1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dược, Y tế bắt đầu chu kỳ bùng nổ chưa từng có!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tienbui, 28/02/2022.

428 người đang online, trong đó có 171 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 184578 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    8.860
    Bác nào vô xúc phụ em con SVG, nó nằm im cả tháng nay >:D<
    ThanTuDo thích bài này.
  2. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.171
    đầu tư vào cp dược an toàn, lợi nhuận cỡ 15%/năm là ok
    TiemnangCKVNThanTuDo thích bài này.
  3. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.063
    PBC - Ngọc trong cát mà chưa mấy ai để ý =))
    TiemnangCKVNThanTuDo thích bài này.
  4. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.619
    sắp rồi cụ. em cảm nhận được =))
    TiemnangCKVN, ThanTuDodophi91 thích bài này.
  5. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.619
    ”Đòn bẩy” M&A trong chăm sóc sức khỏe
    Tác giả Vũ Anh / baodautu.vn
    28/02/2023 11:39

    Các giải pháp chăm sóc sức khỏe hướng tới người tiêu dùng và số hóa y tế vẫn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, kỳ vọng sẽ có nhiều thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực này.
    Nguồn hàng tốt cho các nhà đầu tư ngoại

    Theo Báo cáo các xu hướng M&A toàn cầu mà PwC vừa công bố cho thấy, hoạt động M&A toàn cầu tiếp tục đối mặt khó khăn, nhưng sẽ tăng trưởng vào nửa sau năm 2023. Việc xây dựng chiến lược M&A và tối ưu hóa danh mục đầu tư vẫn là ưu tiên của ban lãnh đạo và là chìa khóa để chuyển đổi doanh nghiệp trong năm 2023. Trong đó, y tế và sức khỏe là một trong những lĩnh vực có hoạt động M&A sôi động nhất.

    Các chuyên gia phân tích của PwC cho hay, nhu cầu đổi mới sáng tạo hướng tới tăng trưởng sẽ thúc đẩy hoạt động M&A đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

    Tại thị trường Việt Nam, theo ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital, ngành dược phẩm, y tế nói chung đang rất thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

    Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch HĐQT CTCP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc cho rằng, tiềm năng phát triển y tế tư nhân ở Việt Nam còn rất lớn. Một đất nước có 100 triệu dân với thu nhập và dân trí đang cao lên, nhu cầu được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao, được phục vụ tốt ngày một tăng và đó chắc chắn là xu hướng tất yếu khi xã hội phát triển.

    Tuy nhiên, theo bà Cúc, hệ thống y tế hiện tại vẫn chưa đáp ứng toàn diện các nhu cầu của người dân trong thời kỳ mới, dẫn đến việc nhiều người dân ra nước ngoài chữa bệnh. Theo thống kê, mỗi năm có tới hơn 2 tỷ USD chảy ra nước ngoài trong lĩnh vực y tế.

    Liên quan đến các khẩu vị đầu tư, ông Andy Ho gọi tên 3 mảng, gồm: đầu tư sản xuất dụng cụ y tế, dược sản xuất; phân phối thuốc và dịch vụ y tế - chăm sóc sức khỏe.

    Đầu tiên, các công ty sản xuất liên quan đến dược phẩm, dụng cụ y tế. Báo cáo cập nhật ngành dược của SSI Research mới công bố cho thấy, việc chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe năm 2022 đã có bước nhảy vọt tới 25% so với năm trước và hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu lẫn lợi nhuận ròng ở mức 2 con số. Điển hình như ông lớn Dược Hậu Giang, Traphaco, Dược Bình Định, Imexpharm…

    Trong khi đó, ở mảng phân phối, bán lẻ đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Bằng chứng sau giai đoạn tăng trưởng nóng, An Khang dừng mở mới, Pharmacity cơ cấu lại chuỗi cửa hàng, còn Long Châu vươn lên đứng đầu về quy mô nhà thuốc.

    Năm 2020, Quỹ đầu tư Vietnam Oppoturnity (VOF) của VinaCapital đã đầu tư 26,7 triệu USD để sở hữu 30% cổ phần CTCP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc - chủ sở hữu bệnh viện đa khoa quốc tế cùng tên. Thu Cúc đã chọn VinaCapital vì đây là nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực y tế khám chữa bệnh, sẽ thuận lợi hơn khi quyết định chiến lược liên quan đến ngành nghề đặc thù này.

    Bắt tay với Quỹ đầu tư VinaCapital được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển cả chiều rộng và chiều sâu của hệ thống y tế Thu Cúc.

    Việc đầu tư Bệnh viện Thu Cúc hay Y khoa Hoàn Mỹ trước đây của VinaCapital đã tạo ra nguồn hàng tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

    Đòn bẩy chiến lược

    Gần đây, động thái đáng chú ý là các doanh nghiệp dược phẩm lớn tại Ấn Độ muốn rót vốn vào khu công nghiệp dược phẩm, vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD tại Việt Nam. Thông tin này được các quỹ đầu tư để ý và muốn “nuôi dưỡng” những công ty tốt để có thể tạo ra nguồn hàng tốt, rơi vào tầm ngắm M&A cho các “đại gia” trong ngành của Ấn Độ.

    “Chúng tôi sẽ tìm được những công ty tăng trưởng tốt trong ngành để bán lại cho họ, nếu họ có nhu cầu”, ông Andy Ho cho biết.

    Phát triển khu công nghiệp dược phẩm chuyên biệt là một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp Ấn Độ, đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất thuốc lớn thứ ba thế giới. Các công ty dược phẩm của Ấn Độ ngày nay là một trong những công ty cạnh tranh nhất trong lĩnh vực thuốc gốc và vaccine trên toàn cầu.

    Theo số liệu của IBEF, Ấn Độ cung cấp hơn 60% loại vaccine khác nhau trên toàn cầu, chiếm 20% lượng thuốc gốc xuất khẩu của thế giới. Hơn 40% nhu cầu thuốc gốc ở Mỹ và 25% ở Anh là do Ấn Độ cung cấp. Hơn 80% các loại thuốc kháng virus được sử dụng trên toàn cầu để chống lại bệnh HIV-AIDS được sản xuất bởi các công ty dược phẩm Ấn Độ.

    Quy mô của ngành dược phẩm Ấn Độ ước tính vào khoảng 43 tỷ USD vào năm 2019 và đạt khoảng 55 tỷ USD trong năm 2022. Hiện ngành này gồm 3.000 công ty dược phẩm và 10.500 đơn vị sản xuất, với số lượng lớn các nhà máy đạt tiêu chuẩn của US-FDA nằm ngoài lãnh thổ nước Mỹ.

    Ông Ramesh Babu, Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm SMS, đơn vị muốn hợp tác phát triển công viên dược phẩm tại Việt Nam nhìn nhận, công viên dược phẩm này có thể coi là “đòn bẩy chiến lược” để biến Việt Nam thành một cứ điểm nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm hàng đầu Đông Nam Á. Đó cũng là kỳ vọng để nổ ra các thương vụ M&A đình đám trong thời gian tới.

    Công nghệ sinh học, nghiên cứu phát triển sản phẩm y tế (CRO/CDMO), công nghệ y tế (Medtech), các giải pháp chăm sóc sức khỏe hướng tới người tiêu dùng và số hóa y tế sẽ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư.
    TiemnangCKVNThanTuDo thích bài này.
  6. chesterxxx

    chesterxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2019
    Đã được thích:
    1.458
    Dvn tím 5 cây cái coi
    TiemnangCKVN thích bài này.
  7. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.619
    =))
  8. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.619
    Các tỉnh Nam Trung Bộ và Ấn Độ xúc tiến hợp tác trong nhiều lĩnh vực
    Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ trong 50 năm qua và nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm muốn đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh vào Việt Nam.

    [​IMG]
    Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chứng kiến lễ ký biên bản xúc tiến thương mại tại Hội nghị. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

    Ngày 1/3, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến, hợp tác Ấn Độ với các tỉnh Nam Trung Bộ.

    Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu Việt Nam và Ấn Độ.

    Trong năm 2022, Việt Nam và Ấn Độ đã kỷ niệm cột mốc quan trọng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

    Từ cột mốc này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra tầm nhìn để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới trong thời gian tiếp theo.

    Cả hai nước đều nhìn nhận hợp tác về kinh tế-thương mại là một trụ cột quan trọng và còn rất nhiều dư địa phát triển.

    Hội nghị lần này nhằm thực hiện có hiệu quả Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Ấn Độ về hòa bình, thịnh vượng đã được Thủ tướng hai nước thông qua vào ngày 21/2/2020 và đẩy mạnh xúc tiến hợp tác với Ấn Độ năm 2023. Ngoài ra, hội nghị cũng là dịp để các đại biểu hai bên trao đổi về các nội dung liên quan đến thế mạnh, cơ hội hợp tác ở 6 lĩnh vực gồm đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục, du lịch và công nghệ thông tin. Qua đây, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

    Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khẳng định tỉnh cam kết luôn đồng hành, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung, vì sự phát triển của doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực Nam Trung Bộ, cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Ấn Độ.

    “Tôi hy vọng hội nghị này sẽ tạo khí thế mới mở đầu năm 2023, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Khánh Hòa, cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ và Ấn Độ tăng cường trao đổi, gắn kết hơn trong năm nay và những năm tiếp theo. Tất cả nhằm hướng đến sự phát triển thịnh vượng và bền vững, đem lại những bước tiến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới," ông Lê Hữu Hoàng nhấn mạnh.

    [Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với địa phương Ấn Độ]

    Cũng tại hội nghị, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, đã giới thiệu về các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong việc xúc tiến, hợp tác đến với các nhà đầu tư Ấn Độ trong thời gian đến.

    Nổi bật, tỉnh đã thu hút được hàng chục dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD; trong đó có 2 doanh nghiệp Ấn Độ. Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp KCP Việt Nam đã gắn bó với tỉnh Phú Yên hơn 20 năm qua và đã đầu tư 2 nhà máy đường với công suất 11.000 tấn mía cây/ngày/đêm, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi tỉnh Phú Yên, đồng hành cùng với địa phương các vấn đề an sinh xã hội.

    Ông Lê Tấn Hổ hy vọng được tiếp tục chào đón nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm, uy tín từ Ấn Độ đến Phú Yên khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp công nghệ cao; nuôi trồng thủy sản; giáo dục, y tế.

    Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, thông tin cụ thể về tình hình quan hệ hợp tác giữa Ninh Thuận và Ấn Độ; các nội dung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, hạ tầng, tiềm năng, lợi thế khác biệt, độc đáo từ thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương…

    [​IMG]Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày bên lề Hội nghị. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
    Ông Nguyễn Long Biên đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu, thực hiện các dự án đầu tư tại Ninh Thuận, nhất là các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh, phù hợp với định hướng kêu gọi đầu tư của tỉnh Ninh Thuận.

    Về phía tỉnh Ninh Thuận, tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư, ưu đãi đầu tư theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhà đầu tư, để khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

    Ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, phát biểu trực tuyến đến với hội nghị rằng, sau 50 năm Việt Nam-Ấn Độ quan hệ ngoại giao đã phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ đang là đối tác chiến lược toàn diện của nhau với rất nhiều tiềm năng hợp tác.

    Năm 2022, kim ngạch thương mại hai nước đã vượt mốc 15 tỷ USD mà hai nước đã đề ra; kết nối hàng không và đường biển có bước đột phá. Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ quan tâm muốn đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh vào Việt Nam. Người dân Ấn Độ cũng coi Việt Nam là một điểm đến mới ấn tượng để du lịch.

    Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ vui mừng trước những kết quả hai nước đã đạt được và mong rằng với các tiềm năng lợi thế sẵn có của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận thì việc hợp tác với các doanh nghiệp của Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, góp phần vào việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

    Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hội nghị xúc tiến lần này có 70 doanh nghiệp tham gia trực tiếp để cùng trao đổi các lợi thế của hai bên.

    Các nội dung cụ thể về 6 lĩnh vực trọng tâm sẽ được thảo luận trong các phiên cụ thể và hy vọng sẽ có những cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai.

    Chương trình hội nghị kéo dài từ ngày 28/2 đến ngày 4/3. Trong thời gian tham dự hội nghị, ngoài các phiên thảo luận tại chỗ, các đại biểu Ấn Độ sẽ được tham quan, khảo sát thực tế tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục, các nhà máy, công ty, cơ cơ sở sản xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp đang kêu gọi đầu tư, các bệnh viện, cơ sở sản xuất dược phẩm, các địa điểm du lịch, các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa…

    Bên cạnh đó, hoạt động triển lãm bên lề hội nghị cũng thu hút 17 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của 3 tỉnh, nhằm quảng bá sản phẩm của Việt Nam đến Ấn Độ./.
    dophi91ThanTuDo thích bài này.
  9. TiemnangCKVN

    TiemnangCKVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Đã được thích:
    1.942
    DVM chạy kinh thật, định ăn xong FRT về chiến mà em nó chạy mất.
    DVN đã có tín hiệu, PPP hôm qua tay to mua mạnh.
    Vậy là nhóm Dược đã tạo đáy xong và bứt.
    minhlinhtinh thích bài này.
  10. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.619
    Phải có sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công trước 15/4
    VietTimes – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có văn bản yêu cầu Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT về danh mục thuốc đấu thầu thuốc trong bệnh viện và ban hành Thông tư trước ngày 15/4.
    [​IMG]
    Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 26/2/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai Kết luận số 26/TB-VPCP và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

    Tại thông báo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, vấn đề y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, do đó Bộ Y tế và các Bộ, ngành cần tập trung triển khai, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 12/2/2023.

    Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 144/NQ-CP của Chính phủ, chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT rà soát các vướng mắc từ thực tiễn trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế, chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế, chế phẩm, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư tiêu hao nhằm giải quyết ngay các vướng mắc từ thực tiễn, phù hợp đặc thù của lĩnh vực y tế trong thời gian chờ Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực và các văn bản pháp luật được sửa đổi;

    Trong đó, xem xét các quy định về đấu thầu vật tư y tế kèm theo cung cấp máy móc, thiết bị thực hiện xét nghiệm; về báo giá gói thầu trong trường hợp có nhiều nhà sản xuất cung cấp cùng chủng; quy định báo giá… để quyết định trường hợp sản phẩm kỹ thuật mới, sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường, sản phẩm chuyên biệt mà chỉ có một nhà phân phối.

    Trên cơ sở đó, Bộ Y tế hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ trước ngày 1/3 Chính phủ xem xét, ban hành tại phiên họp thường kỳ tháng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 3/3.

    Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá với quan điểm tập trung đấu thầu ở Trung ương (quốc gia) đối với danh mục thuốc phần lớn các bệnh viện có nhu cầu sử dụng phổ biến, tỷ trọng lớn, đảm bảo thống kê được 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để giảm được giá, chi phí khám chữa bệnh cho người dân, có thể điều tiết giữa các địa phương, giữa các bệnh viện; các địa phương, bệnh viện, các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu đối với các danh mục còn lại; đồng thời hoàn thiện, ban hành Thông tư trước 15/4.

    Để đảm bảo tiến độ ban hành Thông tư sửa đổi, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ, ngành có liên quan yêu cầu khẩn trương có ý kiến góp ý theo đề nghị của Bộ Y tế đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công (Dự thảo Thông tư), gửi Bộ Y tế trước ngày ngày 28/2.

    Văn phòng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tuân thủ đúng quy chế làm việc của Chính phủ, quá thời hạn trên, nếu các cơ quan được hỏi không có ý kiến, được hiểu là đồng ý với Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế và chịu trách nhiệm về ý kiến đồng ý khi Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công.

Chia sẻ trang này